1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin công nghệ sinh học!

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi BachHop, 16/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Tiểu bang California -- Cơ Quan Y Tế và Xã Hội Bộ Y Tế
    và Lệnh Kiểm Soát Chem Chép (Hồng Tiên)
    California - Biện pháp kiểm soát có thời hạn đang được thiết lập trên tất cả các loại chem chép thâu lượm được tại bờ biển của tiểu bang California từ những người thâu hoạch tài tử. Vùng được kiểm soát kéo dài từ biên giới tiểu bang Oregon ngược về hướng nam cho đến biên giới của quốc gia Mễ Tây Cơ, bao gồm tất cả các vịnh, bờ biển và hải cảng.
    Đây là biện pháp kiểm soát nhằm bảo vệ và duy trì sức khỏe cho công chúng dựa vào sự bó buộc ở Chương 100170 trong bộ luật tiểu bang California về vấn đề Y Tế và Sự An Toàn. Sở dĩ có biện pháp kiểm soát kéo dài trong khoảng một thời gian, vì nơi những con chem chép có thể tự nhiên tiết ra những độc tố gây hại cho người.
    ĐỪNG ĂN NHỮNG CON CHEM CHÉP ĐƯỢC THÂU HOẠCH MỘT CÁCH BẤT HỢP PHÁP LÚC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT ĐANG CÒN HIỆU LỰC
    Luật của tiểu bang cấm bán hay gạ bán cho người tiêu thụ bất cứ loại sò hến nào (loại có hai vỏ để khép mở) (two-shelled), ngoại trừ những loại sò hến được thâu hoạch với tính cách thương mãi đã được kiểm soát bởi Giới Chức của Tiểu Bang hay được bán ra bởi các vựa. Sò hến được bán ra bởi những nhà thâu hoạch có giấy phép hay bởi các vựa chứa vốn là những nơi thường bị cưỡng bách để thử nghiệm và không bị trói buộc đối với lệnh kiểm soát này.
    Chem chép có thể được bán để dùng làm mồi câu nếu được chưng bày và bán trong hộp có dán nhãn hiệu với hàng chữ có chiều cao bằng một nửa inch và được in đậm nét như hàng chữ bên dưới đây:
    MUSSELS FOR BAIT ONLY (Chem chép dành làm mồi câu)
    UNFIT FOR HUMAN FOOD (Không thích hợp cho con người)
    Những người bắt nghêu hay con điệp để ăn được cảnh giác là phải tách rời và vứt bỏ những phần thuộc về bộ tiêu hóa hay ruột và bất cứ những phần nào có màu đen. Khi dùng những con nghêu hay con điệp để nấu ăn, chỉ được dùng phần thịt màu trắng mà thôi. Thêm vào đó, không nên bắt sò hến để dùng làm thực phẩm tại bất cứ những nơi có cống rãnh hay vùng để thải đồ ô uế hoặc bị ô nhiễm vì chất hóa học.
    Tất cả nhân viên của cơ quan y tế và những người đại diện hợp pháp của cơ quan này đều được chỉ thị thi hành lệnh kiểm soát này và việc thi hành sẽ có hiệu lực từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10 năm 2002. Nhân viên của cơ quan y tế tại các quận hạt gần biển và vịnh được chỉ thị để dán những bản yết thị đối với lệnh kiểm soát, hay đưa ra những bảng thông cáo phù hợp tại những nơi dễ nhìn thấy để thông báo cho công chúng về lệnh kiểm soát này.
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  2. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1


    Đài truyền hình thể thao CNN/SI ngưng hoạt động từ ngày 15-5
    ATLANTA, Georgia - Đài truyền hình "cable" chuyên về thể thao CNN/Sports Illustrated sẽ chính thức ngưng phát hình vào ngày 15-5 tới đây.
    Công ty kết hợp AOL Time Warner, đứng đầu đài truyền hình thể thao CNN/Sports Illustrated (cũng là sự kết hợp của đài truyền hình thời sự CNN và tạp chí thể thao Sports Illustrated), cho biết đã quyết định ngưng phát hình đài này, vì đài này chưa bao giờ mang về được lợi nhuận suốt 5 năm qua.
    Đài truyền hình thể thao CNN/Sports Illustrated có vào khoảng 20 triệu gia đình thường theo dõi.
    Công ty AOL Time Warner cho biết 1/3 của số 200 nhân viên của đài CNN/Sports Illustrated sẽ còn được lưu lại làm việc, nhưng được chuyển sang đài truyền hình CNN hay chương trình thời sự CNN Headline News.
    Số nhân viên còn lại sẽ bị cho nghỉ việc hay đề nghị đến xin việc tại các chi nhánh của công ty AOL Time Warner.
    Công ty AOL Time Warner dự định sẽ thảo luận với Liên đoàn Bóng rổ Quốc gia Hoa Kỳ (NBA) để lập một đài truyền hình mới, chú trọng vào các sự kiện thể thao hơn là tường thuật các tin thể thao và có thể hoạt động vào mùa Thu này. (lt/ty)

    Giải Thế Giới 2002: Nhật Hoàng, Nhật Hậu dự lễ bế mạc trận chung kết trên sân Yokohama
    TOKYO, Nhật Bản - Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết là Nhật Hoàng Akihito và Nhật Hậu Michiko sẽ đến theo dõi trận chung kết của Giải Thế Giới 2002, sẽ diễn ra vào ngày 30-6 trên sân quốc tế Yokohama.
    Ngoài trận chung kết và lễ bế mạc của Giải Thế Giới 2002 này, cùng vào ngày 30-6, Nhật Hoàng và Nhật Hậu còn dự trù theo dõi cả trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Thụy Điển trên sân vận động quốc gia Tokyo vào ngày 25-5.
    Tổng thống Nam Hàn Kim Đại Trung cũng sẽ có mặt trong trận chung kết của Giải Thế Giới 2002 này, đã do Nhật Bản và Nam Hàn cùng tổ chức.
    Nam Hàn đã mời Nhật Hoàng sang dự lễ khai mạc và trận đá khai mạc của vòng chung kết của Giải Thế Giới 2002 này tại Seoul vào ngày 31-5, tuy nhiên Nhật Bản đã từ chối lời mời này sau một năm đầy xích mích chính trị giữa hai quốc gia.
    Tuy nhiên, thay vào chỗ Nhật Hoàng, Nhật Bản đã cử Hoàng thân Takamado, người em họ của Nhật Hoàng, và vợ của ông, Công nương Hisako, sang dự lễ Khai mạc của Giải Thế Giới 2002 này cùng với Thủ tướng Nhật Bản, Junichiro Koizumi.
    Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết thời gian chưa chín mùi để Nhật Hoàng sang thăm Nam Hàn, vì cho đến nay, nhiều người Triều Tiên vẫn còn nuôi nhiều kỷ niệm hận thù với sự cai trị độc đoán của Nhật Bản khi nước này chiếm cứ bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945.
    Thân phụ của Nhật Hoàng Akihito là Hoàng đế Hirohito, đã băng hà hồi năm 1989, từng nắm quyền trong suốt thời gian quân đội Nhật Bản chiếm cứ bán đảo Triều Tiên, với nhiều quyết định thật khắt khe, như cấm những người Triều Tiên không được sử dụng ngôn ngữ của mình và còn phải đặt theo tên của Nhật Bản nữa.
    Các mối bang giao giữa hai nước đã trở nên căng thẳng hồi năm qua, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi đến thăm ngôi đền gây nhiều tranh cãi, đó là ngôi đền thờ các tướng sĩ hy sinh của Nhật Bản và kế đó là chính phủ Nhật Bản đã thông qua các cuốn sách lịch sử, được sử dụng tại các trường học của Nhật Bản, nhưng hoàn toàn làm lơ đến sự cầm quyền tàn bạo của Nhật Bản tại phần đất Triều Tiên.
    Dù vậy, các mối liên lạc giữa Nhật Bản và Nam Hàn đã có phần được cải thiện trong những tuần lễ gần đây, khi có các lời tuyên bố hòa giải từ phía Nhật Bản và Nhật Hoàng Akihito cho rằng, sách sử có nói đến một bà mẹ của một vị vua Nhật có nguồn gốc từ Hoàng gia Triều Tiên. (LÊ THỤY/ty)

