1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Galliani: "Đừng than phiền nữa!"
    (ACM.VN) - Giám đốc điều hành Milan Adriano Galliani vừa yêu cầu các fan hâm mộ của CLB đừng than phiền về sự thiếu đầu tư tài chính trong việc chuyện nhượng của Milan nữa.
    Các cổ động viên trung thành của Rossoneri đã tỏ ra không đồng tình với cách chi tiêu dè dặt của CLB trong vài mùa giải gần đây, và vào đầu tuần trước các cổ động viên đã gửi một thông điệp yêu cần Berlusconi nếu không chịu chi tiền thì hãy bán CLB đi.
    Tuy nhiên Galliani lại tin rằng những người phản đối này thật ngớ ngẩn nhất là khi tính tới việc Milan đã ký hợp đồng với Marco Borriello, Gianluca Zambrotta và Mathieu Flamini.
    ?oChúng tôi không hề giấu đồng nào tiền chuyển nhượng của CLB cả?, ông trùm chuyển nhượng của Milan phát biểu trên tờ La Stampa.
    ?oDù không được tham dự Champions League mùa giải sau, câu lạc bộ đang củng cố đội hình và nâng lương cho cầu thủ. Điều đó có nghĩa là CLB sẽ bị thâm hụt 35 triệu bảng nếu không có sự giúp đỡ của Berlusconi?.
    ?oCác cổ động viên nên cảm thấy vui sướng vì đúng ra chúng ta đã phải bán Kaka và Pirlo để trả các khoản nợ. Thay vào đó, hai cầu thủ này sẽ vẫn ở lại với đội. Nếu đó không phải là vì tình yêu với đội bóng thì tôi cũng không biết đó là gì?.
    ?oThật là không tưởng tượng được chuyện các cổ động viên không hề chào mừng sự trở lại của Marco Borriello, người đã ghi được 19 bàn thắng mùa trước, Alenxadre Pato sẽ chơi trọn mùa cho Milan, Matthieu Flamini từ Arsenal chuyển tới và nhà vô địch World Cup Gianluca Zambrotta?.
    ?oVới tư cách là một cổ động viên, tôi cũng hy vọng sẽ có những tin tốt lành khác, tuy nhiên Milan đã hoàn thành công tác củng cố đội hình?.
    Galliani cũng bình luận về trường hợp của Ronaldinho và Emmanuel Adebayor, và ông khẳng định trong khi thương vụ Ronaldinho vẫn còn bỏ ngỏ thì Adebayor sẽ không cập bến sân San Siro.
    ?oRonaldinho không nằm trong kế hoạch của Pep Guardiola cho mùa giải năm sau vì vậy giá của cậu ấy đã hạ xuống một chút nhưng vấn đề lại nằm ở mức lương?, ông giải thích.
    ?oĐể đáp ứng được những điều kiện đó chúng tôi gần như không phải trả gì cho Ronaldinho. Tất cả phụ thuộc vào Barcelona?.
    ?oRonaldinho đã từ chối mức lời đề nghị từ Manchester City đội bóng trả giá gấp hai lần chúng tôi?.
    [Về phần của Adebayor] ?oArsene Wenger đã sắp xếp một cuộc hẹn, nhưng tôi chẳng tới Nice để gặp ông ta làm gì khi ông ấy đã nói ông ấy muốn 32 triệu bảng. Đó là những con số không thể?, Galliani kết luận.
  2. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0

    Milan sẵn sàng đón người cũ Sheva
    Theo tin của tờ Corriere dello Sport, AC Milan đã sẵn sàng mang Andriy Shevchenko quay về theo một bản hợp đồng cho mượn, tất nhiên với điều kiện Chelsea vui lòng để anh đi?
    Shevchenko đã trải qua 7 năm đầy vinh quanh với Milan trước khi anh chuyển đến Chelsea năm 2006 với mức giá cao ngất lên đến 45 triệu Euro. Tuy nhiên, anh đã có hai mùa giải thảm hại trong màu áo đội bóng Tây London và hiện đang bày tỏ ý định đưcợ quay lại Ý.
