1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bản tin thiên văn học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi bigdog30784, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    bản tin thiên văn học

    chao` các bác.Em thấy dạo này trên các báo hay các phim khoa học có nói rất nhiều về thiên văn học.Ngoài các bản tin dài nói về các vấn đề cơ bản còn có những thông tin mới về thiên văn học trên thế giới như việc phóng các con tàu vũ trụ .Em nghĩ chúng ta cũng nên post những thông tin này lên để tiện việc theo dõi.
    Em bắt đầu trước nhé.

    HỐ ĐEN CỦA THIÊN HÀ CHÚNG TA
    một nhóm nghiên cứu quốc tế do giáo sư Rainer Schôdel,viện nghiên cứu Max _Planck dẫn đầu đã xác định rằng tại trung tâm thiên hà của chúng ta có 1 hố đen khổng lồ,nặng hơn mặt trời khoảng 3,7 lần.Sự tồn tại của nó được khẳng định dựa vào dữ liệu thu thập trong 10năm qua và những quan sát gần đây bằng dụng cụ thích ứng quang học NAOS_ CONICA thuộc đài thiên văn Parânl,Chilê về 1 ngôi sao có ký số S2 quay quanh hố đen.Sao S2 lớn hơn mặt trời gấp 7 lần và di chuyển với tốc độ khác thường nhằm tránh bị hố đen thu hút.Quỹ đạo sao S2 chỉ có chu kì khoảng 15 năm.
    Các bác có thêm thông tin thì post lên giùm em với nhé.

    bigdog30784
  2. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    XÂY NHÀ TRONG VŨ TRỤ BẰNG SÓNG RADIO
    Ý tưởng này dựa trên kĩ thuật định dạng bằng sóng âm,để lắp ghép các vật thể rắn ở môi trường không trọng lượng đã giúp Narâynan Komerath ,1 kĩ sư hàng không của viện công nghệ Georgia,mỹ,phát triển kĩ thuật xây những cao ốc lơ lửng trong vũ trụ bắng sóng radio.
    Nguyên lý của kĩ thuật này như sau: trong 1 buồng kín,sóng âm được phát ra từ các hạt nhựa di chuyển tự do.Sau 1 thời gian ,các hạt nhựa sẽ bị kẹt ở 1 điểm nào đó,được gọi là nút âm.Vì áp suất không khí ở nút âm thấp hơn ở tất cả những điểm xung quanh,nên các hạt nhựa đã lọt vào đây sẽ khó thoát ra được nữa.khi các hạt nhựa đã lấp đầy nút âm,người ta sẽ gắn kết chúng với nhau bằng 1 loại chất dính,chẳng hạn hạt nhựa tổng hợp,để tạo ra 1 vật thể rắn.
    Tuy nhiên trong vũ trụ chân không,sóng âm lại trở nên vô tác dụng.Muốn di chuyển các vật nặng hơn ,người ta sẽ cần đến sóng radio.Komerath cho biết,dựa trên nguyên lí này,nhóm của ông có thể lắp ráp những khối vật liệu có kích cỡ bằng viên gạch để tạo ra những cấu trúc với bất cứ hình dạng nào.Trước mắt ,ý tưởng của ông này là gởi 1 nhóm máy truyền sóng radio -sử dụng năng lượng mặt trời -đến vành đai thiên thạch của Trái Đất ,tại đây,các máy náy sẽ hướng sóng vào 1 thiên thể để phá vỡ nó thành nhiều mảnh nhỏ.sau đấy ,sóng radio sẽ hu gom những mảnh vỡ và lắp ghép chúng lại thành 1 dự án theo thiết kế cho trước .người ta cũng có thể sử dụng các loại keo để dự án chắc chắn hơn,biến nó thành không gian sống cho các nhà du hành.
    nếu có tính khả thi,công nghệ này sẽ giúp gạt bỏ được giai đoạn tốn kém nhất trong tiến trình chinh phục vũ trụ: chuyên chở dụng cụ và vật liệu để xây dựng trạm không gian.
    bigdog30784

Chia sẻ trang này