1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Theo đuổi một bóng ma
    Trong mùa bóng tệ nhất của mình ở Barcelona, Ronaldinho có một niềm an ủi lớn: Milan khao khát muốn có anh, kể cả khi anh què chân và từ hơn 1 năm nay thể hiện một phong độ vô cùng phập phù.
    Ngay cả những nhà bình luận dễ dãi nhất cũng nhận ra điều ấy: Ronaldinho không còn trên đỉnh cao phong độ như trước nữa. Sự toả sáng rực rỡ của anh bắt đầu từ năm 2004 trong màu áo Barca, lên đỉnh với danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu một năm sau đó, và kể từ sau trận chung kết Champions thắng lợi trước Arsenal tháng 5/2006, anh không còn là chính anh nữa. Sự khác biệt ấy có thể nhìn ra chỉ mấy tuần sau đó: ở World Cup 2006, Ronaldinho chết chìm cùng với ĐT Brazil và từ đó, số đo vòng bụng của anh tỉ lệ nghịch với phong độ của anh. Barca đã có Messi, và họ chơi thậm chí hay hơn khi không có anh. ĐT Brazil cần Ronaldinho chẳng qua là để đáp ứng yêu cầu của các nhà tài trợ. Ở tuổi 28, những phép màu của anh vẫn còn, nhưng cũng như anh, chúng như những bóng ma, lúc ẩn lúc hiện. Thế nhưng Berlusconi luôn thèm khát anh.
    Liệu có đội bóng nào trên thế giới tìm cách lấy lại đỉnh cao chinh phục của mình bằng cách xây dựng hiện tại và tương lai của mình bằng những con người chỉ còn sống bằng quá khứ? Ronaldinho chưa bước sang tuổi 30, thậm chí 40, như nhiều cầu thủ Milan hiện tại, nhưng tất cả đều thừa nhận rằng thời hoàng kim của Ronaldinho đã qua. Berlusconi tin tưởng vào những cuộc hồi sinh, giống như ông, luôn trường tồn là hình ảnh chính khách số 1 Italia trong gần 20 năm qua, nhưng đời của một cầu thủ khác với đời của một nhà chính trị. Ronaldo đã trả giá cho ước mơ hồi sinh của Berlusconi bằng một chấn thương đầu gối cực kì nghiêm trọng. Vieri trả giá cho tham vọng chọc tức Inter bằng một thất bại. Một loạt những ngôi sao mà Berlusconi mua về để đánh bóng tên tuổi đều trở thành gánh nặng của chính họ và đều thất bại, từ Redondo, Rivaldo, Vieri, thậm chí Ronaldo và vẫn nhăm nhe Shevchenko.
    Tại sao Milan vẫn tiếp tục chính sách ngôi sao, mà lại là ngôi sao hết thời, trong một thế giới bóng đá cần chất lượng và tuổi trẻ? Calcio đã suy thoái nghiêm trọng. Có một thời người Ý mua về những ngôi sao còn trẻ và đẳng cấp thế giới, bây giờ người nước ngoài đến Ý mang đi những ngôi sao trẻ trung và xuất sắc trong khi nước Ý lại trở thành bến đỗ cho những ngôi sao đã để lại thời huy hoàng ở phía sau. Người Ý làm thế, bởi có lẽ hiện tại không thuộc về họ. Mà thực tế lịch sử đã chứng minh điều đó.
    Bạn không tin ư? Một phần lớn trong số những gì đẹp nhất của nước Ý đã thuộc về nước Pháp, từ bức hoạ Mona Lisa nay trở thành một báu vật trong bảo tàng Louvre ở Paris, Cổng khải hoàn ở đó thậm chí còn nổi tiếng hơn cổng Constantine cạnh đấu trường La mã ở trung tâm Roma mà nó sao chép y nguyên về ý tưởng (nhưng to hơn về tầm vóc), những bờ biển thiên thanh dài và lãng mạn Riviera nay thuộc về vùng Savoy trên đất Pháp, ít ai nhớ Napoleon thực ra là một người Ý chính gốc, hãng hàng không quốc gia Alitalia sắp thuộc về liên doanh Air France-KLM, những người đàn bà đẹp nhất, từ Carla Bruni cho đến Monica Bellucci đều lấy chồng Pháp và sống trên đất Pháp (người đầu lấy Tổng thống Pháp Sarkozy, người sau lấy một diễn viên tầm thường chuyên đóng vai cướp có tên Vincent Cassel).