    Dân chúng Mỹ đối với chiến tranh Trung Đông
    WASHINGTON (TH) Trận chiến cho tương lai Trung Đông không phải chỉ diễn ra tại các địa danh Jerusalem, Jenin và thủ đô của các nước Á Rập. Những tranh chấp chính trị, cùng những trận đánh thật sự ở các vùng đất này, đã tạo thành những tranh chấp trong lòng thủ đô Washington, nơi những diễn đàn chính trị tại Quốc Hội, trên các màn ảnh truyền hình, và trong lòng người dân Mỹ.
    Thủ Tướng Do Thái Ariel Sharon trong ngày Thứ Ba vừa qua, đã quay lưng lại với những đề nghị là đưa những người Palestine vũ trang cố thủ trong ngôi nhà thờ, bắt những người này đưa ra tòa quân sự Do Thái và Do Thái sẽ lui quân.
    Ngôi nhà thờ này từ lâu vẫn được người ta tin là nơi Chúa đã ra đời hơn hai ngàn năm trước. Những người cố thủ trong nhà thờ này khoảng 200 người, và đã bị quân đội Do Thái bao vây từ ngày 2-4 vừa qua. Phần đông họ là những viên chức cấp nhỏ của chính quyền Palestine cùng vài Cảnh Sát viên. Tổng Thống Bush qua một cuộc điện đàm trong ngày Thứ Hai vừa qua với ông Sharon đã nói: Việc Do Thái bãi bỏ bao vây ngôi thánh đường này, là nguyên nhân hàng đầu khiến cho Ngoại Trưởng Colin Powell đích thân đến đây, để góp phần mưu tìm hòa bình cho Trung Đông.
    Nhiều người ủng hộ Do Thái, tin rằng qua những diễn tiến trong vùng Trung Đông hiện nay, những lời tiên tri trong Thánh Kinh đang thể hiện, và họ đang vận động những đồng minh ý hệ bên trong phạm vi Tòa Bạch Ốc, để thúc đẩy Hoa Kỳ đứng đằng sau lưng Do Thái trong các biến động tại Trung Đông hiện nay.
    Các nhóm ủng hộ Do Thái, kể cả những nhóm Cơ Đốc bảo thủ tuyên bố chỉ có một mình Do Thái là đồng minh tốt nhất của Mỹ tại Trung Đông. Do Thái là một quốc gia dân chủ, và chia sẻ với Mỹ nhiều giá trị về tinh thần, và đồng thời Do Thái hiện cũng đang có một trận chiến chống khủng bố như Hoa Kỳ đang có.
    Trong khi đó nhiều nhóm khác thì lại cho là Hoa Kỳ chú tâm tới vùng đất này chỉ vì dầu hỏa, kể cả bây giờ Hoa Kỳ đang mở cuộc chiến chống khủng bố, hỗ trợ các quốc gia Á Rập trong vùng và đối đầu với Iraq. Để bảo đảm những mục tiêu nói trên, Hoa Kỳ sẽ phải áp lực buộc Do Thái và Palestine phải nỗ lực tìm kiếm hòa bình.
    Mặt khác đã bắt đầu có những tiếng vang từ phía người Ả Rập và người Mỹ gốc Ả Rập. James Zogby, viện trưởng một học viện chuyên về Ả Rập (Arab American Institute) cho biết: Hai mươi lăm năm trước đây, các thành viên của Hội Đồng Do Thái thảo luận để coi ai xứng đáng là đại biểu tại quốc hội, thì những người Hoa Kỳ gốc Ả Rập không có được một ghế nào trên bàn hội. Giờ đây họ được mời tới xuất hiện trên các chương trình Show TV.
    Kể từ sau vụ tấn công 9-11, James Zogby có những liên hệ chặt chẽ với các tay tổ chuyên xếp đặt tại Washington, song hình như Tòa Bạch Ốc có vẻ đánh giá nhẹ các liên hệ này. Vẫn theo ông James Zogby, chưa một người Mỹ gốc Ả Rập nào được tiếp xúc với bà Phụ Tá An Ninh Quốc Gia Condoleeza Rice.

    TT Bush đề nghị sửa hiến pháp để bảo vệ nạn nhân bạo hành
    WASHINGTON - Nạn nhân của những tội bạo hành, thường bị cooi nhẹ trong các phiên tòa, xứng đáng được bảo vệ nhiều hơn, theo Tổng Thống Bush cho biết hôm thứ Ba. Ông chủ trương tu chính hiến pháp hầu bao hàm sự bảo đảm này.
    Tổng Thống đã phát biểu như trên khi tỏ ý ủng hộ đề nghị do 2 nghị sĩ - Bà Dianne Feinstein, Dân Chủ-California, và ông Jon Kyl, Cộng Hòa-Arizona, đưa ra hôm thứ Hai.
    Nếu được ít nhất 2/3 thành viên Hạ Viện và Thượng Viện chấp thuận, sau đó lại được ít nhất 38 trong 50 tiểu bang thông qua, đề nghị này sẽ trở thành 1 tu chính án cho phép các nạn nhân được thông báo về tiến trình tòa án, được ra làm chứng trong buổi kêu án và các buổi xét ân xá cho thủ phạm, và được quyền đòi hỏi tòa án phải xét bồi thường cho nạn nhân.
    Trong năm 2000, có tới hơn 6 triệu tội ác bạo hành đối với dân Mỹ. Thế nhưng, theo ông Bush, "đằng sau những con số này là cả một cơn khủng hoảng lớn, một câu chuyện về đau khổ, về sự mất an ninh. Mà khi ra tòa, chuyện này lại bị coi nhẹ. Thật là bất công, và cần phải thay đổi."
    Theo dự thảo này, tòa có thể giới hạn quyền của nạn nhân nếu những quyền lợi này đi ngược với an toàn công cộng hoặc sự thi hành công lý.
    Về phía chống đối có Nghị Sĩ Dân Chủ Patrick Leahy, chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện. Ông cho rằng nếu cần phải nâng cao bảo vệ cho nạn nhân, thì một đạo luật liên bang cũng đủ, không cần thiết phải tu chính hiến pháp, bởi vì thủ tục tu chính lâu dài và phức tạp hơn thủ tục một đạo luật liên bang.
    Thế nhưng, Nghị Sĩ Kyl cho rằng hiến pháp mới là văn bản ảnh hưởng tới các tiểu bang, là nơi thường xét xử những tội ác bạo hành; Và tòa tiểu bang có thể không cần lý tới các đạo luật liên quan ở cấp liên bang.
    Ngoài ra, theo Nghị Sĩ Kyl, nạn nhân xứng đáng được bảo vệ bằng một văn bản Hiến Pháp. Tổng Thống Bush đồng ý khi cho rằng luật về quyền nạn nhân hiện nay, vốn thay đổi theo từng tiểu bang, thì thực sự không đủ. (DC-0416t4)

