1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin công nghệ sinh học!

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi BachHop, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    McGloughlin: công nghệ sinh học nông nghiệp cho các nước đang phát triển​
    Tiến sỹ Martina Newell-McGloughlin, Giám đốc chương trình đào tạo và nghiên cứu công nghệ sinh học thuộc trường đại học California cho rằng ?~công nghệ sinh học là một công cụ có tác động to lớn đối với nông nghiệp cây trồng tại các nước đang phát triển. Đừng để chúng ta bỏ đi công nghệ này chỉ bởi vì các vấn đề về triết học.? Phát biểu trước các độc giả từ nhiều ngành tại Manila, Philippine, bà chia xẻ quan điểm về ?ocông nghệ sinh học nông nghiệp: lợi ích và các câu hỏi đặt ra ngày nay, tiềm năng và các thách thức trong tương lai.?
    Bà McGloughlin cho rằng các công cụ về công nghệ sinh học có thể được sử dụng để nâng cao kết cấu, màu sắc, hương vị, thời gian tăng trưởng, tính chịu các điều kiện khắc nghiệt, sản lượng, phân bố theo khu vực địa lý, kháng bệnh, chu kỳ sống và các yếu tố khác trong sản xuất cây trồng. Bà cho biết ?okhả năng điều khiển hàm lượng dinh dưỡng của cây trồng cho thấy một kỷ nguyên thú vị mới và có tiềm năng có lợi trực tiếp cho người tiêu dùng cũng như có ảnh hưởng tích cực tới các nước đang phát triển.? Các ví dụ về cây trồng biến đổi gien có tiềm năng to lớn tới những nước này bao gồm ngô Bt có khả năng làm giảm nấm mốc, gạo biến đổi gien có hàm lượng beta Carotein cao hơn, các loại quả chậm chín như đu đủ và xoài và các loại vắc xin thực vật.
    Các cơ quan có tiếng tăm trên thế giới về công nghệ sinh học cho biết niềm tin rằng thực phẩm biến đổi gien có nguy cơ nguy hiểm mới hay mối nguy hại lớn hơn đối với môi trường và sức khoẻ con người đều không nhận được sự ủng hộ của các nghiên cứu khoa học đáng tin cậy hay sự ủng hộ của phần lớn cộng đồng khoa học. Hàng triệu người đang ăn các sản phẩm của công nghệ sinh học nông nghiệp và không cho thấy ảnh hưởng tiêu cực nào cả.?
    Tương tự như vậy Bà nhấn mạnh rằng từ khi nhận thức tới khi đưa ra thương mại phải mất tới 10 năm để đưa một cây trồng công nghệ sinh học ra thị trường; chuyển qua 10 quy trình kiểm tra riêng biệt khác nhau và sáu cơ hội riêng biệt cho công chúng đánh giá và bình luận về tiến trình kiểm soát. Sau khi được thương mại hoá, các cơ quan quản lý vẫn có quyền yêu cầu loại bỏ ra khỏi thị trường ngay lập tức bất cứ sản phẩm nào mà họ lo ngại rằng có rủi ro về an toàn.
    Bà kết luận rằng ?ochúng ta không thể hạn chế tiềm năng tuyệt vời của việc nâng cao dinh dưỡng và chất lượng, một sự hứa hẹn cho việc đẩy mạnh các nền nông nghiệp trên thế giới.?
    Box Công nghệ sinh học
  2. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo của UK về những rủi ro và lợi ích của việc trồng cây biến đổi gien​
    Cơ quan chiến lược của Anh vừa đưa ra một báo cáo về tổng lợi ích và rủi ro của việc trồng thương mại hay không trồng thương mại các cây trồng biến đổi gien. Báo cáo có tựa đề ?oNghiên cứu thực tại: so sánh lợi ích và rủi ro của cây trồng biến đổi gien? phân tích các cây trồng hiện có và khả năng phát triển trong vòng từ 10 tới 15 năm tới.
    Bộ trưởng về môi trường, thực phẩm và các vấn đề nông nghiệp bà Margaret Beckett coi báo cáo là một trong ba chiến lược để công chúng bàn cãi về cây trồng biến đổi gien ở Anh.
