1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về các hệ thống phòng thủ tích cực (APS, active protection system)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 15/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mỹ thử thành công tên lửa đánh chặn
    Tin từ WASHINGTON ?" hôm 18/3, Lầu Năm Góc tuyên bố: Trong một cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tại quần đảo Hawaii, Mỹ đã bắn hạ thành công một quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
    Theo ông Ricker Lehner, phát ngôn viên Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA), mục tiêu được miêu tả là một quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn với tầm xa dưới 621km.
    Tuyên bố của Lầu Năm Góc được đưa ra giữa lúc căng thẳng về kế hoạch phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên (trong khoảng 4-8/4) đang leo thang. Mỹ nghi ngờ mục địch chính của nước này là thử nghiệm một quả tên lửa đạn đạo tầm xa có thể vươn tới bang Alaska (trên lý thuyết).
    Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ phóng 2 quả tên lửa đánh chặn vào cùng một mục tiêu trong một cuộc thử nghiệm nhằm ngăn chặn tên lửa tấn công ở giai đoạn cuối, ông Lehner cho biết.
    Ông này còn tiết lộ: đây là một cuộc tấn công có thực, trong trường hợp tên lửa đầu tiên thất bại, chiếc thứ 2 sẽ được phóng đi ngay lập tức.
    MDA thông tin: cuộc thử nghiệm được tiến hành vào hồi 2:30 (giờ địa phươg) ngày 17/3 tại bãi phóng trên đảo Kauai, bang Hawaii.
    Trong cuộc thử nghiệm, đầu đạn của tên lửa mục tiêu bị tách khỏi động cơ của quả rốc-két. Điều này đòi hỏi các tên lửa đánh chặn phải phân biệt được đâu là đầu đạn cần tiêu diệt. Và theo ông Ricker Lehner, đầu đạn giả đã bị bắn hạ trong những phút cuối cùng.
    Ông Lehner tiết lộ: những binh sĩ điều khiển hệ thống không được biết khi nào tên lửa mục tiêu sẽ được phóng. Họ cũng không hề biết hơn 20 ra-đa cũng như thiết bị cảm biến đã được triển khai trong khu vực thử nghiệm nhằm thu thập các dữ liệu từ tên lửa đánh chặn và tên lửa mục tiêu.
    Đây là một cuộc tập dượt cho tổ hợp phòng không THAAD (phòng thủ khu vực trên cao), được thiết kế để đánh chặn những quả tên lửa đạn đạo tầm trung.
    Hiện nay, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đang bị một số nhà lập pháp chỉ trích về độ đáng tin cậy và chi phí đắt đỏ, cùng với đó là những hoài nghi liệu những cuộc thử nghiệm có được tiến hành trong các điều kiện thực tế hay không.
    Nguồn tin
    http://news.yahoo.com/s/afp/20090318/pl_afp/usmilitarymissiletest
    Dàn phóng THAAD
    [​IMG]
    Được gepard9 sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 20/03/2009
  2. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13




    Giới chức Nhật Bản tranh cãi về khả năng bắn hạ tên lửa Triều Tiên
    Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada hôm nay đã tranh luận về nhận định của một quan chức chính phủ cấp cao nước này cho rằng Nhật Bản không thể đánh chặn được tên lửa mà Triều Tiên có kế hoạch phóng trong tháng tới.
    Bộ trưởng Hamada nói: ?oChúng tôi không cho rằng Nhật Bản không thể vì chúng tôi đã chuẩn bị rất kĩ cho kế hoạch đánh chặn tên lửa Triều Tiên nếu có?.
    Cũng trong một buổi họp báo ngày hôm nay, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Takeo Kawamura cho hay, ông không hề lo ngại về khả năng quân đội Nhật Bản có thể đánh chặn thành công tên lửa Triều Tiên.
    Ông nói: ?oTôi không quan ngại vì chính phủ Tokyo đã có những bước đi hợp lý trong kế hoạch đáp trả Bình Nhưỡng.?
    Ông này còn cho biết thêm, Tokyo dám đảm bảo sự an toàn của công dân Nhật Bản bằng mọi giá. Ông khẳng định: ?oChúng tôi đang ở giai đoạn cuối quy trình xét duyệt lại hệ thống.?
