1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin công nghệ sinh học!

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi BachHop, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc lập bản đồ gen các loại thảo mộc lớn​
    Các nhà nghiên cứu do giáo sư Chen Ruiyang hướng dẫn cùng với Đại học Nankai đã thành công trong việc lập bản đồ nhiễm sắc thể của các lọai thảo mộc lớn tại Trung Quốc.
    Khi nghiên cứu nhiễm sắc thể của 95 họ, 331 giống và 2834 loài thảo mộc đã được xem xét dưới lăng kính di truyền. Con số này chiếm 42% quần thực vật tại Trung Quốc, trong đó hơn 191 loại polip, thành phần và hình dạng tế bào đã được phát hiện.
    Các thảo mộc này chủ yếu là những cây kinh tế như cây ăn trái, cây lương thực, cây hoa và cây tre. Kỳ công nghiên cứu này đã đọat được Giải thưởng Khoa học Tự nhiên Quốc gia 2003 lần thứ hai. Với nghiên cứu này, sự chuẩn hóa việc phân tích thảo mộc ở Trung Quốc và nền tảng cho những nghiên cứu thông tin về nhiễm sắc thể thảo mộc ở Trung Quốc đã được thiết lập.
    Việc lập bản đồ gen không chỉ có gía trị lớn về mặt khoa học mà còn có gía trị ứng dụng rất rộng rãi. Nhóm do Chen Ruiyang hướng dẫn đã phát hiện rằng hoa uất kim hương, lọai hoa quốc gia của Hà Lan, có nguồn gốc tại Tây Tạng thuộc Trung Quốc. Với việc lập bản đồ gen, Trung Quốc có thể canh tác hoa uất kim hương với chất lượng tương đương với hoa uất kim hương của Hà Lan.
    Nhóm của Chen Ruiyang là những người đầu tiên trên thế giới thành công trong việc lập bản đồ nhiễm sắc thể gen của các lọai thảo mộc sau một công cuộc nghiên cứu cật lực kéo dài 25 năm.
    Q.HƯƠNG-People Daily



    Bạn có thể đọc thêm tại đây
    Box Công nghệ sinh học
  2. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Israel chế tạo máy tính sinh học chữa trị ung thư​



    Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Weizmann (Israel) vừa cho biết họ đã chế tạo thành công một chiếc máy tính sinh học, có khả năng phát hiện và chữa trị các căn bệnh nguy hiểm như ung thư.
    Theo như mô tả được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature, chiếc máy tính sinh học là một phiên bản thiết kế của chủng loại máy tính DNA, có khả năng nhận dạng các loại tế bào biến dạng.
    Khi được "nhúng" vào môi trường sinh học, phân tử thiết kế của máy tính bắt đầu tiếp xúc với chất axit ribonucleic (RNA), một dạng phân tử quan trọng đối với qúa trình nhân bản DNA (khối xây dựng chất hóa học của gien). Đặc biệt, phân tử của máy tính rất nhạy với các dạng dị thường của RNA, có liên quan tới tế bào ung thư phổi và các loại ung thư nguy hiểm khác.
    Khi phát hiện được dấu hiệu dị thường của tế bào ung thư, các phân tử thiết kế của máy tính sẽ tiết ra chất hóa học nhằm ngăn chặn quá trình phát triển của tế bào ác tính, hay thậm chí có thể tiêu diệt ngay tế bào nguy hiểm từ giai đoạn đầu.
    Theo Viện trưởng Viện Khoa học Weizmann, Ehud Shapiro, tuy mô hình máy tính sinh học mới vẫn chưa được thử nghiệm trên cơ thể con người, nhưng kết quả đạt được khi nghiên cứu trong môi trường dung dịch muối trung hòa là rất ấn tượng.
    (Theo TechView, VDCmedia)




    Bạn có thể đọc thêm tại đây
  3. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Israel chế tạo máy tính sinh học chữa trị ung thư​



    Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Weizmann (Israel) vừa cho biết họ đã chế tạo thành công một chiếc máy tính sinh học, có khả năng phát hiện và chữa trị các căn bệnh nguy hiểm như ung thư.
    Theo như mô tả được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature, chiếc máy tính sinh học là một phiên bản thiết kế của chủng loại máy tính DNA, có khả năng nhận dạng các loại tế bào biến dạng.
    Khi được "nhúng" vào môi trường sinh học, phân tử thiết kế của máy tính bắt đầu tiếp xúc với chất axit ribonucleic (RNA), một dạng phân tử quan trọng đối với qúa trình nhân bản DNA (khối xây dựng chất hóa học của gien). Đặc biệt, phân tử của máy tính rất nhạy với các dạng dị thường của RNA, có liên quan tới tế bào ung thư phổi và các loại ung thư nguy hiểm khác.
    Khi phát hiện được dấu hiệu dị thường của tế bào ung thư, các phân tử thiết kế của máy tính sẽ tiết ra chất hóa học nhằm ngăn chặn quá trình phát triển của tế bào ác tính, hay thậm chí có thể tiêu diệt ngay tế bào nguy hiểm từ giai đoạn đầu.
    Theo Viện trưởng Viện Khoa học Weizmann, Ehud Shapiro, tuy mô hình máy tính sinh học mới vẫn chưa được thử nghiệm trên cơ thể con người, nhưng kết quả đạt được khi nghiên cứu trong môi trường dung dịch muối trung hòa là rất ấn tượng.
    (Theo TechView, VDCmedia)




    Bạn có thể đọc thêm tại đây
  4. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tiến bộ khoa học
    Giờ toán của một lớp thuộc khoa công nghệ sinh học đang bước vào cuộc thảo luận sôi nổi về toán cao cấp. Giáo sư nêu ví dụ:
    - Các anh chị có tin rằng chỉ bằng một bài toán, một con voi có thể chui qua một lỗ kim nhỏ xíu không?
    Cả giảng đường im lặng. Bỗng có cánh tay giơ lên.
    - Mời anh phát biểu! - Giáo sư nói.
    - Thưa thầy! em nghĩ rằng với sự phát triển của công nghệ sinh học thì chỉ vài năm nữa thôi, liệu pháp biến đổi gene có thể tạo ra giống voi nhỏ bằng con vi trùng!

  5. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tiến bộ khoa học
    Giờ toán của một lớp thuộc khoa công nghệ sinh học đang bước vào cuộc thảo luận sôi nổi về toán cao cấp. Giáo sư nêu ví dụ:
    - Các anh chị có tin rằng chỉ bằng một bài toán, một con voi có thể chui qua một lỗ kim nhỏ xíu không?
    Cả giảng đường im lặng. Bỗng có cánh tay giơ lên.
    - Mời anh phát biểu! - Giáo sư nói.
    - Thưa thầy! em nghĩ rằng với sự phát triển của công nghệ sinh học thì chỉ vài năm nữa thôi, liệu pháp biến đổi gene có thể tạo ra giống voi nhỏ bằng con vi trùng!

  6. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0

    Nghiên cứu tìm thuốc chữa HIV ở Viện Miễn dịch học Nga ​


    Khởi đầu: Một nhóm các nhà bác học Nga đã đến Việt Nam để giới thiệu loại thuốc chữa AIDS mới phát minh của họ.
    Đó là một chế phẩm thế hệ mới, hơn 30% người bị bệnh AIDS dùng chế phẩm này đã khỏi bệnh