    Những kết luận chính của báo cáo bao gồm:
    * Các cây trồng biến đổi gien hiện đang tồn tại có thể có một số lợi ích và rủi ro đối với nông dân Anh.
    * Tuy nhiên, bất cứ lợi ích kinh tế nào đối với Anh có thể sẽ bị hạn chế ít nhất là trong thời gian ngắn hạn. Chỉ có một số hạn chế các cây trồng biến đổi gien hiện nay hiện thích hợp với các điều kiện của Anh và nhu cầu hạn chế của người tiêu dùng có thể ngăn cản việc phát triển loại cây này.
    * Sự phát triển cây trồng biến đổi gien trong tương lai về có thể tạo ra nhiều lợi ích đa dạng, cho người trồng và cho người tiêu dùng - các triển vọng có thể bao gồm các cây trồng biến đổi gien với các lợi ích về nông học thích hợp hơn đối với Anh; các cây trồng biến đổi gien có các lợi ích trực tiếp đối với sức khoẻ (cụ thể là đưa ra các loại thực phẩm ít có tính dị ứng hay có hàm lượng dinh dưỡng gia tăng); hoặc các cây trồng biến đổi gien không dùng làm thực phẩm nhưng được dùng làm nguồn cung cấp dược phẩm hay vắc xin;
    * Tuy nhiên, tổng cân bằng về các lợi ích và rủi ro trong tương lai sẽ phụ thuộc vào thái độ của công chúng và vào khả năng của hệ thống điều chỉnh nhằm kiểm soát những bất ổn.
    Báo cáo nhấn mạnh rằng các cây trồng biến đổi gien là một lĩnh vực trong đó công nghệ biến đổi gien có tiềm năng đáng kể góp phần vào sự phát triển và ổn định kinh tế của Anh. Tuy nhiên, cây trồng biến đổi gien chỉ là một công cụ có thể nhằm đạt được các mục tiêu nông nghiệp này.
    Một loạt các cơ hội tiềm năng dành cho việc sử dụng các cây trồng biến đổi gien ở Anh. Tuy nhiên, người tiêu dùng và những người bán lẻ sẽ giữ một phần quan trọng trong việc thúc đẩy vai trò tương lai của loại cây trồng này.
    Để biết thêm thông tin xin truy cập địa chỉ sau: http://www.number10.gov.uk/output/Page4127.asp
    Uỷ Ban về khoa học nông nghiệp và công nghệ (CAST) công bố báo cáo về quản lý dịch bệnh tổng hợp (IPM)
    Uỷ ban về khoa học nông nghiệp và công nghệ vừa đưa ra một báo cáo mới về quản lý dịch bệnh tổng hợp: chiến lược hiện tại và tương lai. Báo cáo này là một phân tích tổng hợp về các bước tiếp cận và các vấn đề có liên quan tới việc kiểm soát dịch bệnh. Đây là một sự đánh giá lại về phương pháp kiểm soát dịch bệnh được đề cập trong một báo cáo của CAST năm 1982.
    Báo cáo xác định IPM là ?omột biện pháp ổn định nhằm kiểm soát dịch bệnh bằng cách kết hợp các công cụ hoá học, vật lý, nuôi cấy và sinh thái theo hướng làm giảm tới mức tối thiểu các rủi ro đối với môi trường, sức khoẻ và các thiệt hại về kinh tế.? Tiến sỹ Kenneth Barker thuộc trường đại học Bang Bắc Carolina và là người đứng đầu nhóm nghiên cứu hỗn hợp gồm 20 nhà nghiên cứu cho biết về cơ bản, đây là một hệ thống các tập quán dẫn tới các hoạt động hoà đồng nhất với môi trường và kinh tế nhất nhằm được thực hiện để kiểm soát dịch bệnh.?
    Barker lưu ý rằng có nhiều công nghệ hiện có tác động tới IPM đã không tồn tại trong 20 năm qua. Do vậy, nghiên cứu này phản ánh sự kết hợp thành công của các công nghệ mới và cải tiến này. Báo cáo xem xét môi trường như là một loạt các hệ sinh thái khác biệt nhưng có sự liên kết với nhau. Báo cáo xem xét các tập quán nuôi cấy, việc kiểm soát về sinh thái, các loại thuốc trừ sâu thông thường và các loại hoá chất mới, các cây trồng diệt cỏ biến đổi gien, các kỹ thuật ứng dụng chính xác và các công cụ chuẩn đoán.