    Đầu tuần trước, Sampdoria đã ngó ý sẵn sàng cho một vụ chuyển nhượng nếu nhận được sự đồng thuận từ tiền đạo 32 tuổi này. Song tờ Corriere cho biết trong mắt Sheva chỉ có Milan và anh vẫn còn rất gắn bó với CLB (có thể nhận thấy điều đó qua việc anh đã đến dự sinh nhật 40 tuổi của Paolo Maldini tại Miami vào ngày 26/6 vừa qua).
    Hiện tại, cánh cửa quay về Milan vẫn đang đóng đối với tiền đạo người Ukraina do Chelsea muốn bán đứt chàng tiền đạo còn Milan chỉ đồng ý mượn anh chứ không chịu bỏ ra khoản tiền 6,5 triệu Euro chuyển nhượng.
    Như vậy, tương lai Sheva sẽ phụ thuộc nhiều vào việc liệu tân HLV ?oThe Blues? Luiz Felipe Scolari có trọng dụng anh hay không. Nếu ông thầy người Brazil không được sử dụng thường xuyên trong những tuần đầu mùa giải, anh có thể đòi được ra đi theo dạng cho mượn trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 31 tháng 8.
    Rossoneri đã lên tiếng tuyên bố họ rất muốn Sheva trở lại (theo dạng cho mượn), và có thể chờ đến khi TTCN mở cửa lại vào tháng Một năm sau.
    (theo bongda.com.vn)
  3. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0

    Chelsea đánh tiếng mua Kaka
    Phó chủ tịch Milan Adriano Galliani vừa mới thừa nhận rằng Chelsea đã đánh tiếng trực tiếp với đội chủ sân San Siro về Kaka, theo đó The Blues đang rất muốn đưa cầu thủ Brazil về với thành London.
    Galliani còn tiết lộ có rất nhiều lời đề nghị được đưa ra nhắm vào tiền vệ tài hoa Andrea Pirlo, và giá của anh này cũng không thua kém Kaka là mấy.
    Cầu thủ hay nhất châu Âu và thế giới Kaka đã được cả Real lẫn Chelsea theo sát, nhưng Milan vẫn luôn nói cứng rằng danh thủ này không phải để bán.
    ?oVới trường hợp của Kaka, Chelsea đã gửi đến chúng tôi một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn.? Ông nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn.
    ?oCòn Pirlo, có rất nhiều đội bóng muốn sở hữu cậu ấy. Nhưng cả Pirlo lẫn người đại diện của cậu ta đều chưa bày tỏ ý định gì cả.?
    Được biết mức lương của Kaka là 7,5 triệu euro/năm, trong khi đó tiền vệ người Italia cũng kiếm được 4 triệu euro/năm.
    (theo bongda.com.vn)
    //mấy cái tin trên hôm qua dịch rồi,nhưng lại bị mất hết,thành ra lại phải đi lượm từ mấy tờ báo bóng đá vậy.
  4. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Scolari vẫn tạo cơ hội cho Sheva
    HLV mới của Chelsea,ông Luiz Felipe Scolari sẵn sàng cho Andriy Shevchenko cơ hội để toả sáng ở Stamford Bridge ( nhật báo The People đưa tin).
    Siêu sao người Ukraina đã gia nhật Chelsea vào năm 2006 sau khi rời khỏi AC Milan với giá chuyển nhượng là 39 triệu Euro,nhưng cho đến giờ đây vẫn được đánh giá là vụ mua bán hớ nhất trong lịch sử Premier League.
    Sau 2 mùa giải khó khăn,đã có những thông tin về việc The Blues đã sẵn sàng "tống khứ" cầu thủ này ra khỏi đội hình,và hiện AC Milan và Barcelona đang nổi lên là những điểm đỗ lý tưởng.
    Tuy nhiên,Big Phil-người đã trở thành HLV Chelsea vào đầu hè năm nay lại rất ưa thích Shevchenko và sẵn sàng trao cho anh những cơ hội để lấy lại hình ảnh của mình.Đây cũng là một cách để ngài HLV lấy lòng chủ tịch CLB-Roman Abramovich,người đã từng rất sốt sắng khi đưa Shevchenko về The Blues 2 năm trước.
