1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin London

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi mastersprint, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodichthegioi

    vodichthegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hay wa'' anh hieu'' oiiiiiiiiiiiiiiiii
    wa'' tuyet nhung ma` cho em hoi catxecua anh dc bao nhieu
  2. athh

    athh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    @mastersprint:
    Chào Hiếu.
    Hiếu có thể trình bày một cách tổng thể phương thức tổ chức giải tại UK cho bọn mình tham khảo được không?
    Ví dụ:
    + Mỗi hạng có bao nhiêu đội tham gia ...
    + Mỗi đội cần đăng ký bao nhiêu thành viên, có giới hạn trình độ không hay là muốn mời ai cũng được? .......
    + Thành viên phải ở một đội trong cả giải hay có thể chuyển sang đội khác ngay trong một giải?................
    + Các trận đấu giữa các đội tổ chức theo phương thức sân nhà - sân khách hay thuê sân trung lập?
    + BTC có cử người giám sát các trận đấu giữa các đội hay không? Trọng tài trung lập hay hai đội cử người làm trọng tài? Nếu có khiếu nại thì giải quyết thế nào?
    + Lịch thi đấu được lập sẵn cho cả mùa giải hay các đội có thể thương lượng về thời gian thi đấu?
    + Các đội có nộp lệ phí tham dự giải hay là BTC lo hết?
    + Chi phí thi đấu giữa hai đội trong một lượt trận do ai lo? BTC hay hai đội chia nhau? Hay đội chủ nhà lo?
    Tóm lại mình muốn biết càng nhiều càng tốt về giải UK để xem có thể áp dụng được gì ở VN hay không. Nếu có thể được thì cho bọn mình tham khảo điều lệ của giải là hay nhất.
    Có thể gửi cho mình qua địa chỉ: tranhoan_da@yahoo.com
    Cảm ơn Hiếu nhiều.
  3. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    @ vodichthegioi : cám ơn bạn đã động viên, catxe không tệ, mình hoàn toàn hài lòng . Quan trọng là có cái clip cho làng xem đúng không
    @ athh : không biết có phải chú Hoàn TQH ở bongban.org không ?
    Master xin trả lời câu hỏi theo hiểu biết của mình, sẽ tham khảo và đính chính sau nếu có sai xót.
    Trước khi trả lời, Master cần phải nói là: hiện tại Master đang thi đấu ở 2 giải đấu chính là British League ( đây là giải thuộc hệ thống của liên đoàn bb Anh www.ETTA.co.uk , giải này giống như giải chuyên nghiệp ở nhà, vì nó xếp hạng vđv trong toàn Anh. Hồi tháng 9, sau khi lần đầu tiên tham gia giải này, Master sau khi thắng vài trận, có trận thắng quan trọng trước chủ lực của 1 đội nên được máy tính xếp vào top 100, nhưng nay đã không còn tên trong bảng xếp hạng, đơn giản vì nếu sau 3 giải đấu thuộc liên đoàn Master không tham gia thì sẽ bị mất tên trong bảng xếp hạng. Tháng 12 sẽ tiếp tục thi đấu British League, tên của master chắc sẽ lại hiện lên, hi vọng là vẫn ở top 100). Hệ thống thi đấu này mang màu sắc chuyên nghiệp, nếu tổ chức được như thế thì phải liên đoàn bb VN mới làm được. Và sự thực là hệ thống thi đấu của liên đoàn bb VN cũng có nhiều nét giống.
    Giải thứ 2 mà Master tham gia là Central League. Đây là giải mang tính vùng. Có rât nhiều giải như thế này như Central league, Wandworth League, Harrow league.... vì mỗi vùng sẽ có 1 giải đấu riêng. Theo thiển ý của Master thì đây sẽ là hệ thống thi đấu tương đối phù hợp với bóng bàn phong trào, nghiệp dư của từng thành phố ( HN, HCM .... ). Nên câu trả lời của Master sẽ dựa theo giải đấu này ( Central League ) để mọi người tham khảo.
    + Mỗi hạng có bao nhiêu đội tham gia :
    10 đội.

    + Mỗi đội cần đăng ký bao nhiêu thành viên, có giới hạn trình độ không hay là muốn mời ai cũng được? .......
    Tối thiểu 3 vđv. Trình độ không giới hạn ! ( Master sẽ giải thích thêm ở dưới )
    + Thành viên phải ở một đội trong cả giải hay có thể chuyển sang đội khác ngay trong một giải?................