    Một số nghị sĩ thuộc Đảng Tự do dân chủ cũng bày tỏ quan điểm không mấy hài lòng với nhận định của viên chức chính phủ cấp cao trong buổi họp sáng nay.
    Trong buổi họp Nội các Nhật sáng nay, một quan chức cấp cao chính phủ giấu tên đã đưa ra bình luận: ?oBạn không thể nào dùng đạn của súng lục để bắn hạ một khẩu súng lục?. Nhận định này ám chỉ rằng Nhật không thể chỉ dựa vào hệ thống lá chắn tên lửa của mình mà có thể bắn hạ được tên lửa Triều Tiên.
    Hồi tháng 12/2007, Nhật đã thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn Standard Missile-3 có trang bị hệ thống phòng không tối tân Aegis từ tàu khu trục của Lực lượng phòng vệ Hàng hải Nhật Bản. Tên lửa này đã đánh chặn thành công mục tiêu giả định - một tên lửa khác được phóng đi từ gần bờ.
    Hôm 13/3, Nhật Bản đã lên tiếng phản đối gay gắt việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh, và cảnh báo rằng họ có thể bắn hạ rocket sau khi Bình Nhưỡng cho biết rocket sẽ bay qua Nhật Bản và chọn một khu vực ?onguy hiểm? ngòai khơi quốc gia này làm mục tiêu.
    Tại Tokyo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Takeo Kawamura đã yêu cầu CHDCND Triều Tiên ngừng kế hoạch phóng rocket và cho biết Nhật Bản sẵn sàng phòng thủ. ?oVề phương diện pháp lý, chúng tôi có thể bắn hạ rocket trong trường hợp nó rơi về hướng Nhật Bản,? ông Takeo Kawamura cho biết.
    Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada khẳng định, Nhật Bản sẽ ?ođối phó với bất cứ cái gì bay về phía chúng tôi. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho bất kì trường hợp khẩn cấp nào.?
    Tên lửa đánh chặn tân tiến Standard Missile 3 (SM-3) đặt trên bệ phóng.
  3. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13




    Mỹ triển khai tàu đánh chặn tên lửa Bắc Triều Tiên
    Ngày 30/3, một phát ngôn viên của quân đội Mỹ cho biết, nước này sẽ triển khai 2 tàu đánh chặn tên lửa từ Hàn Quốc trước khi CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh theo kế hoạch vào đầu tháng Tư.
    Thông tin này được đưa ra nhiều ngày trước khi Bắc Triều Tiên phóng một rocket mà nhiều quốc gia nhìn nhận là một vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa và vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
    Vụ phóng tên lửa này là thách thức quan trọng đầu tiên mà Bình Nhưỡng đặt ra đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông Obama sẽ tiến hành thảo luận về ý định của Bình Nhưỡng với các nhà lãnh đạo thế giới trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong Hội nghị Thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức tại London trong tuần này.
    Ngày 29/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Robert Gates cho hay, Mỹ không có ý định bắn hạ tên lửa của Bắc Triều Tiên mà Washington nhìn nhận là vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa và là một phần trong mục đích phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của nước này.
    ?oTôi muốn nói rằng chúng tôi không chuẩn bị thực hiện bất cứ hành động nào liên quan đến vụ phóng tên lửa này?. Ông Gates bày tỏ với thời báo ?oFox News Sunday? khi được hỏi về khả năng Lầu Năm Góc lên kế hoạch bắn hạ tên lửa mà Bắc Triều Tiên dự định phóng.
    ?oNếu chúng tôi nhận thấy một tên lửa bay về phía Hawaii, chúng tôi sẽ cân nhắc việc bắn hạ nó?, ông Gates phát biểu, đồng thời nhấn mạnh rằng Lầu Năm Góc không tin rằng Bình Nhưỡng có thể đặt một đầu đạn hạt nhân trên tên lửa hoặc tên lửa này có thể vươn tới bờ biển phía tây nước Mỹ.
    Một phát ngôn viên của quân đội Mỹ cũng cho hay, Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã phái hai tàu khu trục mang tên lửa điều khiển từ cảng biển Busan của Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông này không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
    Các cơ quan thông tin đại chúng trong nước dẫn lời một nguồn tin cho biết, hai tàu này với hệ thống radar tiên tiến sẽ giám sát vụ phóng tên lửa trên. Bình Nhưỡng đã tuyên bố vụ phóng này sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 4-8/4. Hàn Quốc cũmg đang lên kế hoạch phái một tàu khu trục đánh chặn tên lửa sát với ngày phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên.