    Luật cải tổ trợ cấp xã hội không giúp ích gì nhiều cho trẻ em
    Washington - Hầu hết những bà mẹ bị ảnh hưởng bởi luật cải tổ trợ cấp từ năm 1996 đến nay, đều không chu toàn được nhiệm vụ săn sóc con cái, cũng như không trả nổi tiền mướn nhà, kể cả không đủ tiền đi chợ.
    Việc bắt buộc những người mẹ có con nhỏ muốn được tiếp tục lãnh tiền trợ cấp phải đi làm việc thêm, đã khiến cho họ có ít thời gian bên cạnh con cái, cho nên các cháu có dịp ngồi xem các chương trình truyền hình vô bổ mà không ai kiểm soát được. Ngay cả các cháu được gởi đến những nơi giữ trẻ cũng không được chăm sóc đầy đủ bằng khi được ở cả ngày bên mẹ.
    Sự thật này mới được công bố hôm qua, cho thấy đã ảnh hưởng không tốt đến trẻ con như thế nào. Nhiều cuộc nghiên cứu về vấn đề này cũng cho thấy: những người chấm dứt lãnh tiền trợ cấp để đi làm, có thể kiếm nhiều tiền hơn khi còn được trợ cấp, nhưng vẫn không khá lên nổi, mà ngày càng có vẻ khốn khó hơn. Ví dụ như tại California và Florida, 53 phần trăm phụ nữ đi làm việc vào năm 2000, so với 22 phần trăm vào năm 1998. Thử so sánh, trung bình mỗi bà mẹ rời trợ cấp xã hội để đi làm có mức lương vào khoảng $13,000/năm -- nhiều hơn tiền trợ cấp của chính phủ nhưng vẫn không bước qua nổi lằn ranh nghèo đói.
    Các viên chức cáo cấp về trợ cấp xã hội trong chính quyền Tổng Thống Bush cho rằng, hệ thống cải tổ trợ cấp xã hội không giúp cho đời sống của trẻ em được tốt hơn lên. Do đó để mà cải tiến tình trạng tệ hại này, chính phủ của Ông Bush sẽ đưa vấn đề lo lắng cho các đấng trẻ em nhi đồng vào mục tiêu tái cải tổ trong năm nay.
    Kết quả về những bản nghiên cứu mới nhất này có thể thúc đẩy Thượng Nghị Viện thông qua các dự luật có ích lợi nhiều hơn cho thiếu niên nhi đồng. Ngân quỹ trợ cấp cho các trung tâm giữ trẻ sẽ là điểm chính của cuộc thảo luận tại Thượng Viện trong năm nay. (tm)

    Georgia: Trứng gà biến đổi gene có thể chữa bệnh cho người
    Georgia - Trứng gà không những rất bổ dưỡng cho cơ thể mà trứng của những con gà được biến đổi gene còn có khả năng chữa trị rất hữu hiệu một số căn bệnh thường gặp ở con người.
    Một nhóm nghiên cứu ở Trường Đại Học Georgia và Công ty AviGenics đã sử dụng một loại virus để biến đổi gene gà, hầu tạo ra một loại enzime "nhận biết" gọi là enzime beta-lactamase trong trứng gà. Họ thụ tinh cho những con gà có lượng gene beta-lactamase nhiều nhất trong trứng và gà con sinh ra (nhiều thế hệ sau đó) chứa các bản sao gene này.
    Theo nhóm nghiên cứu, kết quả công trình nghiên cứu cho thấy gà biến đổi gene có thể được sử dụng như những "lò phản ứng sinh học" sống để tạo ra protein điều chế thuốc chữa bệnh cho người, giống như cừu, dê, thỏ và nhiều loại động vật biến đổi gene khác tạo ra sữa chứa protein chữa được nhiều bệnh, trong đó có bệnh u xơ và tiểu đường
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  3. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1


    Đài truyền hình thể thao CNN/SI ngưng hoạt động từ ngày 15-5
    ATLANTA, Georgia - Đài truyền hình "cable" chuyên về thể thao CNN/Sports Illustrated sẽ chính thức ngưng phát hình vào ngày 15-5 tới đây.
    Công ty kết hợp AOL Time Warner, đứng đầu đài truyền hình thể thao CNN/Sports Illustrated (cũng là sự kết hợp của đài truyền hình thời sự CNN và tạp chí thể thao Sports Illustrated), cho biết đã quyết định ngưng phát hình đài này, vì đài này chưa bao giờ mang về được lợi nhuận suốt 5 năm qua.
    Đài truyền hình thể thao CNN/Sports Illustrated có vào khoảng 20 triệu gia đình thường theo dõi.
    Công ty AOL Time Warner cho biết 1/3 của số 200 nhân viên của đài CNN/Sports Illustrated sẽ còn được lưu lại làm việc, nhưng được chuyển sang đài truyền hình CNN hay chương trình thời sự CNN Headline News.
    Số nhân viên còn lại sẽ bị cho nghỉ việc hay đề nghị đến xin việc tại các chi nhánh của công ty AOL Time Warner.
    Công ty AOL Time Warner dự định sẽ thảo luận với Liên đoàn Bóng rổ Quốc gia Hoa Kỳ (NBA) để lập một đài truyền hình mới, chú trọng vào các sự kiện thể thao hơn là tường thuật các tin thể thao và có thể hoạt động vào mùa Thu này. (lt/ty)

    Giải Thế Giới 2002: Nhật Hoàng, Nhật Hậu dự lễ bế mạc trận chung kết trên sân Yokohama
    TOKYO, Nhật Bản - Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết là Nhật Hoàng Akihito và Nhật Hậu Michiko sẽ đến theo dõi trận chung kết của Giải Thế Giới 2002, sẽ diễn ra vào ngày 30-6 trên sân quốc tế Yokohama.
    Ngoài trận chung kết và lễ bế mạc của Giải Thế Giới 2002 này, cùng vào ngày 30-6, Nhật Hoàng và Nhật Hậu còn dự trù theo dõi cả trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Thụy Điển trên sân vận động quốc gia Tokyo vào ngày 25-5.
    Tổng thống Nam Hàn Kim Đại Trung cũng sẽ có mặt trong trận chung kết của Giải Thế Giới 2002 này, đã do Nhật Bản và Nam Hàn cùng tổ chức.
    Nam Hàn đã mời Nhật Hoàng sang dự lễ khai mạc và trận đá khai mạc của vòng chung kết của Giải Thế Giới 2002 này tại Seoul vào ngày 31-5, tuy nhiên Nhật Bản đã từ chối lời mời này sau một năm đầy xích mích chính trị giữa hai quốc gia.
    Tuy nhiên, thay vào chỗ Nhật Hoàng, Nhật Bản đã cử Hoàng thân Takamado, người em họ của Nhật Hoàng, và vợ của ông, Công nương Hisako, sang dự lễ Khai mạc của Giải Thế Giới 2002 này cùng với Thủ tướng Nhật Bản, Junichiro Koizumi.
    Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết thời gian chưa chín mùi để Nhật Hoàng sang thăm Nam Hàn, vì cho đến nay, nhiều người Triều Tiên vẫn còn nuôi nhiều kỷ niệm hận thù với sự cai trị độc đoán của Nhật Bản khi nước này chiếm cứ bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945.
    Thân phụ của Nhật Hoàng Akihito là Hoàng đế Hirohito, đã băng hà hồi năm 1989, từng nắm quyền trong suốt thời gian quân đội Nhật Bản chiếm cứ bán đảo Triều Tiên, với nhiều quyết định thật khắt khe, như cấm những người Triều Tiên không được sử dụng ngôn ngữ của mình và còn phải đặt theo tên của Nhật Bản nữa.
    Các mối bang giao giữa hai nước đã trở nên căng thẳng hồi năm qua, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi đến thăm ngôi đền gây nhiều tranh cãi, đó là ngôi đền thờ các tướng sĩ hy sinh của Nhật Bản và kế đó là chính phủ Nhật Bản đã thông qua các cuốn sách lịch sử, được sử dụng tại các trường học của Nhật Bản, nhưng hoàn toàn làm lơ đến sự cầm quyền tàn bạo của Nhật Bản tại phần đất Triều Tiên.
    Dù vậy, các mối liên lạc giữa Nhật Bản và Nam Hàn đã có phần được cải thiện trong những tuần lễ gần đây, khi có các lời tuyên bố hòa giải từ phía Nhật Bản và Nhật Hoàng Akihito cho rằng, sách sử có nói đến một bà mẹ của một vị vua Nhật có nguồn gốc từ Hoàng gia Triều Tiên. (LÊ THỤY/ty)

