1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bán tượng đồng bác hồ lớn nhất nước được đặt tại Tây Nguyên

Chủ đề trong 'Bất động sản' bởi switchwish7, 08/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. switchwish7

    switchwish7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Công trình tượng đồng bác hồ với các dân tộc Tây Nguyên đặt tại Quảng trường Đại đoàn kết (đô thị Pleiku, tỉnh Gia Lai), sau một năm khánh thành đã có hơn 23.000 lượt người đến tham quan với tấm lòng thành kính

    Trong đó, 60 đoàn đại biểu Trung ương và địa phương đã đến dâng hoa, trồng cây lưu niệm và báo công với Bác những thành tích đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, sự kết đoàn của các dân tộc anh em một lòng theo Đảng, ra công thi đua lao động sinh sản, giữ gìn sự bình yên trong cộng đồng và xã hội.

    Đứng trước công trình được thi công với tỷ lệ 1:1, các đại biểu đã không khỏi trằm trồ, kinh ngạc bởi quy mô khổng lồ của tượng đài. Bức tượng bác hồ bằng đồng đứng giơ tay chào đã được hoàn thành mẫu bằng composit và sắp chuyển sang đúc đồng. Còn bức phù điêu biểu hiện sự hình thành, phát triển, sinh sản, xây dựng và đương đầu của người dân Tây Nguyên cũng đang hoàn tất công đoạn cuối của việc đắp mẫu bằng đất.

    Ông Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết, công trình tượng đài này bao gồm tượng bác hồ màu đồng cao 10,8 mét, bệ đá cao 5,4 mét. Còn phù điêu làm bằng đá thiên nhiên dài chừng 60 mét, cao 12 mét.

    "Bác Hồ chưa có dịp vào thăm Tây Nguyên nhưng tình cảm của Bác với các dân tộc thiểu số thì rất mênh mông. Vì vậy, việc xây dựng tượng và phù điêu miêu tả tình cảm của các dân tộc Tây Nguyên đối với Bác và người dân sẽ thấy như Bác đang về với Tây Nguyên", ông Vũ nói.

    Còn ông Nguyễn Văn Mạc - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Bảo tồn di sản Văn hóa - đơn vị thực hành thi công cho biết, ở Việt Nam chưa có bức tượng đồng nào cao 10,8 mét nên để đảm bảo chất lượng, công ty đã kết hợp với các đơn vị chuyên về kết cấu gia cố khung bên trong tượng.

    "Bức phù điêu hình cánh cung có chỗ cao nhất là 12 mét và chiều dài thẳng là 58 mét được làm bằng đá tự nhiên. Chúng tôi lấy đá ở Thanh Hóa rồi chuyển ra làng nghề ở Ninh Bình để các nghệ nhân thực hiện", ông Mạc nói thêm.

    Tại đây, các đơn vị chức năng của tỉnh cũng đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa như trình diễn ca múa nhạc nhân dân, biểu diễn cồng chiêng trong các dịp lễ, tết phục vụ nhân dân trên địa bàn, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống các tộc.

    Công trình bán tượng bác hồ bằng đồng với các dân tộc Tây Nguyên được giữ gìn và bảo vệ tốt, không bị tác động lớn về yếu tố thiên nhiên. Một số hạng mục khác trong khuôn viên của tượng đài như vườn hoa cây cảnh, rừng cây bản địa, những thảm cỏ xanh tươi... đã được Ban Quản lý công trình của tỉnh tích cực chăm sóc tốt, tạo không gian thoáng đãng và sạch đẹp.
  2. switchwish7

    switchwish7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mua tượng bác hồ bằng thạch cao ở đâu lớn nhất nước được đặt tại Tây Nguyên

    Công trình tượng bán thân bác hồ bằng đồng với các dân tộc Tây Nguyên đặt tại Quảng trường Đại đoàn kết (thành thị Pleiku, tỉnh Gia Lai), sau một năm khánh thành đã có hơn 23.000 lượt người đến tham quan với tấm lòng thành kính

    Trong đó, 60 đoàn đại biểu Trung ương và địa phương đã đến dâng hoa, trồng cây lưu niệm và báo công với Bác những thành tích đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển giang sơn, sự đoàn kết của các dân tộc anh em một lòng theo Đảng, ra sức thi đua cần lao sinh sản, gìn giữ sự bình yên trong cộng đồng và từng lớp.

    Đứng trước công trình được thi công với tỷ lệ 1:1, các đại biểu đã không khỏi trầm trồ, ngạc nhiên bởi quy mô đồ sộ của tượng đài. Bức tượng đồng bán thân bác hồ đứng giơ tay chào đã được hoàn thành mẫu bằng composit và sắp chuyển sang đúc đồng. Còn bức phù điêu bộc lộ sự hình thành, phát triển, sản xuất, xây dựng và đương đầu của người dân Tây Nguyên cũng đang hoàn thành công đoạn cuối của việc đắp mẫu bằng đất.

    Ông Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết, công trình tượng đài này bao gồm tượng bán thân bác hồ bằng đồng cao 10,8 mét, bệ đá cao 5,4 mét. Còn phù điêu làm bằng đá thiên nhiên dài chừng 60 mét, cao 12 mét.

