1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tin rằng Công Phượng 19 hay 21?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi VNFan, 18/11/2014.

?

Bạn tin rằng Công Phượng năm nay bao nhiêu tuổi, 19 hay 21?

Poll closed 21/11/2014.
  1. 19 tuổi

    66,7%
  2. 21 tuổi

    33,3%
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chơi cái gì bộ Tư Pháp ? vì bộ tư pháp cũng khẳng định CP 19 tuổi.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    vẫn chưa close cái bic này đc hả các bác :D
    longmuonhieu thích bài này.
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.948
    Nó bảo là bọn tôi chỉ nêu nghi vấn, chứ chưa kết luận nên không thể bảo bọn tôi sau. Còn Bộ thì bảo anh chưa kết luận nhưng thựcra đã kết luận rồi. Vấn đề là như thế
  4. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Thế đệch miẹ cái thằng dẫn chương trình nào ngồi trước ống kính truyền hình cả nước nói oang oang giọng đanh thép kêu gọi Công Phượng tự thú trước bình minh, thế là nghi vấn à, làm phóng sự như điều tra hình sự, kết tội người ta như là tội phạm hình sự đến bây giờ bộ tư pháp người ta công nhận là CP 19 tuổi rồi vẫn còn cãi chày cái cối đúng là lũ bẩn bựa.
    Malogs thích bài này.
  5. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    ủng hộ đơn vị bị phạt điều tra vụ này, đề nghị mấy a e nào biết thông tin tuổi chính xác của e Phượng thì gửi cho họ để làm rõ, cấu xin anh MMichelHung tham gia vào cái vụ này luôn vì có bác là có thông tin tốt và chính xác
    Lần cập nhật cuối: 31/12/2014
  6. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Ngẫm lại phạt 15 triệu tuy thấy nhỏ nhưng mà lại hiểm, phạt càng nhỏ lại càng hiểm. Đi khắp nơi dân tình đều bất bình về quả phạt này và chửi VTV như chó. Phạt mạnh, phạt lớn, kiện tụng càng thắng lớn, dân tình càng hả hê, thì sẽ lại càng quên nhanh nhưng lại mang cái tội đánh chó không nể chủ, chuốc thêm thù oán. Phạt kiểu này dư luận vốn đã bất bình sẽ càng thêm bất bình. Mượn gió bẻ măng, để dân nó xử. Vết nhơ này coi như đừng hòng rửa được. 3x7=21 dân nó lại lôi lên chửi vì cục tức dân nó vẫn còn.
    Malogs thích bài này.
  7. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Vậy là cuối cùng kết luận là một số thằng ghen tỵ với tài năng của Messi Vn nên vu khống cho nó là 21 tuổi. VTV 24 giờ muốn Scangdan để lăng xê. Còn cái xổ hộ tịch thì thằng ghi sổ nó bị điên nên tưởng năm 1995 là năm 1993. Còn sổ hộ khẩu thì nó ghi nhầm nên sửa số 3 thành số 5.
    VTV 24 giờ có phải xin lỗi hay không thì do đài truyền hình quyết đinh. Còn NHM sẽ tự có kết luận không có lửa thì sao có khói. Đến từ 1 miền quê mà cầu thủ đi đá bóng đều làm lại giấy khai sinh mà lại làm nhầm lẫn giấy tờ là 95 thành 93 làm cho dư luận hiểu nhầm em nó gian lận tuổi. Bỏ tù mịa nó UBND xã CP đi.
  8. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Bầu Đức lên tiếng về việc VTV bị phạt vụ Công Phượng
    Trả lời báo chí quốc tế, bầu Đức cho rằng, đài VTV “đang cãi bừa” sau khi bộc lộ những sai sót về việc đưa tin về độ tuổi thật của Công Phượng.

    [​IMG]
    Bầu Đức cho rằng VTV “đang cãi bừa”

    Thời điểm giữa tháng 11/2014, VTV phát sóng điều tra về nghi án cầu thủ bóng đá Công Phượng gian luận tuổi trên chương trình Chuyển động 24h gây xôn xao dư luận.
    Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng vào cuộc, cụ thể là Bộ Tư Pháp xác minh tính pháp lý về những thông tin cá nhân như Giấy khai sinh, sổ Hộ khẩu, học bạ… thì đều khẳng định tiền đạo Nguyễn Công Phượng sinh năm 1995.

    Đến hôm qua, theo Quyết định số 1987/QĐ –XPVPHC của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành ngày 30/12/2014, Đài Truyền hình Việt Nam bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng vụ đưa thông tin sai về độ tuổi cầu thủ Công Phượng.

