1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Tuyên Quang

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chuoinai, 13/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    đừng giận Sun, Sun ấy không có ác ý gì đâu, không phải ai cũng biết được rằng TQ mình chỉ được cái vỏ " Phổ cập THCS đầu tiên trong cả nước" mà trên thực tế thì ..... xoá nghèo, nước sạch cho người dân còn chưa xong..... đó là cái dở của công tác lãnh đạo thích hư vinh mà không chịu đầu tư cho tương lai ....
    Chúc mừng Chiêm Hoá nhé! ở Sơn Dương đời sống không đến nỗi vậy.... nhưng đi thì Đại học thì.... làm giàu cho người Hà Nội là chính, một tháng thi mà em nào cũng tiêu hết gần 3 triệu đồng_ bằng số tiền mà nông thôn làm cả năm không đủ.....
    cũng có những em ngoan ngoãn học giỏi, đỗ ĐH hiện nay là 7 em, vào thẳng 2 em, 1 em được 29 điểm thi ĐH mỗi tội.... học trường Chuyên.
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34

    Ấy chết, tớ đây không bao giờ chịu thua ku nào cả nhưng sao hôm nay tự dưng đọc đến bài này lại thấy kỳ kỳ, lạ thật, chắc lại động lòng trước con gái rồi! hic, xin lỗi nhé, thương mà... đừng giận tớ nhe! Thôi vầy, để tớ chúc tất cả đều thi đậu, hic, được chưa? thương nhiều nhé!
    to ku pna: ku sợ anh đến nổi không dám nói thẳng ra nên mới lấy nick khác à? tệ vậy!

    PS: Sao hôm nay mình dư hơi thế vậy nhỉ? chả lẽ lại bị cô gái này bỏ bùa cải tà mình rồi?
  3. tita_lovemyta

    tita_lovemyta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin mới nhất thì vào tháng 11 năm nay tỉnh ta sẽ tổ chức hội chợ thương mại và ngày hội tuyển dụng. Đơn vị bảo lãnh là UBND tỉnh, tổ chức là sở LĐ TB&XH cùng sở Thương Mại. Địa điểm có thể là sân bóng thiếu niên ở gần hồ Phan Thiết. Vì đây là lần đầu tổ chức nên chắc chắn còn rất nhiều khó khăn nên các bạn trẻ TQ muốn đóng góp sức mình để phát triển quê hương thì hãy nhiệt tình tham gia nhé. Mình cũng đang chỉ là SV thôi nhưng mình đã nhân trách nhiệm xây dựng mô hình và thiết kế chương trình cho ngày hội việc làm. Bạn nào có ý tưởng hấp dẫn thì liên lạc với mình nhé.
  4. tita_lovemyta

