1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về các loại máy MIG hiện đang được sử dụng trên thế giới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 05/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nokopro

    nokopro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    30
    Trong kiểu dẫn CLOS thì hoặc là xạ thủ (manual) hoặc là hệ thống quang học (Semi-automatic) sẽ phải đo góc lệc liên tục giữa tên lửa và mục tiêu. Máy tính kiểm soát bắn sẽ căn cứ vào góc lệch này mà ra lệnh điều chỉnh đường bay của tên lửa.
    Ở một số tên lửa sơ khai đời đầu, phi công phải dùng mắt hoặc hệ thống quang học theo dõi vị trí tên lửa thông qua cái đuôi lửa phụt ra từ động cơ của nó. Hạn chế của kiểu này là tầm theo dõi không được xa, cũng như là dễ bị đối phương gây nhiễu bằng cách sử dụng các đèn hồng ngoại có bước sóng tương tự bước sóng phát ra từ đuôi phụt tên lửa để khiến hệ thống ngắm quang học bị nhầm lẫn. Hệ thống phòng vệ gây nhiễu Shtora-1 trang bị trên tank của Nga cũng dùng cách tương tự.
    Vì thế sau này người ta gắn thêm ở đuôi tên lửa một đèn hồng ngoại với bước sóng ánh sánh được giữ bí mật. Điều này giúp tăng tầm theo dõi của hệ thống ngắm quang học cũng như là tránh bị đối phương gây nhiễu bởi hệ thống ngắm quang học sẽ chỉ tiếp nhận các bước sóng của đèn hồng ngoại trên tên lửa mà thôi. Đối phương không thể biết bước sóng này để mở đèn gây nhiễu.
    Ví dụ như tên lửa AT-6 (Shturm-V). Tuy nó dẫn đường bằng SACLOS nhưng vẫn có một đèn hồng ngoại ở phía đuôi.
    Đuôi AT-6
    [​IMG]
    Còn về cái vụ Autopilot thì chính là sử dụng hệ dẫn đường quán tính. Tất nhiên là R-40TD có thể dùng Autopilot nhưng sẽ không thể bằng là được lái SACLOS ở pha giữa.
    R-40TD là tên lửa All-aspect và khóa-trước-khi-bắn nhưng hình như là góc tìm kiếm của nó không rộng lắm. Hệ dẫn đường SACLOS sẽ bảo đảm nó sẽ không bị lạc mất mục tiêu (hay nói cách khác là không cho mục tiêu thoát khỏi góc nhìn của nó).
    Còn sau cái chụp màu đỏ là gì thì tớ chỉ đoán thôi. Nếu bạn tìm được tài liệu nào của Nga viết cụ thể về những cái này thì tốt quá.
    À quên, sáng nay khi post cái hình R-40TD lên thì tớ mới thấy. Phía sau nó có một cái nắp hình tròn hình như là để che lại cái antenna thu sóng radio của R-40TD (Ở trạng thái bảo quản và khi đi làm nhiệm vụ sẽ tháo ra) thì phải.
    [​IMG]
  2. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Các anh giai không có kĩ thuật quân sự thì xê ra một bên nhé
    Thủ trưởng gabeo2010 quả có con mắt tinh đời khi nhìn ra vụ R-40 tào lao chi khươn. Vì vậy em đây sẽ vặt con R40 ra làm trước
    Máy bay Mig31 dùng loại tên lửa tầm trung xa R40 ở 2 bản là R40RD-1 tự dẫn vô tuyến bán chủ động và R40TD-1 tự dẫn hồng ngoại. Thế loại R40TD tào lao dùng cho máy bay nào? Xin thưa nó chuyên dùng cho Mig25PD hay Mig25PDS, chứ nỏ phải Mig31. Vậy R40TD có món SACLOS thời thượng mới du nạp tự điển tri thức quân sự để hiệu chỉnh mid-course không? Lại càng không
    Quay về vụ so sánh R40T với R40TD tí nèo. Hĩ hĩ, mốt bây giờ là phải so tên lửa huấn luyện với tên lửa thứ thiệt nó mới oai
    Tên lửa huấn luyện đương nhiên không gắn đầu nổ ở đuôi mà thay bằng cụm ăng ten phát sóng vô tuyến giúp theo dõi đạn đạo của loại đạn mã tử này. Đạn mã tử có chữ Y ở đầu dãy số trong hình dưới (bạn ssxova lên bục cho các bạn biết chữ cái gì để ăn kẹo nầu)
    [​IMG]
    Tên lửa hình dưới thì đúng là R40TD-1 chứ nỏ phải R40TD của Mig25PD Tên lửa gắn đầu nổ thật nó mảnh mai vậy cà
    [​IMG]
    Một huyền thoại lê thê về R40TD inertial với SACLOS bay giữa pha rồi chốt bằng dẫn hồng ngoại để làm gì? Sao lại không biết luật dẫn cụ thể dùng cho R40 trong mớ bòng bong 3 luật dẫn trào lưu thời đại
    Luận riêng về R40 dùng cho Mig31 gồm R40RD-1 và R40TD-1 như thứ tự trong hình bị nổ cổ úp ngược ở dưới
    [​IMG]
    Tên lửa R40RD-1 sau khi nhận tham số tính toán phần tử bắn từ máy bay mẹ sẽ phóng quán tính trong pha đầu, tiếp theo đầu dò vô tuyến bán chủ động của nó sẽ hoàn tất tìm kiếm tín hiệu ra đa phản hồi rồi khoá mục tiêu trong 1/3 quãng đường từ máy bay tới mục tiêu. Nó nỏ có mid-course uplink nhế
    Tên lửa R40TD-1 thì khoá mục tiêu trước khi phóng và cũng nỏ có mid-course uplink nhế.
    Cả R40TD-1 và R40RD-1 đều dùng ngòi nổ cận đích 2 phương thức Bekas là cận đích quang và cận đích vô tuyến, đồng thời dẫn theo luật Pro-Nav.
    (Một số hình trong này là mình mượn của bạn nokopro. Cảm ơn bạn hiền nhế)
    Bạn ssxova vào vẫy đuôi mừng nào
    Được huyphongssi sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 15/09/2009
  3. SSX109