    Thành viên đấy chỉ được ở trong đội đấy, không được đánh cho 2 đội cùng 1 lúc trừ khi đội đấy giải tán.
    + Các trận đấu giữa các đội tổ chức theo phương thức sân nhà - sân khách hay thuê sân trung lập?
    10 đội đánh vòng tròn, 2 lượt. Thường mỗi đội đều có clb riêng. Tuy nhiên có đội không có clb thì mượn clb của 1 đội khác làm sân nhà. Nếu 2 clb đấy gặp nhau thì 2 trận sẽ diễn ra tại cùng 1 clb.
    Ngoài lề 1 chút, trong giải đấu mà Master tham gia, Karamara muợn clb của Stepney Green làm sân nhà. 2 đội gặp nhau, Kara làm chủ, Stepney làm khách, khi trận đấu còn 1 trận đôi nữa mới kết thúc thì chủ clb của Stepney đòi đóng cửa clb với lí do hết giờ, Kara bị xử thua trận đấy vì là đánh trên sân nhà.
    + BTC có cử người giám sát các trận đấu giữa các đội hay không? Trọng tài trung lập hay hai đội cử người làm trọng tài? Nếu có khiếu nại thì giải quyết thế nào?
    BTC ko giám sát, thi đấu trên tinh thần tự giác. Trọng tài chính là các vđv, mỗi đội thay nhau làm trọng tài 1 trận. Nếu có khiếu nại thì sẽ dựa theo các luật qui định trong giải mà xử lý, hoặc sẽ gửi về BTC sau đó. Đôi khi có những trận, có quả bon bàn, nhưng người thì cãi là bon trên cạnh bàn, người bảo dưới, cuối cùng thì 2 bên đồng ý đánh lại quả đấy. Giải này rất hợp với phong cách nghiệp dư, thậm chí không thấy bắt giao bóng. ( Ở British League bắt giao bóng đúng luật )
    + Lịch thi đấu được lập sẵn cho cả mùa giải hay các đội có thể thương lượng về thời gian thi đấu?
    Lịch thi đấu đã được sắp xếp trước từ đầu mùa giải, và nó đã thành hệ thống thi đấu mấy chục năm qua.
    + Các đội có nộp lệ phí tham dự giải hay là BTC lo hết?
    Mỗi đội phải nộp lệ phí tham gia giải. hình như là £55/vđv. Master không rõ vì đội của Master được ưu ái đặc biệt.
    + Chi phí thi đấu giữa hai đội trong một lượt trận do ai lo? BTC hay hai đội chia nhau? Hay đội chủ nhà lo?
    Chi phí thi đấu như bóng, sân bãi, bàn vvv do đội chủ nhà lo
    Master sẽ giải thích thêm về trình độ của các vđv và 1 số điều nữa chú Hoàn chưa hỏi.
    còn tiếp
  4. athh

    athh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hiếu rất nhiều.
    Chờ những lần post sau của Hiếu
    Mình chính là TQH của www.bongban.org đây.
  5. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Master rất cảm phục chú Hoàn vì đã rất tâm huyết gây dựng bóng bàn nghiệp dư.
    Xin tiếp tục bài trước.
    Về trình độ của vđv thì thực sự là vấn đề. Ví dụ như mùa giải trước, khi M mới qua London, đội Finsbury của M khi đó mới chỉ đủ đẳng cấp để đánh div3 ( thấp nhất ). Nhưng với trình độ của M thì div3 tuyệt đối không có đối thủ vì trình độ thực sự thấp ( như kiểu CGCD là cùng.... ).
    Nhưng vấn đề ở chỗ, mỗi đội khi đấu chủ yếu là 3 người ( có thể là 4 người, nhưng người thứ 4 chỉ được đánh 1 trận đôi), 3 người đánh 9 trận đơn và 1 trận đôi. Nên dù có 1 người nổi trội hơn hẳn thì đội đó chưa chắc đã thắng. Nếu đội đó vô địch mùa giải năm đó thì năm sau bắt buộc phải đánh hạng cao hơn chứ không thể cứ ở lì hạng thấp mà làm vua được.
    Div 1 là cao nhất, đây thực sự là cuộc đấu ác liệt vì clb được coi là mạnh khi có 1 đội div 1 mạnh. Chính vì thế nên nhiều clb mời các cao thủ ( chuyên nghiệp ) về đánh cho họ những trận quan trọng ( như trận gần đây nhất Stepney Green 4 mời vđv rất đẳng cấp để hạ đội của M ). Div 1 coi như là open cho mọi đẳng cấp vì vđv của div 2 và 3 có thể đánh cho đội của div 1 nếu đội của div 1 thiếu người ( tất nhiên người của div 1 thì ko được phép đánh cho div 2 hay 3 ).