    Nhật Bản đã triển khai 2 tàu đánh chặn tên lửa tới vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây nước này vào cuối tuần vừa qua và triển khai 1 tàu khác với hệ thống radar tinh vi ngoài khơi Thái Bình Dương. Các quan chức Chính phủ nước này cho biết, Tokyo trong tư thế sẵn sàng bắn hạ các mảnh vỡ đe doạ cuộc sống của người dân nước này.
    Bắc Triều Tiên tuyên bố, vụ phóng một vệ tinh vào quỹ đạo trái đất này nhằm mục đích hoà bình, trong khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản coi đó là vỏ bọc cho cuộc thử nghiệm tên lửa Taepodong-2 và vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
    Ba quốc gia này mong muốn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt Bình Nhưỡng vì vụ phóng tên lửa này. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, Trung Quốc, thành viên thường trực nắm quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an và là đồng minh thân cận nhất của Bắc Triều Tiên, đã ngăn cản các lệnh trừng phạt mới và tỏ ra miễn cưỡng kêu gọi việc thực thi nghiêm khắc các lệnh trừng phạt hiện tại.
    Hãng tin Kyodo đưa tin, Nhật Bản cũng đang cân nhắc thắt chặt các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Bình Nhưỡng. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tuyên bố, ông phản đối biện pháp vũ lực đối với vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên.
    Có thông tin cho hay, Bắc Triều Tiên sẽ bắt đầu tiếp nhiên liệu cho tên lửa dự tính phóng trong tuần này và các chuyên gia nhận định, nước này sẽ cần 3 tới 4 ngày để sẵn sàng cho vụ phóng tên lửa. Các vệ tinh do thám của Mỹ có thể giám sát mọi chuyển động tại căn cứ quân sự Masudan-ri.
    Nguồn tin
    Reuters
  4. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0


    Hàn Quốc sẽ tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa

    Hôm 06/4 - một ngày sau khi Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seung-soo khẳng định tại phiên họp quốc hội rằng chính phủ Hàn Quốc sẽ bàn bạc với Mỹ để xem xét lại quy định hạn chế công nghệ tên lửa của quốc gia này. Động thái này cho thấy Seoul muốn tăng cường khả năng phát triển tên lửa và đẩy mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa.
    Với những đe dọa tên lửa của CHDCND Triều Tiên ngày càng gia tăng, ?ochúng tôi phải xem xét lại liệu đó đúng không khi chủ quyền tên lửa của chúng tôi bị giới hạn,? Thủ tướng Han cho biết khi nhắc đến thỏa thuận 2001- ngăn cản Seoul chế tạo tên lửa với tầm phóng trên 300km. ?oTôi nghĩ đã đến lúc phải bàn bạc vấn đề này trong cuộc hội đàm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc,? ông Han cho biết thêm.
    Hàn Quốc đã giới hạn tầm xa của tên lửa xuống còn 180km trong thỏa thuận kí kết với Mỹ năm 1979. Thận trọng với những tiến bộ về khả năng tên lửa của CHDCND Triều Tiên, Seoul đã thông báo với Washington năm 1995 rằng họ muốn điều chỉnh những giới hạn này.
    Sau 5 năm đàm phán, hai bên đã nhất trí về những quy định mới cho phép tầm xa tên lửa của Seoul lên mức 300km. Tại thời điểm đó, Mỹ tuyên bố sẽ ủng hộ Hàn Quốc trở thành tư cách thành viên của Cơ chế kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR).
    MTCR là một cơ chế không chính thức và tự nguyện của hơn 30 quốc gia ?" tìm kiếm việc giới hạn phát triển tên lửa bằng cách hạn chế xuất khẩu tên lửa có tầm phóng ít nhất 300km.
    Ngay sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành thử một số tên lửa trong năm 2006, bao gồm tên lửa đạn đạo Taepodong-2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thông báo ý định phát triển tên lửa hành trình tầm xa ?" loại tên lửa không vi phạm quy định của MTCR.