    Có bẩy vấn đề chủ chốt được xác định phải được giải quyết trong các chiến lược IPM trong tương lai. Những vấn đề này bao gồm các tác động của công nghệ sinh học đối với nông nghiệp; đa dạng hoá nguồn gien và khả năng thích ứng của sâu bệnh; các hệ thống quản lý dự trên môi trường sinh thái; và khả năng nhận thức ngày càng tăng về vi động/thực vật trong môi trường.
    Toàn bộ báo cáo có tại địa chỉ sau: http://www.cast-science.org
    Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Linda M. Chimenti, CAST Managing Scientific E***or tại địa chỉ: lchimenti@cast-science.org.
    Box Công nghệ sinh học
  3. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo của UK về những rủi ro và lợi ích của việc trồng cây biến đổi gien​
    Cơ quan chiến lược của Anh vừa đưa ra một báo cáo về tổng lợi ích và rủi ro của việc trồng thương mại hay không trồng thương mại các cây trồng biến đổi gien. Báo cáo có tựa đề ?oNghiên cứu thực tại: so sánh lợi ích và rủi ro của cây trồng biến đổi gien? phân tích các cây trồng hiện có và khả năng phát triển trong vòng từ 10 tới 15 năm tới.
    Bộ trưởng về môi trường, thực phẩm và các vấn đề nông nghiệp bà Margaret Beckett coi báo cáo là một trong ba chiến lược để công chúng bàn cãi về cây trồng biến đổi gien ở Anh.
    Những kết luận chính của báo cáo bao gồm:
    * Các cây trồng biến đổi gien hiện đang tồn tại có thể có một số lợi ích và rủi ro đối với nông dân Anh.
    * Tuy nhiên, bất cứ lợi ích kinh tế nào đối với Anh có thể sẽ bị hạn chế ít nhất là trong thời gian ngắn hạn. Chỉ có một số hạn chế các cây trồng biến đổi gien hiện nay hiện thích hợp với các điều kiện của Anh và nhu cầu hạn chế của người tiêu dùng có thể ngăn cản việc phát triển loại cây này.
    * Sự phát triển cây trồng biến đổi gien trong tương lai về có thể tạo ra nhiều lợi ích đa dạng, cho người trồng và cho người tiêu dùng - các triển vọng có thể bao gồm các cây trồng biến đổi gien với các lợi ích về nông học thích hợp hơn đối với Anh; các cây trồng biến đổi gien có các lợi ích trực tiếp đối với sức khoẻ (cụ thể là đưa ra các loại thực phẩm ít có tính dị ứng hay có hàm lượng dinh dưỡng gia tăng); hoặc các cây trồng biến đổi gien không dùng làm thực phẩm nhưng được dùng làm nguồn cung cấp dược phẩm hay vắc xin;
    * Tuy nhiên, tổng cân bằng về các lợi ích và rủi ro trong tương lai sẽ phụ thuộc vào thái độ của công chúng và vào khả năng của hệ thống điều chỉnh nhằm kiểm soát những bất ổn.
    Báo cáo nhấn mạnh rằng các cây trồng biến đổi gien là một lĩnh vực trong đó công nghệ biến đổi gien có tiềm năng đáng kể góp phần vào sự phát triển và ổn định kinh tế của Anh. Tuy nhiên, cây trồng biến đổi gien chỉ là một công cụ có thể nhằm đạt được các mục tiêu nông nghiệp này.
    Một loạt các cơ hội tiềm năng dành cho việc sử dụng các cây trồng biến đổi gien ở Anh. Tuy nhiên, người tiêu dùng và những người bán lẻ sẽ giữ một phần quan trọng trong việc thúc đẩy vai trò tương lai của loại cây trồng này.