    Hệ thống thi đấu kiểu như thế khá hợp với bóng bàn nghiệp dư ( cụ thể là HN ) vì nó thúc đẩy phong trào và tạo động lực cho vđv tập luyện. Ví như hồi trước chưa có thêm giải diễn dàn bóng bàn thì chủ yếu là giải In, Tăng, thỉnh thoảng thêm mấy giải cụm văn hoá, Cầu Giấy là các vđv mới có cơ hội thi thố, tập luyên, các giải ngành như Xăng dầu hay báo v .v .v thì ko phải ai cũng tham gia được. Nhưng những giải đấy thì chỉ là Tournament chứ không phải league. Tournament bên này thì nhiều ko kể hết, chỉ sợ các bác không có thời gian, sức, tiền để tham gia thôi.
    Chính vì bóng bàn nghiệp dư ở HN chỉ có mấy giải kiểu như trên mà không có league nên khó phát triển mạnh được. trình độ các vđv thì nhiều đẳng cấp khác nhau, đến giải là mấy sao cứ tụ nhau lại để toả sáng, các con gà thì họp thành phi đội gà bay để làm gạch lót đường, mấy khi giải chia A, B. Nên nếu áp dụng được hệ thống thi đấu kiểu như Central League vào bóng bàn ở HN nói riêng hay các tỉnh khác nói chung thì sẽ rất có hiệu quả vì phân chia được các bậc. Qua các league cũng sẽ dễ dàng hơn để xếp hạng các vđv chứ không chỉ xếp theo tưởng tượng hay danh tiếng. Đường xa mới biết ngựa hay !
    Hn nếu áp dụng thì sẽ khá thuận tiện vì có rất nhiều các clb và hầu hết mở cửa 7/7 chứ không như các clb bên này thì chỉ mở cửa vào các ngày và giờ nhất định nên không lo gì thiếu sân nhà sân khách. Chỉ cần giới hạn để vđv chuyên nghiệp có đẳng cấp và chưa nghỉ đủ số năm tham gia thi đấu là sẽ rất dễ dàng để có 1 giải đấu công bằng đủ các level.
    Bên này thi đấu mỗi tuần 1 trận, cứ 1 trận sân khách 1 trận sân nhà. Nếu chẳng may 1 đội ko thu xếp được đội hình để đánh thì có 1 tuần trống để thi đấu bù nêú được sự đồng ý của cả 2 đội, nếu 1 đội không chịu thì đội ko thu xếp đủ kia sẽ bị xử thua.
    Sau mỗi trận, biên bản thi đấu sẽ gửi bưu điện về cho BTC để thống kê, xếp hạng.
    Cách tính điểm như sau, thi đấu 10 trận, nếu thắng 9 thua 1 thì đội đó được 9 điểm, cứ thế cộng vào cho đến cuối mùa giải, đội nào nhiều nhất thì thắng. Chứ không như bóng đá, thắng được 2, hoà được 1, thua 0 điểm. Nên sẽ phải chiến đấu đến cùng.
    Nếu chú Hoàn có thể tổ chức được giải kiểu như thế sẽ là 1 cú sốc cho liên đoàn bb VN đấy và sẽ được nhiều con nghiện bóng bàn hưởng ứng. Mà điều này M nghĩ là trong tầm tay.
    Cơ cấu giải thưởng thế nào thì chắc còn tuỳ nhà tài trợ nhưng như ở bên này thi đấu thắng thì tên clb được khắc vào cup truyền thống và được huy chương chứ không có tiền mang về đâu. Cái này cũng tuỳ League nhưng chủ yếu là danh dự và tinh thần chứ ko có vật chất.
    Còn tiếp
  6. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Việc chia level cho giải đấu sẽ tạo tính công bằng và trận đấu sẽ diễn ra cân tài cân sức. Ngược với bên này, khi mà các vđv khi gặp đối thủ mạnh đều không tỏ ra mấy vui vẻ thì ngược lại ở nhà mình, các con gà đặc biệt thích thú khi gặp đối thủ trên cơ vì có cơ hội học hỏi ( mặc dù chả hiểu học được gì khi toàn đi nhặt bóng với đánh hụt). Nên sẽ có nhiều đồng chí mặc dù trình độ chỉ nên đánh div3 hay div2 thì cứ đòi lên đánh div1 ( theo lí luận cùn kiểu CGCD là 100k được đánh với 5 cao thủ cũng đáng đồng tiền bát gạo).