    (theo Goal.com)
  5. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Lịch thi đấu giao hữu của AC Milan hè 2008
    Bắt đầu tập trung vào ngày 16/7 tại Milanello
    26/7: Giao hữu với TBC
    29/7: Tham dự giải Trofeo TIM cùng Juventus và Inter
    Từ 31/7 ?" 3/8: Tham dự giải Moscow Tournament cùng Lokomotiv Moscow, Chelsea và Sevilla.
    9/8: Đá giao hữu với Man City
    17/8: Chạm trán Juventus trong khuôn khổ Trofeo Berlusconi.
    21/8: Thay Inter dự giải Trofeo Birra Moretti cùng Napoli và Juve.
  6. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Milan & hiệu ứng Ronaldinho: Cách mạng với 4-3-3?
    Sự đa năng của Ronaldinho đang cho phép HLV Carlo Ancelotti nghĩ đến nhiều phương án chiến thuật khác ngoài ?ocây thông Noel? quen thuộc. Theo nhật báo Gazzetta dello Sport, rất có thể ông đang hướng đến một mô hình mạo hiểm nhưng ?o***y? hơn rất nhiều: 4-3-3.
    Vì Ronaldinho

    Khả năng của tân binh người Brazil không cần phải nói đến nhiều nữa. Ở đây, chỉ cần đề cập đến một khả năng ?ovô song? của anh. Từ những đường đi bóng luẩn quẩn hết sức vô hại ở khu vực giữa sân, Ronaldinho có khả năng đột nhiên ?ophất? một đường chuyền độc địa lên cho đồng đội tuyến trên, theo một cách tinh vi không ai có thể đoán trước được. Tiêu biểu chính là đường kiến tạo kinh điển giúp Giuly ghi bàn để Barcelona hạ chính Milan 1-0 tại bán kết Champions League mùa 2005-06, trên sân San Siro. Pirlo cũng có khả năng ấy, nhưng chưa ?oquái? bằng ?oRo vẩu?.
    Từ biệt tài đó của Ronaldinho, người ta cho rằng anh chưa chắc đã thích hợp với vai trò 1 trong 2 hộ công (cùng với Kaka) hỗ trợ phía sau một tiền đạo cắm duy nhất, bởi khi đó, đất diễn của Ronaldinho là quá hạn hẹp. Để phát huy được những đường chuyền vượt tuyến và có khả năng gây bất ngờ cao của ngôi sao này, Ancelotti cần phải dành cho anh một sân khấu lớn hơn và cho phép anh chơi tự do hơn.

    Cùng là một ngôi sao hàng đầu trong vai trò tiền vệ tấn công/tiền đạo lùi như Kaka, nhưng Ronaldinho sẽ tỏ ra nguy hiểm hơn người đồng đội nhờ chất ngẫu hứng đặc trưng Samba, trong khi lối chơi của Kaka được xem là đã Âu hóa rất nhiều. Do đó, vai trò của hai anh không nên tương đồng với nhau như điều đã từng khiến họ thất bại khi cùng khoác áo Brazil trước đây.
    4-3-3 nhưng không có tiền đạo
    Theo Gazzetta, Ancelotti đang hướng đến một mô hình mà ở đó, Ronaldinho có hẳn một không gian cực kỳ rộng lớn để trổ tài. Cụ thể, anh sẽ chơi ở chính giữa hàng tấn công 3 người, với Kaka và Pato hỗ trợ 2 bên. Ở vị trí này, khi thì Ronnie là tiền đạo mũi nhọn, lúc anh lại là một tiền vệ trung tâm chơi nhô cao như một hộ công, trong khi Kaka và Pato có nhiệm vụ xông lên và chớp lấy những cơ hội. Mỗi khi Ronnie dâng cao trong một tình huống tấn công, Kaka sẽ thay anh đảm nhiệm vị trí hộ công còn Pato áp sát khung thành, trong khi nếu Ronnie chơi lùi xuống ngay phía trên Pirlo, Kaka và Pato có thể trở thành cặp tiền đạo. Lúc Ronnie lùi xuống đó chính là lúc anh có thể phát huy được sở trường nói trên.
