1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Bài này em đọc lúc trưa,có lẽ của Một Inter-fan :))
    Nói chung là các CĐV cũng như cầu thủ của Inter rất buồn cười,lúc thua thì toàn đổ là do thiếu may mắn,do trọng tài,ect,toàn AQ.Tóm lại là nếu không thay đổi về suy nghĩ (tức là thay đổi cái suy nghĩ mình lúc nào cũng là cửa trên) thì tứ đời cũng đừng hòng rờ tới cái CPL.
    Inter mạnh,rất mạnh là đằng khác,lực lượng cực kì ngon lành,minh chứng bằng những Scudetto gần đây,nhưng họ luôn thất bại trong những trận đầu quyết định do yếu tố tâm lý.Hình như họ không bao giờ muốn ăn thua máu lửa trên sân cỏ cùng trái bóng mà lại muốn ăn thua bằng chân tay hơn.Nói cách khác là tinh thần màu cờ sắc áo kém =))
    Được btnmylove sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 29/09/2008
  2. jetli1981

    jetli1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Aha. bác này gãi đúng chỗ ngứa của em. Hôm nay đọc bài bình luận này mà thấy thằng viết bài này ngu như khuyển. không hiểu sao mà bài vẫn được đăng. Trận đấu thì đã diễn ra, mức độ hâp dẫn của nó thì tất cả những ai chứng kiến trận đấu đều công nhận. Bộ 3 Brasil của Milan đã cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng đẹp mắt mà con lợn này lại chê. Ức chế quá, bây giờ mới kiếm đc chỗ xả
  3. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là kệ,dù sao xem Inter thi đấu vài trận gần đây,mình thấy việc Inter bị đánh bại ở Serie A bây giờ cũng không phải là điều không thể như trong mấy năm trước nữa.
    Đang chờ đợi những Juve,Fio hay thậm chí...Genoa sẽ làm được những gì giống với Milan trong derby vừa rồi
    Chúng tôi thích Milan như thế này
    Adriano Galliani và Carlo Ancelotti vừa gửi lời khen ngợi tới toàn đội. Tất cả cầu thủ đều thể hiện khát vọng chiến thắng và giúp đỡ nhau trong nhiệm vụ ghi bàn. Milan cần phải tiếp tục như vậy.
    Adriano Galliani tỏ ra khá thoải mái khi đưa ra lời nhận định của mình về trận đấu tuyệt vời của Milan tối qua và chia sẻ một giai thoại?.
    ?oMọi người sẽ nói tôi bị điên nhưng tôi đã mơ về kết quả của trận đấu tối nay. Không hoàn toàn chính xác như vậy nhưng tôi đã mơ về nó. Một giấc mơ kỳ lạ, Julio Ceasar để mất bóng và Albertino Bigon dẫn bóng qua thủ môn ghi bàn. Nó giống như một điềm báo trước vậy. Tôi cảm thấy rất vui và càng vui hơn cho Ronaldinho. Chúng tôi đã quý mến cầu thủ này từ rất lâu và cậu ấy biết điều đó. Cậu ấy chỉ cần tìm ra điều kiện thích hợp, nhưng cậu ấy vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất. Chúng tôi đã rất muốn có cậu ấy và đó đã là vụ thương lượng khó khăn nhất của tôi trong 23 năm hoạt động ở lĩnh vực này. Chúng tôi không xây dựng đội hình với những cái tên lớn nhưng chúng tôi thích những cầu thủ đoạt Quả Bóng Vàng.?
    ?oVề trận đấu tối nay, tôi rất đồng ý với chủ tịch Berlusconi, mọi người đều nỗ lực tối đa với trái tim và quyết tâm của mình. Tôi muốn gửi lời khen tới toàn đội, nhất là Clarence Seedorf. Cậu ấy đã thi đấu một trận tuyệt vời ở trung tuyến vị trí cầu ấy đã từng thi đấu tại Ajax. Nếu tôi có thể cho điểm, tôi sẽ cho cậu ấy điểm 10. Và Rino Gattuso cũng xứng đáng với những lời khen ngợi, cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều nhưng không bao giờ đầu hàng. Rino là linh hồn của Milan, và cậu ấy không thể nào rời khỏi đội được.?