    Dân chúng Mỹ đối với chiến tranh Trung Đông
    WASHINGTON (TH) Trận chiến cho tương lai Trung Đông không phải chỉ diễn ra tại các địa danh Jerusalem, Jenin và thủ đô của các nước Á Rập. Những tranh chấp chính trị, cùng những trận đánh thật sự ở các vùng đất này, đã tạo thành những tranh chấp trong lòng thủ đô Washington, nơi những diễn đàn chính trị tại Quốc Hội, trên các màn ảnh truyền hình, và trong lòng người dân Mỹ.
    Thủ Tướng Do Thái Ariel Sharon trong ngày Thứ Ba vừa qua, đã quay lưng lại với những đề nghị là đưa những người Palestine vũ trang cố thủ trong ngôi nhà thờ, bắt những người này đưa ra tòa quân sự Do Thái và Do Thái sẽ lui quân.
    Ngôi nhà thờ này từ lâu vẫn được người ta tin là nơi Chúa đã ra đời hơn hai ngàn năm trước. Những người cố thủ trong nhà thờ này khoảng 200 người, và đã bị quân đội Do Thái bao vây từ ngày 2-4 vừa qua. Phần đông họ là những viên chức cấp nhỏ của chính quyền Palestine cùng vài Cảnh Sát viên. Tổng Thống Bush qua một cuộc điện đàm trong ngày Thứ Hai vừa qua với ông Sharon đã nói: Việc Do Thái bãi bỏ bao vây ngôi thánh đường này, là nguyên nhân hàng đầu khiến cho Ngoại Trưởng Colin Powell đích thân đến đây, để góp phần mưu tìm hòa bình cho Trung Đông.
    Nhiều người ủng hộ Do Thái, tin rằng qua những diễn tiến trong vùng Trung Đông hiện nay, những lời tiên tri trong Thánh Kinh đang thể hiện, và họ đang vận động những đồng minh ý hệ bên trong phạm vi Tòa Bạch Ốc, để thúc đẩy Hoa Kỳ đứng đằng sau lưng Do Thái trong các biến động tại Trung Đông hiện nay.
    Các nhóm ủng hộ Do Thái, kể cả những nhóm Cơ Đốc bảo thủ tuyên bố chỉ có một mình Do Thái là đồng minh tốt nhất của Mỹ tại Trung Đông. Do Thái là một quốc gia dân chủ, và chia sẻ với Mỹ nhiều giá trị về tinh thần, và đồng thời Do Thái hiện cũng đang có một trận chiến chống khủng bố như Hoa Kỳ đang có.
    Trong khi đó nhiều nhóm khác thì lại cho là Hoa Kỳ chú tâm tới vùng đất này chỉ vì dầu hỏa, kể cả bây giờ Hoa Kỳ đang mở cuộc chiến chống khủng bố, hỗ trợ các quốc gia Á Rập trong vùng và đối đầu với Iraq. Để bảo đảm những mục tiêu nói trên, Hoa Kỳ sẽ phải áp lực buộc Do Thái và Palestine phải nỗ lực tìm kiếm hòa bình.
    Mặt khác đã bắt đầu có những tiếng vang từ phía người Ả Rập và người Mỹ gốc Ả Rập. James Zogby, viện trưởng một học viện chuyên về Ả Rập (Arab American Institute) cho biết: Hai mươi lăm năm trước đây, các thành viên của Hội Đồng Do Thái thảo luận để coi ai xứng đáng là đại biểu tại quốc hội, thì những người Hoa Kỳ gốc Ả Rập không có được một ghế nào trên bàn hội. Giờ đây họ được mời tới xuất hiện trên các chương trình Show TV.
    Kể từ sau vụ tấn công 9-11, James Zogby có những liên hệ chặt chẽ với các tay tổ chuyên xếp đặt tại Washington, song hình như Tòa Bạch Ốc có vẻ đánh giá nhẹ các liên hệ này. Vẫn theo ông James Zogby, chưa một người Mỹ gốc Ả Rập nào được tiếp xúc với bà Phụ Tá An Ninh Quốc Gia Condoleeza Rice.

    TT Bush đề nghị sửa hiến pháp để bảo vệ nạn nhân bạo hành
    WASHINGTON - Nạn nhân của những tội bạo hành, thường bị cooi nhẹ trong các phiên tòa, xứng đáng được bảo vệ nhiều hơn, theo Tổng Thống Bush cho biết hôm thứ Ba. Ông chủ trương tu chính hiến pháp hầu bao hàm sự bảo đảm này.
    Tổng Thống đã phát biểu như trên khi tỏ ý ủng hộ đề nghị do 2 nghị sĩ - Bà Dianne Feinstein, Dân Chủ-California, và ông Jon Kyl, Cộng Hòa-Arizona, đưa ra hôm thứ Hai.
    Nếu được ít nhất 2/3 thành viên Hạ Viện và Thượng Viện chấp thuận, sau đó lại được ít nhất 38 trong 50 tiểu bang thông qua, đề nghị này sẽ trở thành 1 tu chính án cho phép các nạn nhân được thông báo về tiến trình tòa án, được ra làm chứng trong buổi kêu án và các buổi xét ân xá cho thủ phạm, và được quyền đòi hỏi tòa án phải xét bồi thường cho nạn nhân.
    Trong năm 2000, có tới hơn 6 triệu tội ác bạo hành đối với dân Mỹ. Thế nhưng, theo ông Bush, "đằng sau những con số này là cả một cơn khủng hoảng lớn, một câu chuyện về đau khổ, về sự mất an ninh. Mà khi ra tòa, chuyện này lại bị coi nhẹ. Thật là bất công, và cần phải thay đổi."
    Theo dự thảo này, tòa có thể giới hạn quyền của nạn nhân nếu những quyền lợi này đi ngược với an toàn công cộng hoặc sự thi hành công lý.
    Về phía chống đối có Nghị Sĩ Dân Chủ Patrick Leahy, chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện. Ông cho rằng nếu cần phải nâng cao bảo vệ cho nạn nhân, thì một đạo luật liên bang cũng đủ, không cần thiết phải tu chính hiến pháp, bởi vì thủ tục tu chính lâu dài và phức tạp hơn thủ tục một đạo luật liên bang.
    Thế nhưng, Nghị Sĩ Kyl cho rằng hiến pháp mới là văn bản ảnh hưởng tới các tiểu bang, là nơi thường xét xử những tội ác bạo hành; Và tòa tiểu bang có thể không cần lý tới các đạo luật liên quan ở cấp liên bang.
    Ngoài ra, theo Nghị Sĩ Kyl, nạn nhân xứng đáng được bảo vệ bằng một văn bản Hiến Pháp. Tổng Thống Bush đồng ý khi cho rằng luật về quyền nạn nhân hiện nay, vốn thay đổi theo từng tiểu bang, thì thực sự không đủ. (DC-0416t4)

