1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về các loại máy MIG hiện đang được sử dụng trên thế giới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 05/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SSX999

    SSX999 Guest

    Câu lưu lại đây cái đã. Cậu cần vụ của thủ trưởng Búp-phờ có biết bốt lại nội dung mod đã xoá là tội nặng lại không
    có 999 cái nick dự phòng như 1 số không.
    Dạo này thủ trưởng đi công tác nên bí quá hả. Đợi mấy hôm về thủ trưởng chỉ chỗ nào nói s?ейсе?ская ско?ос,O
    ở chỗ nào nhé.
    Chính cậu cũng chưa biết web bổn hãng chỗ nào. Trong đó người ta giới thiệu Mig-31E xuất khẩu thôi cậu ạ.
    Nếu cậu lập cái bảng so sánh MiG-31/F-22,cả động cơ nữa thì tốt thay vì cứ ngồi bù lu bù loa đợi thủ trưởng về.
    Nói thật nhé D-30F6 và F119-PW-100 giống nhau một số thứ. Cách nhau 25 năm mà sao F-22 lại kém Mig-31
    nhiều vậy.
    Cả đời biết mỗi cái WIKI là một thì chán lắm (thủ trưởng Búp-phờ đang vật vã bên ấy). Tất nhiên WIKI phải giấu
    nhẹm cái s?ейсе?ская ско?ос,O của người ta đi chứ lộ ra thì làm gì còn máy bay siêu một cơ số thứ của siêu cường.
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 16/09/2009
  2. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Thủ trưởng gabeo2010 cho em xin cái chú thích hình vẽ cấu tạo tên lửa R40 dưới đây để em mang về chia cho bạn ssxova không bạn ấy cứ bẩu em ăn chặn rồi uýnh em
    [​IMG]
    Hế hế Hồn lay học sĩ cõi dê phần nokổp rửa chân xúc miệng rồi lên mâm làm cút rượu mồi nhắm tên lửa R40TD với mình và bạn tư lệnh lực lượng đầu trọc mới ssxova chớ Sao dưng cứ ngậm đũa cầm bát đứng hóng dưới thềm ngước lên chửi đổng là sâu?
  3. SSX999

    SSX999 Guest

    Chà! khẩu súng dài nặng đạn to thì mạnh bắn được tầm xa nhưng khó xoay trở trong chiến hào,
    góc phố chật hẹp. Ngược lại là khẩu súng ngắn.
    Tên lửa cũng vậy to dài nặng khác với nhỏ. Vì vậy người ta phân biệt tầm xa tầm gần tần ngắn.
    Thủ trưởng búp phờ có lẽ nhiệt tình thì có thừa nhưng IQ không được cao lắm mới ra lệnh cho
    thuộc cấp dùng R-77 bắn máy bay bà già tầm gần thay vì là súng hay tên lửa tầm ngắn góc rộng.

    Mai mốt thủ trưởng được thăng quan tiến chức nắm chỉ huy quân đội thì nhiệt tình+IQ thấp là hậu
    quả nghiêm trọng.
    Hy vọng thủ trưởng đùa nhưng học trò chậm hiểu tưởng thật.
  4. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Hế hế Thủ trưởng gabeo2010 ngại đụng chạm cũng nỏ có sao. Thủ trưởng cứ để em thanh trừng nội bộ đám rồ ngố lởm chống sự thật trước rồi cùng hội quân thủ trưởng giải quyết đám ăn ti ngố sau cũng được
    Bạn hiền ssxovanhái sao cứ gặm mãi cái đuôi tên lửa R40TD thía Thầy cô của bạn hiền chắc đau lòng lắm khi có cậu học sinh ngu si đuối lí èo uột không dám đối diện tranh luận mà chỉ đá thúng đụng nia chạy quanh nhể
    Cái èo uột thứ nhất là bạn ssxovanhái cà cuống đến mức bê cả plastic model lẫn tên lửa từ thời nã phá luân cởi truồng ra để show hàng cho R40TD tiu biểu thời đại Sâo phải cà cuống đến thía Tên lửa mã tử mẽo chứng minh điều giề cho mã tử ngố hở vị tư lệnh đầu trọc da vàng
    Cái èo uột thứ là chữ cái đầu của tên lửa mã tử mà ssxova nhà ta cũng tắc tị Bạn hiền cứ nhè khúc đuôi R40TD ra đi để mình đút cái đuôi tên lửa K5 PC-1Y cho mà ngậm xem có cái vị chữ Y đuôi mã tử của R40 không hay là chữ khác rồi hãy bi bô tiếp nhế Cái món này thì phải khổ học roài, đọc wiki đến mụ mẫm ra cũng nỏ có sáng cái hũ bã đậu buộc trên cổ được đâu bạn hiền nhế
    Cái èo uột nữa là những thằng cữ nổ cổ thiên kinh vạn chữ loạn cả hũ mà còn ngợp giữa cờ lốt và nờ lốt, nữa là bạn hiền chân yếu tay mềm chỉ quen chính khách sa lông lấy đặt điều để kiếm cơm Pro-Nav là luật dẫn chủ yếu của các loại tên lửa đối không tự dẫn đới. Nhớ về gạo kĩ nhế
    Trăm nói không bằng 1 thấy. Nèo cùng đọc minh hoạ hình vẽ do chính bạn hiền ssxova pót nhế:
    [​IMG]
    Mục 4 và mục 8 là 2 cái ăng ten thu và phát của tên lửa R40RD dùng cho Mig25PD. Chúng thu phát cái giề? mid-course radio command ư? Hế hế Nếu thía thì đúng là chúng có Xạc cờ lột giữa ca roài Chớ mừng nhế, các đầu trọc hãy mở to mắt nhìn cái dòng RV chạy sau nhế: nó là viết tắt tiếng nga la tư cho chữ ngòi nổ vô tuyến radio detonator nhế Cái khối 12 phía đuôi mà ssxova hí hửng gặm lấy gặm để tí nữa nó nổ cho vỡ mồm vì nó là warhead, trên nó là khối 11 là máy tạo khí cho tuốc bin phát công chạy bộ điều khiển cánh lái -khối 10.
    Chừng đó cũng đủ giúp tư lệnh đầu trọc mở mắt ra roài Thằng này chỉ mất mấy phút gúc sợt cũng đủ để tẩy hũ cho mấy trự đầu trọc thiên kinh vạn chữ nhế
  5. SSX999