    ?oTôi không biết liệu chúng tôi có giành Scudetto không nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ cho mọi người thấy rằng chúng tôi không xứng đáng bị bỏ lại đằng sau với khoảng cách 21 điểm. Trong vài năm trở lại đây chúng tôi đã tập trung nhiều hơn ở đấu trường Châu Âu, giờ đây chúng tôi sẽ trở lại thành nhân vật chính ở giải quốc nội.?
    Sau những phát biểu của Adriano Galliani, Carlo Ancelotti phân tích trận đấu:
    ?oCác cầu thủ đã thực hiện chính xác những gì họ muốn. Họ đã phòng ngự số đông để chóng lại bài phòng ngự phản công nhanh trong khi tìm kiếm sự cân bằng và thi đấu tốc độ. Cả Kaka và Ronaldinho đều làm được điều đó và ghi một bàn thắng, sau đó chúng tôi đã kiểm soát thế trận rất tốt. Tôi thích tinh thần thi đấu thế này và chủ tịch Berlusconi chắc cũng đã bị bất ngờ. Cả đội thi đấu rất đoàn kết, các cầu thủ đều giúp đỡ nhau. So với hai trận đầu tiên thì tinh thần của chúng tôi đã có những biến chuyển. Giờ đây tất cả các cầu thủ đều hiểu rằng cần phải hợp tác với nhau để tạo sự cân bằng cho đội. Abbiati? Tôi gửi lời khen ngợi tới cậu ấy, cậu ấy thực sự đã không mắc sai lầm nào.?
    ?oSau chiến thắng này chúng tôi cũng không được quên đi thực tế. Hai thất bại trước Genoa và Bologna vẫn còn đó và vẫn còn quá sớm để nói rằng Milan trở lại. Hiển nhiên là cả đội đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm và điều đó giúp chúng tôi thi đấu tốt hơn.?
    (ACM.VN)
  4. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Milan đón chào Nesta trở lại tập luyện
    Tin vui liên tiếp tới với Milan trong những này qua, đầu tiên là việc họ chiến thắng 4 trận liên tiếp; Ronaldinho khai hỏa với phong độ đỉnh cao vốn có và giờ đây là việc trung vệ Alessandro Nesta đã có thể trở lại thi đấu sau chấn thương.
    Sự nghiệp của Nesta thật sự không suôn sẻ khi anh liên tục phải ?ođánh vật? với các chấn thương của bản thân kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp và điều này xảy ra thường xuyên hơn anh Nesta tới với Milan. Dù đóng góp rất nhiều để giúp Milan dành được nhiều danh hiệu cao quý nhưng những lần nghỉ thi đấu của Nesta cũng nhiều hơn, đặc biệt là các chấn thương đầu gối.
    Vào ngày thứ hai (29/09), cầu thủ 32 tuổi này, các CĐV đã nhìn thấy cầu thủ mang áo số 13 này chạy vòng quay sân cùng các đồng đội và tham gia vào phần lớn các buổi tập của AC Milan. Các Rossoneri hi vọng Nesta sẽ nhanh chóng lấy lại được 100% phong độ và thể lực để giúp cho hàng thủ Milan thi đấu thêm phần chắc chắn.
    Cựu cầu thủ của Lazio này còn thời hạn hợp đồng đến năm 2011 với AC Milan và được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Serie A. Anh đã quyết định giã từ đội tuyển quốc gia sau World Cup 2006 vì những chấn thương hành hạ một cách triền miên
    Tuy nhiên, Marcelo Lippi vẫn tuyên bố cánh cửa trở lại Azzurri vẫn sẽ luôn chào đòn Nesta một khi anh còn khao khát cống hiến cho đội bóng màu áo Thiên Thanh.
    Nesta đã có 227 khoác lên mình chiếc áo đỏ - đen kể từ khi gia nhập năm 2002 và ghi được 5 bàn thắng.