    Tìm ra nguyên tắc chữa khỏi AIDS.- Suốt hơn 20 năm nay, các nhà khoa học trên toàn thế giới đấu tranh với vi-rút gây bệnh AIDS và đã thu được không ít những kết quả đáng khích lệ. Nhưng cho đến gần đây, vẫn chưa có loại thuốc đặc hiệu nào cho phép chặn đứng căn bệnh này.
    Theo hãng tin BBC, những kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy cơ thể con người có khả năng tự bảo vệ trước HIV bởi một loại gien tiềm tàng trong tế bào. Đó là gien SEM-15. Nó có khả năng ngăn chặn sự di chuyển của vi-rút HIV từ tế bào này sang tế bào khác trong cơ thể. Tuy nhiên, vi-rút HIV đã vô hiệu hóa ?orào cản tự nhiên? này bằng cách tiết ra một chất ?obao vây? SEM-15, phá vỡ hệ thống miễn dịch tự nhiên của con người. Việc tìm ra cơ chế phá vỡ hệ thống miễn dịch tự nhiên của con người mở đường cho việc tìm ra thuốc chữa khỏi bệnh AIDS.
    Các nhà khoa học Nga đi trước.- Ngày 6-11, Viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Nga Rakhim Khaitov thông báo với báo chí rằng Viện Miễn dịch học của ông đã tìm ra loại thuốc đặc hiệu có khả năng chữa khỏi hẳn bệnh AIDS. Ông nói: ?oLoại thuốc mới của chúng tôi đã trải qua tất cả các thử nghiệm cần có trong phòng thí nghiệm và bây giờ sẽ thử nghiệm tại các bệnh viện?.
    Loại thuốc của các nhà bác học Nga là một chế phẩm thế hệ mới khác hẳn những loại thuốc điều trị AIDS đã có trên thế giới. Nó tác động trực tiếp lên hệ miễn dịch của người bệnh. Các loại thuốc hiện hành chỉ ngăn chặn bệnh phát triển để duy trì cuộc sống cho người bệnh chứ không loại được vi-rút ra khỏi máu. Trái lại, người bệnh có sử dụng thuốc của các nhà bác học Nga cảm thấy khỏe mạnh dần lên. Số lượng vi-rút trong máu giảm thiểu dần. Hơn 30% người bệnh thử nghiệm đã dứt hẳn bệnh AIDS.
    Đông y không chịu thua.- Sau khi Viện sĩ Khaitov thông báo về thuốc chữa AIDS, các nhà bác học Nhật Bản cũng tuyên bố rằng họ đã chiết xuất được một chất từ củ cây valerian có thể bảo vệ con người khỏi bệnh AIDS. Giáo sư Nobutosi Murakami, thuộc Đại học Tổng hợp Osaka, cho biết vi-rút HIV thâm nhập vào tế bào máu, nối thêm vào ADN của tế bào này một đoạn ADN mới làm phá vỡ khả năng miễn dịch. Tuy nhiên, chất chiết xuất từ củ cây valerian có khả năng ngăn chặn sự chắp nối này. Như vậy, vi-rút HIV vẫn tiếp tục nằm trong máu người bệnh, nhưng đã không thể phá hoại hệ thống miễn dịch của cơ thể được nữa. Theo giáo sư Murakami, những kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm vẫn đang được tiến hành để chuẩn bị cho ra đời loại thuốc nói trên.
    Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc còn khẳng định chất chiết xuất từ củ cây valerian nói trên có thể thu được từ nước chanh. Họ khẳng định rằng ngay cả khi chỉ uống nước chanh thường xuyên cũng có thể làm giảm thiểu đáng kể khả năng bị lây nhiễm HIV (?).
    Phòng bệnh hơn chữa bệnh.- Trong khi y học bắt đầu tìm được những biện pháp hữu hiệu để chữa khỏi bệnh AIDS thì các biện pháp phòng bệnh vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh việc tuyên truyền hạn chế hoặc giới hạn ********, việc ngăn chặn sự lây lan HIV có hiệu quả hơn vẫn là sử dụng bao cao su. Tuy nhiên, việc này cũng không dễ dàng thực hiện. Nhiều người châu Phi lo ngại bao cao su là một ?osản phẩm của người da trắng hòng diệt chủng người da đen?. Những chiến dịch phát không bao cao su cũng không thành công lắm. Nhiều nơi, nông dân dùng bao cao su để giữ hạt giống cây trồng hoặc đựng nước!
    Mới đây, hãng tin Reuters cho biết người Mỹ đang đầu tư 100 triệu USD để chuẩn bị sản xuất một loại kem đặc biệt có tác dụng tương tự như bao cao su. Người sử dụng sẽ bôi kem này trước khi sinh hoạt ******** 30 - 40 giây. Nó không có những tố chất gây dị ứng và khả năng phòng bệnh AIDS khá cao.
    Nguyễn sơn


    Được Enh_uong sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 26/08/2004
  7. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0

    Nghiên cứu tìm thuốc chữa HIV ở Viện Miễn dịch học Nga ​


    Khởi đầu: Một nhóm các nhà bác học Nga đã đến Việt Nam để giới thiệu loại thuốc chữa AIDS mới phát minh của họ.
    Đó là một chế phẩm thế hệ mới, hơn 30% người bị bệnh AIDS dùng chế phẩm này đã khỏi bệnh

