1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin của Quảng Ninh, thông báo, góp ý xây dựng box

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi Milanista, 02/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhphong_qn8O

    dhphong_qn8O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Trên đây là một số điểm chính trong kế hoạch offline các box của CAT Gặp gỡ giao lưu tại khu vực miền Bắc. Các bạn hãy cùng đóng góp ý kiến và bạn nào có thể tham gia hãy đăng kí danh sách để chúng tôi có thể lên danh sách và thông báo cho ban tổ chức, sớm hoàn thện kế hoạch cụ thể cho buổi offline được thành công.
    Xin mời các bạn
  2. dhphong_qn8O

    dhphong_qn8O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tối qua 28.10, tại Công viên nước Tuần Châu (Quảng Ninh) đã diễn ra cuộc so tài đầu tiên của 41 người đẹp dự vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2004. Sau 3 vòng thi: áo dài, áo tắm và trang phục tự chọn, ban giám khảo đã chọn 21 thí sinh dự chung kết xếp hạng vào ngày 30-10.
    Đặc biệt nhất trong buổi tối qua là màn trình diễn áo tắm: các thí sinh tập trung tại Nhà kính trong lòng quả núi và được đưa ra sân khấu bằng một chiếc phà chạy trên đường ray khá ấn tượng: Trang phục áo tắm màu xanh nước biển và chiếc phà được kết đèn, hoa lộng lẫy.
    Cuộc thi được tổ chức khá hoành tráng và công phu. So với các cuộc thi năm trước, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2004 được coi là chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay, đồng thời năm nay, các thí sinh được đánh giá là có vẻ đẹp hài hoà giữa hình thể và trí tuệ với trên 80% thí sinh là học sinh, sinh viên.
    21 thí sinh được lựa chọn sẽ bước vào đêm chung kết chính thức gồm: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Thu An, Thân Thị Hoàng Diệu, Nguyễn Thảo Hương, Cao Thị Mỹ Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thùy Dương, Hồ Thị Quỳnh Nga, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Thùy Anh, Phạm Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Huyền, Trần Thanh Loan, Nguyễn Thị Lan Hương, Đỗ Đoàn Hạ Quyên, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Hồng Vân, Trịnh Chân Trân, Phạm Kim Hoàng Yến và H?TWion Knul.
  3. dhphong_qn8O

    dhphong_qn8O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tối qua 28.10, tại Công viên nước Tuần Châu (Quảng Ninh) đã diễn ra cuộc so tài đầu tiên của 41 người đẹp dự vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2004. Sau 3 vòng thi: áo dài, áo tắm và trang phục tự chọn, ban giám khảo đã chọn 21 thí sinh dự chung kết xếp hạng vào ngày 30-10.
    Đặc biệt nhất trong buổi tối qua là màn trình diễn áo tắm: các thí sinh tập trung tại Nhà kính trong lòng quả núi và được đưa ra sân khấu bằng một chiếc phà chạy trên đường ray khá ấn tượng: Trang phục áo tắm màu xanh nước biển và chiếc phà được kết đèn, hoa lộng lẫy.
    Cuộc thi được tổ chức khá hoành tráng và công phu. So với các cuộc thi năm trước, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2004 được coi là chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay, đồng thời năm nay, các thí sinh được đánh giá là có vẻ đẹp hài hoà giữa hình thể và trí tuệ với trên 80% thí sinh là học sinh, sinh viên.
    21 thí sinh được lựa chọn sẽ bước vào đêm chung kết chính thức gồm: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Thu An, Thân Thị Hoàng Diệu, Nguyễn Thảo Hương, Cao Thị Mỹ Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thùy Dương, Hồ Thị Quỳnh Nga, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Thùy Anh, Phạm Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Huyền, Trần Thanh Loan, Nguyễn Thị Lan Hương, Đỗ Đoàn Hạ Quyên, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Hồng Vân, Trịnh Chân Trân, Phạm Kim Hoàng Yến và H?TWion Knul.
  4. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Sáng 30/10, nhà hàng Xóm Vắng II tại khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long đã xảy ra vụ nổ lớn, làm 11 người đi đường và ăn sáng gần đó bị thương.
    Hai người bị thương nặng nhất là nhân viên nhà hàng và một người hàng xóm do bị tường đổ đè lên. Toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng bị phá tung, chỉ còn trơ khung bê tông. Nhiều nhà xung quanh cũng bị hư hại: bung tường, vỡ cửa, vỡ kính...
    Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an xác định là do nổ khí gas từ khu vực bếp của nhà hàng.
    -Vnexpress-
  5. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Sáng 30/10, nhà hàng Xóm Vắng II tại khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long đã xảy ra vụ nổ lớn, làm 11 người đi đường và ăn sáng gần đó bị thương.
    Hai người bị thương nặng nhất là nhân viên nhà hàng và một người hàng xóm do bị tường đổ đè lên. Toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng bị phá tung, chỉ còn trơ khung bê tông. Nhiều nhà xung quanh cũng bị hư hại: bung tường, vỡ cửa, vỡ kính...
    Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an xác định là do nổ khí gas từ khu vực bếp của nhà hàng.
    -Vnexpress-
  6. dhphong_qn8O

