1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Quên ?ocây thông? đi!
    Tất cả các đội bóng mà Milan đã gặp đều là những đối thủ dưới cơ song những kết quả hoàn toàn trái ngược bất chấp đội bóng áo sọc đỏ đen thi đấu trên sân nhà hay sân khách khi thất bại đau đớn trước Bologna (1-2), Genoa (0-2) nhưng lại đè bẹp Zurich (3-1), Lazio (4-1). Vậy sự khác biệt này đến từ đâu? Câu trả lời là chiến thuật, là ở chính số tiền đạo mà Milan bố trí trong các trận đấu đã qua.
    Trong hai trận đấu mở màn tại Serie A với Bologna và Genoa, HLV Ancelotti chỉ bố trí một mũi nhọn duy nhất trên hàng công với sơ đồ chiến thuật ưa thích 4-3-2-1 (hay được gọi là sơ đồ cây thông) với Inzaghi trong trận đầu và Shevchenko ở trận sau. Kết quả là Milan không có được một điểm nào, ghi được 1 bàn và thủng lưới 4 bàn. Điều kỳ lạ là trong hai trận đấu đó, Milan kiểm soát được thế trận từ đầu đến cuối (đặc biệt là ở trận mở màn Serie A 08/09) nhưng lại là đội rời sân với hai bàn tay trắng. Rõ ràng có một điều gì đó không bình thường đang tồn tại ở Milan và nó đã được giải đáp ở hai trận sau đó khi họ có sự thay đổi chiến thuật với hai tiền đạo sát cánh trên hàng công ở sơ đồ 4-4-2.
    Khi tiếp đón Zurich và Lazio, việc có hai tiền đạo trên hàng công giúp Milan có nhiều sự lựa chọn hơn để chuyền bóng mỗi khi tổ chức tấn công. Đặc biệt với những pha phản công với tốc độ của Kaka, tiền vệ tài hoa này luôn nhận được sự hỗ trợ của ít nhất một đồng đội ở tuyến trên. Trong khi đó, với việc phải ?ochăm sóc? hai tiền đạo, hàng phòng ngự của đội bạn khó có thể thể ngăn chặn triệt để những pha xuống bóng ở hai biên của Jankulovski và Zambrotta, và điển hình là bàn thua thứ ba của Lazio trong thất bại 1-4 trước Milan. Như vậy dễ nhận thấy, với sơ đồ chiến thuật với chỉ một tiền đạo, Milan không thể tạo được sức ép lớn, có nhiều cơ hội hơn khi họ chơi với sơ đồ hai tiền đạo.
    Đã có những lúc sơ đồ chiến thuật một tiền đạo của Milan tỏ ra cực kì hiệu quả (đem về Champions League 07/08), đặc biệt là trước những đội bóng mạnh khi mà cuộc chiến ở khu giữa sân đóng vai trò quyết định chiến thắng. Tuy nhiên, trước những đối thủ yếu hơn, Milan cần phải tăng cường thêm số lượng tiền đạo trên hàng công nhằm tạo được nhiều cơ hội hơn đồng thời không quá tập trung nhiều tiền vệ ở giữa sân, điều không cần thiết trước những đối thủ dưới cơ. Và đây có lẽ là điều Milan nên áp dụng mùa giải này. Không có gì là trùng hợp ngẫu nhiên khi vài năm qua Milan luôn gặp vấn đề trước những đội bóng yếu hơn - khi họ trung thành với sơ đồ cây thông 4-3-2-1, tất nhiên điều này một phần là do khi đó họ luôn thiếu hụt các tiền đạo (nhưng năm nay tình hình đã khác với sự xuất hiện của Borriello, Shevchenko và cả Ronaldinho).