    Tìm ra nguyên tắc chữa khỏi AIDS.- Suốt hơn 20 năm nay, các nhà khoa học trên toàn thế giới đấu tranh với vi-rút gây bệnh AIDS và đã thu được không ít những kết quả đáng khích lệ. Nhưng cho đến gần đây, vẫn chưa có loại thuốc đặc hiệu nào cho phép chặn đứng căn bệnh này.
    Theo hãng tin BBC, những kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy cơ thể con người có khả năng tự bảo vệ trước HIV bởi một loại gien tiềm tàng trong tế bào. Đó là gien SEM-15. Nó có khả năng ngăn chặn sự di chuyển của vi-rút HIV từ tế bào này sang tế bào khác trong cơ thể. Tuy nhiên, vi-rút HIV đã vô hiệu hóa ?orào cản tự nhiên? này bằng cách tiết ra một chất ?obao vây? SEM-15, phá vỡ hệ thống miễn dịch tự nhiên của con người. Việc tìm ra cơ chế phá vỡ hệ thống miễn dịch tự nhiên của con người mở đường cho việc tìm ra thuốc chữa khỏi bệnh AIDS.
    Các nhà khoa học Nga đi trước.- Ngày 6-11, Viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Nga Rakhim Khaitov thông báo với báo chí rằng Viện Miễn dịch học của ông đã tìm ra loại thuốc đặc hiệu có khả năng chữa khỏi hẳn bệnh AIDS. Ông nói: ?oLoại thuốc mới của chúng tôi đã trải qua tất cả các thử nghiệm cần có trong phòng thí nghiệm và bây giờ sẽ thử nghiệm tại các bệnh viện?.
    Loại thuốc của các nhà bác học Nga là một chế phẩm thế hệ mới khác hẳn những loại thuốc điều trị AIDS đã có trên thế giới. Nó tác động trực tiếp lên hệ miễn dịch của người bệnh. Các loại thuốc hiện hành chỉ ngăn chặn bệnh phát triển để duy trì cuộc sống cho người bệnh chứ không loại được vi-rút ra khỏi máu. Trái lại, người bệnh có sử dụng thuốc của các nhà bác học Nga cảm thấy khỏe mạnh dần lên. Số lượng vi-rút trong máu giảm thiểu dần. Hơn 30% người bệnh thử nghiệm đã dứt hẳn bệnh AIDS.
    Đông y không chịu thua.- Sau khi Viện sĩ Khaitov thông báo về thuốc chữa AIDS, các nhà bác học Nhật Bản cũng tuyên bố rằng họ đã chiết xuất được một chất từ củ cây valerian có thể bảo vệ con người khỏi bệnh AIDS. Giáo sư Nobutosi Murakami, thuộc Đại học Tổng hợp Osaka, cho biết vi-rút HIV thâm nhập vào tế bào máu, nối thêm vào ADN của tế bào này một đoạn ADN mới làm phá vỡ khả năng miễn dịch. Tuy nhiên, chất chiết xuất từ củ cây valerian có khả năng ngăn chặn sự chắp nối này. Như vậy, vi-rút HIV vẫn tiếp tục nằm trong máu người bệnh, nhưng đã không thể phá hoại hệ thống miễn dịch của cơ thể được nữa. Theo giáo sư Murakami, những kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm vẫn đang được tiến hành để chuẩn bị cho ra đời loại thuốc nói trên.
    Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc còn khẳng định chất chiết xuất từ củ cây valerian nói trên có thể thu được từ nước chanh. Họ khẳng định rằng ngay cả khi chỉ uống nước chanh thường xuyên cũng có thể làm giảm thiểu đáng kể khả năng bị lây nhiễm HIV (?).
    Phòng bệnh hơn chữa bệnh.- Trong khi y học bắt đầu tìm được những biện pháp hữu hiệu để chữa khỏi bệnh AIDS thì các biện pháp phòng bệnh vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh việc tuyên truyền hạn chế hoặc giới hạn ********, việc ngăn chặn sự lây lan HIV có hiệu quả hơn vẫn là sử dụng bao cao su. Tuy nhiên, việc này cũng không dễ dàng thực hiện. Nhiều người châu Phi lo ngại bao cao su là một ?osản phẩm của người da trắng hòng diệt chủng người da đen?. Những chiến dịch phát không bao cao su cũng không thành công lắm. Nhiều nơi, nông dân dùng bao cao su để giữ hạt giống cây trồng hoặc đựng nước!
    Mới đây, hãng tin Reuters cho biết người Mỹ đang đầu tư 100 triệu USD để chuẩn bị sản xuất một loại kem đặc biệt có tác dụng tương tự như bao cao su. Người sử dụng sẽ bôi kem này trước khi sinh hoạt ******** 30 - 40 giây. Nó không có những tố chất gây dị ứng và khả năng phòng bệnh AIDS khá cao.
    Nguyễn sơn


    Được Enh_uong sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 26/08/2004
  8. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Em BachHop lập lờ bài này về nguồn gốc! Bài này do mình lược dịch và post trên vietbiotech.com (giờ die rồi)!
  9. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Em BachHop lập lờ bài này về nguồn gốc! Bài này do mình lược dịch và post trên vietbiotech.com (giờ die rồi)!
  10. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Bài này em ý cũng lập lờ nốt! Cũng do mình dịch post trên vietbiotech.com, thậm chí cả ngay trên hôm page của mình! ( www25.brinkster.com/dzungvn/db/dunglt )

Chia sẻ trang này