    Còn bóng đá? Những chiến thắng vang dội của ngày nào nay đã bay sang đất Anh. Mùa này, 3 đội bóng hàng đầu nước Ý (Inter, Roma, Milan) đã đá 5 trận với các CLB của Premier League và thậm chí không ghi nổi một bàn nào. Mô hình bóng đá truyền hình mà người Anh hiện khai thác tối đa và lấy tiền từ đó để mua về chiến thắng cho các đội bóng của họ thực chất đã được chính Berlusconi phát triển trước đó. 20 năm đã qua kể từ ngày đó, Berlusconi không còn sáng tạo ra điều gì mới mẻ, Milan cũng thế.
    Thế mà bây giờ, Berlusconi còn muốn rước về Ronaldinho...
    P.S: Bạn muốn Berlusconi đưa về Milan những cầu thủ nào? Ai sẽ là HLV của Milan mùa tới, vẫn là Ancelotti hay là một người khác?
    BLV Anh Ngọc
  2. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Seedorf cảnh báo Ronaldinho: số 10 là của tôi
    Tiền vệ AC Milan Clarence Seedorf vừa lên tiếng cảnh báo Ronaldinho rằng nếu anh gia nhập Rossoneri, anh sẽ phải chọn một số áo khác.
    Cầu thủ người Brazil này hiện đang được cho rằng sẽ tới AC Milan vào cuối mùa bóng này. Cuộc sống của anh tại Barcelona đang rất khó khăn và đã được cho biết rằng CLB không cần sự phục vụ của anh nữa. Rossoneri đang tham gia cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ này.
    Tuy nhiên, hy vọng được khoác chiếc áo số 10 của Ronaldinho đã bị giáng một đòn nặng nề bởi Clarenece Seedorf cầu thủ đang sở hữu số áo thi đấu này ở Milan.
    Ronaldinho đã được giành cho chiếc áo số 10 từ Juan Roman Riquelme khi anh chuyển tới sân Nou Camp từ PSG cách đây 5 năm, nhưng lần này mọi chuyện dường như không lặp lại.
    ?oKhi tôi chơi cho Inter, tôi đã mặc chiếc áo số 10. Khi chuyển tới thi đấu cho Milan, tôi không thể có số áo đó vì nó thuộc về Rui Costa?, Seedorf nói.
    ?oKhi Rui Costa rời đội bóng, tôi mới được mang chiếc áo này vì vậy tôi nghĩ tiền lệ này nên lặp lại?.
    Tuy nhiên, Seedorf nhấn mạnh rằng anh rất vui khi được thi đấu cùng Ronaldinho. Anh nói: "Tôi sẽ rất vui vì anh ấy là một cầu thủ giỏi. Anh ấy sẽ được chào đón tại đây".
    goal.comx
  3. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Milan bị ?ođánh đố? bởi chấn thương của Pato
    Ngày trở lại của Alexandre Pato vẫn còn rất mù mờ, khi mà chấn thương hiện tại của anh đang thực sự là một câu hỏi khó với đội ngũ bác sĩ của Milan.
    Tiền đạo trẻ người Brazil này đã có một khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại Serie A trong màu áo Rossoneri, khi đã có tới 7 bàn thắng sau 14 trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, mạch thi đấu của ?oChú vịt? đã bị ngắt quãng bởi chấn thương khiến anh phải vắng mặt 2 trận gặp Cagliari và Juventus vừa qua.
    Có một điều rất lạ là các bác sĩ của Milan đã tiến hành rất nhiều xét nghiệm, nhưng họ không hề phát hiện được triệu chứng gì bất thường ở chân sút người Brazil này.