    Luật cải tổ trợ cấp xã hội không giúp ích gì nhiều cho trẻ em
    Washington - Hầu hết những bà mẹ bị ảnh hưởng bởi luật cải tổ trợ cấp từ năm 1996 đến nay, đều không chu toàn được nhiệm vụ săn sóc con cái, cũng như không trả nổi tiền mướn nhà, kể cả không đủ tiền đi chợ.
    Việc bắt buộc những người mẹ có con nhỏ muốn được tiếp tục lãnh tiền trợ cấp phải đi làm việc thêm, đã khiến cho họ có ít thời gian bên cạnh con cái, cho nên các cháu có dịp ngồi xem các chương trình truyền hình vô bổ mà không ai kiểm soát được. Ngay cả các cháu được gởi đến những nơi giữ trẻ cũng không được chăm sóc đầy đủ bằng khi được ở cả ngày bên mẹ.
    Sự thật này mới được công bố hôm qua, cho thấy đã ảnh hưởng không tốt đến trẻ con như thế nào. Nhiều cuộc nghiên cứu về vấn đề này cũng cho thấy: những người chấm dứt lãnh tiền trợ cấp để đi làm, có thể kiếm nhiều tiền hơn khi còn được trợ cấp, nhưng vẫn không khá lên nổi, mà ngày càng có vẻ khốn khó hơn. Ví dụ như tại California và Florida, 53 phần trăm phụ nữ đi làm việc vào năm 2000, so với 22 phần trăm vào năm 1998. Thử so sánh, trung bình mỗi bà mẹ rời trợ cấp xã hội để đi làm có mức lương vào khoảng $13,000/năm -- nhiều hơn tiền trợ cấp của chính phủ nhưng vẫn không bước qua nổi lằn ranh nghèo đói.
    Các viên chức cáo cấp về trợ cấp xã hội trong chính quyền Tổng Thống Bush cho rằng, hệ thống cải tổ trợ cấp xã hội không giúp cho đời sống của trẻ em được tốt hơn lên. Do đó để mà cải tiến tình trạng tệ hại này, chính phủ của Ông Bush sẽ đưa vấn đề lo lắng cho các đấng trẻ em nhi đồng vào mục tiêu tái cải tổ trong năm nay.
    Kết quả về những bản nghiên cứu mới nhất này có thể thúc đẩy Thượng Nghị Viện thông qua các dự luật có ích lợi nhiều hơn cho thiếu niên nhi đồng. Ngân quỹ trợ cấp cho các trung tâm giữ trẻ sẽ là điểm chính của cuộc thảo luận tại Thượng Viện trong năm nay. (tm)