    SSX109 Guest

    Các anh giai không có kĩ thuật quân sự thì xê ra một bên nhé. Để cần vụ rửa chén pha trà bưng bô đây kể chiện vừa hóng hớt được này:
    1. Chuyển 2 động cơ sang hai bên, để cái đít lại trông quái dị làm gì nhỉ? Lại còn ghi rõ: fighting part?
    2. Mig-31 đốt đít M2.3 đốt cái gì tiếp thành M-2.8? Nếu không giải thích được thì bảo em hóng hớt nhầm nhé.
    Được SSX109 sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 16/09/2009
  4. mitska

    mitska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chữ У ở đây có nghĩa là У?ебн<й phải không bác huyphong. Cho hỏi bác có phải là dân PPK không? (Hơi tò mò chút)
  5. mitska

    mitska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Không dám thò vào chỗ các cao thủ. Chỉ đóng góp vào bài này của bác gà một chút. Rằng theo tôi biết thì tên lửa phòng không nói chung không đặt phần thuốc nổ ở đuôi và ở đây phần chiến đấu (nơi chứa thuốc nổ và một số thành phần khác) chắc chắn không nằm ở đuôi. Nó thường nằm ở phía trên động cơ, sau đầu tự dẫn và máy lái (phần điều khiển và cánh lái). Ở tên lửa R40 này tôi nghĩ là như vậy. Và phần chiến đấu trên đa số tên lửa phòng không như tôi biết thì không dùng lượng nổ lõm mà dùng kiểu nổ mảnh.
    Bác SSX nói là nó có ghi chú phần đuôi là "fighting part" , vậy bác có cái hình đấy không. Tôi muốn xem qua để kiểm chứng vì tôi thì cho rằng cái "fighting part" hay "военн<й ?ас,O" đấy nó nằm ở đoạn trên liền với đoạn bắt đầu có cánh nâng to đùng ấy.
    Ngoài ra, nếu một số bác biết về tên lửa PK dẫn bằng lệnh thì có thể không lạ lùng gì với ăng ten hướng về phía sau của tên lửa như đạn tên lửa SA-2, SA-3 . Tôi thì cho rằng R40 ở đây có giai đoạn bay như vậy. Bác nào biết thì đính chính hộ. Đừng ném đá anh em.
    Được mitska sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 16/09/2009
    Bổ sung lần 2
    Ở đây nói rõ đầu nổ R40 là nổ mảnh bác nhé
    http://en.wikipedia.org/wiki/Bisnovat_R-40
    Bác xem "warhead" ở dưới cái ảnh ấy
    Được mitska sửa chữa / chuyển vào 06:14 ngày 16/09/2009
  6. SSX109