    tita_lovemyta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Theo thông tin mới nhất thì vào tháng 11 năm nay tỉnh ta sẽ tổ chức hội chợ thương mại và ngày hội tuyển dụng. Đơn vị bảo lãnh là UBND tỉnh, tổ chức là sở LĐ TB&XH cùng sở Thương Mại. Địa điểm có thể là sân bóng thiếu niên ở gần hồ Phan Thiết. Vì đây là lần đầu tổ chức nên chắc chắn còn rất nhiều khó khăn nên các bạn trẻ TQ muốn đóng góp sức mình để phát triển quê hương thì hãy nhiệt tình tham gia nhé. Mình cũng đang chỉ là SV thôi nhưng mình đã nhân trách nhiệm xây dựng mô hình và thiết kế chương trình cho ngày hội việc làm. Bạn nào có ý tưởng hấp dẫn thì liên lạc với mình nhé.
    Chẳng hiểu sao bài viết của tôi lại bị chuyển sang nick lovemyta
    chứ?
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Box TQ kể ra thì chất lượng cũng được, ai cũng tài cả cơ mà ít người quá....
    Các thành viên chả chịu post bài gì cả, toàn cưa nhau thôi.... đề nghị tình cảm cách mạng hơn một chút... mà Cách mạng là vì mọi người, yêu mọi người ...
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đến Tuyên Quang xem nuôi bò sữa
    Hiện đại nhất Đông Nam á - người Tuyên Quang nói thế về hệ thống chuồng trại và công nghệ chăn nuôi đàn bò sữa tỉnh mình. Chỉ trong 2 năm, Tuyên Quang đã gây dựng được một đàn bò sữa HF và bò thịt cao sản hơn 4.000 con, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho hàng trăm ngàn lao động.
    Chẳng có mấy người ủng hộ khi lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang xác định và chỉ đạo bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh là phát triển đàn bò sữa. Nhưng đã nghiên cứu và phân tích kỹ các điều kiện thực tế, thấy môi trường khí hậu thuận lợi, nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 230C, có khả năng phát triển đồng cỏ, trồng cây thức ăn gia súc, nên mọi lời dị nghị không thể lay chuyển quyết tâm của họ. Nhận thấy phát triển đàn bò sữa theo hướng chăn nuôi bò sữa thuần HF nhập ngoại cho năng suất sữa cao hơn, thời gian tạo được đàn bò sữa cao sản ngắn, tháng 5/2002, tỉnh bỏ ra hơn 40 tỷ nhập hơn 700 con bò sữa từ úc về "làm vốn". Đưa được ngần ấy con bò, mỗi con nặng vài ba tạ từ Cảng Hải Phòng về được đất Tuyên Quang cũng "toát mồ hôi". Thời gian đầu rèn cho chúng quen với cuộc sống mới cũng là một cuộc chiến đầy thử thách. Con này ốm, con kia đau chân. Có con điều trị theo phác đồ của bác sĩ ngoại thì lăn ra chết, vào tay bác sĩ nội lại khỏe như vâm.