    Một số báo cáo cho biết Cơ quan Phát triển Quốc phòng của Hàn Quốc đã phát triển tên lửa hành trình tầm phóng 1500km, nhưng các giới chức quân sự không thừa nhận và cũng không bác bỏ báo cáo này.
    Trong khi đó, tại phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Sang-hee khẳng định rằng quân đội nước này đang cân nhắc mua các tên lửa đánh chặn Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) trong những năm tới như một phần của nỗ lực tăng cường khả năng phòng không.
    ?oTrước năm 2012, các hệ thống radar tiên tiến sẽ được đưa vào vận hành, và tên lửa đánh chặn đất-đối-không PAC-3 hiện đang được cân nhắc để trang bị cho hệ thống lá chắn tên lửa tầm thấp,? ông Lee cho biết.
    Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phát biểu công khai về kế hoạch mua hệ thống PAC-3 tiên tiến.
    Trước đó, Seoul đã xúc tiến kế hoạch đưa tên lửa đánh chặn PAC-3 vào trực chiến trong thập kỉ này. Tuy nhiên, họ đã thay đổi quyết định nay một phần do gặp khó khăn về tài chính.
    Hầu hết các chuyên gia quân sự đã kêu gọi đưa hệ thống PAC-3 vào vận hành, ít nhất là nhằm giúp tăng cường khả năng đánh chặn giữa lá chắn tên lửa nội địa tầm thấp của Hàn Quốc và hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực của Mỹ.
    Nguồn tin
    Defensenews
  5. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0


    SM-3 có thể thay thế tên lửa Arrow-3 của Israel

    Tên lửa chống đạn đạo Arrow-3 của Israel có thể là một trong những ?onạn nhân? đầu tiên trong kế hoạch cắt giảm chi tiêu quốc phòng của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
    Ynet, trang web của nhật báo có tiếng Yediot Aharonot, mới đây đưa tin rằng kế hoạch chi tiêu của Mỹ cho chương trình Arrow có khả năng bị cắt giảm.
    Tuy nhiên, thay vào đó, chính quyền của Tổng thống Obama sẵn sàng giúp đỡ Israel mua hệ thống tên lửa chống đạn đạo Standard Missile 3 (SM-3) của Hải quân Mỹ. Tên lửa SM-3 do Raytheon chế tạo với tư cách là nhà thầu chính.
    Ynet cho biết, Quốc hội Mỹ sẽ sớm giải quyết vấn đề này, có thể vào phiên họp tới.
    Đề xuất mới về SM-3 có nhiều ý nghĩa và có thể chứng tỏ đây là hành động khôn ngoan hơn là việc tiếp tục chương trình Arrow-3. SM-3 hiện có giá đắt hơn nhiều, khoảng 10 ?" 12 triệu USD/đơn vị, trong khi đó chi phí theo dự kiến của Arrow-3 chỉ ở mức 1,5 ?" 2 triệu USD/đơn vị. Tuy nhiên, SM-3 là một công nghệ đã được hoàn thiện và chi phí của nó sẽ không tăng mạnh. Còn Arrow-3 hiện vẫn đang ở giai đoạn phát triển, và không ai biết mức giá thực sự của nó sẽ đạt mức bao nhiêu.
    SM-3 có thể được bán và triển khai nhanh, trong khi đó theo đánh giá lạc quan nhất thì phải mất ít nhất 3 năm mới Arrow-3 mới được đưa vào vận hành. Tuy nhiên, Iran đã có một kho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và hiện đang phát triển một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với tầm phóng xa hơn.
    Việc hôm 21/2/2008 SM-3 bắn rơi một vệ tinh Mỹ cho thấy tên lửa này có khả năng mạnh mẽ trong việc phá hủy mục tiêu. Ynet khẳng định rằng USS Lake Erie, một tàu tuần dương mang tên lửa điều khiển lớp Ticonderoga, đá phá hủy vệ tinh bằng cách phóng một tên lửa SM-3. Tên lửa đã bắn trúng vệ tinh có kích cỡ bằng một chiếc xe buýt ở độ cao 208km so với mặt đất ở biển Thái Bình Dương khoảng 3 phút sau đó.