    SSX109 Guest

    Phải, có ngay nhưng tớ đang lùa gà. Chạy mất tớ bắt đền đấy nhớ.
    [​IMG]
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
  8. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Hĩ hĩ Đang ngồi rình bên f319 thì nhận được cấp báo của thủ trưởng Máeo về việc không bôi bác các bộ phận cơ thể (có tính chất bã đậu). Thủ trưởng bỏ quá cho nhế Em là quý thủ trưởng nhất ở đây đới nên các bài dưới đã chỉnh lại đúng theo nhắc nhở của thủ trưởng:
    Bài 1 trả nhời nhà văn hoá giáo dục cao xứ dê phần nokổp và tư lệnh lực lượng đầu trọc ttvnol ssxova nhái (thằng xova bạn hiền của mình nó chết từ vụ phóng sự Xà cạc vi li lâu roài)
    Khiếp khiếp Chứng khoán thế giới đang điên đảo mà vẫn phải về đây để tẩy truồng .. í quên tẩy n... cho các anh giai đầu trọc mới Cứ mãi lấy đầu trọc mới uy hiếp thiên hạ theo bá đạo thì nỏ biết nước ngố vĩ đại mãi trôi về mô
    Bạn nokopro tức bạn nào mà sùi bọt mép ra óc ách tầm xa thía Mình tưởng chiến thuật đúng phải là ngậm tăm hit n run chớ Bạn hiền ạ, đây không phải bờ cõi của bạn lê chảnh tư lệnh các lực lượng kĩ thuật dê cu dê ca và nhà tài trợ toàn cầu cho các lực lượng lưu vong bất mãn chống đối chế độ nhế Bạn hiền pót sau bài của mình người ta lại tưởng bạn hiền cay cú mình thì mốc hết cả đũa phải không nèo Vụ tốc độ siu siu hành trình không đốt đít tào lao và huyền tích huyên thuyên về tên lửa R40 của Mig31 bạn hiền đã biết sai thì nhận đi cho diễn đàn được rest in peace nhế
    Bạn ssxova: đã ra câu hỏi dễ ăn kẹo về chữ Y tiếng xờ la vơ mà bạn hiền lại không thích, lại thích chòi sang chơi tiếng ing-xờ-lích cà Mình nỏ biết fighting part cao siu đới có phải warhead hông ta, dưng riêng chiện lấy R40RD lấp liếm cho R40 huấn luyện thì đủ biết trình roài Cái ni phải nhờ thủ trưởng gabeo2010 tìm giúp trong tiếng nga la tư cho bạn hiền nhế Vụ đốt đít của Mig31 thì bạn hiền chắc mới biết afterburner cố định ở optimal thrust chứ nỏ biết full power nó phi thía nầu nhể Nhớ đọc thêm về kĩ thuật đi không mấy bạn ăn ti ngố người ta cười cho vào mũi thủ lĩnh phe pờ rồ ngố đầu trọc đấy nhế.
    Các bạn khác: huy phúc là huy phúc, huyphong là huyphong nhế Dù đều là giáo sư trị liệt n... toàn cầu dưng nếu biết chơi thì mình hiền khô à

