1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin công nghệ sinh học!

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi BachHop, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon_king_lives

    dragon_king_lives Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    TẠI SAO CHÂN CỦA CẦU THỦ BÓNG ĐÁ LAI BỊ CONG ?
    Bác sĩ thể thao Erik Witvrow, Đại học Gent (Bỉ) đã nghiên cứu và chữa trị chân cho 550 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Ông rút ra kết luận là, tỷ lệ cầu thủ bị chân cong, chân phồng to, chân vòng kiềng cao gấp 10 lần người thường.
    Theo các nhà khoa học, từ năm 13 tuổi, chân những cậu bé ham đá bóng có xu hướng cong dần. Lý do là lực của thân thể trụ vào đầu gối khi chạy và nhất là khi sút bóng, khiến chân có xu hướng cong ra ngoài ở đoạn đầu gối (chân vòng kiềng). Mặt khác, đùi và bụng chân cầu thủ cũng dễ phồng lên như chân ếch, do cơ bắp hai nơi này phải hoạt động quá nhiều.
    "Chúng tôi không muốn gây sợ hãi trong làng bóng đá" - Witvrow nói - "thực tế cũng có nhiều cầu thủ với cặp chân thẳng đẹp". Tuy nhiên ông khuyên rằng, để tránh hiện tượng cơ đùi và bắp chân phồng to ở phía trong, các cầu thủ nên massage sau mỗi lần tập. Ông cũng đề xuất một số bài tập phụ, giúp cầu thủ tránh được hiện tượng co cơ sau các trận đấu căng thẳng.
    (theo dpa)
  2. dragon_king_lives

    dragon_king_lives Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    PHẪU THUẬT TÁCH NÃO DÍNH NHAU
    Mohamed và Ahmed Ibrahim, 1 tuổi, bị dính nhau ở phần đỉnh đầu. Tuy não tách rời nhưng các cháu lại chung nhau xoang dọc, mạch máu chính đưa máu thoát khỏi não. Các bác sĩ tại Dalas (bang Texas) đang tiến hành những xét nghiệm cuối cùng để xem các cháu có đủ mạch máu cho mổ tách không.
    Theo bác sĩ Kenneth Salyer, chuyên gia đầu mặt của Bệnh viện Nhi đồng Bắc Texas, nếu không điều trị, hai cháu bé vẫn có thể sống nhưng không thể đi được và sẽ không bao giờ quay được đầu để nhìn mặt nhau. Vì vậy, các bác sĩ phải hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định mổ tách và nếu cơ hội thành công không đạt 80-90%, họ sẽ không tiến hành. Bác sĩ Salyer cho biết, tới nay, khả năng thực hiện ca mổ là có nhưng vẫn còn một số trở ngại lớn, và các bác sĩ muốn biết chắc là họ có thể vượt qua. Họ đang nghiên cứu các phim chụp cắt lớp não và tiến hành thử nghiệm trên mạch máu của hai cháu bé. Mô hình 3 chiều của não cũng sẽ được thiết lập trên máy vi tính.
    Mohamed và Ahmed ra đời vào tháng 6 năm ngoái. Cha mẹ hai cậu bé sống tại một làng hẻo lánh cách thủ đô Cairo 500 dặm. Chúng được chăm sóc tại Bệnh viện của Đại học Cairo (Ai Cập) từ khi sinh, và mới chuyển đến Dallas vào thứ bảy tuần trước. Khi tới đây, hai cậu bé tỏ ra rất hoạt bát. Mohamed là người chỉ huy và cậu đã làm cho người em của mình cùng lẫy.
    Giới y khoa còn ít kinh nghiệm trong việc mổ tách trẻ song sinh liền đầu. Tuy nhiên, hồi đầu năm ngoái, các bác sĩ Singapore đã thành công xuất sắc trong ca mổ kéo dài 4 ngày để tách hai bé gái song sinh người Nepal. Cả hai cháu đã sống được sau mổ.
  3. dragon_king_lives

