1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bản tin sinh học

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi quatao_xanh, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quatao_xanh

    quatao_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    bản tin sinh học

    mục đích cập nhật cho các bạn những bản tin mới nhất of sinh học và những khám phá of sinh học , CuO lập topic này ^^

    mong các bạn đừng post bài trả lời , khỏi làm rối topic ^^


    sau đây la` phần mục lục:

    1.Phát hiện loài cá nhỏ nhất, khoa học chưa hề biết tới (trang 1) http://www2.ttvnol.com/f_257/712075.ttvn

    2.Tìm thấy họ hàng lâu đời nhất của T.rex (trang 1) http://www2.ttvnol.com/f_257/712075.ttvn





    Được quatao_xanh sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 20/04/2006
  2. quatao_xanh

    quatao_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    loài cá nhỏ nhất vừa được phát hịen
    [​IMG] Cá Paedocypris progenetica (Ảnh từ trang web nước ngòai)
    Các chuyên gia sinh thái học thuộc đoàn thám hiểm quốc tế vừa mới phát hiện 1 loài cá nhỏ nhất thế giới mà khoa học chưa biết tới tại vùng đầm lầy thuộc đảo Sumatra (Indonesia).
    Loài cá mới này được đặt tên là Paedocypris progenetica, những con đã trưởng thành chỉ đạt chiều dài tối đa 7,9mm và có cái đầu mảnh mai.
    "Đây là loài cá kỳ lạ nhất mà tôi đã từng thấy", - ông Ralf Britz, nhà sinh vật học thuộc bảo tàng tự nhiên học Lon Don (Natural History Museum) đã phát biểu với giới báo chí như vậy.
    "Nhà vô địch" nhỏ con này chỉ sống ở những đầm lầy ngập mặn, nơi có nồng độ axit cao gấp 100 lần so với nước mưa thông thường.
    Mới cách đây không lâu các chuyên gia còn cho rằng, ở môi trường nước như vậy trên thực tế là không thể có sự sống, song qua các khảo sát gần đây nơi này lại là ngôi nhà chung cho khá nhiều loài động, thực vật mà ta không thể gặp ở bất cứ nơi nào trên trái đất.
    Theo số liệu của LHQ, Indonesia là nơi có hệ sinh thái đa dạng nhất trên trái đất - ở đó lưu trữ 25% quỹ gene sinh học của hành tinh chúng ta. Còn nếu tính cả các quốc gia láng giềng thuộc khu vực Đông Nam Á, thì khu vực này chiếm tới 40% toàn bộ hình thái động, thực vật của trái đất.
    Sự giàu có về đa dạng sinh học của các nước ASEAN thật đáng ngạc nhiên ?" theo lời ông Luke Bandebon, trưởng đại diện .С tại Philipinна ?" ?ochỉ trên 1 vùng đất khoảng vài trăm hec-ta thuộc rừng nhiệt đới của các nước này mà đã có số lượng chim hoang dã và các loài động vật có vú sinh sống bằng tất cả các nước New Zealand, Bỉ và Đức cộng lại?.
  3. quatao_xanh

