1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    toàn chấn thương ,lên "Sàn" Siro ko múa may dc gì là phải
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Đá với Parma sân nào thế các đại ca? Sân nào thì cửa hoà cũng cao nhất, còn lại thì nếu đá sân khách thì cửa thắng cao hơn. Sân nhà thì...... Plaoschi có lẽ hiện nay nếu đá chính từ đầu có lẽ không hợp lý, em giai nên vào sân thay người ở hiệp 2 thì tốt hơn. Hậu quả của cái trò không tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Guorcuff - trận rồi đá như..... Đổ lỗi cho chấn thương chỉ thể hiện sự yếu kém trong chính sách chuyển nhượng và đào tạo trẻ của Milan mà thôi. Đội hình già nua, cày ải như thế, quả tải là đương nhiên - hậu quả là chấn thương, chưa đột tử còn may.
  3. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Ance gặp khó vì vấn nạn chấn thương
    Carlo Ancelotti sẽ có rất nhiều việc phải làm khi danh sách chấn thương ở Milan ngày càng dài hơn trong khi những trận đấu trước mắt với Parma và đặc biệt là Arsenal đã gần kề.
    Đầu tiên và nóng bỏng nhất vẫn là vụ việc của Ronaldo, anh sẽ phải xa rời sân cỏ trong 9 tháng để điều trị chấn thương dây chằng.
    "Sau ca phẫu thuật chúng ta có thể thấy được chút ánh sáng cuối đường hầm cho dù thật sự đây là một chấn thương rất tồi tệ đối với Ronaldo," Ance cho biết.
    Tai nạn xảy ra khi Ronaldo mới vào sân được 3 phút và nhiều người nghi ngờ rằng Ance đã buộc Ronaldo thi đấu khi anh chưa sẵn sàng.
    "Lúc đó cậu ấy đã sẵn sàng thi đấu. Nếu ai đó muốn đưa chuyện này vào chiều hướng xấu thì tôi thật không hiểu họ làm thế vì mục đích gì. Không ai có thể khẳng định rằng sự nghiệp cầu thủ của Ronaldo đã kết thúc."
    "Điều đó phụ thuộc nhiều vào nghị lực của Ronaldo và tôi tin rằng cậu ấy đủ sức để vượt qua tình trạng tồi tệ này. Cậu ấy sẽ phải trải qua một khoảng thời gian dài để hồi phục và ở độ tuổi của Ronaldo, cậu ấy hoàn toàn có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao trong 2,3 năm nữa."
    "Ronaldo biết rằng cậu ấy không thể thi đấu đến năm 40 tuổi vì cậu không phải là Paolo Maldini," Ance mỉm cười và nói ,"Milan sẽ làm tất cả để Ronaldo có thể trở lại ở đẳng cấp vốn dĩ cậu ấy đã có."
    Chấn thương của Ronaldo đồng nghĩa với việc Milan sẽ thiếu vắng anh trong cả mùa giải năm nay và trong hoàn cảnh sắp bước vào giaiđoạn quyết định của mùa giải thì đây quả là 1 tin rất xấu. Milan sẽ tiếp Parma vào tối nay và Ance đã cho biết những nhận định của ông.
    "Parma là một đội bóng mạnh mẽ, giàu sức sống và nếu không có những sai phạm của trọng tài thì họ đã đánh bại Inter. Có thể những tiền đạo tốt nhất của họ sẽ không ra sân trong trận đấu sắp tới nhưng đó vẫn là một tập thể mạnh."
    Kaka đã hồi phục nhưng anh cần thêm thời gian để lấy lại phong độ trong khi Seedorf đang dính chấn thương nhẹ. Điều này khiến Ance gặp khó khăn trong việc quyết định đội hình ra sân cho trận đấu trên sân Tardini.
    "Chúng tôi đã kiểm tra Kaka và Seedorf trong suốt buổi tập và cả 2 đều có thể thi đấu bình thường, tôi cũng không loại trừ khả năng sẽ giữ chân họ trên băng ghế dự bị hoặc cho nghỉ trong trận đấu này. Pato sẽ không có mặt trong trận gặp Parma nhưng anh ấy sẽ sẵn sàng khi chúng tôi đến Luân Đôn."
  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Chấn thương của Ronaldo là hậu quả của lạm dụng chất kích thích!!