    Để biết thêm thông tin xin truy cập địa chỉ sau: http://www.number10.gov.uk/output/Page4127.asp
    Uỷ Ban về khoa học nông nghiệp và công nghệ (CAST) công bố báo cáo về quản lý dịch bệnh tổng hợp (IPM)
    Uỷ ban về khoa học nông nghiệp và công nghệ vừa đưa ra một báo cáo mới về quản lý dịch bệnh tổng hợp: chiến lược hiện tại và tương lai. Báo cáo này là một phân tích tổng hợp về các bước tiếp cận và các vấn đề có liên quan tới việc kiểm soát dịch bệnh. Đây là một sự đánh giá lại về phương pháp kiểm soát dịch bệnh được đề cập trong một báo cáo của CAST năm 1982.
    Báo cáo xác định IPM là ?omột biện pháp ổn định nhằm kiểm soát dịch bệnh bằng cách kết hợp các công cụ hoá học, vật lý, nuôi cấy và sinh thái theo hướng làm giảm tới mức tối thiểu các rủi ro đối với môi trường, sức khoẻ và các thiệt hại về kinh tế.? Tiến sỹ Kenneth Barker thuộc trường đại học Bang Bắc Carolina và là người đứng đầu nhóm nghiên cứu hỗn hợp gồm 20 nhà nghiên cứu cho biết về cơ bản, đây là một hệ thống các tập quán dẫn tới các hoạt động hoà đồng nhất với môi trường và kinh tế nhất nhằm được thực hiện để kiểm soát dịch bệnh.?
    Barker lưu ý rằng có nhiều công nghệ hiện có tác động tới IPM đã không tồn tại trong 20 năm qua. Do vậy, nghiên cứu này phản ánh sự kết hợp thành công của các công nghệ mới và cải tiến này. Báo cáo xem xét môi trường như là một loạt các hệ sinh thái khác biệt nhưng có sự liên kết với nhau. Báo cáo xem xét các tập quán nuôi cấy, việc kiểm soát về sinh thái, các loại thuốc trừ sâu thông thường và các loại hoá chất mới, các cây trồng diệt cỏ biến đổi gien, các kỹ thuật ứng dụng chính xác và các công cụ chuẩn đoán.
    Có bẩy vấn đề chủ chốt được xác định phải được giải quyết trong các chiến lược IPM trong tương lai. Những vấn đề này bao gồm các tác động của công nghệ sinh học đối với nông nghiệp; đa dạng hoá nguồn gien và khả năng thích ứng của sâu bệnh; các hệ thống quản lý dự trên môi trường sinh thái; và khả năng nhận thức ngày càng tăng về vi động/thực vật trong môi trường.
    Toàn bộ báo cáo có tại địa chỉ sau: http://www.cast-science.org
    Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Linda M. Chimenti, CAST Managing Scientific E***or tại địa chỉ: lchimenti@cast-science.org.
    Box Công nghệ sinh học
  4. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hội đồng hồi giáo ủng hộ thực phẩm biến đổi gien​
    Hội đồng Ulemas của Inđônêsia hay còn gọi là MUI, tổ chức hồi giáo cao nhất của nước này đã cho phép đưa ra các quy định mang tính tôn giáo hay dán nhãn halal (nhãn hợp lệ hay được phép) về các sản phẩm thực phẩm chế biến được phân phối trong nước, đây là dấu hiệu cho phép ban đầu về thực phẩm biến đổi gien.
    Thời báo Jakarta trích lời giáo sư Aisyah Girindra, người đứng đầu bộ phận giám sát thực phẩm và dược phẩm tại MUI cho rằng ?ohiện vẫn chưa có bất cứ vấn đề nào liên quan tới biến đổi gien mặc dù chưa có quy định chính thức về các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ GMO cũng như việc trồng các loại cây như đậu tương và bông.?
    Aisyah lưu ý rằng nếu không có quy định ngược lại, những người hồi giáo Inđônesia vẫn tự do dùng các sản phẩm có nguồn gốc từ các sinh vật biến đổi gien.
    Để biết thêm chi tiết về báo cáo xin truy cập địa chỉ sau: http://straitstimes.asia1.com.sg/asia/story/0,4386,198597-1057701540,00.html?
    Đối với những người hồi giáo, tất cả thực phẩm được coi là halal trừ một vài loại thực phẩm như thịt lợn và các chế phẩm của thịt lợn, động vật là bị cấm hoàn toàn và trừ thực phẩm có chứa bất cứ một trong những chế phẩm của thịt lợn nêu trên.