    dragon_king_lives Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    PHẪU THUẬT TÁCH NÃO DÍNH NHAU
    Mohamed và Ahmed Ibrahim, 1 tuổi, bị dính nhau ở phần đỉnh đầu. Tuy não tách rời nhưng các cháu lại chung nhau xoang dọc, mạch máu chính đưa máu thoát khỏi não. Các bác sĩ tại Dalas (bang Texas) đang tiến hành những xét nghiệm cuối cùng để xem các cháu có đủ mạch máu cho mổ tách không.
    Theo bác sĩ Kenneth Salyer, chuyên gia đầu mặt của Bệnh viện Nhi đồng Bắc Texas, nếu không điều trị, hai cháu bé vẫn có thể sống nhưng không thể đi được và sẽ không bao giờ quay được đầu để nhìn mặt nhau. Vì vậy, các bác sĩ phải hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định mổ tách và nếu cơ hội thành công không đạt 80-90%, họ sẽ không tiến hành. Bác sĩ Salyer cho biết, tới nay, khả năng thực hiện ca mổ là có nhưng vẫn còn một số trở ngại lớn, và các bác sĩ muốn biết chắc là họ có thể vượt qua. Họ đang nghiên cứu các phim chụp cắt lớp não và tiến hành thử nghiệm trên mạch máu của hai cháu bé. Mô hình 3 chiều của não cũng sẽ được thiết lập trên máy vi tính.
    Mohamed và Ahmed ra đời vào tháng 6 năm ngoái. Cha mẹ hai cậu bé sống tại một làng hẻo lánh cách thủ đô Cairo 500 dặm. Chúng được chăm sóc tại Bệnh viện của Đại học Cairo (Ai Cập) từ khi sinh, và mới chuyển đến Dallas vào thứ bảy tuần trước. Khi tới đây, hai cậu bé tỏ ra rất hoạt bát. Mohamed là người chỉ huy và cậu đã làm cho người em của mình cùng lẫy.
    Giới y khoa còn ít kinh nghiệm trong việc mổ tách trẻ song sinh liền đầu. Tuy nhiên, hồi đầu năm ngoái, các bác sĩ Singapore đã thành công xuất sắc trong ca mổ kéo dài 4 ngày để tách hai bé gái song sinh người Nepal. Cả hai cháu đã sống được sau mổ.
  4. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Xác định gene liên quan tới bệnh thiểu năng trí tuệ
    (09:02:00 29-06-02)

    Kiểm tra sự đột biến gene
    Các nhà khoa học thuộc Viện phát triển con người và sức khoẻ trẻ em quốc gia Hoa Kỳ (NICHD) vừa phát hiện một gene gây ra những vấn đề liên quan tới sự chậm phát triển về tinh thần ở trẻ. Họ tin rằng khám phá này có thể dọn đường cho những liệu pháp mới điều trị thiểu năng trí tuệ và hiểu biết sâu hơn về quá trình phát triển của não người.
    Nhóm nghiên cứu cho biết, có thể sự bất bình thường ở một gene duy nhất trên nhiễm sắc thể X gây ra chứng thiểu năng trí tuệ. Các gene chỉ đạo cơ thể cách thức để tạo ra một hoặc nhiều protein. Những protein này sẽ đảm nhiệm những chức năng cụ thể bên trong các tế bào của cơ thể. Tuy nhiên, những gene đột biến tạo ra các protein đột biến hoặc không tạo protein. Gene đột biến thỉnh thoảng không ảnh hưởng tới cơ thể, song những trường hợp đột biến khác có thể gây ra bệnh tật hoặc kìm hãm sự phát triển.
    Các nhà khoa học đã nghiên cứu một nữ bệnh nhân thiểu năng trí tuệ. Họ biết trong suốt quá trình phát triển của bệnh nhân này, 2 nhiễm sắc thể của cô bị phá vỡ và thay đổi vị trí. Người ta nghi ngờ hiện tượng này có thể khiến cho bệnh nhân không có khả năng tiếp thu kiến thức. Họ đã tiến hành kiểm tra 2 gene gần 2 nhiễm sắc thể bị phá vỡ để xem xét có gene nào bị tổn thương hoặc bị đột biến hay không. Kết quả cho thấy, gene AGTR (Angiotensin II receptor 2) bị ảnh hưởng và không thể truyền tín hiệu cho cơ thể.
    Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng AGTR2 liên quan tới chức năng và sự phát triển của các mạch máu. Sự phát triển này đóng vai trò nào đó trong cách thức não phát triển và hoạt động. Sau đó nhóm nghiên cứu cũng kiểm tra gene này ở 590 bệnh nhân bị thiểu năng trí tuệ. Kết quả cho thấy gene AGTR2 bị đột biến ở 8 người. Họ dự định tiếp tục tiến hành thêm nhiều nghiên cứu nữa.
    Tiến sĩ James Hanson thuộc NICHD cho biết: ''Với tổng số 30.000-35.000 gene trong cơ thể con người, việc phát hiện một gene duy nhất đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của não bộ là một khám phá cực kỳ quan trọng''.
    (Minh Sơn - Theo BBC)

