1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Tăng_gô

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Bản tin Tăng_gô

    Tôi sẽ mở hàng topic này, nhẽ ra chúng ta cần phải có một topic dính cập nhật các thông tin về đội tuyển Tăng-gô và các chàng trai thảo nguyên từ lâu lắm rồi. Tất cả những thông tin về đội tuyển Argentina và các cầu thủ của chúng ta sẽ được post tại đây. Mọi người vào box thì nhớ ghé qua đây nhé
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Juan Veron khoác áo Inter​
    Veron quyết tâm ra đi, tìm kiếm tương lai ở Serie A.
    Hôm qua, tiền vệ người Argentina, Juan Veron, đã gia nhập CLB thành Milan từ Chelsea, theo bản hợp đồng cho mượn một mùa giải từ ngày 1/7. Cầu thủ 29 tuổi này ra đi vì không chấp nhận việc cắt giảm lương của CLB thành London. Anh là người đầu tiên rời Stamford Bridge mùa hè này.
    Sau lễ ký kết, Veron trả lời kênh truyền hình của Inter qua điện thoại: "Tôi rất sung sướng bởi niềm mơ ước được khoác áo sọc xanh đen của mình đã trở thành hiện thực. Tôi không nghĩ nhiều đến phí chuyển nhượng mà chỉ quan tâm đến điều mà Inter đang kỳ vọng ở mình. Sau khi nhận được lời đề nghị chính thức, tôi đã nói chuyện với chủ sở hữu CLB, ông Massimo Moratti, chủ tịch Facchetti và các giám đốc của Inter. Tôi đã đồng ý ngay lập tức".
    Còn bà Helen Wood, phát ngôn viên của Chelsea, phát biểu: "Việc Veron ra đi cũng phù hợp với ý của tân HLV Jose Mourinho. Ông ấy không muốn có quá nhiều cầu thủ trong đội hình mùa tới. Điều đó có lợi cho cả CLB và cá nhân cầu thủ".
    Veron chuyển đến sân Stamford Bridge với giá 15 triệu bảng từ Manchester United, mùa hè năm ngoái. Nhưng mùa bóng năm nay, nhạc trưởng 29 tuổi người Argentina chỉ chơi 14 trận cho Chelsea do anh phải nghỉ một thời gian dài để chữa chấn thương lưng. Dù ghi bàn thắng trong trận ra mắt, giúp Chelsea hạ Liverpool với tỷ số 2-1, nhưng Veron không cạnh tranh được vị trí tiền vệ trung tâm với tuyển thủ Pháp, Claude Makelele. Do đó, Veron buộc phải tìm bến đỗ mới, kết thúc một năm tồi tệ ở London.
    Ở San Siro, Veron có dịp tái ngộ cùng những khuôn mặt quen thuộc, đến từ Lazio. Đầu tiên, nhạc trưởng người Argentina được gặp lại người đồng đội cũ ở Lazio như hậu vệ Giuseppe Favalli (mới chuyển sang Inter hồi đầu tuần), tiền vệ Dejan Stankovic và Matias Almeyda. Tất cả họ đều là những cầu thủ giành scudetto năm 2000 cùng Lazio, dưới triều đại của HLV Sven Goran Eriksson. Bên cạnh đó, Veron còn được chơi bóng cùng mấy đồng hương và cũng là đồng đội trong đội tuyển Argentina như thủ quân Javier Zanetti, cựu tiền vệ Valencia Kily Gonzalez.
    Được gia_cat_luong sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 04/06/2004
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Juan Veron khoác áo Inter​
    Veron quyết tâm ra đi, tìm kiếm tương lai ở Serie A.
    Hôm qua, tiền vệ người Argentina, Juan Veron, đã gia nhập CLB thành Milan từ Chelsea, theo bản hợp đồng cho mượn một mùa giải từ ngày 1/7. Cầu thủ 29 tuổi này ra đi vì không chấp nhận việc cắt giảm lương của CLB thành London. Anh là người đầu tiên rời Stamford Bridge mùa hè này.
    Sau lễ ký kết, Veron trả lời kênh truyền hình của Inter qua điện thoại: "Tôi rất sung sướng bởi niềm mơ ước được khoác áo sọc xanh đen của mình đã trở thành hiện thực. Tôi không nghĩ nhiều đến phí chuyển nhượng mà chỉ quan tâm đến điều mà Inter đang kỳ vọng ở mình. Sau khi nhận được lời đề nghị chính thức, tôi đã nói chuyện với chủ sở hữu CLB, ông Massimo Moratti, chủ tịch Facchetti và các giám đốc của Inter. Tôi đã đồng ý ngay lập tức".
    Còn bà Helen Wood, phát ngôn viên của Chelsea, phát biểu: "Việc Veron ra đi cũng phù hợp với ý của tân HLV Jose Mourinho. Ông ấy không muốn có quá nhiều cầu thủ trong đội hình mùa tới. Điều đó có lợi cho cả CLB và cá nhân cầu thủ".