    SSX999 Guest

    Ấy chết, cái này là google trans đấy ạ. Còn gốc thì ở đây: http://www.airwar.ru/weapon/avv/k40d.html
    Dòm lại thì
    4. Y?иемная ан,енна Р' (an ten thu RV)
    8. Yе?едаZ?ая ан,енна Р' (an ten phát RV)
    Còn Р'(RV) nguyên gốc có lẽ là ?адио-вmanagement and control of flight in the tail section mounted receiving antennas and the tracer, which resulted in the installation of the engine nozzles on each side of the fuselage.
    Warhead CG-46 placed in the tail compartment behind the engine. To maintain the thermal regime of the equipment in an equipment compartment installed freon cooling system, powered by a cylinder placed on the starting device. Interior surfaces of the compartment are also thermal coating. Missiles used with ignition systems APU-84-46."[/I]
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 16/09/2009
  6. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    [​IMG]
    Tóm lại là R40 hiện dùng là R40D, nếu đàu do vô tuyến thì là R40RD, nếu đầu dò nhiệt là R40TD; gồm 5 phần, mô tả như trên, cơ bản là có ăng ten kênh nhận và ăng ten kênh truyền đạt của kênh vô tuyến của kíp nổ.
    Nhưng ở dưới nói rõ hơn:
    [​IMG]
    Tạm dịch: như R24 ở phần đầu chuyến bay phần radio sẽ nhận thông tin đặt trước, nó kéo dài trong 30% hành trình, sau đó đầu dò nhiệt sẽ tự dẫn để diệt mục tiêu
  7. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Đả kích cá nhân! Maseo e***!
    Mấy trình trans lởm dịch từ wiki sẽ cho ra sản phẩm bã đậu mà bạn hiền xài nhiều quá khiến rụng hết cả lông đầu tỉ như đầu nổ sУ-46 sẽ thành tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường CG-46, động cơ YР"-134 sẽ thành hệ tiêu chuẩn nước mặt DWP-134, ngòi nổ cận đích vô tuyến ?адиовз?<ва,елO sẽ thành máy đo cao vô tuyến ?адио-в<со,оме?<
     

    được maseo sửa chữa / chuyển v&agrave;o 09:26 ng&agrave;y 17/09/2009
  8. F3communist