    (bongda.com.vn)
  5. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Galliani: Ancelotti chưa bao giờ gặp rắc rối
    (TT&VH Online) - Phó Chủ tịch của Milan Adriano Galliani mới đây cho biết công việc của HLV Carlo Ancelotti chưa bao giờ gặp trở ngại mặc dù đội bóng của ông đã có một màn khởi đầu tồi tệ.
    Rossoneri đã bất ngờ để thua cả hai trận đấu đầu tiên trong mùa giải mới trước Bologna và Genoa khiến rộ lên những thông tin cho rằng Ancelotti có nguy cơ bị sa thải. Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB đã quyết định giữ chân Ancelotti và đó có vẻ là một quyết định sáng suốt khi Milan đã thắng liền một mạch 4 trận liền, cả trên sân nhà và sân khách.

    Mới đây Phó chủ tịch Milan Adriano Galliani phát biểu rằng vị trí HLV trưởng của Ancelotti chưa bao giờ bị đe dọa: ?oChúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm một người thay thế Ancelotti. Nếu như chúng tôi làm điều đó thì chắc gì HLV mới có thể cùng đội bóng có những kết quả tốt đẹp thế này. Nếu như HLV mới không giúp chúng tôi thằng liền bốn trận, ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Với tất cả những gì đã có, chúng tôi đã biết mùi thắng lợi sau hai thất bại?.
    Ancelotti đang được hi vọng sẽ mang lại chiến thắng thứ năm liên tiếp cho Milan khi đội bóng này đến làm khách trên sân đối thủ dưới tầm FC Zurich ở trận lượt về UEFA Cup.
  6. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Shevchenko: Cảm giác ghi bàn thật tuyệt vời
    (TT&VH Online) - Andrei Shevchenko tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi cuối cùng anh cũng có được cảm giác ăn mừng bàn thắng trong màu áo Milan.
    Sheva chính là tác giả bàn thắng duy nhất giúp AC Milan giành chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà FC Zurich qua đó lọt vào vòng đấu bảng cúp UEFA với tổng tỷ số 4-1. Đó là bàn thắng đầu tiên mà tiền đạo người Ukraina ghi được từ khi anh trở lại Milan sau hai mùa bóng thất vọng ở Chelsea.
    Shevchenko hồ hởi phát biểu: ?oTôi rất mãn nguyện, cuối cùng tôi đã lại ghi bàn. Tôi cảm ơn các fan hâm mộ đã ủng hộ tôi, mặc dù hôm nay tôi đã mắc một số sai lầm lúc trận đấu mới bắt đầu?
    ?oTôi luôn ủng hộ các đồng đội và tập luyện chăm chỉ, tôi cảm ơn họ,cảm ơn HLV Carlo Ancelotti và các nhân viên y tế. Có cảm giác là có một cái gì đó ngăn cản các bàn thắng đến với tôi nhưng cuối cùng chúng đã đến và đó là một điều tuyệt vời. Ghi bàn là một việc quan trọng với một tiền đạo, tôi còn rất nhiều việc phải làm phía trước?, Shevchenko nói thêm.
    Các cổ động viên Milan đang hi vọng Sheva sẽ lại nổ súng vào Chủ Nhật này khi Rossoneri có chuyến làm khách trên sân của đội bóng đang xếp cuối bảng Cagliari.
  7. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Kaladze có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn
    (ACM.VN) Sau chấn thương mắc phải tối hôm qua, đã có nhiều ý kiến lo ngại cho rằng hậu vệ Milan Kakha Kaladze sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian khá dài.
    Kaladze khởi đầu trận đấu hôm qua trong khuôn khổ lượt về vòng đấu loại trực tiếp thứ hai UEFA Cup với FC Zurich ở Thụy Sĩ nhưng chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ do dính phải một chấn thương đầu gối anh đã buộc phải ra sân và người vào thay anh là Paolo Maldini.