    Đe dọa mà Israel đang phải đối mặt từ Iran ?" quốc gia sở hữu hạt nhân tiềm tàng ?" đã sắp trở thành hiện thực khi vào tháng 2 vừa qua Tehran phóng thành công vệ tinh viễn thông đầu tiên lên quỹ đạo nhờ tên lửa đạn đạo đa tầng của họ. Thực tế, bất kì quốc gia nào có khả năng phóng vệ tinh vào quỹ đạo nhờ vào tên lửa đa tầng của chính họ đều có khả năng về tên lửa đạn đạo xuyên lục địa để phóng vũ khí hạt nhân, không chỉ tới Israel, mà còn tới các thành phố biển phía Đông nước Mỹ.
    Việc Mỹ chấm dứt tài trợ cho chương trình tên lửa Arrow-3 sẽ phù hợp với quan điểm của Tổng thống Mỹ Barack Obama về kế hoạch phòng thủ tên lửa đạn đạo. Hôm 06/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã đề xuất cắt giảm chi tiền cho các chương trình laser trên không và đánh chặn động năng của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ.
    Ynet khẳng định rằng, Raytheon có thể gây sức ép tốt nhằm chấm dứt chương trình Arrow-3.
    Ynet đưa tin: Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak, người quan tâm nhiều tới chương trình Arrow-3, gần đây đã gặp một phái đòan các thượng nghị sĩ và đại biểu quốc hội Mỹ tới thăm Iran. Sau cuộc gặp này, ông đã có cuộc gặp riêng với Đảng Lao động để cánh báo về sức ép đối với chương trình Arrow-3.
    Nguồn tin
    Minh Hạ (Theo UPI)
  6. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Ấn Độ mua hệ thống SAAB LEDS-150 Active system để trang bị cho tank của họ sau cuộc chạy đua giữa các đấu thủ SAAB , Shotra/Arena, Trophy and IronFist and QuickKill .
    http://trishulgroup.blogspot.com/2009/03/idas-for-indian-t-90-mbts-selected.html
  7. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0


    [Mỹ bí mật gửi tên lửa tới các nước Ả Rập

    World Net Daily đưa tin, Mỹ đang bí mật cung cấp các hệ thống tên lửa tiên tiến Patriot và các công nghệ quốc phòng khác tới các quốc gia Ả Rập tại Vịnh Persian nhằm đề phòng với bất cứ hành động trả đũa nào từ phía Iran nếu Israel tiến hành cuộc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này.
    Hiện Mỹ đang trong giai đoạn cung cấp hoặc nâng cấp các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot hiện có tại Kuwait và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Mỹ cũng đang giúp Israel nâng cấp các khẩu đội Patriot hiện có và cung cấp công nghệ để phát triển Arrow Two, một hệ thống phòng thủ tên lửa nội địa của Israel. Việc trợ giúp này hiện vẫn đang được tiếp tục bất chấp việc chính quyền Tổng thống Obama phản đối bất kì cuộc tấn công nào của Israel nhằm vào Iran.
    Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Atlantic Monthly, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rằng, Israel ?osẽ tấn công? Iran nếu Mỹ không nhanh chóng chấm dứt được chương trình hạt nhân của Tehran.
    ?oTổng thống Obama có hai sứ mệnh lớn: khôi phục kinh tế, và ngăn cản Iran chế tạo vũ khí hạt nhân,? Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố.
    Ông cho biết thêm, nếu Mỹ thất bại trong việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran thì Israel sẽ ?obuộc? phải tấn công các cơ sở hạt nhân của quốc gia đó.
    Các chuyên gia Israel nhận định rằng, ông Netanyahu đã đưa ra quyết định phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran bất chấp báo cáo tình báo của Mỹ cho biết Israel có thể có tới 200 đầu đạn hạt nhân.
    Cũng theo báo cáo của tình báo Mỹ, chính sách ngoại giao và biện pháp trừng phạt sẽ không buộc Iran ngừng chương trình hạt nhân và ?ocách duy nhất để chấm dứt tham vọng hạt nhân của Iran sẽ là việc sử dụng vũ lực,? một nhà phân tích nhận định.