    dhphong_qn8O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cửa hàng bán thuốc Đông y Khâm Hải, 97 đường Trần Phú thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, rộng khoảng 40 mét vuông, chia làm 2 dãy, một bên là các loại thuốc chữa bệnh, một bên là các loại thuốc ******** đựng trong các bao bì in những hình ảnh khêu gợi và bao cao su, hình nộm, bộ phận sinh dục giả.
    Ba cô gái bán hàng người Trung Quốc đang bận rộn lấy hàng bán cho cả khách người Việt và người Trung Quốc. Khi khách ngỏ ý muốn mua một số lượng lớn các loại thuốc ******** cùng với các loại ?ođồ chơi? để mang về nơi khác tiêu thụ thì thái độ của các cô trở nên vồn vã.
    Bằng giọng phát âm tiếng Việt lơ lớ, cô gái họ Lưu cho biết tất cả các loại thuốc ******** và ?ođồ chơi? bày bán ở đây đều có nguồn gốc từ Trung Quốc và một vài loại của Đức, Hong Kong, Nhật Bản. Để chứng minh, Lưu lấy cho khách xem và giới thiệu kỹ càng cách sử dụng và công hiệu của từng loại. Lưu hướng dẫn cách sử dụng các loại thuốc ******** dạng nước, dạng bột và viên nén (những loại thuốc này pha với rượu, bia, cà phê hoặc nước ngọt thì càng có tác dụng mạnh). Nhưng khi được hỏi về các tác dụng phụ và tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả của thuốc thì Lưu chỉ trả lời một cách chung chung và nói rằng thuốc chỉ hợp với tùy người, nếu dùng không thấy tác dụng thì không trả lại tiền và không chịu trách nhiệm.
    Lưu đưa ra nhiều loại vỏ hộp đựng thuốc để khách tham khảo và cho biết là muốn lấy bao nhiêu hàng cũng có và lúc nào cũng được, đồng thời sẽ giảm giá khoảng 20 phần trăm hoặc nhiều hơn tùy theo từng loại hàng. Lưu còn cho biết khách mua hàng của cô phần nhiều là các tay buôn ở Hà Nội và TP HCM và bên kia (tức bên Trung Quốc). Hiệu thuốc Khâm Hải có 15 của hàng như vậy.
    Chợ trung tâm Móng Cái với hàng trăm gian hàng mở cửa từ sáng sớm. Ở đây chủ yếu bán buôn các loại, hàng may mặc, mỹ phẩm, đồ điện tử và hàng gia dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tại tầng ba của chợ, bên cạnh nhiều gian hàng bán quần áo, giày dép có gần chục quầy bán thuốc của người Trung Quốc và của người Việt Nam. Nhìn qua bên ngoài thì các quầy hàng đều bày bán các loại thuốc chữa bệnh của Trung Quốc. Nhưng khi khách hỏi mua một số loại thuốc ******** và ?ođồ chơi? thì tất cả các chủ quầy hàng đều nói là có và lấy các hộp thuốc từ những ngăn tủ bên dưới quầy hàng cho tôi xem. Những người bán hàng ở đây cũng cho biết muốn mua bao nhiêu cũng có và sẽ giao hàng ngay lập tức nếu yêu cầu.
    Theo những người dân ở đây, được biết việc bày bán những loại thuốc ******** và những thứ ?ođồ chơi? độc hại trên diễn ra một cách lén lút từ nhiều năm nay nhưng 3 tháng trở lại đây thì của hàng Đông y Khâm Hải bày bán những thứ độc hại trên một cách công khai mà không thấy cơ quan chức năng nào kiểm tra ngăn chặn. Người Việt Nam, phần lớn là thanh niên và trung niên vào mua.
    Theo Công an TPHCM
  7. dhphong_qn8O