    Vậy mà trong các buổi luyện tập của Rossoneri, Pato không thể tham dự cùng các bậc đàn anh ở đội 1. Những bước chạy, những cú chạm bóng luôn khiến chàng trai 18 tuổi này đau đớn.
    Điều này đã gợi nhớ nhiều người đến nỗi ám ảnh Ronaldo. Trước khi gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng hồi tháng 2, ?oNgười ngoài hành tinh? cũng có gặp vấn đề ở cơ khép, cho dù những cuộc xét nghiệm không cho thấy một dấu hiệu bất thường nào.
    Với chấn thương lạ lùng này của Pato, Milan vẫn phải tiếp tục sử dụng lão tướng Pippo Inzaghi, và cũng may là ?oVua việt vị? đều thi đấu rất tốt trong những trận vừa qua trước Cagliari và Juventus, khi cả 2 trận đấu đó, anh đều lập được những cú đúp. Ban huấn luyện cũng như người hâm mộ đều đang rất kì vọng ?oSiêu Pippo? sẽ tiếp tục ghi bàn, giúp Milan giữ lại chút hi vọng mong manh trong cuộc cạnh tranh chiếc vé tham dự Champions League với Fiorentina.
    (theo 24h.com.vn)
    Đang có tin là cuối mùa Sea sẽ ra đi nếu Dinho đến.
  4. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    SEE ? nếu see đi thì ai đá tiền vệ nhỉ ?
    nhưng mấy bác già ra đi thì mình ko phản đối
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Rô vẩu về thì đá 4-3-2-1 hộ công với Kaka.
    Không thì đẩy Kaka đá tiền đạo lùi 4-3-1-1-1.
    Se đi thì vẫn có. Nhức mông là Gat phắn thì thiếu thằng truyền lửa cho tính chiến đấu của tuyến giữa.
    Nói chung khuyến khích ra đi thì có lẽ Milan đáp ứng đến 2/3 đội hình.
    >30 may giữ lại được Nesta với Kaladze.
    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 06:20 ngày 18/04/2008
  6. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Maldini: ?oMilan không câ?n một cuộc ca?i tô??
    Trái ngược hoa?n toa?n với nhưfng ý kiến u?ng hộ cuộc ?othay máu? cu?a Milan, Paolo Maldini lại tin ră?ng Rossoneri không câ?n pha?i thay đô?i quá nhiê?u vê? mặt lực lượng trong mu?a he? na?y.
    Nha? cựu vô địch châu Âu va? Thế giới đang tra?i qua một mu?a gia?i tô?i tệ khi bị loại kho?i tất ca? các cuộc đua đến ngôi vô địch ơ? gia?i quốc nội va? châu Âu. Thậm chí họ đang có nguy cơ pha?i dự cúp UEFA mu?a sau với vị trí thứ 5 trên ba?ng xếp hạng Serie A hiện tại.
    Đó la? nguyên nhân khiến các chuyên gia, ngươ?i hâm mộ va? ca? ban lafnh đạo đội bóng đang hết sức u?ng hộ kế hoạch tái thiết lại đội bóng. Bắt đâ?u tư? khâu thay đô?i nhân sự thông qua ki? chuyê?n nhượng sắp tới.
    Nhưng Il Capitano lại không u?ng hộ kế hoạch ấy, anh cho hay trên Milan Channel: ?oTôi không tin đội hi?nh cu?a Milan pha?i xây dựng lại. Chúng tôi đaf tư?ng gia?nh được nhưfng danh hiệu cao quý với các câ?u thu? hiện tại, nhất la? chiếc cúp vô địch thế giới các CLB, chiếc cúp ma? Milan pha?i mất đến 20 năm đê? sơ? hưfu.
    ?oTôi cho ră?ng đội bóng nên tiếp tục với tập thê? hiện có, va? không nên có một cuộc tái thiết?. Maldini cufng nêu rof ý kiến cu?a mi?nh vê? trươ?ng hợp cu?a Gennaro Gattuso, tiê?n vệ có nhiê?u kha? năng pha?i rơ?i kho?i sân San Siro cuối mu?a bóng na?y.