    YÊU TẤT CẢ CÁC BẠN GÁI TRONG BOX CÔNG NGHỆ SINH HỌC NHẤT LÀ BACHHOP [/size=7]
  5. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Xác định gene liên quan tới bệnh thiểu năng trí tuệ
    (09:02:00 29-06-02)

    Kiểm tra sự đột biến gene
    Các nhà khoa học thuộc Viện phát triển con người và sức khoẻ trẻ em quốc gia Hoa Kỳ (NICHD) vừa phát hiện một gene gây ra những vấn đề liên quan tới sự chậm phát triển về tinh thần ở trẻ. Họ tin rằng khám phá này có thể dọn đường cho những liệu pháp mới điều trị thiểu năng trí tuệ và hiểu biết sâu hơn về quá trình phát triển của não người.
    Nhóm nghiên cứu cho biết, có thể sự bất bình thường ở một gene duy nhất trên nhiễm sắc thể X gây ra chứng thiểu năng trí tuệ. Các gene chỉ đạo cơ thể cách thức để tạo ra một hoặc nhiều protein. Những protein này sẽ đảm nhiệm những chức năng cụ thể bên trong các tế bào của cơ thể. Tuy nhiên, những gene đột biến tạo ra các protein đột biến hoặc không tạo protein. Gene đột biến thỉnh thoảng không ảnh hưởng tới cơ thể, song những trường hợp đột biến khác có thể gây ra bệnh tật hoặc kìm hãm sự phát triển.
    Các nhà khoa học đã nghiên cứu một nữ bệnh nhân thiểu năng trí tuệ. Họ biết trong suốt quá trình phát triển của bệnh nhân này, 2 nhiễm sắc thể của cô bị phá vỡ và thay đổi vị trí. Người ta nghi ngờ hiện tượng này có thể khiến cho bệnh nhân không có khả năng tiếp thu kiến thức. Họ đã tiến hành kiểm tra 2 gene gần 2 nhiễm sắc thể bị phá vỡ để xem xét có gene nào bị tổn thương hoặc bị đột biến hay không. Kết quả cho thấy, gene AGTR (Angiotensin II receptor 2) bị ảnh hưởng và không thể truyền tín hiệu cho cơ thể.
    Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng AGTR2 liên quan tới chức năng và sự phát triển của các mạch máu. Sự phát triển này đóng vai trò nào đó trong cách thức não phát triển và hoạt động. Sau đó nhóm nghiên cứu cũng kiểm tra gene này ở 590 bệnh nhân bị thiểu năng trí tuệ. Kết quả cho thấy gene AGTR2 bị đột biến ở 8 người. Họ dự định tiếp tục tiến hành thêm nhiều nghiên cứu nữa.
    Tiến sĩ James Hanson thuộc NICHD cho biết: ''Với tổng số 30.000-35.000 gene trong cơ thể con người, việc phát hiện một gene duy nhất đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của não bộ là một khám phá cực kỳ quan trọng''.
    (Minh Sơn - Theo BBC)

    YÊU TẤT CẢ CÁC BẠN GÁI TRONG BOX CÔNG NGHỆ SINH HỌC NHẤT LÀ BACHHOP [/size=7]
  6. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    Thuốc diệt vắt và ốc sên làm từ caffein
    Các nhà khoa học Mỹ vừa tìm ra một vũ khí mới chống lại vắt và ốc sên - hai loài thân mềm gây hại cho cây trồng. Loại thuốc phun hòa tan caffein này có thể xua đuổi hoặc tiêu diệt những "kẻ phá hoại" nhanh chóng mà không gây tác dụng phụ
    more:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2002/06/3B9BD966