    Các thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lo ngại về những tuyên bố gần đây của Iran rằng một trong những thành viên của họ, Bahrain, được coi là một tỉnh của Iran. Ngoài Bahrain, các thành viên của GCC bao gồm Qatar, Oman, Kuwait, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út. Bahrain hiện cũng là nơi đồn trú của Bộ Tư lệnh Trung ương các lực lượng hải quân Mỹ và Hạm đội 5 của Mỹ.
    Bộ trưởng Nội vụ Ả Rập Xê Út Nayef bin Abdul-Aziz gần đây khẳng định rằng, Quốc vương Ả rập Xê Út có tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân để đáp trả bất cứ khả năng tương tự nào từ phía Iran.
    Nguồn tin
    World Net Daily
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Trong lúc lửa bỏng dầu sôi
    Hàn Quốc: Chiến hạm theo dõi được tên lửa Triều Tiên ?onằm đắp chiếu?
    Tàu khu trục lớp Aegis duy nhất của Hàn Quốc có khả năng theo dõi tên lửa Triều Tiên hiện không được đưa vào hoạt động do phải bảo dưỡng định kì, các quan chức Hàn Quốc cho biết vào hôm nay (04/6) giữa lúc có những tín hiệu rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho các vụ phóng tên lửa tầm trung và tầm xa.
    Sejong the Great trọng tải 7.600 tấn đã đi đầu trong nỗ lực theo dõi các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên kể từ khi nó được đưa vào vận hành vào tháng 12 năm ngoái. Nó được sử dụng để xác nhận vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên hồi đầu tháng Tư.
    Hiện CHDCND Triều Tiên được cho là đang chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cũng như một vài tên lửa tầm trung. Một số nhà phân tích nghi ngờ tên lửa tầm xa này có thể được phóng đúng vào thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn tại Washington vào ngày 16/6 tới.
    Sejong the Great được trang bị radar có khả năng giám sát các mục tiêu cách xa 1.000km và có thể bắn hạ các mục tiêu trong phạm vi bán kính 150km.
    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, chiến hạm này đã được gửi tới một xưởng đóng tàu vào ngày 23/5 để bảo dưỡng định kì.
    ?oViệc bảo dưỡng sẽ được tiến hành cho đến cuối tháng này,? một phát ngôn viên phát biểu với hãng tin AFP. Các công nhân bảo dưỡng sẽ được các kĩ thuật viên của Lockheed Martin ?" công ty chế tạo hệ thống radar của tàu chiến này ?" hỗ trợ.
    Phát ngôn viên trên bác bỏ thông tin báo chí đưa rằng tàu khu trục này gặp trục trặc về phần mềm trong hệ thống radar theo dõi tên lửa.
    Korea Times dẫn một nguồn tin quân sự cho biết: ?oMột chỗ hỏng trong hệ thống truyền phát dữ liệu liên quan đến radar theo dõi tên lửa trên tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis này đã được phát hiện.?
    Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang leo thang kể từ khi Bình Nhưỡng thử bom hạt nhân lần thứ hai hôm 25/5 và phóng một loạt tên lửa tầm ngắn sau đó.
    Tàu chiến trang bị Aegis thứ hai của Hàn Quốc dự kiến sẽ được đưa vào vận hành trong năm 2010 và chiếc thứ ba hiện đang được chế tạo.
    Nguồn tin
    AFP
  9. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Hợp đồng béo bở
    Đài Loan chi hơn 1 tỷ USD mua tên lửa Patriot
    Tập đoàn chế tạo vũ khí Raytheon của Mỹ đã nhận được đơn đặt mua các hệ thống tên lửa Patriot mới của Đài Loan trị giá 1,1 tỷ USD.
    Đơn đặt mua Patriot được chia thành 2 hợp đồng: hợp đồng thứ nhất trị giá 966 triệu USD cung cấp các hệ thống chính, hợp đồng thứ hai cung cấp phụ tùng thay thế trị giá 134 triệu USD.
    Raytheon đã giành được các hợp đồng có giá trị nhỏ hơn với Đài Loan vào tháng 01/2009 và 2008 nâng cấp các hệ thống Patriot mà Đài Bắc mua trước đó. Theo thỏa thuận, Raytheon sẽ nâng cấp tên lửa Patriot của Đài Loan lên mức "Configuration 3", mức độ mà tập đoàn này đang tiến hành nâng cấp cho quân đội Mỹ.