    F3communist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    -Mig 31 có tốc độ cao dưng độ cơ động kém. Được chế tậu để đánh chặn mấy thằng máy bay ném bom to đùng dễ bị ra đa phát hiện. Tên lửa long range mà mig 31 mang đi phang cũng giành để thịt bọn nầy.
    Vấn đề là Mig có phát hiện đươc F22 ở tầm khoảng 300 km mà dùng tên lửa tầm xa. Nên nhớ F22 có hệ thống điện tử và radar tân tiến nhất. Nó sử dụng LPI radar hiện đại dùng để phát hiện và theo dõi đối thủ mà lại giảm thiểu khả năng đánh động đối thủ.
    Với tầm theo dõi của radar khoảng 400 km.
    F22 cũng sử dụng hệ thống phát hiện tín hiệu radar ALR 94 có tầm khoảng 450km. mig 31 lại có hệ thống radar phát tín hiệu cực mạnh càng dễ bị phát hiện. Vậy F22 không cần phải bật radar để dò tìm Mig 31, mà chỉ cần sử dụng ALR 94 là đủ tìm và theo dõi đc Mig - 3.
    không phát hiện được F22 ở tầm xa thì tên lửa tầm xa không phải là ưu điểm của Mig khi chơi với F22.
    -Cái IRST phát hiện hồng ngoại của Mig-32 có thể phát hiện SR-71 ở tầm 120km dưng SR 71 được chế tậu từ dững năm 60, 70 khi đó công nghệ giảm thiểu phát xạ hồng ngoại đâu dư bây giờ. Bản thân F 22 có công nghệ giảm thiểu hồng ngoại hiện đại nhất. Vậy cái IRST phát hiện được F 22 khoảng cách bâu nhiêu? Dùng radar lại chả ngon hơn à? F 22 khi đối đầu với Mig thì kịch bản thường là bay đối đầu nhau.
    Nếu F 22 bay sau mà Mig 31 dùng tốc độ cao để chạy mất thì hết chiện để nói.
    - Tên lửa R 40 TD tầm nhiệt gì đó như đồng chí Nóp nói chỉ có tầm bắn 60 km, E rằng trước khi mang ra sử dụng thì Mig-31 đã tiêu rồi.
    F 22 có thể mang AIM 120 D tầm bắn khoảng 180 km.
    Tên lửa AIM 120 có kích thước rất nhỏ nên khả năg phát hiện của Radar thì chắc cũng chẳng rất xa lắm đâu. Dùng R 77 để bắn hạ AIM thì không biết có được không. Nó cũng giống dùng viên đạn để hạ viên đạn khác khi bay. AIM 120 D thấy bẩu mang cả radar AESA.
    - F 22 Có hệ thống ECM tối tân, cái nầy thì Ngố lại kém. Nếu bị phát hiện khi phóng tên lửa thì bật ECM lên rồi té.
    - Xét về khoản cơ động né tên lửa thì F 22 trên cơ Mig 31 nhiều. Vì Mig 31 được chế tậu cho đánh chặn bomber từ xa. Còn F 22 có thể dùng để dog fight. F 22 lượn được cả quả rắn hổ mag Pugachev phải không nhể?
  9. Minuteman3

    Minuteman3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    27
    Đúng
    Vậy, nếu F phát hiện ra Mig ở 400km, nó dùng cái gì để diệt mig.
    Thế có cái sensor nảy thì F chẳng cần radar nữa phỏng.
    ALR-94 có tác dụng giống như RWR, khi bị radar đối phương soi, nó sẽ xác định các thông số cơ bản nhw khoảng cách đối phương, tần số, ĐỊNH VỊ mục tiêu ở khu vự nào, chấm hết. F không thể biết được Mig ở đâu bằng cái này được, còn tầm của nó thì chịu, 450km ở đâu ra.
    Cái này không thể mà mày mò cãi nhau được, có điều Mig31 chưa dùng OLS35
    Đang nói chiện tay bo mà lôi cái này vào thì hơi thừa, có điều se có thể xảy ra nếu Mig làm đúng chức năng của nó là đánh bomber và AEWSC
    Cứ cho là F dùng bản D chứ kô phải bản C. Trong pha cuối, AIM-120 sử dụng radar của chính nó để tìm Mig, vâỵ lúc đầu, F dẫn AIM bằng niềm tin à, chẳng lẽ kô lòi ra cái gì.
    Ồ, Mĩ có bạn thì Ngố cũng có thể hợp tác cùng có lợi, Ixrael, Pháp, đầy dẫy.
    Dogfight giữa 2 con này khó có thể xảy ra, vì thông thường, nếu tớ lái mig, tớ sẽ té mất. Nhưng mà cậu đừng quên, F kô cơ động bằng R77 hay R73.
  10. SSX109

    SSX109 Guest

    Nói chung Nga Ngố có đồ bắn tên lửa, ngon nữa là khác chứ không phải viên đạn bắn viên đạn. Ngay từ thời Su-27 đã có yêu cầu ra đa Su phải dò ra tên lửa đang bắn tới trong tầm 40-50km. Cái mà WIKI claims ra đa Su kém quá nên thay liên tục ấy.
    AIM-120D giống hệt AIM-120C-7 ngoài cải tiến điện tử để (đết linh) thứ mà Liên Xô làm năm 197x. Bản D mang ra đa AESA nói là quét tốt nên có thể giảm khối lượng đầu đạn để bay xa hơn. Nhưng cuối cùng AESA lại nặng hơn ra đa cũ. Động cơ bản D với bản C-7 là 1. Về lý thuyết có thể nối tầng để bay xa hơn. Của đáng tội F-22 có trước AIM-120D, súng có trước đạn. Bây giờ trong tình cảnh đẽo chân cho vừa giày biết làm sao. Bay xa 180km là điều không thể.
    Còn dẫn bắn AIM-120D không bật ra đa thì dẫn làm sao?
    Bạn F3 có lẽ không biết mấy cái này:
    [​IMG]
    (Gulfoil)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này