    Thực tế là các đội bóng nhỏ hơn luôn cảm thấy ?odễ thở? hơn khi đối chọi với sơ đồ cây thông. Hàng tấn công chậm chạp của Milan sử dụng sơ đồ này rất hay dễ bị ?obắt bài? khi chỉ một điểm đến để kết thúc duy nhất, dù cho họ sở hữu trong đội hình những tiền vệ sáng tạo hiếm có như Pirlo, Seedorf và Kaka. Những pha tấn công chậm chắc như những năm 80 thế kỉ trước có lẽ đã không còn chỗ đứng ở bóng đá hiện đại.
    Đêm nay, Milan hành quân đến Calabria để đụng độ với một đội bóng yếu hơn khác - Reggina và chắn chắn HLV Ancelotti vẫn sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-2 đang thăng hoa. Có lẽ vấn đề với ông chỉ ở chỗ bố trí hàng tiền vệ ra sao, có hay không Ronaldinho mà thôi!
    (baobongda.com.vn)
  2. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Seedorf: ?oAC Milan là một tập thể đoàn kết đầy sức mạnh?
    Tiền vệ Clarence Seedorf đã phát biểu như thế sau khi Milan đã có trận thắng thứ 3 liên tiếp trong vòng 10 ngày và tất cả đều rất ấn tượng.
    Nếu như ở 2 vòng đấu đầu tiên, AC Milan khiến các cổ động viên đi từ thất vọng này đến thất vọng khác khi thua những đối thủ dưới cơ thì bắt đầu từ trận thắng FC Zurich 3-1 ở UEFA cup tới nay thì các Rossoneri đã có một mạch 3 trận thắng với 9 bàn thắng và dần dần đã khẳng định lại vị thế của chính bản thân họ tại Serie A.
    ?oThật vui vì khó khăn đã trôi qua và chúng tôi lại bắt kịp với cuộc đua tới ngôi vô địch trong mùa giải này. Lúc đầu, mọi thứ hoàn toàn mới mẻ vì những tác động từ những lý do đến từ ngoại cảnh và cũng từ chính chúng tôi khi những cầu thủ mới đưa về lại phải tốn nhiều thời gian ở các giải đấu của họ ở ĐTQG nhưng giờ đây khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo của nó, tất cả đã chứng minh Milan chỉ nhất thời gặp rủi ro ở những thời điểm ban đầu mà thôi.?
    ?oTôi không bao giờ biện minh cho thất bại bởi thua là thua, có nói thêm cũng chẳng sửa đổi được điều gì nhưng cái chính là phải đứng lên như thế nào sau mỗi lần thua tận và rút ra được điều gì chứ không thể nào cứ thua là lại cảm thấy tự ti và không muốn làm gì nữa.?
    ?oCarlo Ancelotti đã có những chỉ đạo sáng suốt, tôi nghĩ ông ấy đã được ?ogiải tỏa? sau 2 lần họp với BLĐ của câu lạc bộ. Chính vì thế mà các bạn đã thấy đó, Milan hoàn toàn khác hẳn. Milan luôn là như thế vì chúng tôi là 1 tập thể đoàn kết và luôn biết hướng lên phía trước.?
    Tất nhiên, Milan có thật sự đã trở lại hay không thì hãy chờ câu trả lời chính xác nhất vào ngày cuối tuần này khi trận Derby Milano với Inter.
    (bongda.com.vn)
  3. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Milan bắt chước Arsenal: Ký hợp đồng với tài năng nhí?9 tuổi
    (TT&VH Online) - HLV Carlo Ancelotti của Milan dường như đang đi theo con đường của ?oGiáo sư? Arsene Wenger tại Arsenal khi ông ký hợp đồng với một tài năng nhí mới 9 tuổi.
    Theo thông tin trên website Lesdessousdusport.fr thì Milan vừa ký hợp đồng với tài năng trẻ mới 9 tuổi Edgardo Obregon. Cậu bé người Mexico này đã từng chơi cho các đội trẻ của ****** de Guardalajara và Barcelona. Obregon cũng có cơ hội trổ tài tại Milanello và ngay lập tức lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch Milan. Rossoneri coi Obregon như một sự đầu tư cho tương lai, dự kiến đội bóng Italia sẽ để Obregon luyện tập và thi đấu tại Học viện đào tạo trẻ của CLB.