    Trung tâm phát triển bò Yên Sơn được chọn là nơi thực hiện thí điểm dự án phát triển đàn bò sữa. Các lớp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý chăn nuôi, thú y được tổ chức liên tục. Nhiều đoàn cán bộ được cử đi học tập kinh nghiệm chăn nuôi bò sữa cao sản ở nước ngoài. Trại bò lớn nhất Phú Lâm, (nay là Trung tâm nhân giống bò sữa và bò thịt cao sản Phú Lâm) sau khi thấm thía nỗi khổ vì vắt sữa khi mấy trăm con đồng loạt cho sữa đã bỏ ra gần 20 tỷ sắm một giàn máy vắt sữa tự động. "Công nghệ tiên tiến của Thụy Điển đấy! Đông Nam á có 2 cái, thì một nằm ở Phú Lâm này", Giám đốc Trung tâm Nguyễn Thọ Lai tự hào. "60 con/lượt vắt và chỉ mất vỏn vẹn 10 phút/lượt, có hệ thống quản lý đàn, kiểm tra chính xác lượng sữa, tình trạng sức khỏe". Thú vị nhất là mỗi con bò đều được gắn chíp, trực tiếp nối mạng với Viện chăn nuôi, các phần mềm về quản lý đàn, giống đều được áp dụng. ốm đau, kém ăn, giảm sữa... là biết ngay mà xử lý.
    Hầu hết các trại bò ở Tuyên Quang đều có một chu trình chuồng trại khép kín, rất sạch sẽ. Cứ 6-8 tiếng/lần, hệ thống rửa chuồng tự động bằng nước sẽ cuốn sạch phân ra một bể riêng. Tại đây, phân được làm lắng, nước được lọc, sau đó, đưa lên đồi tưới cỏ. Phương thức chăn nuôi công nghiệp phổ biến trong tất cả các trạm trại. Bò được chăm sóc dinh dưỡng, thú y, phối giống nhân tạo ngay tại chuồng, áp dụng công nghệ tin học trong quản lý.
    Đàn bò giờ đã lên tới hơn 4.000 con, cả bò sữa và bò thịt cao sản. "Lợi nhất là những hộ trồng cỏ, ngô - nguồn thức ăn chủ yếu cho bò. Họ cầm chắc thu nhập 15- 20 triệu/ha/năm", ông Lai khẳng định. Cỏ ngắn vụ, chừng 45-60 ngày là được thu hoạch. Với đồi núi đất dốc thế này, vậy là tốt lắm rồi. Bà con người H?Mông ở thủy điện Na Hang di cư về cũng "sướng lây". Đất tỉnh đã khai hoang, cỏ tỉnh đã trồng, hàng ngày, bà con chỉ việc cắt rồi đem bán cũng được 15- 20.000 đồng. Một vùng trồng cây thức ăn với tổng diện tích 600 ha ở 12 xã thuộc huyện Yên Sơn đã được quy hoạch. Mương máng, đồng ruộng đang được cải tạo. Tất cả diện tích trồng lúa 1 vụ, năng suất thấp đều chuyển sang trồng ngô. Một vụ ngô chỉ mất vỏn vẹn 80 ngày, bán được cả thân lẫn bắp. "Xong chương trình này, một năm trồng 4 vụ, cánh đồng 50 triệu chắc chắn trong tầm tay", giám đốc Nguyễn Thọ Lai tin tưởng.
    Ông Nguyễn Hữu Hoan, nguyên Bí thư Đảng uỷ huyện Yên Sơn, Quyền Trưởng Ban tổ chức tỉnh uỷ cho biết, Công ty Sữa Việt Nam bao tiêu toàn bộ sữa bò của Tuyên Quang. Vẫn theo ông Hoan, phát triển bò sữa không thể manh mún mà phải tập trung, các sản phẩm phải đạt chất lượng cao mới mong hội nhập và phát triển. Tổ chức chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản theo mô hình kinh tế hộ được tỉnh chọn là hướng đi chủ yếu. Giao cho hộ nhưng phải nuôi tập trung sao cho đạt quy mô từ 50 con trở lên là tốt nhất. Quy mô này tiện cho công tác phối giống, thú y và dễ áp dụng máy móc hơn.
    Tỉnh cũng đã có kế họach xây dựng thương hiệu sữa bò Tuyên Quang và nhà máy chế biến các sản phẩm từ sữa. Vốn đầu tư cho một nhà máy năng suất cao, quy mô lớn không thiếu. Một số công ty nước ngoài cũng đề nghị hợp tác xây dựng nhà máy chế biến nhưng Tuyên Quang chưa nhận lời. Theo lãnh đạo tỉnh, phải có thương hiệu rồi mới xây dựng nhà máy. Có vậy mới bảo đảm tồn tại, phát triển.