    Một cựu bác sỹ của Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã có một khẳng định gây chấn động về nguyên nhân chấn thương nặng của Người ngoài hành tinh. Theo lời bác sif vừa mới bị sa thải này thì đó chính là hậu quả của việc tiêm chất kích thích từ thời Ronaldo còn đá cho PSV Eindhoven.
    Sự nghiệp của El Fenomeno rất có thể sẽ kết thúc sau chấn thương đứt dây chằng đầu gối trái mà anh gặp phải vào tối Thứ Tư trước. Đây là lần thứ 3 cầu thủ này mắc phải chấn thương này, sự nghiệp của anh đã bị ảnh hưởng nặng cũng từ những vấn đề tương tự hơn 8 năm trước.
    Ronaldo đã bị tiêm thuốc kích thích
    Bác sĩ Bernando Santi cho rằng nguyên nhân khiến Ronaldo liên tục gặp phải rất nhiều chấn thương là bởi vì khi anh ký hợp đồng chơi cho PSV Eindhoven năm 1994, khi đó Ronnie mới 17 tuổi, anh đã thường xuyên được tiêm vào cơ thể các chất hữu cơ đồng hóa (anabolic steroids) để phát triền cơ và thể chất.
    Kết quả là cơ bắp của Ronaldo đã phát triển nhanh hơn nhiều so với cấu trúc xương đầu gối, dẫn tới sự tàn phá dần dần trong những năm sau này.
    ?oTôi đã nói chuyện với các đồng nghiệp ở Hà Lan, những người biết rất rõ PSV?, Santi khẳng định với tờ nhật báo Folha de Sao Paulo
    ?oTôi không tiếp cận được với các bác sỹ của PSV. Họ đã tiếp thêm cho cậu bé Ronaldo mảnh khảnh khi đó những chất bổ sung, trong đó có những chất đồng hóa có tác dụng giúp anh ấy phát triển nhanh hơn?
    Santi không hề nghi ngờ khi khẳng định rằng chính những thứ thuốc đó là nguyên nhân dẫn tới các chấn thương hiện nay.
    ?oĐó là hậu quả của việc cơ bắp phát triển quá mức cho phép?
    ?oKhối lượng cơ bắp của Ronaldo phát triển rất nhanh khi cậu ấy chưa hoàn toàn trưởng thành. Tác dụng của các chất Steroid này kéo dài trong thời gian dài, 10, 15 hay 20 năm sau?
    Ronaldo đã bị lạm dụng - Socrates
    Cầu thủ huyền thoại của Brazil Socrates , một người có bằng cấp về y dược, cho rằng các vấn đề của Ronaldo là kết của của việc lạm dụng thuốc từ quá sớm.
    ?oĐây là chấn thương đã được dự báo trước?, cựu ngôi sao của Corinthian và Fiorentina nói.
    ?oCó sự không tương xứng giữa khối lượng cơ bắp và các dây chằng đầu gối của Ronaldo. Chúng ta đều thấy sự phát triển quá nhanh từ quá sớm của Ronaldo. Điều đó đã phá hủy sự nghiệp của cậu ấy?
    Santi bị đuổi việc
    Bác sĩ Santi đã bị CBF sa thải do những thời phát biểu động trời của mình. CBF cho rằng những lời đó phát ra không thích hợp ở thời điểm mà Ronaldo đang phải trải qua những thời khắc khó khăn vì chấn thương.
    ?oCBF cho rằng những phát biểu về một cầu thủ đang ở những thời điểm nhạy cảm như thế là không phù hợp?, phát ngôn viên của CBF Rodrigo Paiva phát biểu trên trang tin tức thể thao UOL Esporte của Brazil.
    Người ta đang chờ đợi những phản ứng từ giới bóng đá sau khẳng định gây chấn động này của Sant
  5. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Parma - AC Milan: Xáo trộn
    Trong trận lượt đi, đôi bên đã cùng nhau chia điểm tại sân San Siro bất chấp đội bóng Đỏ Đen tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Nhưng cuộc chiến duyên nợ tối nay sẽ không đứng về phía Milan dù Rossoneri được đánh giá cao hơn.