    Box Công nghệ sinh học
  5. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hội đồng hồi giáo ủng hộ thực phẩm biến đổi gien​
    Hội đồng Ulemas của Inđônêsia hay còn gọi là MUI, tổ chức hồi giáo cao nhất của nước này đã cho phép đưa ra các quy định mang tính tôn giáo hay dán nhãn halal (nhãn hợp lệ hay được phép) về các sản phẩm thực phẩm chế biến được phân phối trong nước, đây là dấu hiệu cho phép ban đầu về thực phẩm biến đổi gien.
    Thời báo Jakarta trích lời giáo sư Aisyah Girindra, người đứng đầu bộ phận giám sát thực phẩm và dược phẩm tại MUI cho rằng ?ohiện vẫn chưa có bất cứ vấn đề nào liên quan tới biến đổi gien mặc dù chưa có quy định chính thức về các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ GMO cũng như việc trồng các loại cây như đậu tương và bông.?
    Aisyah lưu ý rằng nếu không có quy định ngược lại, những người hồi giáo Inđônesia vẫn tự do dùng các sản phẩm có nguồn gốc từ các sinh vật biến đổi gien.
    Để biết thêm chi tiết về báo cáo xin truy cập địa chỉ sau: http://straitstimes.asia1.com.sg/asia/story/0,4386,198597-1057701540,00.html?
    Đối với những người hồi giáo, tất cả thực phẩm được coi là halal trừ một vài loại thực phẩm như thịt lợn và các chế phẩm của thịt lợn, động vật là bị cấm hoàn toàn và trừ thực phẩm có chứa bất cứ một trong những chế phẩm của thịt lợn nêu trên.

    Box Công nghệ sinh học
  6. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Con người được lập trình để sống thọ dưới 120 tuổi​
    Tại cuộc hội thảo quốc tế với tên gọi "Xã hội tương lai của loài người" được tổ chức tại San Francisco (Mỹ) đã có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau về giới hạn sống của con người trong tương lai.
    GS Donald Louria thuộc Trường ĐH New Jersey cho rằng bằng kỹ thuật sinh học phân tử và công nghệ nano, con người có thể làm biến đổi gene, hoạt hoá lại tế bào để kéo dài tuổi thọ của mình trên 100 tuổi nữa. Có nghĩa là con người có thể có tuổi thọ từ 100 đến 200 năm. Theo quan điểm của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Phát triển con người của Đại học Duke, cơ chế sinh hoá và cấu trúc của con người đương đại chỉ được lập trình sống ở giới hạn 120 năm. Vượt qua mức đó, con người chỉ tồn tại bởi vì nhiều cơ quan chức năng trong cơ thể, đặc biệt là não bộ, hoạt động sai "chương trình".
    Còn GS Michael Zey thuộc ĐH Montclair cho rằng hiện tại quá sớm để đưa ra một giới hạn về tuổi thọ của con người trong tương lai và điều này chỉ có thể làm được một cách chắc chắn và chính xác vào năm 2075 khi mà nền văn minh nhân loại đã đi những bước rất dài so với ngày hôm nay. Bình Minh (Theo World Future Society - 7.2003)

    Bạn có thể đọc thêm nhiều bài hay khác, tại đây
    Box Công nghệ sinh học
  7. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Con người được lập trình để sống thọ dưới 120 tuổi​
    Tại cuộc hội thảo quốc tế với tên gọi "Xã hội tương lai của loài người" được tổ chức tại San Francisco (Mỹ) đã có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau về giới hạn sống của con người trong tương lai.
    GS Donald Louria thuộc Trường ĐH New Jersey cho rằng bằng kỹ thuật sinh học phân tử và công nghệ nano, con người có thể làm biến đổi gene, hoạt hoá lại tế bào để kéo dài tuổi thọ của mình trên 100 tuổi nữa. Có nghĩa là con người có thể có tuổi thọ từ 100 đến 200 năm. Theo quan điểm của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Phát triển con người của Đại học Duke, cơ chế sinh hoá và cấu trúc của con người đương đại chỉ được lập trình sống ở giới hạn 120 năm. Vượt qua mức đó, con người chỉ tồn tại bởi vì nhiều cơ quan chức năng trong cơ thể, đặc biệt là não bộ, hoạt động sai "chương trình".