    dhphong_qn8O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cửa hàng bán thuốc Đông y Khâm Hải, 97 đường Trần Phú thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, rộng khoảng 40 mét vuông, chia làm 2 dãy, một bên là các loại thuốc chữa bệnh, một bên là các loại thuốc ******** đựng trong các bao bì in những hình ảnh khêu gợi và bao cao su, hình nộm, bộ phận sinh dục giả.
    Ba cô gái bán hàng người Trung Quốc đang bận rộn lấy hàng bán cho cả khách người Việt và người Trung Quốc. Khi khách ngỏ ý muốn mua một số lượng lớn các loại thuốc ******** cùng với các loại ?ođồ chơi? để mang về nơi khác tiêu thụ thì thái độ của các cô trở nên vồn vã.
    Bằng giọng phát âm tiếng Việt lơ lớ, cô gái họ Lưu cho biết tất cả các loại thuốc ******** và ?ođồ chơi? bày bán ở đây đều có nguồn gốc từ Trung Quốc và một vài loại của Đức, Hong Kong, Nhật Bản. Để chứng minh, Lưu lấy cho khách xem và giới thiệu kỹ càng cách sử dụng và công hiệu của từng loại. Lưu hướng dẫn cách sử dụng các loại thuốc ******** dạng nước, dạng bột và viên nén (những loại thuốc này pha với rượu, bia, cà phê hoặc nước ngọt thì càng có tác dụng mạnh). Nhưng khi được hỏi về các tác dụng phụ và tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả của thuốc thì Lưu chỉ trả lời một cách chung chung và nói rằng thuốc chỉ hợp với tùy người, nếu dùng không thấy tác dụng thì không trả lại tiền và không chịu trách nhiệm.
    Lưu đưa ra nhiều loại vỏ hộp đựng thuốc để khách tham khảo và cho biết là muốn lấy bao nhiêu hàng cũng có và lúc nào cũng được, đồng thời sẽ giảm giá khoảng 20 phần trăm hoặc nhiều hơn tùy theo từng loại hàng. Lưu còn cho biết khách mua hàng của cô phần nhiều là các tay buôn ở Hà Nội và TP HCM và bên kia (tức bên Trung Quốc). Hiệu thuốc Khâm Hải có 15 của hàng như vậy.
    Chợ trung tâm Móng Cái với hàng trăm gian hàng mở cửa từ sáng sớm. Ở đây chủ yếu bán buôn các loại, hàng may mặc, mỹ phẩm, đồ điện tử và hàng gia dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tại tầng ba của chợ, bên cạnh nhiều gian hàng bán quần áo, giày dép có gần chục quầy bán thuốc của người Trung Quốc và của người Việt Nam. Nhìn qua bên ngoài thì các quầy hàng đều bày bán các loại thuốc chữa bệnh của Trung Quốc. Nhưng khi khách hỏi mua một số loại thuốc ******** và ?ođồ chơi? thì tất cả các chủ quầy hàng đều nói là có và lấy các hộp thuốc từ những ngăn tủ bên dưới quầy hàng cho tôi xem. Những người bán hàng ở đây cũng cho biết muốn mua bao nhiêu cũng có và sẽ giao hàng ngay lập tức nếu yêu cầu.
    Theo những người dân ở đây, được biết việc bày bán những loại thuốc ******** và những thứ ?ođồ chơi? độc hại trên diễn ra một cách lén lút từ nhiều năm nay nhưng 3 tháng trở lại đây thì của hàng Đông y Khâm Hải bày bán những thứ độc hại trên một cách công khai mà không thấy cơ quan chức năng nào kiểm tra ngăn chặn. Người Việt Nam, phần lớn là thanh niên và trung niên vào mua.
    Theo Công an TPHCM
  8. dhphong_qn8O

    dhphong_qn8O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long: 2 vụ đâm chết người trong vòng một đêm



    Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ (từ 23h đêm 2.11 đến 2h sáng 3.11), 2 người đã bị đâm chết ngay trong Thanh phố Hạ Long không mấy rộng lớn.
    Vụ xô xát tại bến phà Bãi Cháy (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) vào 23h đêm 2.11.2004 làm Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1972, trú tại 22 Bến Bính, Hải Phòng) bị đâm chết tại chỗ. Hiện chưa rõ hung thủ cũng như nguyên nhân vụ việc.

    Chưa đầy 3 tiếng sau, tại khu vực xây dựng nhà 11 tầng tại chân núi Ba Đèo (phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long) do Xí nghiệp Xây dựng và kinh doanh nhà ở Quảng Ninh đang thi công, 1 án mạng khác xảy ra. Nạn nhân là Phạm Trọng Kính (27 tuổi, quê Hải Dương), bảo vệ của xí nghiệp trên - bị 1 đối tượng đâm chết khi anh đuổi theo đối tượng này, nghi lấy trộm vật liệu xây dựng từ công trình.

    Các cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc, kiếm tìm thủ phạm đồng thời củng cố lại tình hình an ninh trật tự tại thành phố này.

  9. dhphong_qn8O

    dhphong_qn8O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long: 2 vụ đâm chết người trong vòng một đêm



    Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ (từ 23h đêm 2.11 đến 2h sáng 3.11), 2 người đã bị đâm chết ngay trong Thanh phố Hạ Long không mấy rộng lớn.
    Vụ xô xát tại bến phà Bãi Cháy (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) vào 23h đêm 2.11.2004 làm Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1972, trú tại 22 Bến Bính, Hải Phòng) bị đâm chết tại chỗ. Hiện chưa rõ hung thủ cũng như nguyên nhân vụ việc.

    Chưa đầy 3 tiếng sau, tại khu vực xây dựng nhà 11 tầng tại chân núi Ba Đèo (phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long) do Xí nghiệp Xây dựng và kinh doanh nhà ở Quảng Ninh đang thi công, 1 án mạng khác xảy ra. Nạn nhân là Phạm Trọng Kính (27 tuổi, quê Hải Dương), bảo vệ của xí nghiệp trên - bị 1 đối tượng đâm chết khi anh đuổi theo đối tượng này, nghi lấy trộm vật liệu xây dựng từ công trình.

    Các cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc, kiếm tìm thủ phạm đồng thời củng cố lại tình hình an ninh trật tự tại thành phố này.

  10. Interpol_vn

    Interpol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bắt đối tượng tuyên truyền trang web ***
    Nghiện ma túy nhưng có kiến thức về tin học, Phạm Quang Hưng (sinh năm 1979, trú ở tổ 57, khu 4B, phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã xây dựng một trang web và quảng cáo rằng chỉ cần bỏ một khoản tiền là có thể thoải mái truy cập các địa chỉ *** trên mạng.
    Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tạm giam Hưng về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy qua mạng Internet.
    Để nhận được mật khẩu vào những địa chỉ ***, khách hàng phải trả từ 150.000 đến 200.000 đồng vào tài khoản của Hưng tại Ngân hàng Ngoại thương Quảng Ninh hoặc chuyển tiền qua bưu điện.
    Theo điều tra ban đầu, từ ngày 10/4 đến 30/9 đã có 97 lượt người chuyển tiền vào tài khoản của Hưng, với gần 56 triệu đồng. Lượt gửi thấp nhất là 150.000 đồng, cao nhất lên tới trên 5 triệu đồng.

Chia sẻ trang này