    Chấn thương nghiêm trọng của Ronaldo hồi giữa tuần chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của Milan. Giữa tuần sau đã là trận đấu quan trọng với Arsenal tại Champions League. Thế nên cho dù Kaka đã bình phục chấn thương, nhưng nhiều khả năng HLV Ancelotti vẫn không tung anh vào sân ngay từ đầu để ngôi sao người Brazil nghỉ dưỡng sức. Cặp trung vệ kỳ cựu Nesta - Maldini cũng sẽ ngồi ngoài, nhường chỗ cho những dự bị Bonera, Kaladze. Bất chấp nỗ lực hết mình của các bác sỹ, những người Brazil Dida và Pato vẫn cần thêm thời gian để lấy lại thể lực tốt nhất. Chắc chắn những xáo trộn bất đắc dĩ ấy sẽ khiến Milan không có được sức mạnh tối đa cho trận đấu tại Tardini. Sẽ không khó cho người hâm mộ nghĩ đến một kịch bản những tiền vệ hạng hai Brocchi hay Gourcuff không thể tiếp cơ hội cho cặp tiền đạo thừa kinh nghiệm nhưng thiếu sắc sảo Gilardino - Inzaghi.
    Parma cũng đang phải đối mặt những khó khăn không nhỏ. Chuỗi thành tích không thắng thời gian gần đây (6 trận) đã khiến đội bóng miền Emilia tụt xuống vị trí thứ 17. Lợi thế sân nhà Tardini không đảm bảo cho Parma giành chiến thắng khi sự kỳ vọng Cristiano Lucarelli chấn thương cơ đùi. Bộ đôi Bernardo Corradi - Francesco Parravicini không thể ra sân vì án treo giò và rõ ràng việc các CĐV Parma phải đặt niềm tin vào Igor Budan là quá mạo hiểm (cựu binh này vẫn chưa có bàn thắng nào ở mùa giải năm nay). Khi hàng công không được đánh giá cao thì sức ép sẽ dồn lên vai nhưng tiền vệ Cigarini, Pisanu và nhất là Reginaldo. Trong bối cảnh khó khăn ấy, khả năng ra sân của những chuyên gia phòng ngự Andrea Gasbarroni, Ferdinand Coly cũng rất thấp (chấn thương) và điều đó khiến HLV Domenico Di Carlo phải lao tâm khổ tứ. Parma đang rất cần điểm cho cuộc chiến trụ hạng nhưng với thực lực hiện tại, có được 1 điểm trong trận đấu này cũng đã là quá mỹ mãn với đế chế một thời của Serie A.
    Đội hình dự kiến:
    Parma: Bucci; Coly, Falcone, Couto, Castellini; Dessena, Morrone, Cigarini, Pisanu; Reginaldo, Budan.
    AC Milan: Kalac; Cafu, Bonera, Kaladze, Jankulovski; Brocchi, Gourcuff, Ambrosini; Seedorf; Gilardino, Inzaghi.
  6. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Một kết quả ko bất ngờ đói với các Milanista
  7. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Ancelotti: Seedorf chắc chắn, Pato có thể
    (ACM.VN) - Ancelotti vừa gợi mở rằng cả Seedorf và Pato đều có khả năng chơi trận đấu gặp Arsenal
    Rossoneri đã hòa 0-0 trên sân của Parma tối thứ bẩy vừa rồi trong trận đấu vui là chính ở Enio Tardini. Bây giờ họ đang tậm trung cho trận đấu cân sức gặp the Gunners vào giữa tuần tại Champions League.
    Arsenal vừa bị loại thê thảm tại Cup F.A sau khi thua tủi hổ Manchester United tới 4-0 tại Old Trafford và HLV của Milan rất ngạc nhiên.
    "Đó là một kết quả đáng ngạc nhiên, rất đáng để xem, tôi hy vọng nó có thể xảy ra một lần nữa vào tối thứ tư".
    HLV của Milan cũng bộc lộ rằng Seedorf chắc là có thể bắt đầu và Pato nữa nếu anh kịp hồi phục chấn thương dính phải trong trận gặp Fiorentina.
    "Seedorf chắc chắn sẽ chơi, Pato sẽ ở đó nếu anh ấy hồi phục. Ca mổ của Ronaldo đã thành công, hãy hy vọng tình trạng của anh ấy sẽ tốt hơn".
    Milan có một thành tích tốt đối với các đội bóng Anh tại Champions League và họ hy vọng sẽ làm kinh ngạc sân Emirate tuần tới.Rossoneri hiện tại đang đứng thứ tư tại Serie A và họ hy vọng sẽ dành vé dự Champions League mùa tới.