    Obregon có thiên hướng chơi như một người dẫn dắt trận đấu (trequartista), vị trí tương tự của Pirlo ở Milan hiện tại hoặc tiền vệ công. Các tuyển trạch viên của Milan rất ấn tượng với kỹ năng dắt bóng và nhãn quan chiến thuật của cậu nhóc mới 9 tuổi này.
  4. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Borrielo có thể phải vắng mặt 3 trận tới
    (ACM.VN) - Có vẻ như chàng tiền đạo Marco Borriello sẽ không thể thi đấu trong 3 trận tới do gặp phải một chấn thương cơ bắp ở trận gặp Reggina vào tối Thứ Tư vừa rồi.
    Anh chàng từ Genoa về này đã phải ra sân nhường chỗ cho Andriy Shevchenko trong trận thắng 2-1 trước Calabrian sau khi bị chấn thương đùi.
    Phía Milan chưa đưa ra thông tin chính xác về chấn thương của cầu thủ này, nhưng theo báo cáo dự đoán thì có lẽ anh ta phải nghỉ thi đấu trong 3 trận sắp tới gặp Inter, Zurich, Cagliari.
    Dù gì đi chăng nữa thì Carlo Ancelotti cũng phải tìm cách thay thế vị trí của anh ta trong trận derby khốc liệt vào Chủ nhật này.
    Có vẻ là Clarence Seedorf sẽ chơi cặp cùng Kaka, trong khi Pato xâm nhập sâu vào khu vực cấm địa của Nerazzurri.
  5. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc bài báo của Anh Ngọc thấy nói có bộ đĩa DVD các bàn thắng của các CLB giải quốc gia Italia.
    Bác nào có sưu tầm được đĩa của AC thì ới anh em 1 câu.
    Ở Hanoi thì mình đến nơi Copy.
    Ở xa thì tính chi phí gửi PCN.
    Thank trước..
  6. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Derby della Madonnina
    Người Italia gọi trận derby Milan là ?oDerby della Madonnina? để tôn vinh một hình ảnh đặc trưng của thành phố Milan: bức tượng Đức mẹ đồng trinh trên đỉnh Duomo, bức tượng ấy thường được gọi là Madonnina.
    Cuối tuần này, trận ?oderby della Madonnina? sẽ diễn ra trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt: lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng nổi tiếng Milan và Inter đã diễn ra đúng 100 năm. Từ lúc thành phố Milan có đủ 2 đội bóng để đối đầu với nhau vào năm 1908, cho đến trước cuộc chạm trán cuối tuần này, ?oderby della Madonnina? đã diễn ra 265 lần (Milan thắng 105, hòa 91 trận, ghi 430 bàn, thủng lưới 396 lần).
    Giả sử có người từ Sao Hỏa đến thăm Turin, anh ta có thể không biết thành phố này có bóng đá, có Juventus. Nhưng vị khách đặc biệt ấy chắc chắn phải biết đến bóng đá ở thành phố Milan, phải biết đến Inter và AC Milan! Đấy là phần giới thiệu về bóng đá Milan trong một cuốn sách dành cho các du khách nước ngoài có ý định sang Italia xem bóng đá!
    Bản thân khái niệm derby đã là một thứ tuyệt vời trong thế giới bóng đá. Khái niệm ấy nói về các trận đối đầu không khoan nhượng giữa hai đội bóng ở cùng một địa phương. ?oDerby della Madonnina? càng hấp dẫn bởi Milan từng được xem là kinh đô của bóng đá thế giới trong những năm 1960. Trong thập niên ấy, Inter và AC Milan đều đoạt cúp C1 2 lần, Inter có một lần khác góp mặt ở trận chung kết. Còn trong nội bộ Serie A, Inter đoạt chức vô địch 3 lần, về nhì 4 lần trong vòng 10 năm. Milan thì vô địch 2 lần, về nhì 2 lần. Tất nhiên, bóng đá Milan không phải bao giờ cũng cực kỳ rực rỡ như vậy. Nhưng dù có lúc này lúc khác, Milan vẫn luôn là kinh đô của Calcio. Khi Inter thoái trào thì Milan hùng mạnh, và ngược lại.