    ?oTôi đaf đọc báo va? biết được ră?ng có rất nhiê?u sự quan tâm da?nh cho Gattuso, cậu ấy lúc na?o cufng nhận được sự theo dofi tư? các CLB khác. Tuy vậy, tôi khă?ng định ră?ng Milan vâfn câ?n Rino, va? chắc chắn cậu ấy cufng không hê? muốn ra đi?.
    Maldini cufng đê? cập thêm vê? tương lai cu?a ngươ?i đô?ng đội Pippo Inzaghi trong ma?u áo Azzurri tại Euro 2008.
    ?oCó rất nhiê?u câ?u thu? đang cạnh tranh vị trí với Pippo đê? được đến Áo va? Thụy Sif he? na?y. Đó la? Del Piero, Marco Borriello... va? rất nhiê?u tiê?n đạo khác. Đây không pha?i la? nhưfng sự lựa chọn dêf da?ng va? nó la?m cho tôi hoa?n toa?n không muốn ngô?i va?o vị trí như Donadoni hiện tại. Nhưng tôi nghif ră?ng ông ấy nên trọng dụng các câ?u thu? đaf cống hiến cho đội tuyê?n trong thơ?i gian 2 năm qua tại vo?ng loại EURO. Va? sau đó mới tính đến điê?u kiện thê? lực cu?a họ đê? đưa ra các quyết định.?
    Cufng theo Maldini, CLB Milan pha?i thắng trong tất ca? nhưfng trận co?n lại đê? vượt qua khoa?ng cách kém 4 điê?m so với Fiorentina: ?oVấn đê? sân nha? hay sân khách bây giơ? không quan trọng, bất kê? thi đấu ơ? đâu chúng tôi cufng câ?n pha?i cố gắng hết sức trong 5 vo?ng đấu co?n lại?.
    ?oTất ca? nhưfng gi? Milan pha?i la?m lúc na?y la? ra sân thi đấu hết mi?nh va? mong chơ? nhưfng sai lâ?m sef đến với Fiorentina. Chúng tôi pha?i hoa?n tha?nh nhiệm vụ cu?a mi?nh va? chiến thắng trong các trận đấu?
    (theo bongda24h.vn)
  7. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan - Reggina, -Chiến thắng để tiếp tục cuộc đua
    Sau chuyến làm khách đầy bất trắc tại Turin ( Juventus - AC Milan : 3-2), tình hình của các Rossoneri đã trở nên rất khó khăn. Mặc dù 4 đội cạnh tranh vị trí thứ 4 của Serie A đều thất bại, và khoảng cách của 4 đội trên bảng xếp hạng vẫn giữ nguyên, nhưng số trận đấu chỉ còn lại là 5, và mục tiêu lọt vào top 4 của Milan ngày càng khó khăn.
    Trong vòng đấu này, Milan sẽ phải gặp Reggina tại sân nhà San Siro. Đang đứng thứ 18 của bảng xếp hạng, đội bóng của Nevio Orlandi cần kiếm từng điểm cho mỗi trận đấu, và giống như trận thắng trước Sampdoria tuần trước, Reggina sẽ làm tất cả để kiếm ít nhất một trận hòa ngay tại San Siro, điều mà không ít đội bóng "chiếu dưới" đã làm được (đôi khi còn tốt hơn với 3 điểm) trong mùa bóng này. Chắc chắn Reggina sẽ áp dụng chiến thuật quen thuộc của các đội bóng khi thi đấu tại San Siro, đó là phòng thủ với số đông, và chờ cơ hội để phản công.