  8. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Kaka quyết không để Arsenal phá quấy
    Champions League là ưu tiên số một của Milan lúc này. Cầu thủ hay nhất châu Âu và thế giới năm 2007 bởi vậy không muốn bị Arsenal "đánh thức" khi đang ở giữa chừng giấc mơ.
    >Lịch đấu - kết quả Champions League 2007-2008
    Tại Serie A, Milan đang thua kém đội đầu bảng Inter tới 21 điểm sau khi đã đấu cùng 23 trận. Phía trước còn là chặng đường không ngắn, nhưng cơ hội giành Scudetto của đại gia thành Milan hầu như đã quá xa vời.
    "Đó là hậu quả từ phong độ thất thường của chúng tôi hồi giai đoạn đầu mùa. Milan khi đó có lúc thắng to nhưng có lúc lại thua ngay trên sân nhà", Kaka phân tích. "Niềm tin là điều toàn đội kịp lấy lại, nhưng quả thật cơ hội vô địch Serie A đã ở quá xa tầm với. Bối cảnh ấy đẩy Champions League lên thành giải đấu quan trọng nhất với chúng tôi lúc này".

    Không chỉ vì lỡ chuyến tàu Serie A, nỗi thèm khát một lần nữa được nâng cao chiếc Cup vô địch Champions League của tiền vệ công người Brazil còn xuất phát từ những nỗi đau khi nghĩ đến các thất bại ở chính đấu trường cấp CLB danh giá bậc nhất thế giới.
    "Đây là giải đấu đưa bạn vào lịch sử. Nó cao quý hơn nhiều so với các giải đấu quốc nội. Tuy nhiên, bạn chỉ thực sự thấy rõ hơn cái cảm giác giành chức vô địch Champions League tuyệt vời thế nào khi từng trải qua những lần thất bại".
    "Từng thua Deportivo ở tứ kết, Barcelona tại bán kết và tất nhiên, không thể không nhắc đến trận chung kết với Liverpool năm 2005 ở Istanbul nên tôi biết cái cảm giác khi nhìn chiếc Cup rời xa mình xót xa đến thế nào. Cùng chức vô địch World Cup năm 2002, lần giành Cup ở Athens năm ngoái là giấc mơ thành sự thật của tôi".
    Giữa tuần này, Kaka cùng Milan kéo đến sân Emirates của Arsenal để đá trận lượt đi vòng 16 đội. "Tất cả những nỗi thất vọng ở châu Âu đã đi qua trong tâm trí và giờ tôi muốn lại được trải qua cảm giác đi đến tận cùng cái đích vinh quang", tài năng 25 tuổi cảnh báo đại diện xứ sương mù.
    Tuy nhiên, khi đứng trên phương diện chuyên môn, Kaka nhận định cuộc đấu với "Pháo thủ" sắp tới hẳn sẽ rất thú vị - thậm chí là hơn nhiều khi đấu với Chelsea hay Liverpool: "Arsenal chơi thứ bóng đá mà chúng ta thường thấy ở Brazil. Họ đá theo phong cách riêng, ưa đảo vị trí và di chuyển thật nhanh. Điều đó hoàn toàn khác với phong cách thi đấu đặc trưng của người Anh".
    "Cuộc chạm trán với Arsenal theo tôi hẳn sẽ rất cởi mở. Tôi nghĩ, trận đấu đó thú vị hơn nhiều so với khi gặp một đội bóng kiểu như Liverpool hay Chelsea".
    Các cặp đấu vòng 2 Champions League
    2h45, ngày 20/2 (giờ Hà Nội)
    Schalke - FC Porto
    Roma - Real Madrid
    Olympiakos - Chelsea
    Liverpool - Inter
    2h45, ngày 21/2
    Arsenal - Milan
    Fenerbahce - Sevilla
    Lyon - MU
    Celtic - Barcelona
    Đội đứng trước sẽ đá lượt đi trên sân nhà ( Lượt về diễn ra 2 tuần sau đó)
    Theo Vnexpress.net
  9. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Thừa nhận ở chiếu dưới so với nhà ĐKVĐ, nhưng HLV người Pháp vẫn lạc quan nhận định cuộc đối đầu ở vòng 16 đội Champions League sắp tới là cơ hội tốt để đội nhà nhìn lại bản thân sau những bước thăng tiến đáng kể từ đầu mùa.