    Về căn bản, sơ đồ này không khác với mô hình mà Roma đã chơi rất đẹp mắt và thành công ở mấy mùa qua, với Totti ở vào vị trí của Ronaldinho, còn Mancini và Taddei chính là hình mẫu để Kaka & Pato tham khảo. Đó là mô hình thực ra không có tiền đạo thực thụ, song mỗi khi dâng lên, cả 3 người đều là tiền đạo cắm. Kaka và Pato không phải là những chuyên gia chạy cánh như Mancini và Taddei, nhưng họ lại có khả năng chơi trung lộ và hoán đổi vị trí linh hoạt tốt hơn cặp tiền vệ/tiền đạo kia của Roma.

    Trong khi đó, Ronaldinho được xem là không thua kém gì Totti ở những cú dứt điểm, song lại vượt trội ở độ sáng tạo. Tuy nhiên, điều có thể khiến Ronnie không hiệu quả bằng Totti sẽ là mức độ ảnh hưởng trong đội. Totti là trung tâm, là linh hồn của Roma. Mọi đường bóng đều phải qua chân anh (dù luôn chơi cao nhất trên hàng công). Ronaldinho chưa có được vai trò đó, ít nhất là trong tương lai gần.
    Cách mạng được không?
    Nếu Milan vận hành thành công mô hình này, họ sẽ có một lối chơi ?o***y? bậc nhất châu Âu, và hiệu quả có lẽ cũng không tồi. Tuy nhiên, với một Ancelotti tương đối bảo thủ và không mấy khi dám mạo hiểm, việc phải thay đổi cả một triết lý bóng đá như thế là điều rất khó xảy ra. Một cuộc cách tân theo hướng phiêu lưu càng khó diễn ra hơn nữa khi Milan đã đặt mục tiêu phải giành lại Scudetto ở mùa bóng này. Đó là chưa kể ngôi sao răng vẩu sẽ không tập luyện cùng đội bóng mới cho đến cuối tháng 8, mà để vận hành nhuần nhuyễn sơ đồ này cho giai đoạn bắt đầu mùa giải, Milan bắt buộc phải có sự tham gia của Ronnie.
    4-3-3 ?okiểu Ronaldinho? đó quả thực hấp dẫn, nhưng có lẽ người hâm mộ còn lâu mới được chứng kiến. Một cuộc cách mạng giữa mùa, nếu có, sẽ chỉ xảy ra trong 2 trường hợp: Milan sớm chơi tệ hại với mô hình cũ hoặc họ sớm vô địch để được phép xả hơi. Mà cả hai trường hợp ấy đều gần như không thể xảy ra với tình hình chung hiện nay.
    (thethaovanhoa.vn)
  7. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Milan & hiệu ứng Ronaldinho: Seedorf ra đi?
    (TT&VH Online) - Ronaldinho mới chỉ có mặt ở San Siro được hơn hai ngày, nhưng những tác động của anh với Milan đã là vô cùng to lớn. Bên cạnh việc gây nên ?ocơn sốt điên cuồng? nơi các tifosi và khiến doanh thu bán vé của Milan tăng lên đột ngột, tiền vệ người Brazil dường như cũng đang mang đến giông bão. Vì sự có mặt của anh, Clarence Seedorf rất có thể đang tìm đường thoát thân.
    Không thể cạnh tranh

    Ngay từ hồi tháng 4/2008, khi những tin đồn về việc Ronaldinho chuẩn bị cập bến Milan mới được nhen nhóm, Seedorf đã ý thức được mối đe dọa. Trong số các tiền vệ chính thức của Milan, cầu thủ người Hà Lan chính là người kém chắc chân nhất, bởi Kaka và Pirlo là 100% không thể thay thế, còn Gattuso và Ambrosini là không thể thiếu để tạo sự cân bằng công-thủ. Seedorf vừa không thể sánh với Kaka và Pirlo về mức độ ảnh hưởng trong lối chơi, lại không thể so với hai đồng đội còn lại ở khả năng phòng ngự. Anh chỉ thích hợp cho vai trò tiền vệ tấn công duy nhất phía sau hai tiền đạo hoặc chơi cặp với Kaka hỗ trợ cho tiền đạo cắm trong sơ đồ 4-3-2-1 quen thuộc của HLV Ancelotti.