    BachHop
  7. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    Thuốc diệt vắt và ốc sên làm từ caffein
    Các nhà khoa học Mỹ vừa tìm ra một vũ khí mới chống lại vắt và ốc sên - hai loài thân mềm gây hại cho cây trồng. Loại thuốc phun hòa tan caffein này có thể xua đuổi hoặc tiêu diệt những "kẻ phá hoại" nhanh chóng mà không gây tác dụng phụ
    more:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2002/06/3B9BD966

    BachHop
  8. dragon_king_lives

    dragon_king_lives Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    THU ÂM THANH QUÁI VẬT BIỂN
    Các nhà khoa học vừa tiết lộ một đoạn âm thanh bí ẩn mà họ cho rằng nó có thể là "bản độc tấu" của một sinh vật khổng lồ đang ẩn náu sâu dưới đại dương. Thứ âm thanh kỳ lạ không rõ tung tích này được gọi là Bloop.
    Trong một bài báo đăng trên tờ New Scientist của Anh hôm thứ năm cho biết, Bloop tuy có chung đặc điểm về tần số dao động với âm thanh của các động vật biển, nhưng nó mạnh hơn tiếng kêu của bất kỳ sinh vật nào sống trên trái đất. Nó quá to đối với những con cá voi bình thường và người ta giả thuyết rằng âm thanh này thuộc về một con quái vật của biển sâu, có lẽ là một con mực khổng lồ nhiều tay.
    Năm 1997, Bloop được các sensor ?ogián điệp? của hải quân Mỹ dò thấy trong khi đang theo dõi chuyển động của các tàu ngầm Xô Viết. Tần số âm thanh cho thấy nó hẳn phải lớn hơn nhiều so với bất kỳ tiếng ồn nào do động vật gây ra, kể cả những con cá voi to nhất.
    Liệu có phải đó là một con bạch tuộc khổng lồ? Hãy nhìn lại thực tế: Tuy đôi khi chúng ta vẫn bắt gặp những con mực lớn bị quăng vào các bãi biển và cũng đã tìm thấy dấu vết các giác mút lớn trên những thân cá voi, nhưng chưa ai chứng kiến một động vật thân mềm vĩ đại đến thế trong tự nhiên. Con mực lớn nhất bị quăng vào bờ biển mà người ta đo được dài khoảng 18 mét, tính cả chiều dài râu, và không ai biết độ lớn tối đa của chúng. Mặt khác, trong nhiều năm, các thuỷ thủ vẫn truyền miệng câu chuyện về những hung thần của biển cả, với những tua bạch tuộc cực lớn, có thể vươn tới cột buồm chính của một chiếc tàu, và có thể đánh đắm những con thuyền.
    Tuy nhiên, Phil Lobel, một nhà sinh vật học biển tại Đại học Boston, Massachusetts nghi ngờ về khả năng Bloop là sản phẩm của các "danh ca" mực khổng lồ. ?oĐộng vật thân mềm không có các túi khí, vì thế, chúng không có cách nào tạo ra loại âm thanh đó được?, ông nói. Dẫu thế, Lobel cũng đồng ý rằng âm thanh này nhiều khả năng có nguồn gốc sinh vật.
    Nhà khoa học Christopher Fox của Dự án quan trắc âm thanh, thuộc Cơ quan khí tượng và thuỷ văn Mỹ (NOAA) nhận định: "Mỗi loại sóng âm có những đặc trưng riêng giống như của các giọng nói. Bạn có thể xem xét đặc điểm của nó và nói: đây là một con cá voi xanh, một con tàu, kia là một con cá voi lưng gù, và đây là những chấn rung trong lòng đất... Nhưng đôi khi vẫn còn những âm thanh chúng ta không thể hiểu nổi - như Bloop - con quái vật của đại dương sâu thẳm".
    (VNEXPESS)
  9. dragon_king_lives