    Georgia: Trứng gà biến đổi gene có thể chữa bệnh cho người
    Georgia - Trứng gà không những rất bổ dưỡng cho cơ thể mà trứng của những con gà được biến đổi gene còn có khả năng chữa trị rất hữu hiệu một số căn bệnh thường gặp ở con người.
    Một nhóm nghiên cứu ở Trường Đại Học Georgia và Công ty AviGenics đã sử dụng một loại virus để biến đổi gene gà, hầu tạo ra một loại enzime "nhận biết" gọi là enzime beta-lactamase trong trứng gà. Họ thụ tinh cho những con gà có lượng gene beta-lactamase nhiều nhất trong trứng và gà con sinh ra (nhiều thế hệ sau đó) chứa các bản sao gene này.
    Theo nhóm nghiên cứu, kết quả công trình nghiên cứu cho thấy gà biến đổi gene có thể được sử dụng như những "lò phản ứng sinh học" sống để tạo ra protein điều chế thuốc chữa bệnh cho người, giống như cừu, dê, thỏ và nhiều loại động vật biến đổi gene khác tạo ra sữa chứa protein chữa được nhiều bệnh, trong đó có bệnh u xơ và tiểu đường
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  4. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Loài Voọc Cát Bà và nguy cơ tuyệt chủng
    HẢI PHÒNG - Từ nhiều năm qua, hòn đảo Cát Bà (thuộc thành phố Hải Phòng) được nhiều nhà động vật học trên thế giới biết đến bởi nơi đây có loài Voọc (họ khỉ) quí hiếm sinh sống. Nhiều tổ chức bảo vệ thiên nhiên và các nhà khoa học quốc tế đã đầu tư nhiều tiền bạc, công sức bảo tồn nơi đây thành vườn quốc gia Cát Bà, thế nhưng loài động vật quí hiếm này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng bởi nạn sắn bắn bừa bãi của những kẻ săn trộm .
    Tiến sĩ động vật Rosi Stenke, Giám đốc Dự án Bảo tồn Voọc Cát Bà, cho biết: "Vườn Quốc gia (VQG) Cát Bà đang có nguy cơ bị chia mảnh để phục vụ kinh tế địa phương".
    VQG Cát Bà là một trong hai VQG của Việt Nam có cả rừng, núi và biển. Nhưng theo một quyết định của thành phố Hải Phòng, VQG sẽ bị thu hẹp. Phần diện tích mặt nước biển và một số vùng đệm sẽ bị tách ra khỏi VQG để chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Diễn đàn các Nhà báo Môi trường Việt Nam (VEFJ) đã tổ chức hội thảo về vấn đề này và cho như thế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính toàn vẹn của VQG Cát Bà, đến môi trường sống của một số động vật quý hiếm chỉ tìm thấy ở VQG.
    Thậm chí ý định chuyển VQG Cát Bà từ trung ương về cho thành phố Hải Phòng quản lý cũng bị hủy. Tổ chức quốc tế Hội Động vật về Bảo tồn Loài và Quần thể (ZSCSP) đã yêu cầu đóng bản doanh ngay trong VQG và giao cho tiến sĩ Rosi đứng đầu Dự án bảo tồn voọc Cát Bà.
    Voọc Cát Bà được quốc tế xếp vào nhóm nguy cấp nhất, không loài nào trên thế giới có nguy cơ tuyệt chủng lớn hơn nó. Trong Sách Đỏ của IUCN (Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên) cũng như Sách Đỏ của Việt Nam sắp phát hành, voọc Cát Bà được liệt vào hàng đặc biệt nguy cấp. Nó chỉ có ở đảo Cát Bà mà không thể tìm thấy tại bất kỳ nơi nào khác. Thế mà bao nhiêu năm qua, người dân Cát Bà, cứ săn bắt chúng không thương tiếc.
    Trước đây có ít nhất 2,400 - 2,700 con. Đến giữa những năm 1980, còn không quá 200 con. Khi VQG Cát Bà được thành lập, săn bắt khó hơn nhiều. Thế mà từ năm 1990 - 1999, có thêm 90 - 100 con bị hạ. Từ năm 2000 đến đầu năm 2002, theo khảo sát của ZSCSP, 12 - 19 con nữa bị giết và toàn bộ "dân số" voọc Cát Bà còn không quá 50 - 60 con.
    Thường voọc sống trong hang và vài đêm lại chuyển sang hang khác. Phần lớn các hang nằm trên vách đá và sát bờ biển. Tuy nhiên, tại những vùng thợ săn hoạt động ráo riết, voọc không ngủ trong hang nữa. Chúng lên cây hoặc các hõm trên vách đá cheo leo. Lâm tặc Cát Bà quả đã làm được việc mà thiên nhiên hàng nghìn năm không làm được với lũ voọc.
    Tiến sĩ Rosi giãi bày nỗi lo của bà trước bờ vực tuyệt chủng của 60 con voọc Cát Bà còn lại. ZSCSP không ngần ngại chi tiền lập Dự án voọc Cát Bà bắt đầu từ tháng 11-2000 và thời hạn của dự án là... vô hạn. Giữa tháng 9 năm ngoái, đích thân Chủ tịch thành phố Hải Phòng chủ trì một cuộc họp yểm trợ cho dự án trong đó có bước đi mà các nhà bảo tồn mơ mãi: Thiết lập khu an toàn nghiêm ngặt cho chúng ngay trong VQG Cát Bà. Nhưng những thao tác hành chính đó vẫn chưa làm các nhà bảo tồn yên lòng. 50 - 60 cá thể còn lại đang đối mặt với thách thức ghê gớm: Có duy trì được giống nòi không?
    Khảo cứu mấy năm qua đưa ra những nhận định bi quan. Trong số 50 - 60 con sống sót, 40 - 50 con ở độ tuổi trưởng thành và còn khả năng sinh sản. Song thực tế có nhóm hiện nay đã ngừng sinh sản. Hiện tại sáu quần thể sống hoàn toàn tách biệt nhau. Không có cơ hội tiếp cận nhau. Các vùng canh tác, làm vườn, đường hoặc có người định cư cũng như săn bắt, đặt bẫy, đã chia cắt sự di chuyển tự nhiên của chúng.
    Nằm trong ranh giới của VQG có một xã với 197 gia đình và một khu định cư rất lớn khác. Một xã khác với 581 gia đình cũng tọa trên ranh giới VQG. Cùng với 11.000 con người sinh sống quanh VQG, nguồn nước và chất lượng nước trên đảo đang bị suy giảm.
    Việc sử dụng đất và các tài nguyên rừng cũng như khai thác thủy hải sản trong khu vực được bảo vệ cũng gia tăng. Những con đường mưu sinh đang gặm nhấm tàn phá môi trường thiên nhiên, tiêu diệt các giống cây con được pháp luật bảo vệ. Đó cũng là những mũi tên nhắm vào sự tồn vong mong manh của voọc Cát Bà.
    Chẳng những bị tách biệt nhau, mỗi nhóm cũng chỉ có không quá hai - bốn con. Các nhà bảo tồn cam đoan trong số các nhóm voọc Cát Bà đã biết, duy nhất một nhóm có số lượng lớn hơn bốn nhưng không thể vượt quá con số bảy - chín con. Điều đó cho thấy trong mỗi nhóm riêng biệt, khả năng lựa chọn bạn đời bị hạn chế rất nhiều.
    Như nhiều loài động vật khác, voọc cái thường lựa chọn rất kỹ con đực cho mình. Nếu không có đủ số lượng "nam nhi" để rộng đường lựa, nó sẵn sàng từ chối giao phối. Việc sinh sản sẽ ngừng. Đấy là chưa nói phần lớn cá thể voọc trong các nhóm có quan hệ huyết thống rất gần, toàn cha, mẹ, anh, chị, em của nhau.
    Cái sự giao phối nội dòng ấy sẽ dẫn đến biến đổi nguồn gene, ảnh hưởng đến trí não, sức chịu đựng của các thế hệ sau, và nhất là, dẫn đến chỉ sinh ra voọc đực. Có nhóm voọc sáu năm nay không hề sinh được con nào.
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  5. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Loài Voọc Cát Bà và nguy cơ tuyệt chủng
    HẢI PHÒNG - Từ nhiều năm qua, hòn đảo Cát Bà (thuộc thành phố Hải Phòng) được nhiều nhà động vật học trên thế giới biết đến bởi nơi đây có loài Voọc (họ khỉ) quí hiếm sinh sống. Nhiều tổ chức bảo vệ thiên nhiên và các nhà khoa học quốc tế đã đầu tư nhiều tiền bạc, công sức bảo tồn nơi đây thành vườn quốc gia Cát Bà, thế nhưng loài động vật quí hiếm này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng bởi nạn sắn bắn bừa bãi của những kẻ săn trộm .
    Tiến sĩ động vật Rosi Stenke, Giám đốc Dự án Bảo tồn Voọc Cát Bà, cho biết: "Vườn Quốc gia (VQG) Cát Bà đang có nguy cơ bị chia mảnh để phục vụ kinh tế địa phương".
    VQG Cát Bà là một trong hai VQG của Việt Nam có cả rừng, núi và biển. Nhưng theo một quyết định của thành phố Hải Phòng, VQG sẽ bị thu hẹp. Phần diện tích mặt nước biển và một số vùng đệm sẽ bị tách ra khỏi VQG để chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Diễn đàn các Nhà báo Môi trường Việt Nam (VEFJ) đã tổ chức hội thảo về vấn đề này và cho như thế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính toàn vẹn của VQG Cát Bà, đến môi trường sống của một số động vật quý hiếm chỉ tìm thấy ở VQG.
    Thậm chí ý định chuyển VQG Cát Bà từ trung ương về cho thành phố Hải Phòng quản lý cũng bị hủy. Tổ chức quốc tế Hội Động vật về Bảo tồn Loài và Quần thể (ZSCSP) đã yêu cầu đóng bản doanh ngay trong VQG và giao cho tiến sĩ Rosi đứng đầu Dự án bảo tồn voọc Cát Bà.
    Voọc Cát Bà được quốc tế xếp vào nhóm nguy cấp nhất, không loài nào trên thế giới có nguy cơ tuyệt chủng lớn hơn nó. Trong Sách Đỏ của IUCN (Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên) cũng như Sách Đỏ của Việt Nam sắp phát hành, voọc Cát Bà được liệt vào hàng đặc biệt nguy cấp. Nó chỉ có ở đảo Cát Bà mà không thể tìm thấy tại bất kỳ nơi nào khác. Thế mà bao nhiêu năm qua, người dân Cát Bà, cứ săn bắt chúng không thương tiếc.
    Trước đây có ít nhất 2,400 - 2,700 con. Đến giữa những năm 1980, còn không quá 200 con. Khi VQG Cát Bà được thành lập, săn bắt khó hơn nhiều. Thế mà từ năm 1990 - 1999, có thêm 90 - 100 con bị hạ. Từ năm 2000 đến đầu năm 2002, theo khảo sát của ZSCSP, 12 - 19 con nữa bị giết và toàn bộ "dân số" voọc Cát Bà còn không quá 50 - 60 con.
    Thường voọc sống trong hang và vài đêm lại chuyển sang hang khác. Phần lớn các hang nằm trên vách đá và sát bờ biển. Tuy nhiên, tại những vùng thợ săn hoạt động ráo riết, voọc không ngủ trong hang nữa. Chúng lên cây hoặc các hõm trên vách đá cheo leo. Lâm tặc Cát Bà quả đã làm được việc mà thiên nhiên hàng nghìn năm không làm được với lũ voọc.
    Tiến sĩ Rosi giãi bày nỗi lo của bà trước bờ vực tuyệt chủng của 60 con voọc Cát Bà còn lại. ZSCSP không ngần ngại chi tiền lập Dự án voọc Cát Bà bắt đầu từ tháng 11-2000 và thời hạn của dự án là... vô hạn. Giữa tháng 9 năm ngoái, đích thân Chủ tịch thành phố Hải Phòng chủ trì một cuộc họp yểm trợ cho dự án trong đó có bước đi mà các nhà bảo tồn mơ mãi: Thiết lập khu an toàn nghiêm ngặt cho chúng ngay trong VQG Cát Bà. Nhưng những thao tác hành chính đó vẫn chưa làm các nhà bảo tồn yên lòng. 50 - 60 cá thể còn lại đang đối mặt với thách thức ghê gớm: Có duy trì được giống nòi không?
    Khảo cứu mấy năm qua đưa ra những nhận định bi quan. Trong số 50 - 60 con sống sót, 40 - 50 con ở độ tuổi trưởng thành và còn khả năng sinh sản. Song thực tế có nhóm hiện nay đã ngừng sinh sản. Hiện tại sáu quần thể sống hoàn toàn tách biệt nhau. Không có cơ hội tiếp cận nhau. Các vùng canh tác, làm vườn, đường hoặc có người định cư cũng như săn bắt, đặt bẫy, đã chia cắt sự di chuyển tự nhiên của chúng.
    Nằm trong ranh giới của VQG có một xã với 197 gia đình và một khu định cư rất lớn khác. Một xã khác với 581 gia đình cũng tọa trên ranh giới VQG. Cùng với 11.000 con người sinh sống quanh VQG, nguồn nước và chất lượng nước trên đảo đang bị suy giảm.
    Việc sử dụng đất và các tài nguyên rừng cũng như khai thác thủy hải sản trong khu vực được bảo vệ cũng gia tăng. Những con đường mưu sinh đang gặm nhấm tàn phá môi trường thiên nhiên, tiêu diệt các giống cây con được pháp luật bảo vệ. Đó cũng là những mũi tên nhắm vào sự tồn vong mong manh của voọc Cát Bà.
    Chẳng những bị tách biệt nhau, mỗi nhóm cũng chỉ có không quá hai - bốn con. Các nhà bảo tồn cam đoan trong số các nhóm voọc Cát Bà đã biết, duy nhất một nhóm có số lượng lớn hơn bốn nhưng không thể vượt quá con số bảy - chín con. Điều đó cho thấy trong mỗi nhóm riêng biệt, khả năng lựa chọn bạn đời bị hạn chế rất nhiều.
    Như nhiều loài động vật khác, voọc cái thường lựa chọn rất kỹ con đực cho mình. Nếu không có đủ số lượng "nam nhi" để rộng đường lựa, nó sẵn sàng từ chối giao phối. Việc sinh sản sẽ ngừng. Đấy là chưa nói phần lớn cá thể voọc trong các nhóm có quan hệ huyết thống rất gần, toàn cha, mẹ, anh, chị, em của nhau.
    Cái sự giao phối nội dòng ấy sẽ dẫn đến biến đổi nguồn gene, ảnh hưởng đến trí não, sức chịu đựng của các thế hệ sau, và nhất là, dẫn đến chỉ sinh ra voọc đực. Có nhóm voọc sáu năm nay không hề sinh được con nào.
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  6. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    Cấy thành công mô nhân bản không bị đào thải