    NetNam - Lương Hồng

  7. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
  8. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tuyên Quang đầu tư hơn 70 tỷ xây cầu qua sông Lô
    10/09/2004 -- 20:37(GMT+7)

    Tuyên Quang (TTXVN) - Ngày 10/9, tỉnh Tuyên Quang đã khởi công xây dựng cầu Tân Hà bắc qua sông Lô, thuộc địa bàn 2 xã Ỷ La và Tràng Đà, thị xã Tuyên Quang, với kinh phí đầu tư hơn 70,6 tỷ đồng.
    Cầu Tân Hà, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2006, có vị trí quan trọng nối liền quốc lộ 2 và quốc lộ 37B, tạo thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa, giao thông của nhân dân trong tỉnh.
    Cầu được xây dựng theo công nghệ đúc hẫng cần bằng, có chiều dài hơn 442m, rộng 11m, gồm 2 làn xe ô tô và 2 làn đường cho người đi bộ và xe thô sơ./.

  9. thienthantrang2410

    thienthantrang2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe nói dự án bo? sưfa ơ? ti?nh tuyên quang sắp bị sụp rô?i thi? phai?, có đúng không mọi ngươ?i.
  10. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ngày 30/09/2004, 10h20 GMT+7


    Kết luận về việc UBND tỉnh Tuyên Quang đóng cửa rừng: Gây khó khăn cho doanh nghiệp, UBND tỉnh phải tự kiểm điểm


    Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, trong các tháng 4, 5, 6/2004, do bị UBND tỉnh Tuyên Quang cấm khai thác rừng trồng, một số lâm trường trực thuộc Công ty Giấy Bãi Bằng đã gặp khó khăn lớn do không tiêu thụ được gỗ. Sau khi tiến hành làm rõ vấn đề này theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23/9 Thanh tra Nhà nước chính thức kết luận UBND tỉnh Tuyên Quang đã sai và đề nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND phải tự kiểm điểm trách nhiệm.
    Một trong những vấn đề chính mà Thanh tra Nhà nước phải làm rõ là Công văn số 843/UB-NLN ngày 29/4/2002 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tạm dừng khai thác cây keo, cây mỡ trên phạm vi toàn tỉnh (để kiểm kê rừng, đất rừng). Văn bản này nêu thời hạn tạm dừng khai thác là từ 1/5/2002 đến khi có quyết định khác của UBND tỉnh. Nhưng theo Thanh tra Nhà nước, khi việc kiểm kê đã kết thúc, UBND tỉnh Tuyên Quang vẫn không ra văn bản thông báo kết thúc hiệu lực của công văn 843/UB-NLN. Việc kéo dài thời hạn hiệu lực của văn bản mà "không có sự giải thích chính thức" của UBND tỉnh Tuyên Quang đã gây một số khó khăn cho các lâm trường: hiệu quả sản xuất, kinh doanh giảm, không thu hồi vốn để trả nợ theo định kỳ lên đến hàng tỉ đồng, thiếu việc làm cho công nhân, thiếu tiền đóng bảo hiểm xã hội, y tế cho họ...
    Trong khi gây khó dễ cho các lâm trường Hàm Yên, Tân Phong, Tân Thành... thì UBND tỉnh Tuyên Quang lại tỏ ra ưu ái với một doanh nghiệp của tỉnh - Công ty cổ phần lâm sản Tuyên Quang, giao cho đơn vị này thu mua gỗ của Lâm trường Tân Phong. Do vẫn còn gỗ, Lâm trường Tân Phong xin vận chuyển 45m3 gỗ mỡ về Công ty Giấy Bãi Bằng thì UBND tỉnh Tuyên Quang không chấp nhận và "đề nghị Công ty Giấy Bãi Bằng liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần lâm sản Tuyên Quang để được đáp ứng". Theo đoàn thanh tra, đây là điều "không thể chấp nhận được". Những việc làm thiên vị, thiếu vô tư đó có nhằm phục vụ những lợi ích riêng, bất minh của cán bộ lãnh đạo nào của tỉnh Tuyên Quang không, thiết nghĩ cũng phải làm rõ.
    UBND tỉnh Tuyên Quang còn thể hiện tính cục bộ địa phương khi tự đặt ra quy định về mật độ rừng trồng (4.444 cây/ha) không theo quy chuẩn mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt ra. Các cơ quan thuộc tỉnh Tuyên Quang như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm cũng tự ý ban hành các quy định về nghiệp vụ trái với các quyết định của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực này. Tất cả những điều này đã "làm hạn chế sự thông thoáng và quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, trong gây trồng, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm rừng trồng của các chủ rừng" như Thanh tra Nhà nước kết luận.
    Qua vụ việc trên cũng có thể thấy, vẫn còn tình trạng địa phương lạm dụng quyền lực, can thiệp quá mức vào việc sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp. Trong khi đó, từ cuối năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo lãnh đạo bộ, ngành, địa phương nào ra các văn bản trái tinh thần đổi mới, gây khó khăn cho doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm và phải bị kỷ luật.
    Nguồn: Mạnh Quân - Thanh niên Online




Chia sẻ trang này