    "Bác Hồ chưa có dịp vào thăm Tây Nguyên nhưng tình cảm của Bác với các dân tộc thiểu số thì rất mênh mông. bởi thế, việc xây dựng tượng và phù điêu trình diễn.# tình cảm của các dân tộc Tây Nguyên đối với Bác và người dân sẽ thấy như Bác đang về với Tây Nguyên", ông Vũ nói.

    Còn ông Nguyễn Văn Mạc - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên bảo tàng di sản Văn hóa - đơn vị thực hành thi công cho biết, ở Việt Nam chưa có bức tượng đồng nào cao 10,8 mét nên để bảo đảm chất lượng, công ty đã phối hợp với các đơn vị chuyên về kết cấu gia cố khung bên trong tượng.

    "Bức phù điêu hình cánh cung có chỗ cao nhất là 12 mét và chiều dài thẳng là 58 mét được làm bằng đá thiên nhiên. Chúng tôi lấy đá ở Thanh Hóa rồi chuyển ra làng nghề ở Ninh Bình để các nghệ nhân thực hành", ông Mạc nói thêm.

    Tại đây, các đơn vị chức năng của tỉnh cũng đã kết hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa như trình diễn ca múa nhạc nhân dân, trình diễn cồng chiêng trong các dịp lễ, tết phục vụ quần chúng. # trên địa bàn, song song góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống các tộc.

    Công trình kích thước tượng bác hồ với các dân tộc Tây Nguyên được giữ giàng và bảo vệ tốt, không bị tác động lớn về nhân tố thiên nhiên. Một số hạng mục khác trong khuôn viên của tượng đài như vườn hoa cây cảnh, rừng cây bản địa, những thảm cỏ xanh tươi... đã được Ban Quản lý công trình của tỉnh tích cực chăm chút tốt, tạo không gian khoáng đãng và sạch đẹp.
  3. switchwish7

    switchwish7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tượng bác hồ mạ đồng lớn nhất nước được đặt tại Tây Nguyên

    Công trình giá tượng bác hồ thạch cao với các dân tộc Tây Nguyên đặt tại Quảng trường Đại đoàn kết (thành thị Pleiku, tỉnh Gia Lai), sau một năm khánh thành đã có hơn 23.000 lượt người đến tham quan với tấm lòng thành kính

    Trong đó, 60 đoàn đại biểu Trung ương và địa phương đã đến dâng hoa, trồng cây lưu niệm và báo công với Bác những thành tích đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển giang san, sự đoàn kết của các dân tộc anh em một lòng theo Đảng, ra sức thi đua lao động sản xuất, gìn giữ sự bình yên trong cộng đồng và tầng lớp.

    Đứng trước công trình được thi công với tỷ lệ 1:1, các đại biểu đã không khỏi trằm trồ, sửng sốt bởi quy mô đồ sộ của tượng đài. Bức báo giá tượng bác hồ bằng đồng đứng giơ tay chào đã được hoàn thành mẫu bằng composit và sắp chuyển sang đúc đồng. Còn bức phù điêu thể hiện sự hình thành, phát triển, sản xuất, xây dựng và đấu tranh của người dân Tây Nguyên cũng đang hoàn thành công đoạn cuối của việc đắp mẫu bằng đất.

    Ông Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết, công trình tượng đài này bao gồm nơi bán tượng thạch cao bác hồ cao 10,8 mét, bệ đá cao 5,4 mét. Còn phù điêu làm bằng đá thiên nhiên dài chừng 60 mét, cao 12 mét.

    "Bác Hồ chưa có dịp vào thăm Tây Nguyên nhưng tình cảm của Bác với các dân tộc thiểu số thì rất bát ngát. Vì vậy, việc xây dựng tượng và phù điêu bộc lộ tình cảm của các dân tộc Tây Nguyên đối với Bác và người dân sẽ thấy như Bác đang về với Tây Nguyên", ông Vũ nói.

    Còn ông Nguyễn Văn Mạc - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Bảo tồn di sản Văn hóa - đơn vị thực hiện thi công cho biết, ở Việt Nam chưa có bức tượng đồng nào cao 10,8 mét nên để bảo đảm chất lượng, công ty đã kết hợp với các đơn vị chuyên về kết cấu gia cố khung bên trong tượng.

    "Bức phù điêu hình cánh cung có chỗ cao nhất là 12 mét và chiều dài thẳng là 58 mét được làm bằng đá tự nhiên. Chúng tôi lấy đá ở Thanh Hóa rồi chuyển ra làng nghề ở Ninh Bình để các nghệ nhân thực hiện", ông Mạc nói thêm.

    Tại đây, các đơn vị chức năng của tỉnh cũng đã kết hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa như trình diễn ca múa nhạc nhân dân, trình diễn cồng chiêng trong các dịp lễ, tết phục vụ dân chúng trên địa bàn, song song góp phần giữ giàng và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống các tộc.

    Công trình tượng chân dung bác hồ với các dân tộc Tây Nguyên được giữ gìn và bảo vệ tốt, không bị tác động lớn về yếu tố tự nhiên. Một số hạng mục khác trong khuôn viên của tượng đài như vườn hoa cây cảnh, rừng cây bản địa, những thảm cỏ xanh tươi... đã được Ban Quản lý công trình của tỉnh tích cực chăm nom tốt, tạo không gian khoáng đãng và sạch đẹp.

Chia sẻ trang này