    Sử dụng các mô nhân bản, một nhóm khoa học Mỹ đã lấp kín các lỗ thủng trên tim bò và tạo ra những ?oquả thận? nhỏ không bị đào thải khi được cấy ghép. Vì hệ thống miễn dịch của bò đã không loại bỏ những mô lạ, nên nhóm nghiên cứu hy vọng công nghệ này có thể thành công trên người.
    Bình thường trong quá trình nhân bản, nhân của một tế bào hiến được tiêm vào một trứng đã loại bỏ vật liệu di truyền. Tuy nhiên, trục trặc mà đến nay các nghiên cứu thường gặp phải là động vật được tạo ra lại thừa hưởng ADN của trứng hơn là của tế bào hiến, và những ?ogene lạ? này khiến cho nội tạng của chúng có nguy cơ bị đào thải khi được dùng để cấy ghép.
    Trong nghiên cứu mới đây của Công ty công nghệ ACT (trụ sở tại Massachusetts, Mỹ), người ta đã nhân bản một con bò, rồi sử dụng mô tai của nó để nuôi thành các phôi. Tiếp đó, từ các phôi này, họ lấy ra những mô cho phát triển thành các cơ quan nhỏ giống như thận.
    Các nhà nghiên cứu nhận thấy, khi cấy cơ quan này vào con "mẹ? của bò nhân bản, hiện tượng đào thải đã không diễn ra, mặc dù các quả thận mini cũng có chứa một số gene lạ. ?oNhững quả thận đã tạo ra nước tiểu màu vàng, có thể lọc bỏ 80% các chất độc hại từ máu so với nước tiểu thông thường?, tiến sĩ Robert Lanza, giám đốc y tế tại công ty ACT cho biết.
    Đây được xem là một bước đột phá trong công nghệ nhân bản, vì cho đến nay, nhân bản trị liệu mới chỉ là trên lý thuyết. Mục đích của quá trình này là lấy một tế bào của người bệnh và nuôi thành các mô thần kinh, mô cơ hoặc mô sụn để thay thế cho các nội quan bị hư hại của chính người đó. Bằng cách này người ta hy vọng có thể tạo ra những mô phù hợp tuyệt đối với bệnh nhân và không bị đào thải.
    Tuy nhiên, phương pháp của các nhà nghiên cứu Mỹ sẽ không được sử dụng tại Anh, vì luật pháp nước này cấm lấy nội quan khỏi phôi người hơn 14 ngày tuổi. Vì khi đó, ?ophôi đã bắt đầu hình thành một con người".
    B.H. (theo BBC, Reuters)

    BachHop
  7. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    Cấy thành công mô nhân bản không bị đào thải

    Sử dụng các mô nhân bản, một nhóm khoa học Mỹ đã lấp kín các lỗ thủng trên tim bò và tạo ra những ??oquả thận??? nhỏ không bị đào thải khi được cấy ghép. Vì hệ thống miễn dịch của bò đã không loại bỏ những mô lạ, nên nhóm nghiên cứu hy vọng công nghệ này có thể thành công trên người.
    Bình thường trong quá trình nhân bản, nhân của một tế bào hiến được tiêm vào một trứng đã loại bỏ vật liệu di truyền. Tuy nhiên, trục trặc mà đến nay các nghiên cứu thường gặp phải là động vật được tạo ra lại thừa hưởng ADN của trứng hơn là của tế bào hiến, và những ??ogene lạ??? này khiến cho nội tạng của chúng có nguy cơ bị đào thải khi được dùng để cấy ghép.
    Trong nghiên cứu mới đây của Công ty công nghệ ACT (trụ sở tại Massachusetts, Mỹ), người ta đã nhân bản một con bò, rồi sử dụng mô tai của nó để nuôi thành các phôi. Tiếp đó, từ các phôi này, họ lấy ra những mô cho phát triển thành các cơ quan nhỏ giống như thận.
    Các nhà nghiên cứu nhận thấy, khi cấy cơ quan này vào con "mẹ??? của bò nhân bản, hiện tượng đào thải đã không diễn ra, mặc dù các quả thận mini cũng có chứa một số gene lạ. ??oNhững quả thận đã tạo ra nước tiểu màu vàng, có thể lọc bỏ 80% các chất độc hại từ máu so với nước tiểu thông thường???, tiến sĩ Robert Lanza, giám đốc y tế tại công ty ACT cho biết.
    Đây được xem là một bước đột phá trong công nghệ nhân bản, vì cho đến nay, nhân bản trị liệu mới chỉ là trên lý thuyết. Mục đích của quá trình này là lấy một tế bào của người bệnh và nuôi thành các mô thần kinh, mô cơ hoặc mô sụn để thay thế cho các nội quan bị hư hại của chính người đó. Bằng cách này người ta hy vọng có thể tạo ra những mô phù hợp tuyệt đối với bệnh nhân và không bị đào thải.
    Tuy nhiên, phương pháp của các nhà nghiên cứu Mỹ sẽ không được sử dụng tại Anh, vì luật pháp nước này cấm lấy nội quan khỏi phôi người hơn 14 ngày tuổi. Vì khi đó, ??ophôi đã bắt đầu hình thành một con người".
    B.H. (theo BBC, Reuters)