    dragon_king_lives Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    THU ÂM THANH QUÁI VẬT BIỂN
    Các nhà khoa học vừa tiết lộ một đoạn âm thanh bí ẩn mà họ cho rằng nó có thể là "bản độc tấu" của một sinh vật khổng lồ đang ẩn náu sâu dưới đại dương. Thứ âm thanh kỳ lạ không rõ tung tích này được gọi là Bloop.
    Trong một bài báo đăng trên tờ New Scientist của Anh hôm thứ năm cho biết, Bloop tuy có chung đặc điểm về tần số dao động với âm thanh của các động vật biển, nhưng nó mạnh hơn tiếng kêu của bất kỳ sinh vật nào sống trên trái đất. Nó quá to đối với những con cá voi bình thường và người ta giả thuyết rằng âm thanh này thuộc về một con quái vật của biển sâu, có lẽ là một con mực khổng lồ nhiều tay.
    Năm 1997, Bloop được các sensor ??ogián điệp??? của hải quân Mỹ dò thấy trong khi đang theo dõi chuyển động của các tàu ngầm Xô Viết. Tần số âm thanh cho thấy nó hẳn phải lớn hơn nhiều so với bất kỳ tiếng ồn nào do động vật gây ra, kể cả những con cá voi to nhất.
    Liệu có phải đó là một con bạch tuộc khổng lồ? Hãy nhìn lại thực tế: Tuy đôi khi chúng ta vẫn bắt gặp những con mực lớn bị quăng vào các bãi biển và cũng đã tìm thấy dấu vết các giác mút lớn trên những thân cá voi, nhưng chưa ai chứng kiến một động vật thân mềm vĩ đại đến thế trong tự nhiên. Con mực lớn nhất bị quăng vào bờ biển mà người ta đo được dài khoảng 18 mét, tính cả chiều dài râu, và không ai biết độ lớn tối đa của chúng. Mặt khác, trong nhiều năm, các thuỷ thủ vẫn truyền miệng câu chuyện về những hung thần của biển cả, với những tua bạch tuộc cực lớn, có thể vươn tới cột buồm chính của một chiếc tàu, và có thể đánh đắm những con thuyền.
    Tuy nhiên, Phil Lobel, một nhà sinh vật học biển tại Đại học Boston, Massachusetts nghi ngờ về khả năng Bloop là sản phẩm của các "danh ca" mực khổng lồ. ??oĐộng vật thân mềm không có các túi khí, vì thế, chúng không có cách nào tạo ra loại âm thanh đó được???, ông nói. Dẫu thế, Lobel cũng đồng ý rằng âm thanh này nhiều khả năng có nguồn gốc sinh vật.
    Nhà khoa học Christopher Fox của Dự án quan trắc âm thanh, thuộc Cơ quan khí tượng và thuỷ văn Mỹ (NOAA) nhận định: "Mỗi loại sóng âm có những đặc trưng riêng giống như của các giọng nói. Bạn có thể xem xét đặc điểm của nó và nói: đây là một con cá voi xanh, một con tàu, kia là một con cá voi lưng gù, và đây là những chấn rung trong lòng đất... Nhưng đôi khi vẫn còn những âm thanh chúng ta không thể hiểu nổi - như Bloop - con quái vật của đại dương sâu thẳm".
    (VNEXPESS)
  10. dragon_king_lives

    dragon_king_lives Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện dấu chân chim nguyên thủy Các nhà khoa học mới tìm thấy ở miền Tây Bắc Argentine 50 hóa thạch nhìn giống như dấu chân chim, nhưng lại không giống của bất kỳ loài chim nào hiện nay. Có lẽ đây là bằng chứng cổ xưa nhất về chim, khi chúng vừa tiến hoá từ bò sát cách nay 200 triệu năm.
    Nhà điểu cầm học Ricardo Melchor đã phân tích 50 dấu chân hóa thạch trên. Theo ông, "chúng có các nét của một loài chim khổng lồ. Nếu đúng là chim thật thì đây là dấu vết cổ xưa nhất chúng tôi từng biết đến về chim". Lâu nay, hóa thạch về loài chim chạy archaeopteryx vẫn được xem là sớm nhất (khoảng 145 triệu năm tuổi).
    Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng những dấu chân mà Melchor phát hiện chưa chắc đã thuộc về loài chim, mà của một giống khủng long bay nào đó, như loài theropoden chẳng hạn. Đó là giống khủng long ăn thịt, đi trên hai chân, nhìn khá giống chim, thuộc nhánh khủng long bạo chúa.

Chia sẻ trang này