    Bài 2 gửi cho bạn hiền ssxova-nhái vụ tốc độ hành trình tào lao
    Sao dưng lại có cái dòng đỏ loè đỏ loẹt tiếng xờ la vơ thía Mấy anh đầu trọc cha căng chú kiết xứ kim trướng bi chừ cũng rành wiki tợn. Các anh í chẳng cần kiến thức cao siêu mà cứ cởi trần ra Hồng trường mở wiki ra ngồi nhân tốc độ tối đa của Mig31 với thang 60%-80% là ra tốc độ hành trình để pót lên nhồi sọ các @ liệt n... next generation
    Một liệt n... vào nổ hàng loạt siu hành trình kinh hoàng ở Mach-2.4 mà không đốt đít. Một liệt n... khác vào khoe tiếng ngố đẩu đâu. Mời các @ vào đọc cái trang của bổn hãng xem với max speed, cruise speed thì độ cao, nhiệt độ môi trường, tải trọng, chế độ động cơ của Mig31 có điều kiện dư nào nhế Còn nếu khò khô thì thrust/weight ratio dư nào để duy trì cruise speed không tưởng nhế
    Mấy thằng đầu trọc mới ở bển rất thích gu tóc nâu liếm láp chuyên nghiệp kiểu này đới À chơi xong vén tóc mới thấy mặt anh @ cốm Thứ lỗi, thứ lỗi mình chơi nhầm hồn ma thằng bạn tốt nhế

    Bài 3 gửi bạn ssxova-nhái vụ vẫy đuôi loè tiếng nga la tư
    Hà hà Đã bẩu bạn @ cốm giơ tay mới được phát biểu cơ mà
    Dạo này rộ lên phong trào rồ ngố lởm cãi rồ ngố thứ thiệt khiếp vãi
    Thế đã biết hết về cái vụ cruise speed của Mig31 chưa?
    Thằng HP này tự nhận trình mới dừng ở mức chỉ đủ để chỉ ra những cái ngu si của đám liệt n... bị nhồi sọ khi du học từ xa nửa mùa thôi nhế Bạn @ cốm liệt n... thì có thừa, dưng trình ngu si còn phải thử bằng kẹo và làm toán trên sân khấu mới biết được Cắt dán chữ nga la tư dù nỏ hỉu nghĩa về đây lấy le thì cũng ăn điểm liệt n... hơn ku nổ cổ tí xíu

  9. SSX109

    SSX109 Guest

    "Các anh giai không có kĩ thuật quân sự thì xê ra một bên nhé."
    "Đau bụng mà uống nhân sâm thì khỏi ..... sống". Không có gốc, có căn bản lại nghe hơi nồi chõ nên nó như thế này.
    Máy bay Mig31 dùng loại tên lửa tầm trung xa R40 ở 2 bản là R40RD-1 tự dẫn vô tuyến bán chủ động và R40TD-1 tự dẫn hồng ngoại. Thế loại R40TD tào lao dùng cho máy bay nào? Xin thưa nó chuyên dùng cho Mig25PD hay Mig25PDS, chứ nỏ phải Mig31.
    Bậy bạ R-40 không phải đồ "chuyên dùng". Nó lắp trên Su-15, MiG-25xx, MiG-31.
    Vậy R40TD có món SACLOS thời thượng mới du nạp tự điển tri thức quân sự để hiệu chỉnh mid-course không? Lại càng không.