    Ngay sau đó, trả lời phỏng vấn giới truyền thông quốc tế, bầu Đức cho biết: “Tất nhiên là VTV bây giờ chỉ biện minh cùi thôi. Tôi không đi cãi tay đôi làm gì chuyện này. Họ đã cố tình làm thì tất nhiên phải đi bảo vệ chuyện đó.

    “Thế nhưng việc này đã được cơ quan tư pháp xác minh rồi thì không nên bàn cãi nữa. Chẳng lẽ bây giờ đưa Bộ Công an vào nữa? Tôi nghĩ là cãi bừa thôi.”

    “VTV họ cảm thấy đúng hay sai thì việc này nó đã rõ rồi. Sự thật vẫn là sự thật. Để cho công chúng, mọi người đánh giá chuyện này chứ tôi cũng không nghĩ mình nên bình luận sâu làm gì.

    Càng xé ra thì càng tội nghiệp gia đình cháu Phượng thôi. Tất cả những ai công tâm đều đứng về phía sự thật. Chúng tôi không làm sai”.

    Chủ tịch CLB HAGL còn chia sẻ thêm, phóng sự mà VTV đã phát ảnh hưởng tiêu cực đến Công Phượng, đặc biệt là quá trình phát triển sự nghiệp và phong độ trên sân cỏ.

    “Một con người đàng hoàng như thế tự nhiên bị nắm đầu đánh thì làm sao bình thường được. Để Công Phượng hồi phục lại thì hơi khó.

    Tất nhiên chúng tôi có trách nhiệm làm hết sức mình, nhưng một vết thương như thế khó mà lành lại bình thường được” – bầu Đức nói.
    Cách xử lý hay của bầu Đức. Anh em nên học tập !!!! Người hâm mộ mới là người sáng tỏ nhất :-D:-D:-D
    Malogs thích bài này.
  9. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Các bạn bảo VTV nó đưa thông tin sai sự thật. Thông tin nào nó đưa sai. Nó chỉ chụp lại học bạ, sổ hộ khẩu, sổ hộ tịch và nghi ngờ đã được tẩy xoá. VTV nó không kết luận CP 19 tuổi hay 21 tuổi. Chẳng nhẽ các giấy tờ ấy là sai. Còn về việc người xem nghĩ CP 21 tuổi thì đấy là do duy luận của người xem không phải là kết luận của đài.
    Nếu nói nó sai thì thứ nhất lá đã làm sụp đổ thần tượng của 1 số fan cuồng steen bú bình. Thứ 2 là đưa thông tin làm rối loạn dư luận.
    Còn bây giờ các ông chụp mũ bảo nó kết luận CP 21 tuổi mà không có bằng chứng. Các ông xem lại xem có câu nào nó bảo CP 21 tuổi hay sinh năm 93 không.
    Tóm lại 1 thằng ăn gian tuổi được xã hội và chính quyền bảo vệ tại 1 đất nước mà công lý và sự thật ko quan trọng bằng cái sĩ diện quốc gia thì pháp luật ko làm gì được. Nhưng mà lấy luật ra chơi thì các đại ca báo chí va chạm nhiều còn lâu mới túm chym được các anh
    .
    OnlyUnited2015 thích bài này.
  10. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Ông muamuaha muốn bênh VTV thì cũng phải xem kỹ lại nhé, nó bị phạt vì cái tội đưa thông tin sai sự thật khi chưa đủ chứng cứ cái này là thuộc về luật truyền thông rồi, dù bọn VTV lão luyện, cáo già đến đâu vẫn có chỗ nói hớ, và ngu thì bị phạt thôi, mặc dù đã cài cắm để không nói trực tiếp Cp 21 tuổi, nhưng vẫn có chỗ nói bị bắt thóp, cái giấy khai sinh là cái quan trọng nhất để xác định tuổi của 1 người mà bộ tư pháp đã công nhận cái giấy khai sinh này là chính xác hợp pháp thì các chú dù muốn không tin CP 19 tuổi thì cũng éo thể cãi được và chấp nhận đi.
    Quyết định xử phạt của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã có các hành vi vi phạm hành chính như: Thông tin về độ tuổi cầu thủ Nguyễn Công Phượng trong chương trình Chuyển động 24h phát sóng trên VTV1 có một số nội dung sai. Cụ thể: “Năm sinh 1995 của Công Phượng bắt đầu xuất hiện từ năm 2006” (chương trình phát ngày 8/11/2014); “Đến thời điểm này, tất cả các giấy tờ khác, như chúng tôi đã chứng minh, là vô hiệu” (phát sóng ngày 16/11/2014).
    Theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định xử phạt Đài Truyền hình Việt Nam 15 triệu đồng và buộc Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cải chính thông tin sai sự thật nêu trên.
    kosodo thích bài này.

Chia sẻ trang này