    Nhưng Ronaldinho đã đến để chiếm mất những mảnh đất nhỏ nhoi cuối cùng của Seedorf. Ngay từ khi Milan còn chưa nắm được Ronnie trong tay, Ancelotti đã ấp ủ một mô hình bộ ba tấn công Ka-Pa-Ro ?ophiên bản 2? đậm đặc chất Samba. Không nghi ngờ gì nữa, Ronaldinho chính là người sẽ chơi cặp tiền vệ tấn công với Kaka ở phía sau chân sút duy nhất Pato, còn chỗ của Seedorf là trên ghế dự bị (anh không thể ra sân khi ở đó đã có quá nhiều cầu thủ có thiên hướng sáng tạo, trong khi thiếu chuyên gia cơ bắp). Giả sử Ronaldinho và Kaka chơi cặp ăn ý với nhau, đồng thời không ai trong số họ gặp vấn đề về thể lực, thì tương lai trước mắt Seedorf sẽ chỉ là những tiếng thở dài.
    Chưa hết, ngoại trừ việc phải cạnh tranh vị trí, Seedorf cũng đang ở thế cực kỳ bất lợi trong việc giữ lấy chiếc áo số 10 đã thuộc về anh 2 mùa giải vừa qua. Trong một trưng cầu do Gazzetta dello Sport tổ chức, có tới 56,4% trong số gần 15000 phiếu bầu đã ủng hộ Ronaldinho khoác áo số 10 của Milan, bất chấp thực tế rằng nó đang thuộc về Seedorf, một cầu thủ đã đóng vai trò rất quan trọng ở San Siro trong 6 năm qua. Mặc dù mới đây Seedorf đã ?ođổi ý? khi bỗng nhiên hồ hởi với Ronaldinho, thậm chí còn tuyên bố sẵn sàng nhường lại áo số 10 cho người đồng đội mới để mặc lại áo số 20 (từng thuộc về anh từ 2002-2006 và vừa trống sau khi Gourcuff ra đi), thì cũng rất khó tin rằng anh không phải miễn cưỡng làm điều đó.
    Chấp nhận nhường áo cũng có nghĩa Seedorf chấp nhận phần thua trong cuộc cạnh tranh. Dễ thế chăng, khi Seedorf cũng là một người có tính cách mạnh mẽ. Việc anh từ chối dự EURO 2008 để phản đối chính sách của HLV Van Basten chính là xuất phát từ tính cách ấy.
    Đào tẩu sang Juve?
    Sau khi có được Poulsen, Chủ tịch Cobolli Gigli của Juventus đã tuyên bố kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa Hè, nhưng trên thực tế, sân Communale vẫn đang mong muốn một tiền vệ tấn công đích thực ở khu vực giữa sân. Đó là cơ sở để người ta đồn rằng Juve đang để ý rất kỹ lưỡng những diễn biến của sự việc này ở sân San Siro. Seedorf không còn gì cần phải chứng tỏ mình nữa khi vẫn đang là một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu thế giới, và là một ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí còn khuyết duy nhất đó của Juve. Nếu Seedorf quyết định rời Milan, ?oBà đầm già? sẵn lòng chào đón.
    Tuy nhiên, cần phải nói rằng đây là thông tin được đăng tải bởi TuttoSport, tờ báo có trụ sở tại Turin và rất thân Juve. Nếu cứ theo những gì tờ báo này đồn thổi, thì Juve đã mua được hàng chục ngôi sao tầm cỡ thế giới thay vì chỉ có Amauri và Poulsen, nhưng không hẳn là lập luận của họ là vô căn cứ. Mặc dù vậy, khả năng Seedorf tới Juve là 99% không thể xảy ra. Milan không đời nào bán nhân tài cho đối thủ trực tiếp, đồng thời Seedorf cũng chắc chắn không được chấp nhận bởi các tifosi của đội bóng thành Turin. Nếu Stankovic bị tẩy chay chỉ vì từng khoác áo Inter, thì Seedorf có cơ hội gì khi chẳng những đã chơi cho Inter, mà còn là một phần trong lịch sử của Milan, một địch thủ không đội trời chung khác của Juve?