    quatao_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1

    Tìm thấy họ hàng lâu đời nhất của T.rex
    [​IMG]
    Khủng long Guanlong wucaii là tổ tiên lâu đời nhất của T.rex. (Zhongda Zhang/IVPP)
    Các nhà nghiên cứu tuyên bố đã phát hiện thấy tổ tiên của con T.rex hung dữ. Hoá thạch cổ nhất của khủng long tyrannosaur có tuổi đời 160 triệu năm.
    Nhóm nghiên cứu ngạc nhiên khi biết được con khủng long dài 3 m này có một chiếc mào sặc sỡ trên đầu. Phát hiện có thể giúp tìm hiểu những con khủng long chân ngắn đuôi dài đã tiến hoá thành T.rex như thế nào trong 100 triệu năm. Sinh vật mới được tìm thấy tại bồn địa Junggar, một khu vực giàu hoá thạch khủng long ở vùng tây bắc xa xôi của Trung Quốc.
    Một người lao động địa phương đã tình cờ phát hiện thấy 2 bộ xương khủng long, một của con trưởng thành 12 tuổi và một của con non 6 tuổi. Cả hai bộ xương đều còn khá nguyên vẹn. Nhóm đã đặt tên cho loài khủng long có từ kỷ Jura muộn này là Guanlong wucaii, lấy từ tiếng Trung Quốc là con rồng có mào.
    Giáo sư James Clark, nhà cổ sinh vật học tại Đại học George Washington, nói: "Khi tìm hiểu kỹ càng chúng tôi phát hiện thấy đó chính là họ hàng của T.rex. Như vậy chúng trở thành họ hàng nguyên thuỷ nhất từng được biết đến của khủng long tyrannosaur".
    Tyrannosaur là nhóm săn mồi thống trị vào cuối kỷ Phấn trắng. Kỷ nguyên đó, cách đây khoảng 65-100 triệu năm, đánh dấu chương cuối cùng trước khi nhóm này tuyệt chủng. Vào thời gian đó, T.rex đang ngự trị. Thành viên nổi tiếng nhất của dòng họ tyrannosaur, có kích thước khổng lồ lên tới 9-13 m, những chiếc răng bự và đôi chi trước nhỏ xíu nhưng có móng vuốt kinh dị, đã trở thành nhân vật chính trong nhiều bộ phim Hollywood.
    Giáo sư Clark miêu tả G. wucaii: "Điều nổi bật nhất là nó có một cái mào trên đỉnh đầu. Với loài ăn thịt thì điều này khá lạ thường. Chiếc mào này chắc hẳn có màu khá nổi bật và là một kiểu phô trương".
    Con vật cũng có chung vài đặc điểm với T.rex như có răng sắc nhọn, đôi chi trước ngắn và chỉ chạy bằng 2 chân sau. Nhưng G. wucaii khác biệt nổi bật ở kích cỡ nhỏ hơn rất nhiều - 3m. Ngoài ra, chiếc sọ thô sơ hơn và đặc điểm xương chậu cho thấy đó là con vật trung gian giữa tyrannosaur và coelurosaur - nhóm khủng long cổ xưa hơn và là tổ tiên của chim hiện đại. Các nhà nghiên cứu hy vọng phát hiện sẽ tiết lộ giai đoạn sơ khai trong sự tiến hoá của tyrannosaur.
    "Guanlong cho chúng ta thấy tổ tiên coelurosaurian nhỏ bé của tyrannosaur đã tiến hoá như thế nào để trở thành T.rex khổng lồ gần 100 triệu năm sau", Clark nói.
  4. quatao_xanh

    quatao_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1

    Phát hiện loài bò sát mới tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
    [​IMG]
    thằn lằn tai (loài mới nhất tính đến năm 2006 vừa được tìm thấy ở việtnam)
    Hôm 8-2, ông Nguyễn Tấn Hiệp, Giám đốc vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết tại vùng núi Karst thuộc khu vực Chà Nòi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nhà khoa học Thomas Zegler (Cộng hoà liên bang Đức) đã phát hiện một loài bò sát mới lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới.

    Đây là loại thằn lằn tai có tên gọi là Tripidophrus nogeler sống tại các vách núi gần các con suối hoặc ẩn mình dưới các tảng đá bên những khe nước.
    Theo nhà khoa học Đức Thomas Zegler, trên thế giới hiện có 25 loài thằn lằn tai đã được phát hiện. Phần lớn các loài thằn lằn tai này sinh sống chủ yếu ở lục địa và các hòn đảo ở Đông Nam Á, trong đó có 7 loài thằn lằn tai đang sinh sống tại Việt Nam. Loài thằn lằn tai Tripidophrus nogeler là loài thứ 26 của thế giới thằn lằn tai.

  5. weirdhobbit

    weirdhobbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn đã có topic bản tin sinh học tập trung các bản tin đã được hai mươi mấy trang sao bạn không post tiếp vào đó mà lập topic mới cho rối lên lại còn kêu mọi người đừng post vào làm rối topic của bạn???

Chia sẻ trang này