    Hóng hớt mấy chục trang Cờ lốt với Nờ lốt kiểu "Đâu bụng uống nhân sâm..." nó thế này đây.
    Mọi nguồn đều khẳng định tên lửa này lắp bộ an ten (thu) ở đuôi và 1 bộ gọi là tracer (phát) cũng ở đây. Đố thầy trò cậu cần vụ dẫn được nguồn nói ngược lại. Do có bộ này 2 ống phụt phải chuyển sang 2 bên. Và như vậy việc điều khiển là quán tính+lệnh. Do đó nokopro dẫn nguồn 1 ông Tây nghi ngờ đuôi có cái gì đó và dùng post nào là có cơ sở. Tuy nhiên loại dò nhiệt vẫn dùng radio command nên đuôi giống nhau. Chỉ khác cái đầu.
    Nguyên nhân của thiết kế kiểu này:
    1. Tên lửa thiết kế diệt mục tiêu bay nhanh. Không có Command cập nhật liên tục vị trí mục tiêu, khi đến nơi mục tiêu đã vượt quá tầm đầu dò.
    2. Đầu dò của R-40 có thể dò mục tiêu 30km nhưng cần chống ECM để tăng khả năng diệt.
    3. Hệ thống điện tử lúc này chưa có khả năng chiếu chụm chùm vào mục tiêu.
    Truyền lệnh radio thì phải biết tên lửa ở đâu để truyền vậy tên lửa cần phát lại tín hiệu radio báo vị trí, báo đã tìm thấy mục tiêu, báo đã khoá... Vì thế sinh ra bộ Tracer. Dẫn bắn radio thời kỳ này nó thế.
    Cách điều khiển mid-course radio command lai thế này là tin cậy nhất và thấy ở hầu hết hệ thống phòng không. Tên lửa AIM-120X Sau XX năm được Mỹ quảng cáo hiện đại nhất thế giới dùng phương thức này. Mỹ gọi là đết linh.
    Quay về vụ so sánh R40T với R40TD tí nèo. Hĩ hĩ, mốt bây giờ là phải so tên lửa huấn luyện với tên lửa thứ thiệt nó mới oai.
    Tên lửa huấn luyện đương nhiên không gắn đầu nổ ở đuôi mà thay bằng cụm ăng ten phát sóng vô tuyến giúp theo dõi đạn đạo của loại đạn mã tử này. Đạn mã tử có chữ Y ở đầu dãy số trong hình dưới (bạn ssxova lên bục cho các bạn biết chữ cái gì để ăn kẹo nầu.
    [​IMG]
    Chẳng có cơ sở nào để nói cái hàng chữ YXXXXXXXX 13 con số đằng sau là "Tên lửa huấn luyện". 13 con số chưa bao giờ là ký hiệu bất cứ tên lửa hay máy bay nào. Đây chẳng qua là số hiệu sản xuất được mã hoá. Giải mã sẽ cho ra ngày tháng, xưởng, số lô....sản xuất tương tự mã vạch. Thường thấy là 1 dãy số hoặc có chữ cái đầu tiên. Hệ thống ký hiệu LX rất chặt chẽ. MiG-29UX, MiG-15UXX là huấn luyện. Nếu vậy thì "Tên lửa huấn luyện" phải có ký hiệu R-40UXX. Suy luận thô thiển sang tên lửa huấn luyện dài lê thê 14 con số. Không có bất cứ nguồn LX nào nói về tên lửa huấn luyện. Đơn giản là họ không cần mã tử gì cả. Đã có NLOS, CLOS, ra đa mặt đất mạnh để biết tên lửa ở đâu.
    Ảnh này là "Tên lửa huấn luyện Mỹ" bắn vào nhà dân nổ tung. Tên lửa thật mang đi huấn luyện gọi là "Tên lửa huấn luyện". Nhưng không loại trừ Mỹ có một số loại tên lửa phun khói để quan sát đường bay theo kiểu đạn vạch đường.
    [​IMG]
    Vậy cái chóp thon nhọn, dài là cái gì? Đơn giản là tên lửa R-40 (R-40R, chữ R (Radio) thêm vào để phân biệt với T (Thermal) ở bản trang bị chính thức) đời đầu tiên. Về sau khi thiết bị radio ngon hơn thì đuôi nhỏ hơn. Đến khi áp dụng kỹ thuật số, cần duy nhất 1 an ten.
    Đây là mô hình R-40R và R-40RD.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái đuôi thon nhọn làm R-40R dài hơn tất cả.
    R-40R dài: 6376mm, R-40RD dài: 6231mm, R-40RD-1 dài: 5875mm
    Đây là cái đuôi nhọn của K-5 tên lửa thế hệ đầu tiên trang bị hàng loạt của LX.
    [​IMG]
    Tên lửa hình dưới thì đúng là R40TD-1 chứ nỏ phải R40TD của Mig25PD Tên lửa gắn đầu nổ thật nó mảnh mai vậy cà
    [​IMG]