    Lẽ ra, Arsenal đã có thể giảm thiểu rủi ro và có nhiều cơ hội đi tiếp vào tứ kết hơn, nếu HLV Wenger không dùng đội hình dự bị và thua tan nát 1-3 dưới tay Sevilla ở loạt đấu áp chót vòng bảng. Thất bại ấy gián tiếp khiến "Pháo thủ" về đích ở vị trí thứ nhì, và lá thăm sau đó đã đưa họ gặp Milan, đội có bề dày thành tích và rất giàu kinh nghiệm chinh chiến ở Champions League.
    Khó khăn là vậy, nhưng Wenger chẳng mảy may than thở. Trái lại, ông cho rằng 2 trận đấu với các nhà ĐKVĐ sẽ giúp ông và các học trò có cái nhìn rõ hơn về khả năng đăng quang tại mặt trận châu Âu. Wenger nhận xét: "Đúng là chúng tôi rơi vào cặp đấu không thể khó hơn. Nhưng có lẽ điều đó cũng tốt thôi. Cách đây 2 năm, chúng tôi cũng gặp một đối thủ mạnh hơn là Real Madrid những vẫn vượt qua và vào đến trận chung kết. Còn năm ngoái, khi được xếp ở cửa trên, Arsenal lại cay đắng bị PSV loại khỏi cuộc chơi".
    "Rất khó dự đoán chuyện gì sẽ diễn ra sau hai trận đấu tại Emirates và San Siro sắp tới. Nhưng trong cặp đấu này, rõ ràng Arsenal nằm cửa dưới và cơ hội dành cho chúng tôi chỉ là 45%. Chính vì vậy, tôi luôn nhắc nhở các học trò rằng nếu không vào trận với tinh thần và quyết tâm cao nhất trước Milan, Arsenal ngay lập tức sẽ bị hất khỏi cuộc chơi", nhà chiến lược có biệt danh "Giáo sư" nói thêm.
    Trận lượt đi giữa Arsenal và Milan tại Emirates giữa tuần này diễn ra trong bối cảnh CLB Italy vừa chịu cú sốc từ sự cố Ronaldo bị đứt gân đầu gối. Nhưng không vì thế mà Wenger bớt lo, bởi Kaka mới là nhân tố tạo ra sự khác biệt của Milan. "11 bàn thắng và màn trình diễn xuất thần mùa trước cho thấy cậu ấy nguy hiểm như thế nào. Hiếm cầu thủ có thể đi bóng dọc chiều dài sân rồi ghi bàn chỉ trong 10 giây như Kaka. Arsenal phải cẩn trọng ở khu trung tuyến, để đề phòng các pha phản công có sự tham gia của cậu ấy".
    Mùa giải hiện tại chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của những Adebayor, Fabregas, Flamini và Hleb. Đây chính là bộ tứ trụ cột, góp công lớn giúp một Arsenal trẻ trung vượt qua những nghi ngại ban đầu để dẫn đầu giải Ngoại hạng đầy thuyết phục. Tuy nhiên, với nhiều nhà chuyên môn khắt khe, phong độ ở giải quốc nội chưa đủ để nói lên đẳng cấp thực sự của một ngôi sao hay một đội bóng.
    Wenger chia sẻ quan điểm này và cho rằng 2 trận gặp Milan, đội sở hữu những cầu thủ hàng đầu như Pirlo, Seedorf, Gattuso... chính là cơ hội tuyệt vời để dàn "Pháo thủ" trẻ có cái nhìn xác thực nhất về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân". "Giáo sư" còn tranh thủ khích lệ Flamini, một "phát hiện" ở vị trí tiền vệ thủ của Arsenal mùa này, bằng cách so sánh anh với một ngôi sao bên phía Milan: "Cậu ấy có tính cách mạnh mẽ và lối chơi rất giống Gattuso. Nhưng Flamini nhỉnh hơn ít nhiều khi xét đến khả năng giữ nhịp trận đấu".
    Theo vnexpress.net
  10. jetli050981

    jetli050981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    ngại nhất là gặp ARSENAL thật ,vì chú này có lối chơi khá kỹ thuật mà lại đá 1 chạm cũng hay . Dưng mà MILAN nhà ta sẽ vượt qua mặc dù đang có nhiều cầu thủ chấn thương . We are the Champions

Chia sẻ trang này