    Milan vừa có một thông báo trên website chính thức của câu lạc bộ như sau: ?oSau khi thay ra sân trong hiệp một do chấn thương, các nhân viên y tế của Milan đã phát hiện ra một vấn đề với dây chằng đầu gối của Kaladze. Tình trạng của hậu vệ này sẽ được phân tích kỹ hơn trong vài giờ tới.?
    Kaladze chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối tuần này với Cagliari, và theo nhiều nguồn tin từ báo chí Ý thì anh có thể phải ngồi ngoài trong một khoảng thời gian tương đối dài.
    Đây là một tin xấu với cầu thủ quốc tế người Georgia này khi anh vừa lấy lại phong độ sau khởi đầu không mấy thành công, và đã thi đấu khá xuất sắc trong trận derby mà Milan giành chiến thắng trước Inter hồi Chủ Nhật trước.
    Với Philippe Senderos vẫn đang bị chấn thương, và Alessandro Nesta vẫn chưa thể trở lại thi đấu, Daniele Bonera và Maldini có thể sẽ là cặp trung vệ của Milan trong trận đấu với Cagliari.
  8. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Tình hình chấn thương của các cầu thủ đã có tiến triển
    Massimo Manara, Bác sỹ của CLB đã có buổi nói chuyện về tình hình chấn thương của các cầu thủ. Tình hình đã sáng sủa hơn: từ thứ 2 tới, Nesta và Favalli sẽ quay trở lại tập luyện. Tuần sau sẽ là Senderos và Borriello.
    Favalli
    ''Anh đã bắt đầu những bài tập thể lực. Anh đã có nhiều cải thiện về sức khỏe. Sang đến thứ 2 tới, Favalli sẽ quay trở lại tập luyện với đội bóng''.
    Kaladze
    ''Anh ấy đã được kiểm tra, và đã xác nhận được những thương tổn gây ra bởi vết thương cũ của anh. Nhưng nhìn chung, vết đau đã giảm đi nhiều. Những tiến triển sẽ rõ hơn trong tuần sau, khi Kaladze bắt đầu những bài tập thể lực''
    Nesta
    ''Thể lực của anh đã được cải thiện rất nhiều. Từ thứ 2 tới, Nesta sẽ hoàn toàn quay lại tập luyện với toàn đội.''
    Senderos
    ''Anh đã gần như khỏi hẳn chấn thương và sẽ quay trở lại với đội tuần sau.''
    Pirlo
    ''Chấn thương cũ của Pirlo đã tái phát. Từ hôm nay, anh sẽ phải tăng cường độ các bài tập hồi phục. Sẽ có 1 buổi kiểm tra nữa vào 15 ngày tới.''
    Borriello
    ''Anh ta vừa được kiểm tra vào sáng nay. Vấn đề về cơ của anh đã gần như được giải quyết. Marco sẽ quay lại vào tuần tới.''
    Flamini
    '' Anh ấy không tham dự đội tuyển quốc gia đợt này vì Flamini đang phải chịu đựng một chấn thương tại mắt cá chân trong trận đấu với Cagliari. Anh đã chụp film X-ray và kết quả là Flamini sẽ không thể tham gia tập luyện với đội trong 5-6 ngày tới.
    (ACM.VN)
  9. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Không có dự đoán nào từ Galliani nữa
    (ACM.VN) - Giám đốc điều hành Milan Adriano Galliani không muốn đưa ra bất kỳ dự đoán nào về cuộc đua tranh tới danh hiệu Scudetto nhưng ông tin rằng Andriy Shevchenko sẽ sớm có được phong độ tốt nhất của mình.
    Khi được hỏi về cuộc đua tới danh hiệu ở giải quốc nội mùa bóng này, Galliani đã không muốn đưa ra bất kỳ dự đoán nào vì ông không muốn ?onói trước? về Rossoneri.
    ?oChúng tôi sẽ không đưa ra bất cứ nhận định nào nữa,? giám đốc điều hành Milan nói. ?oTôi đã từng nói chúng tôi sẽ đuổi kịp Inter vào kỳ nghỉ Giáng Sinh và bạn đều biết kết quả đã như thế nào.?