    Veron chuyển đến sân Stamford Bridge với giá 15 triệu bảng từ Manchester United, mùa hè năm ngoái. Nhưng mùa bóng năm nay, nhạc trưởng 29 tuổi người Argentina chỉ chơi 14 trận cho Chelsea do anh phải nghỉ một thời gian dài để chữa chấn thương lưng. Dù ghi bàn thắng trong trận ra mắt, giúp Chelsea hạ Liverpool với tỷ số 2-1, nhưng Veron không cạnh tranh được vị trí tiền vệ trung tâm với tuyển thủ Pháp, Claude Makelele. Do đó, Veron buộc phải tìm bến đỗ mới, kết thúc một năm tồi tệ ở London.
    Ở San Siro, Veron có dịp tái ngộ cùng những khuôn mặt quen thuộc, đến từ Lazio. Đầu tiên, nhạc trưởng người Argentina được gặp lại người đồng đội cũ ở Lazio như hậu vệ Giuseppe Favalli (mới chuyển sang Inter hồi đầu tuần), tiền vệ Dejan Stankovic và Matias Almeyda. Tất cả họ đều là những cầu thủ giành scudetto năm 2000 cùng Lazio, dưới triều đại của HLV Sven Goran Eriksson. Bên cạnh đó, Veron còn được chơi bóng cùng mấy đồng hương và cũng là đồng đội trong đội tuyển Argentina như thủ quân Javier Zanetti, cựu tiền vệ Valencia Kily Gonzalez.
    Được gia_cat_luong sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 04/06/2004
  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Có thể giải thích điều gì về phong độ của Veron hiện tại không nhỉ?
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Có thể giải thích điều gì về phong độ của Veron hiện tại không nhỉ?
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    - Các tuyển thủ Argentina cảm thấy bực bội sau trận thua 1-3 trước Brazil khi tất cả các bàn thắng của đối thủ đều được ghi từ chấm phạt đền 11m. Họ cho rằng trọng tài đã thiếu sự công tâm. Tiền đạo Crespo cho rằng, anh cùng các đồng đội không đáng bị thua như thế và không phải theo cách đó. Sorin thì nói, ở tình huống phạt đền thứ nhất thì không có gì bàn cãi nhưng bàn thứ 3 thì không thể chấp nhận được. Chủ tịch LĐBĐ Argentina Julio Grondona cũng chỉ trích cách cầm còi của trọng tài Oscar Ruiz (Colombia).
    (B.P)
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    - Các tuyển thủ Argentina cảm thấy bực bội sau trận thua 1-3 trước Brazil khi tất cả các bàn thắng của đối thủ đều được ghi từ chấm phạt đền 11m. Họ cho rằng trọng tài đã thiếu sự công tâm. Tiền đạo Crespo cho rằng, anh cùng các đồng đội không đáng bị thua như thế và không phải theo cách đó. Sorin thì nói, ở tình huống phạt đền thứ nhất thì không có gì bàn cãi nhưng bàn thứ 3 thì không thể chấp nhận được. Chủ tịch LĐBĐ Argentina Julio Grondona cũng chỉ trích cách cầm còi của trọng tài Oscar Ruiz (Colombia).
    (B.P)
  8. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Argentina đại náo Roland Gallos​
    4 cây vợt Argentina vào tứ kết, 3 trong số đó có mặt tại bán kết là : Coria, Nalbandian và Gaudio. Đêm qua sau khi Coria đả bại niềm hy vọng cuối cùng của nước Anh là Tim Henman, một trận chung kết Grand Slam toàn Argentina lần đầu tiên trong lịch sử sẽ diễn ra. Chúc mừng các cây vợt Argentina
  9. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Argentina đại náo Roland Gallos​
    4 cây vợt Argentina vào tứ kết, 3 trong số đó có mặt tại bán kết là : Coria, Nalbandian và Gaudio. Đêm qua sau khi Coria đả bại niềm hy vọng cuối cùng của nước Anh là Tim Henman, một trận chung kết Grand Slam toàn Argentina lần đầu tiên trong lịch sử sẽ diễn ra. Chúc mừng các cây vợt Argentina
  10. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Nói chung là dù sao thì Braxin cũng đã gặp quả báo thôi.
    Vòng loại vừa rồi Braxin cũng đã bị thổi 1 quả phạt đền dẫn đến kết quả hoà 1 - 1 .
    Argen bị trọng tài thổi thiên vị trong trận gặp Braxin nhưng cuối cùng thì Braxin cũng có tránh khỏi điều đó đâu.
    Dù sao cũng tiếc là ko thắng được Braxin.

Chia sẻ trang này