    Chưa có bất kỳ thông tin nào từ phía Milan cho thấy Seedorf đang bất mãn, nhưng nếu HLV Ancelotti và các tifosi cứ lờ anh đi để hướng đến Ronaldinho, chuyện ?oBáo đen? nhấp nhổm ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian.
    (thethaovanhoa.vn)
  8. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Galliani:Kaka vaf Seedorf sẽ ở lại
    Quyền chủ tịch CLB AC Milan một lần nữa khẳng định về việc Kaka và Clarence Seedorf sẽ ở lại CLB,tuy nhiên ông cũng sẵn sàng "mở cửa" cho Dario Simic và Digao nếu 2 anh này muốn đi.
    Tương lai của cả Kaka lẫn Seedorf lại được đặt dấu hỏi khi chỉ vài ngày trước,một lời đề nghị kỉ lục 100 triệu Euro đối với Kaka được đưa ra từ phía Chelsea,và Seedorf thì nói rằng anh không vui với việc CLB mua Ronaldinho.
    Tối qua,Galliani đã khẳng định rằng CLB đã nhận được lời đề nghị của Chelsea cho Kaka và cũng đã từ chối nó,sẽ không có chuyện Kaka và Seedorf rời khỏi CLB.
    Bên cạnh đó,ông còn đề cập đến việc ai sẽ được đồng ý ra đi:
    "Thị trường chuyển nhượng đang mở ra với Paloschi và Abate,họ sẽ được đem cho mượn,và nếu cần thiết Simac và Digao cũng vậy."
    (theo Goal.com)
  9. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Ronaldinho đã có bàn thắng đầu tiên dưới màu áo Milan trong một trận đấu...tập =))
  10. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    [Seedorf chưa bao giờ bị yêu cầu phải nhường áo số 10
    Quyền chủ tịch của AC Milan,Adriano Galliani đã thổ lộ với báo chí rằng Clarence Seedorf chưa bao giờ bị yêu cầu phải trao áo số 10 cho Ronaldinho.
    Ngày hôm qua,Rossoneri đã thông báo về số áo cho mùa giải mới,và như đã biết,Seedorf sẽ vẫn giữ con số 10 yêu thích của mình,bên cạnh việc Ronaldinho mang áo số 80.
    Một số tin đồn cho rằngảtước đó đã có những cuộc "cạnh tranh" giữa 2 cầu thủ này cho chiếc áo mang số 10 này.
    Seedorf đã từng cảnh báo Ronaldinho rằng từ khi Rui Costa ra đi,chiếc áo số 10 thuộc về anh và Seedorf sẽ không bao giờ nhường nó cho ai cả.
    "23 năm qua,chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu một cầu thủ phải từ bỏ số áo của mình cho một người nào khác",Galliani đã phát biểu ở Milanello như vậy.
    "Chúng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ bắt cầu thủ của mình phải từ bỏ số áo mà họ yêu thích.Chính vì thế mà không có bất cứ một cuộc thương lượng nào với Clarence cả."
    Bên cạnh việc nói về "số áo",Galliani còn bình luận một chút về những cảnh tượng rực rỡ ở San Siro tuần trước trong buổi ra mắt của Ronaldinho.
    "Bữa tiệc vào buổi tối ở San Siro thật tuyệt diệu,ngay đến Barcelona cũng phải công nhận điều đó.Hơn 40.000 fan hâm mộ đã có mặt vì Dinho.Một vài người đã nói với tôi rằng nên tổ chức sự kiện ở Duomo,và sẽ có khoảng 1000 đến 2000 người tham gia,tuy nhiên chúng tôi đã chọn San Siro và chúng tôi đã làm tốt."
    ---------------

Chia sẻ trang này