    Chính vì để các vđv trình thấp có cơ hội " học hỏi " vđv giỏi hơn 1 cách công bằng, sau khi Central League kết thúc, BTC có thêm 1 giải nữa gọi là Warne Cup. Dựa vào kết quả thi đấu của central league mà BTC sẽ xếp hạng các vđv, cho họ 1 số điểm nhất định, trình độ càng kém thì điểm càng cao. Sau đó mỗi clb sẽ có 2,3 đội tham gia.
    Thể thức thi đấu gồm 9 trận đơn, mỗi trận chỉ đấu 4 sec, ai đến 11 trước là dừng, dù có 10-11 cũng dừng. Sau đó cộng tất cả số điểm mà 3 vđv ghi được trong 36 sec lại cộng thêm điểm mà mỗi vđv đã có sẵn rồi so sánh đội nào nhiều hơn sẽ thắng. Đấu vòng tròn tính điểm, đội thắng 2, thua 0. Chọn 2 đội nhất nhì vào vòng trong, thi đấu tương tự nhưng loại trực tiếp.
    thể thức thi đấu kiểu này rất phù hợp với bóng bàn nghiệp dư khi mà vđv có đẳng cấp thấp muốn thi đấu với vđv đẳng cấp cao hơn mà vẫn có cơ hội để chiến thắng, vđv ko thể lơi là vì đều tính từng điểm mà họ ghi được vào kết quả chứ không tính sec.
    Cách tính điểm chấp cho mỗi vđv dựa vào kết quả mùa giải trước thế nào thì M ko nắm được, nhưng BTC cũng có thể có cách tính riêng, VN vốn sáng tạo mà
    Lấy ví dụ mùa giải trước, M có 48 điểm, đồng đội của M có 98 điểm, và 119 điểm. Vì năm trước tháng 1 M mới qua LD, vào lúc mùa giải đi đến giai đoạn cuối nên ko thi đấu được nhiều nên BTC ko biết M và đã cho số điểm khá cao, nhưng năm nay chắc không có điểm nào vì hiệu suất thi đấu của M hơi cao.
    Đấy là giải đồng đội.
    M cũng đến nhiều clb và ở đây cũng có 1 hình thức thi đấu nữa cũng rất hay về nội dung đơn.
    Mỗi nguời đều có 1 điểm chấp nhất định.
    Ví dụ như M có điểm chấp là 12, 1 người nữa có điểm chấp là 25. Khi vào trận M phải chấp nguời đấy 13 quả, đánh đến 21. mỗi nguời vẫn giao bóng 2 quả 1 lần như sec 11. Chỉ đánh 2 séc. Ai thắng 1 sec được 1 điểm, nếu 20-20 thì mỗi người nửa điểm. Sau 8 trận thì cộng hết điểm lại ( tối đa sẽ là 16 điểm ), để phân định ngôi thứ.
    Giải đấu có thể có hơn 20 người mặc dù chỉ đấu 8 trận vòng tròn, dựa theo bốc thăm ngẫu nhiên.
    Có thể thi đấu đến 21, 11, 15 v.v.v. tuỳ vào điểm chấp chênh lệch thế nào.
    Ngoài ra league có thể tổ chức thi đấu theo kiểu của British league cũng được, cách này sẽ giải quyết được dân số vì mỗi đội có 4 vđv tham gia chứ ko chỉ 3 như cách trên.
    Cách tổ chức thi đấu như sau:
    Mỗi đội có 4 vđv. 1A,2A,3A,4A.
    Đội kia sẽ là 1B,2B,3B,4B
    1 A sẽ đấu 2 trận với 1B và 2B
    2 A sẽ đấu 2 trận với 1B và 3B
    3A đấu 2 trận với 2B và 4B
    4A đấu 2 trận với 3B và 4B
    thể thức thi đấu 5 sec thắng 3 như bình thường.
    8 trận có thể là 4-4 hoặc 5-3 vv
    Đội thắng được 2 điểm, hoà thì 1 điểm.
    Cứ thế thi đấu hết giải xem đội nào cao nhất thì thắng.