    Còn GS Michael Zey thuộc ĐH Montclair cho rằng hiện tại quá sớm để đưa ra một giới hạn về tuổi thọ của con người trong tương lai và điều này chỉ có thể làm được một cách chắc chắn và chính xác vào năm 2075 khi mà nền văn minh nhân loại đã đi những bước rất dài so với ngày hôm nay. Bình Minh (Theo World Future Society - 7.2003)

    Bạn có thể đọc thêm nhiều bài hay khác, tại đây
    Box Công nghệ sinh học
  8. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mạch máu nhân tạo​
    Sau hai tháng nuôi tạo trong phòng thí nghiệm từ những tế bào cơ trơn, một nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Duke (Bắc Carolina, Mỹ) đã tạo ra được những mạch máu nhân tạo đầu tiên. Đó là 4 động mạch có chiều dài 8cm và đường kính 3mm. Từ những tế bào cơ trơn ban đầu, các nhà khoa học đã cấy vào một gene có ký hiệu là TRTh có khả năng kích thích sự sinh sản và quá trình tăng sinh của các tế bào này, sau đó họ cho chúng vào một ống khuôn hình trụ được làm bằng polyme tự tiêu được. Sau hai tháng, lớp khuôn bọc này tan ra và các nhà khoa học đã thu được những động mạch hoàn chỉnh có thể sử dụng làm các mạch máu thay thế trong các ca điều trị đòi hỏi phải áp dụng phương pháp bắc cầu động mạch vành. N.H (Theo KCM - 7.2003)
    Bạn có thể đọc thêm nhiều bài hay khác, tại đây
    Box Công nghệ sinh học
    [/quote]
    Box Công nghệ sinh học
    Được Enh_uong sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 25/07/2003
  9. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mạch máu nhân tạo​
    Sau hai tháng nuôi tạo trong phòng thí nghiệm từ những tế bào cơ trơn, một nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Duke (Bắc Carolina, Mỹ) đã tạo ra được những mạch máu nhân tạo đầu tiên. Đó là 4 động mạch có chiều dài 8cm và đường kính 3mm. Từ những tế bào cơ trơn ban đầu, các nhà khoa học đã cấy vào một gene có ký hiệu là TRTh có khả năng kích thích sự sinh sản và quá trình tăng sinh của các tế bào này, sau đó họ cho chúng vào một ống khuôn hình trụ được làm bằng polyme tự tiêu được. Sau hai tháng, lớp khuôn bọc này tan ra và các nhà khoa học đã thu được những động mạch hoàn chỉnh có thể sử dụng làm các mạch máu thay thế trong các ca điều trị đòi hỏi phải áp dụng phương pháp bắc cầu động mạch vành. N.H (Theo KCM - 7.2003)
    Bạn có thể đọc thêm nhiều bài hay khác, tại đây
    Box Công nghệ sinh học
    [/quote]
    Box Công nghệ sinh học
    Được Enh_uong sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 25/07/2003
  10. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hê..hê.. đôi lúc cũng cần giải trí thư giãn... Bạn có biết :
    Mã gien cũng có thể tạo ra âm nhạc​

    Tiến sĩ Xị-rị-xặc Thê-pa-khăm, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Công nghệ Gien và Kỹ thuật sinh học quốc gia Thái Lan, vừa thành công trong việc chuyển mã gien của các sinh vật và thực vật thành những nốt nhạc.

    Tiến sĩ Xị-ri-xặc đã ghép đôi các chữ cái A, T, G và C đại diện cho 4 loại hoá chất DNA với các nốt la, si, đô và cũng như thế cho các gam âm khác. Các tổ hợp chữ cái đã được sử dụng để tạo thành những nốt nhạc còn lại cũng như các bát độ khác. Với cách làm này, ông đã ghi âm được 8 tác phẩm âm nhạc.

    Khoảng 5.000 đĩa CD của loại nhạc này sẽ được bày bán cho các du khách tại hội chợ Sinh học Thái lan 2003 tổ chức từ 17-19.7 tại Thái Lan.
    (Theo TTXVN)
    Bạn có thể đọc thêm nhiều bài hay khác, tại đây
    Box Công nghệ sinh học

Chia sẻ trang này