    BachHop
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Trở thành thiên tài nhờ bệnh gút

    Nhà bác học Charles Darwin.
    Theo một giả thuyết được nhà khoa học Nga Vladimir E. Froismon đưa ra đầu thế kỷ 20, thiên tài thường mắc một bệnh đặc biệt nào đó và tác động của bệnh khiến họ có khả năng phi thường. Một trong các căn bệnh có thể "sinh ra" thiên tài là bệnh gút (một loại viêm khớp).
    Vladimir E. Froismon đã bỏ công sức lập một danh sách những thiên tài bị ảnh hưởng của bệnh gút, trong đó có những tên tuổi lớn như Isaac Newton, Charles Darwin, Cristophe Columbus, Galileo Galileo, Fracis Bacon, Desiderius, Erasmus, Thomas More, Leibniz, Rudolf Diesel, Boyle...
    Hiện tượng khó hiểu trên được các nhà khoa học Nga giải thích như sau: Ở bệnh nhân gút, nồng độ axit uric trong cơ thể tăng quá cao, tạo thành các tinh thể lắng đọng tại khớp, gây ra những cơn đau dữ dội. Nhưng chính axit này lại là tác nhân kích thích bộ óc làm việc mạnh mẽ. Thành phần của nó cũng tương tự như thành phần của caffeine và theobromines, những chất kích thích có trong cà phê và chè.
    Hiện tượng nhiều axit uric trong máu không chỉ làm tăng khả năng nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên (toán học, vật lý, hóa học và thiên văn học) mà còn thúc đẩy sự phát triển tài năng của các nghệ sĩ và nhà hoạt động xã hội. Danh sách những người chịu ảnh hưởng của bệnh gút có cả các danh họa Michelangelo, Rembrant, thiên tài âm nhạc Beethoven và nhà chính trị Đức khét tiếng Otto Bismarck.
    Ngoài bệnh gút, Hội chứng bàn tay vượn (marfan) cũng được coi là có liên quan đến sự xuất hiện của các thiên tài.
    Thế Giới Mới
    VNEXPRESS


  9. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Trở thành thiên tài nhờ bệnh gút

    Nhà bác học Charles Darwin.
    Theo một giả thuyết được nhà khoa học Nga Vladimir E. Froismon đưa ra đầu thế kỷ 20, thiên tài thường mắc một bệnh đặc biệt nào đó và tác động của bệnh khiến họ có khả năng phi thường. Một trong các căn bệnh có thể "sinh ra" thiên tài là bệnh gút (một loại viêm khớp).
    Vladimir E. Froismon đã bỏ công sức lập một danh sách những thiên tài bị ảnh hưởng của bệnh gút, trong đó có những tên tuổi lớn như Isaac Newton, Charles Darwin, Cristophe Columbus, Galileo Galileo, Fracis Bacon, Desiderius, Erasmus, Thomas More, Leibniz, Rudolf Diesel, Boyle...
    Hiện tượng khó hiểu trên được các nhà khoa học Nga giải thích như sau: Ở bệnh nhân gút, nồng độ axit uric trong cơ thể tăng quá cao, tạo thành các tinh thể lắng đọng tại khớp, gây ra những cơn đau dữ dội. Nhưng chính axit này lại là tác nhân kích thích bộ óc làm việc mạnh mẽ. Thành phần của nó cũng tương tự như thành phần của caffeine và theobromines, những chất kích thích có trong cà phê và chè.
    Hiện tượng nhiều axit uric trong máu không chỉ làm tăng khả năng nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên (toán học, vật lý, hóa học và thiên văn học) mà còn thúc đẩy sự phát triển tài năng của các nghệ sĩ và nhà hoạt động xã hội. Danh sách những người chịu ảnh hưởng của bệnh gút có cả các danh họa Michelangelo, Rembrant, thiên tài âm nhạc Beethoven và nhà chính trị Đức khét tiếng Otto Bismarck.
    Ngoài bệnh gút, Hội chứng bàn tay vượn (marfan) cũng được coi là có liên quan đến sự xuất hiện của các thiên tài.
    Thế Giới Mới
    VNEXPRESS


  10. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    Bọ dùng hóa chất gây nội chiến trong tổ kiến

    Sử dụng vũ khí hoá học để lũ kiến đánh lộn lẫn nhau, bọ cánh màng đàng hoàng đẻ trứng trong tổ kiến.
    Trên bãi cỏ ở vùng núi Alpes, một con bọ cánh màng vừa bay vừa nhòm ngó một con sâu **** đang ẩn mình trong một tổ kiến. "Cân đo" xong con mồi, bọ ta mò xuống tổ kiến và tiết ra một thứ chất kỳ lạ khiến lũ kiến ?ocáu tiết?. Nhưng thay vì tấn công kẻ lạ mặt, chúng lại choảng lẫn nhau...
    Lợi dụng lúc hỗn loạn này, bọ cánh màng nhanh chóng đẻ trứng lên người con sâu ****. Trứng bọ khi nở ra sẽ ăn thịt con sâu còn sống và phát triển thành nhộng. Khi trưởng thành, nó cũng sử dụng chiến thuật ?okhiêu khích? tương tự như mẹ để trốn thoát khỏi tổ kiến.
    Nhà côn trùng học Jeremy Thomas và cộng sự (Anh) đã phân tích thành phần hóa học của thứ nước nhầy lợi hại mà bọ cánh màng tiết ra để nghi binh. Trong sáu chất mà họ tìm thấy, có đến 4 chất giống như những chất mà kiến sử dụng để báo động khi trong tổ có chuyện. Nhưng nếu "chuông" của kiến chỉ kéo dài trong vài giây, thì thứ chất tiết này làm khuấy động cả tháng sau khi con bọ đã đi khỏi.
    Các nhà nghiên cứu cho biết, một thành phần trong nước nhầy đã thu hút lũ kiến tới gần bọ cánh màng. Nhưng khi chạm vào con bọ, kiến hít phải một chất khác rất khó ngửi khiến chúng dạt ra xa, và nổi điên lên. Tránh xa "con vật kỳ lạ kia", kiến quay sang nện những con khác gần chúng nhất. Những con kiến bị kích động lại tiếp tục giải phóng các chất báo động, khiến cho cuộc nổi loạn trở nên kinh hoàng và bạo lực hơn. Trong các thí nghiệm, hỗn chiến trong tổ kiến thường kéo dài trong vài giờ tới vài ngày.
    Nhiều loài kiến là kẻ phá hoại đối với nông nghiệp và vật nuôi. Cho tới nay, người ta mới chỉ khống chế số lượng của chúng bằng các chất độc và các chất dính. Phát hiện trên sẽ mở ra một con đường kiểm soát thứ ba. Đó là gây "nội chiến" trong tổ khiến lũ kiến sinh sản kém hơn và trở nên dễ bị tổn thương trước những con thú ăn thịt và bệnh tật.
    (theo Nature)

    BachHop

Chia sẻ trang này