    Configuration 3 là hệ thống Patriot tối tân nhất của Raytheon, có radar vượt trội hơn hẳn so với hệ thống Patriot đời trước. Nó cho phép sử dụng các quả tên lửa và giàn phóng tên lửa PAC-3 (do hãng Lockheed sản xuất và được hợp nhất vào hệ thống Patriot) cách xa hàng dặm so với radar của hệ thống.
    4 hệ thống mới theo hợp đồng mới nhất sẽ được chế tạo như các hệ thống Configuration 3, Dan Smith, Giám đốc Raytheon Integrated Defense Systems, cho biết.
    ?oSản phẩm của chúng tôi đã có mặt tại Đài Loan trong 40 năm qua. Chúng tôi đã ghi dấu ấn ở đó và họ cam kết sẽ tiếp tục tin tưởng và mua sản phẩm của Raytheon nhằm mục đích phòng thủ,? ông Smith nói.
    12 quốc gia, bao gồm Mỹ, đã sử dụng hệ thống Patriot của Raytheon. Raytheon hiện đang đàm phán với các quốc gia chưa nâng cấp Patriot lên mức Configuration-3, chẳng hạn như Ả Rập Xê Út, và đang tìm kiếm các khách hàng mới, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia có nhu cầu mua một hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không.
    ?oVới những quốc gia chưa nâng cấp lên mức Configuration-3, hiện chúng tôi đang hội đàm với họ,? ông Smith cho biết thêm.
    Raytheon, có trụ sở tại Tewksbury, hiện là nhà thầu chính sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Patriot.
    Minh Hạ (Theo Defence News)
  10. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Israel tiết lộ kế hoạch triển khai tên lửa đánh chặn tại Gaza
    VIT - Một hệ thống tên lửa đánh chặn của Israel được phát triển để bắn hạ các tên lửa tầm ngắn và bom súng cối do các chiến binh Palestine sử dụng sẽ được triển khai ở bên ngoài Dải Gaza trước tháng 6, nhật báo Haaretz dẫn lời một quan chức quốc phòng Israel cho biết hôm 06/01.
    "Dự án của chúng tôi sẽ được đưa vào hoạt động vào giữa năm 2010," Haaretz dẫn lời quan chức quốc phòng này cho biết.
    Trước đó, Quân đội Israel thông báo, quân đội Israel đã sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome vừa mới được phát triển đánh chặn thành công nhiều loạt đạn trong các cuộc thử nghiệm trên thực địa, đồng thời cho biết thêm các đơn vị phòng không của quân đội Israel đang được huấn luyện để sử dụng hệ thống này.
    Trong các cuộc thử nghiệm được tiến hành trong vài ngày qua, hệ thống này đã được điều khiển đánh chặn các tên lửa, bằng việc phóng đồng thời nhiều tên lửa mục tiêu, nhật báo Haaretz cho biết.
    Nhật báo cho biết thêm, mùa hè vừa qua, hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome đã trải qua cuộc phóng thử đạn thật đầu tiên nhằm đánh chặn các tên lửa tầm ngắn thường được các chiến binh Palestine và Li-băng sử dụng.
    Theo nhật báo Haaretz, sự thành công của hệ thống Iron Dome có thể sẽ cải thiện triển vọng Israel cuối cùng sẽ nhượng lại dải đất Bờ Tây cho người Palestine, như các quan chức Israel tuyên bố rằng bất kỳ việc rút quân nào cũng phải phụ thuộc vào việc triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa đáng tin cậy.
    Được thiết kế bởi Công ty quốc doanh Rafael Advanced Defense Systems, hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome sử dụng tên lửa điều khiển loại nhỏ để tiêu diệt các tên lửa Cachiusa. Theo quan thức quốc phòng này, hệ thống Iron Dome có khả năng đánh chặn các tên lửa ở khoảng cách từ 5 km đến 70km.
    Dự án được khuyến khích phát triển sau cuộc chiến tranh năm 2006 của Israel với lực lượng du kích Hezbollah ở Li-băng. Trong cuộc chiến, 4.000 tên lửa đã được phóng vào cộng đồng dân cư khu vực biên giới phía Bắc của họ.
    Linh Trang (Theo THX)
    Tin dịch
    Nguồn tin: nguồn 1

Chia sẻ trang này