    British league chia 4 div. Box mình cũng có 1 thành viên ở UK là Trung, đánh ở div4 đánh 8 trận thắng cả 8
    Việc tổ chức được league tại HN sẽ lập được bảng xếp hạng chính xác hơn qua mỗi mùa giải, chứ không chỉ bảng phong thần của vodanh ở bongban.org, tất nhiên đấy cũng là tài liệu tham khảo hữu ích để chia level cho mỗi đội tham gia giải. Qua league, có thể tổ chức những giải chấp mang tính công bằng hơn cho các vđv kém hơn.
    ngoài ra hàng năm cũng có thêm các tournament như In, Tăng bạt hổ, diễn đàn với hình thức thi đấu như bình thường sẽ làm phong trào bb nghiệp dư phát triển mạnh.
    Hết !
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 23/11/2007
  7. athh

    athh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hiếu rất nhiều về bài viết với những thông tin bổ ích của Bạn.
    Nếu Hiếu có thời gian, xin mời ghé qua Diễn đàn BBVN để góp ý thêm cho chúng tôi về điều lệ, phương thức tổ chức một giải Vô địch BB nghiệp dư nhé.
    Thân ái.
    TQH
  8. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Sau vòng đấu thứ 7, đội của M vẫn dẫn đầu, theo sau là cỗ xe tam mã Stepney Green 1,3,4 chỉ kém đội của Master ... 9 điểm. Giai đoạn 2 của mùa giải sẽ diễn ra kịch tính hơn nhiều.
    Vòng đấu thứ 8. Finsbury của Master hạ ISH 2 với tỉ số 9-1. Trình độ quá chênh lệch nên không có gì phải nói. Tiếc là Pierre đột nhiên ke cóng, để lọt 1 trận không đáng có. Tối qua chỉ có 1 quả giao bóng của Master là gây tranh cãi, bị đối phương phản đối vì cho là giao bóng sai luật. Cầu thủ đó nói trình độ của M đã hơn nguời ta rồi ( đánh kiểu gì chả thắng ) thì ko cần phải giao bóng như thế ( ý nói là sai luật ). Thực sự là từ cuối sec 1 và toàn bộ sec 2, M tính ra giao quả này khoảng 6 hay 7 cầu ( 14 quả ) thì đối phương đỡ hỏng 10 quả trực tiếp, phần còn lại thì nhắm mắt đánh cũng trúng.
    Cầu thủ kia tay trái lại đứng lệch góc nên khi M giao bóng chắc chỉ nhìn thấy cái lưng M , nhưng cái chính là đỡ giao bóng không đọc được xoáy thì trách mình kém chứ sao lại đổ cho giao bóng không đúng luật
    Quả giao bóng đó của M chia ra rất rõ ràng các bước
    1. Tung bóng cao, thậm chí hơn luật yêu cầu ( ngang đầu thì phải 40cm )
    2. Rút tay trái, không dùng tay che bóng
    3. Giao bóng.
    Quả giao bóng đó đã up lên youtube. Có 3 quả giao ngang xuống, mọi nguời có thể thấy bóng không trôi khỏi bàn mà chạy từ góc trái qua góc phải do M dùng xoáy ngang để ẩn xoáy lên, xuống. Quả giao ngang lên thì bóng 2 nảy.
    Đây là link, mời mọi người xem thử. M tin rằng mình giao đúng luật !
    http://www.youtube.com/watch?v=d8juIiFVAek
  9. thanhhung28

    thanhhung28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
  10. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Bản tin London chỉ dành để tường thuật lại những trận bóng bàn tại UK mà M tham gia hoặc chứng kiến. Tuy nhiên tin sau đây là ngoại lệ, dành cho fan club của M.
    Tin mừng !
    Kính thưa pà kon cô pác, thân bằng cố hữu, bạn bè gần xa, anh em chiến hữu. Sau 1 thời gian cày kéo vật lộn với cuộc sống chết tiệt tại London. Vào hồi 12h ngày 12-11-2007, Ông Ngô Thanh Hiếu đã nhận được học bổng toàn phần tại đại học Westminster cho khóa học master. Mặc dù nhân tài nơi đây đã tận lực chiến đấu để giành giật nhưng học bổng đã định, thọ £11,5k. Đại lễ sẽ được tổ chức trọng thể tại đại bản doanh của Westminster.
    Những lúc khốn khó xin chân thành cảm ơn pà kon đã tận tình an ủi. Trong lúc đang sướng có gì sơ suất mong được lượng thứ.
    Vì noi gương Hồ chủ tịch: ?o sống giản dị, tiết kiệm?, nên thông báo này sẽ thay cho tiệc mừng.
    Thay mặt gia đình, trưởng nam NTH kính báo.

Chia sẻ trang này