    Ở Anh, thủ đô London thường có 5-6 CLB góp mặt ở bảng ngoại hạng Premier League. Đấy là lý do vì sao các trận ?oderby London? thường trở nên nhạt thếch. Ở TBN, cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Barcelona tất nhiên là không khoan nhượng. Nhưng đấy không phải là trận derby đúng nghĩa, đơn giản vì Barcelona và Real không phải cùng thành phố. Hai đội bóng lớn gặp nhau thì nước nào chẳng có! Quanh đi quẩn lại, số trận derby kinh điển thật sự trên khắp thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. ?oDerby della Madonnina? chính là một trong các trận derby kinh điển ấy.
    Giới nghiên cứu lịch sử bóng đá đã cất công tìm hiểu nguyên nhân vì sao các tifosi ủng hộ Milan hoặc Inter, nhưng rút cuộc mọi kết luận đều có vẻ mơ hồ. Chẳng hạn, có người cho rằng Inter đại diện cho giới sang trọng trong khi Milan là đội bóng của tầng lớp lao động, nhưng kết luận này hoàn toàn không có cơ sở vững chắc. Người lao động vẫn ủng hộ Inter. Nguyên nhân liên quan đến chính trị cũng không, cho dù Italia là đất nước hiếm hoi mà đề tài chính trị luôn nóng bỏng chẳng kém đề tài bóng đá. Chỉ có một điều duy nhất chắc chắn: ở Milan, các tifosi hoặc sẽ ủng hộ Inter hết mình, hoặc sẽ là cổ động viên trong thành của AC Milan, chứ không đứng giữa. Một cuộc thăm dò trong năm 2001 cho thấy: 79% trong toàn bộ nam phụ lão ấu ở Milan tuyên bố mình là tifosi của một trong hai đội. Những đứa trẻ sơ sinh chào đời chưa thể điền vào phiếu thăm dò, đã có bố mẹ làm giúp!
    Một trong những chỗ hay nhất của trận ?oderby della Madonnina? chính là chi tiết người ta không hiểu sự chia rẽ giữa các tifosi Milan xuất phát từ đâu. Như đã nêu trên, đấy không phải là thái độ chính trị, cũng không phải là sự hiềm khích, đối đầu, thù hận. Trong mỗi bữa sáng, các gia đình ở Milan vẫn hay quây quần và tranh luận với nhau, xem vì sao bà vợ cổ vũ AC Milan trong khi ông chồng lại ủng hộ Inter. Con cái của họ thoải mái chọn một đội bóng ưa thích cho riêng mình. Đây có lẽ chỉ là lựa chọn đơn thuần về mặt tình cảm. Đẹp thay, nhưng cũng quyết liệt, nóng bỏng lắm thay! Cứ mỗi khi mùa bóng ở Calcio bắt đầu, Silvio Berlusconi lại ra chỉ thị cho các cầu thủ AC Milan: đoạt Scudetto, và thắng Inter trong trận ?oderby della Madonnina?!
    (baobongda.com.vn)
  7. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    đĩa thì thiếu gì ,vào trang acmilan.vn ấy ,có bác gì đó ở Sg nhìu băng đĩa lắm
    mua nhiều ko khéo còn dc khuyến mại đăm ba cái đĩa của giới showbiz italia
  8. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ở Box Ý cũng có bác bán ĐV tổng hợp về Milan,bác vào đây này:
    http://www10.ttvnol.com/forum/iat/918087.ttvn
  9. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 2 bác.
    Milan 1- 0 Inter .
    Tuyệt vời quá nhỉ. Bõ công thức đêm để xem.
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    http://www.bongdaso.com/Art_46120.aspx?cat=0
    !@#$%^ Bọn ngu! Thời điểm nào mà còn Samba với Sam 2

Chia sẻ trang này