    ?oTôi nghĩ mình sẽ không dự đoán gì cả. Giờ đây chúng tôi đang ở trong tình trạng tốt; thử tưởng tượng cảnh chúng tôi sa thải Ancelotti sau hai trận thua ở đầu mùa giải. Liệu chúng tôi có thắng cả 5 trận đấu liên tiếp và người tới thay ông ấy có phải là một thiên tài hay không?"
    ?oRõ ràng là không nên có những thay đổi trong thời gian của mùa giải. Chúng tôi sẽ cố gắng không làm những điều như vậy. Chúng tôi chỉ làm điều tương tự có một lần, thực ra là hai lần. Hai lần trong 23 năm với Terim và Tabarez.?
    Galliani cũng có lời nhận xét về tình trạng của Shevchenko.
    ?oChúng tôi đều biết rằng cậu ấy đã không thi đấu trong hai năm,? Galliani giải thích. ?oTuy nhiên, cậu ấy đang tập luyện rất chăm chỉ, cậu ấy đã ghi được một bàn thằng và để lỡ vài cơ hội.?
    ?oNhững bài kiểm tra gần đây cho thấy cậu ấy đang tiến bộ. Chúng tôi tin rằng cậu ấy sẽ sớm trở lại với phong độ tốt nhất của mình.?
  10. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Andrea Pirlo: Tôi sẽ trở lại sớm!
    (ACM.VN) - Andrea Pirlo sau 1 thời gian vắng bóng trên sân cỏ vì gặp phải chấn thương, và hôm qua anh đã có bài phát biểu trên kênh Milan Channel về tình hình bản thân, đội bóng và một vài cầu thủ.
    VỀ TÌNH HÌNH BẢN THÂN VÀ ĐỘI BÓNG
    ?oTôi đã khá hơn 1 chút, và vẫn đang trong giai đoạn chữa trị nhưng tôi sẽ trở lại sớm. Milan đã thi đấu rất tốt ở hàng tiền vệ mà không có tôi, với Gattuso, Ambrosini và Seedorf, phải nói rằng họ đã thi đấu rất tốt. Các tiền vệ này tuy có lối chơi khác tôi nhưng đội hình thì vẫn vậy, và đó là chi tiết quan trọng.?
    ?oMùa giải năm nay khá cân bằng, nhiều CLB có đội hình rất tốt và chất lượng. Các đội vừa và nhỏ hơn đã thi đấu rất tốt, đó sẽ là 1 cuộc chiến đấu khó khăn và dài hơn, nhưng như vậy mới thực sự hấp dẫn. Tôi khá buồn vì không thể tham gia trận Derby vừa rồi, nhưng rất vui vì kết quả cuối cùng. Chúng tôi đã thi đấu tốt nhưng tôi vẫn thất vọng vì không thể tham gia trận đấu đó.?
    VỀ NESTA
    ?oNesta là 1 cầu thủ rất quan trọng cả trong phòng ngự lẫn tấn công bởi anh ấy giống như 1 tiền vệ bổ sung khi luôn hỗ trợ ở phía sau. Hiện tại, anh ấy đang tập luyện với toàn đội và khá tốt, chúng ta sẽ sớm được thấy anh ấy thi đấu trở lại.?
    VỀ PATO
    ?oVề cú sút phạt của Pato ư (trong trận lượt đi với Zurich trên sân San Siro)? Đó là 1 cú sút tuyệt đẹp và giúp đội bóng ghi được bàn thắng, nhưng không phải cảm ơn sự chỉ bảo của tôi đâu (cười). Điều đó cho thấy đội bóng vẫn có thể ghi bàn từ những cú sút phạt mà không có tôi. Hy vọng cậu ấy sẽ có thêm những bàn thắng như vậy nữa?.
    VỀ RONALDINHO
    ?oCòn Ronaldinho? Anh ấy đã hoàn thiện hơn rất nhiều, và hiện tại anh ấy có 2 tuần để tập luyện thật tốt. Anh ấy muốn trở lại đỉnh cao, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi anh ấy?.

Chia sẻ trang này