    Cũng lại suy diễn không có căn cứ. R40TD và R40TD-1 khác nhau cái gì? khác nhau mỗi cái ngòi nổ quang/radio và đầu dò nhiệt. Vậy nhìn ảnh làm sao biết 2 loại này.
    Một huyền thoại lê thê về R40TD inertial với SACLOS bay giữa pha rồi chốt bằng dẫn hồng ngoại để làm gì? Sao lại không biết luật dẫn cụ thể dùng cho R40 trong mớ bòng bong 3 luật dẫn trào lưu thời đại
    Luận riêng về R40 dùng cho Mig31 gồm R40RD-1 và R40TD-1 như thứ tự trong hình bị nổ cổ úp ngược ở dưới
    Tên lửa R40RD-1 sau khi nhận tham số tính toán phần tử bắn từ máy bay mẹ sẽ phóng quán tính trong pha đầu, tiếp theo đầu dò vô tuyến bán chủ động của nó sẽ hoàn tất tìm kiếm tín hiệu ra đa phản hồi rồi khoá mục tiêu trong 1/3 quãng đường từ máy bay tới mục tiêu. Nó nỏ có mid-course uplink nhế
    Tên lửa R40TD-1 thì khoá mục tiêu trước khi phóng và cũng nỏ có mid-course uplink nhế.
    Cả R40TD-1 và R40RD-1 đều dùng ngòi nổ cận đích 2 phương thức Bekas là cận đích quang và cận đích vô tuyến, đồng thời dẫn theo luật Pro-Nav.
    (Một số hình trong này là mình mượn của bạn nokopro. Cảm ơn bạn hiền nhế)
    Bạn ssxova vào vẫy đuôi mừng nào.
    Chẳng có gì khác câu ở trên: "Đau bụng mà uống nhân sâm thì khỏi ..... sống". Lại Cờ lốt với Nờ lốt lặp lại đoạn trên.
    Đang hóng hớt đến chữ ''khỏi'' thì thủ trưởng sai đi đổ bô. Tưởng được rửa mắt một bài đậm chất "kỹ
    thuật" hoá ra hóng thiếu mất chữ ''sống''.
    Nếu có giải bài hay nhất trong năm thì chắc không lọt khỏi tay cậu cần vụ huyphongssi. Nếu không có thì cũng nên động viên khuyến khích, tuyên dương về lòng dũng cảm.
  10. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Tiếp tục loạt bài bóc trần hành vi của tập đoàn chống phá sự thật rồ ngố tí nèo
    Tên lửa đối không tầm siêu xa R37M có được trang bị cho Mig31BM để đi săn loại gà giả kền kền F22 không? Bậy nèo
    Tên lửa đối không tầm siêu xa R37M là loại Vympel phát triển để cạnh tranh với loại Ks172 Novator. R37M Vympel và Ks172 Novator giống nhau ở chỗ chúng đều có booster trợ phóng được vứt đi sau khi tên lửa vào mid-course để sử dụng liều phóng 2 chế độ dual thrust nhằm duy trì tốc độ hành trình ở khoảng cách lớn và tạo gia tốc dứt điểm mục tiêu cho pha cuối. Tên lửa R37 và R37M đều dùng chế độ dẫn quán tính kết hợp Saclos ở giai đoạn phóng và giữa hành trình tới 100km, rồi từ đó trở đi mới dùng đầu dẫn 2 chế độ vô tuyến bán chủ động hoặc vô tuyến chủ động. Riêng tên lửa tầm siêu xa R37M còn có chế độ bay quán tính theo kiểu đường đạn khi bay cách máy bay mẹ hơn 100km khi dùng để tấn công các mục tiêu ở tầm xa thiết kế trên 300km.
    Bạn dữ nokổp thiếu kiến thức dẫn đến nhầm lẫn hay cố tình xuyên tạc chiện Mig31BM mang tên lửa R37M đi bắn F22 từ xa bằng niềm tin giề thì những pro-ngố chân chính không được biết, dưng có những điều sau là hoàn toàn xuyên tạc:
    Viết về kĩ thuật dưng râu ông nọ cắm cằm bà kia. Dẫn đường của R33 và R37 thì lại mọc ở R40TD
    R37M nỏ có chế độ dẫn radar thụ động để lao vào cái radar AESA của F22
    Điện Cẩm linh thông báo R37M vẫn chưa được duyệt để gá cho Mig31BM
    Dù có trang bị R37M cho Mig31BM thì phóng từ khoảng cách 300-400km cũng đảm bảo hít khói AWACS dẫn đám F22 như bài học máy bay bà già do các thủ trưởng đã nêu trước đây
    minh hoạ Mig31BM toàn dùng R33 để nói tới R37M dùng kèm R40TD dư cái hình dưới đây nè
    [​IMG]
    Ảnh mượn của bạn dữ Nokổp

Chia sẻ trang này