    Về phía Milan, trận thua trước Juventus vòng trước có thể chưa hẳn là một thảm họa, do khoảng cách với Fio vẫn là 4 điểm. Nhưng các Rossoneri đã bộc lộ các điểm mạnh và điểm yếu của mình. Trên hàng công, với sự trở lại của Kaka và Pippo, liên tục trong 2 trận gần đây nhất, bộ đôi này đã ghi được 5 bàn thắng, góp phần thay đổi đáng kể chất lượng hàng công của Milan. Nhưng câu hỏi của người hâm mộ đặt ra là liệu Pippo sẽ giữ phong độ như vậy cho đến bao giờ, bởi Pippo luôn là con người của khoảng khắc. Tuy nhiên, với việc Pato vẫn chưa bình phục chấn thương và khả năng ra sân trong trận này rất ít, nhiều khả năng Carletto vẫn tin dùng Pippo. Ở hàng thủ của Milan sẽ thiếu vắng Oddo và Jankulosvki vẫn chưa bình phục chấn thương, cùng với Daniel Bonera, cầu thủ đã thể hiện mình rất tốt trong trận trước, cho đến khi anh nhận chiếc thẻ đỏ. Tuy nhiên, hàng thủ cũng có sự trở lại của Nesta và Kaladze đã hết hạn treo giò. Hàng tiền vệ cũng vắng mặt Ambrosini do bị 3 thẻ vàng và Emerson vẫn trong tình trạng chấn thương.
    Trong một số trận gần đây, Milan đã có dấu hiệu hồi sinh. Hàng tiền vệ đã thi đấu uyển chuyển hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hàng tiền đạo cũng đang có phong độ khá tốt với Inzaghi (4bàn/2 trận). Hy vọng các Rossneri sẽ vẫn giữ phong độ thi đấu như vậy cho đến cuối mùa giải.
    Sân nhà San Siro mùa bóng này luôn là nỗi sợ hãi đối với các Rossoneri. Dù mới có trận thắng 3-1 trước Empoli ngay tại San Siro, nhưng các Milanista vẫn chưa hết lo lắng cho đội bóng con cưng mỗi khi thi đấu tại thánh địa này. Chỉ có 1 chiến thắng trong trận đấu này mới có thể làm yên lòng người hâm mộ, xóa đi cái dớp thi đấu tồi tệ trên sân nhà và tiếp tục cuộc đua với Fio.
    Dự đoán đội hình ra sân:
    Milan : Kalac; Favalli, Nesta, Kaladze, Maldini; Brocchi, Gattuso, Seedorf, Pirlo, Kaka; Inzaghi.
    Reggina : Campagnolo; Lanzaro, Cirillo, Aronica; Vigiani, Barreto, Tognozzi, Modesto, Cozza; Brienza, Amoruso
    Dự đoán kết quả: Milan - Reggina: 2-0.
    Acmilanvn
  8. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan và Inter : Thêm 5 năm duyên nợ!!
    Milan và Inter sẽ tiếp tục cùng sử dụng sân San Siro trong khoảng thời gian 5 năm nữa trước khi đồng ý tách rời theo một phán quyết của hội đồng thành phố.
    Ý tưởng một trong 2 câu lạc bộ sẽ chuyển sang đầu kia thành phố và xây dựng sân vận động mới đã được hình thành từ khá lâu nhưng hiện tại chỉ là bước đầu trong việc hiện thực hoá ý tưởng này.
    Khả năng này càng tăng cao khi có tin đồn cho rằng Italia sẽ thay thế Ukraina đăng cai Euro2012 và việc xây mới một số sân vận động là chuyện đương nhiên và các câu lạc bộ địa phương có thể hưởng lợi từ kế hoạch của Uỷ ban thể thao Italia.
    "Milan và Inter sẽ sử dụng San Siro ít nhất là đến năm 2013," người đại diện Giovanni Terzi của 2 Câu lạc bộ cho biết.
    "2 câu lạc bộ đã có buổi họp bàn với chính quyền thành phố và cùng thống nhất kế hoạch tái cấu trúc San Siro trở thành một công trình 5 sao."
    San Siro có sức chứa 83.000 chỗ ngồi được xây dựng từ năm 1926 và được Milan chia sẻ cùng Inter kể từ sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2.
  9. jetli1981

    jetli1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Milan bem chú Regg 5-1 với Hatric của Kaka, một bàn ăn sãn của Inza, và 1 bàn của Pato. Chúc mừng Milan và những người Brasil nào
  10. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Mịa ......... bàn thứ 3 của Kaka quá tuyệt vời , trước mặt là 5 cầu thủ cùng thủ môn mà vẫn bình tĩnh dứt điểm bá cháy

Chia sẻ trang này