1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cách giải quyết biên giới trên biển và đưa Trường Sa-Hoàng Sa về đất mẹ Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi minhnet2006, 25/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Hoa Nhài hay không là phụ thuộc cơ sở kinh tế xã hội.
    Thử hỏi nếu ngày mai không kiếm được cơm về nuôi con thì có nhổ đến cả rễ nó cũng chả sợ nữa kìa.
    Chẳng ai muốn sống một đời sống như vậy cả đâu.
    Chứng minh ngay rằng: Khi bị đánh bể nồi cơm, Mohamed Bouazzi đất nước Tuynizi đã lựa chọn cách tự thiêu.
  2. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Bàn về cách giải quyết biên giới trên biển và đưa Trường Sa-Hoàng Sa về đất mẹ Việt Nam.

    Thấy cái chủ đề em biết ngay tác giả này là 1 người thích mơ mộng:Pgắng đợi tới dịp kỷ niệm 2000 năm thăng long,mẽo nó trút toàn bộ tên lửa hột nhưng xóa sổ tung cẩu trên bản đồ,lúc đó chắt chít ta còn fải cầm súng mà giành TS HS với bọn Đài cẩu nửa chớ đừng tưởng đễ ăn mà bàn với bạc
  3. dhlv1976

    dhlv1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Những điều chú viết ở trên chính là "lòng dân" đấy!

    Hôm qua, tôi có đọc thấy một công văn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo trên nhiều phương diện, đa dạng khác nhau, các tầng lớp nhân dân. Có một điều trong cái văn bản này chỉ có nói đích danh TRƯỜNG SA, không có chữ HOÀNG SA. :))

    Năm ngoái còn thấy trên VTV3, có chương trình gì (quên mất tên) có một vị tướng - thứ trưởng bộ quốc phòng Phan Trung Kiên nói chuyện về biển đảo.

    Đề tài gì, nội dung nào có thể nhận xét "biết rồi khổ lắm nói mãi" chứ vấn đề này nói mãi không thừa đâu. Không để mấy thằng theo tà đạo ma giáo sống ở Hải ngoại nó phá thối (tất nhiên nó đã từng làm thế nhiều)
  4. TrymAiToThe

    TrymAiToThe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nói mãi thì ngưòi ta nghe nhiều cũng thành trung hòa, nghe riết phát chán. Bác thích cô kia nhõng nhẽo, bácn ói với cô ta, anh muốn nghe hoài, nhưng nghe 1 năm, 2 năm, xem bác có chán không ? Cái gì cũng cần thời gian, thời điểm, cứ ra rả, chỉ tổ mệt tai thôi. Nhờ kiểu yêu nước, muốn lấy lại đảo bằng mồm như các bác mà lấy lại được đảo thì còn khướt ta mới lấy được đảo, dân nó đông hơn dân ta 20 lần, 1 cái mồm đấu được 20 cái mỏ không ?
  5. mig35

    mig35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cần gì cứ phải lúc nào cũng ra rả chính trị, quân sự cho cao siêu mỗi hành động thiết thực, cụ thể mang tính tích cực chủ động như ra sức rèn luyện bản thân, xây dựng gia đình, xã hội giàu mạnh thì cũng góp phần vào động lực phát triển chung đấy, góp gió thành bão mà lại. Bọn chúng có thể dễ dàng bẻ gãy từng chiếc đũa, nhưng để bẻ gãy cả bó đũa thì không bao giờ được cả
  6. manhdung2k5

    manhdung2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nản với cái câu đợi bạn có biến của các bác. Với thế và lực bây h của thằng to đầu nó muốn mình có biến còn có thể làm được. Cứ ngồi đấy mà đợi có biến.
    Trong lịch sử thì mấy lần biến cố như thái bình thiên quốc hay giặc khăn vàng, lý tự thành hay pháp luân công thì đều thảm bại người bị giết đầy đồng.... Nói chung không tin được có biến từ nội tại của nó. Cả trăm triệu dân phản loạn nó giết đủ một trăm triệu hai trăm triệu nó cũng thừa đạn cho đi cả có phải như bọn trung đông quân đội không bắn vào dân đâu.
    Mà em căm ghét cái dân tàu ở chỗ. Quân đội cũng là con cháu của nhân dân mà nó bắn ghiền bằng xe tăng vào dân nó không ghê một chút nào gần đây còn tin đồn nó thịt người pháp luân công. Thật không hiểu nổi trong đấy có bố mẹ anh chị em nó thì sao nhỉ.
    Nói chung em không hiểu cái dân đấy...
  7. dongocphuonganh

    dongocphuonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cứ kiểu này thì còn lâu mới lấy được đất,nếu chúng ta còn nghe theo luận điệu của mấy thằng Khựa . Nên nhớ ở trên người ta có tính toán hết rồi , mấy chú đừng có mà khua môi múa mép cho phí sức hãy lo học hành làm việc và tuân thủ pháp luật là tốt rồi
  8. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    HiHi! Bác ONAMIOWADA giãng thêm đi Bác, Trung Quốc và Việt Nam được gì và mất gì trong vụ nầy - Vụ nầy hay lắm đó nha!
  9. quangduong90

    quangduong90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    49
    Sax... em đã từng nghĩ như bác kia. Hi vọng là thế vì xét ra thì từng đó biển và tiền dầu chả đáng bao nhiêu với nó cả. Với sự phát triển năng động của nó và xem xét sức mạnh của VN thì có thể nó sẽ nhượng bộ để làm yên lòng VN đồng thời đưa VN vào tầm ảnh hưởng của nó, tất nhiên là nó sẽ đòi hỏi một số quyền hạn, lợi ích tại biển Đông như được quyền tự do đi lại và ưu tiên các công ty của nó tham gia khai thác tại biển Đông chẳng hạn, còn nhà nước sẽ có khả năng chấp thuận vì mục tiêu tố thượng của mình là chuyển quyền lãnh thổ, dần dần sẽ tách khỏi[:D] của nó.
    Khi mà sân sân sau nhà nó yên ổn thì con đường đi ĐL của nó có vẻ cũng không quá khó nhỉ? Chưa hiểu lí do tại sao, để nghĩ thêm đã[:D]
    Đề nghị bác ONAMIOWADA tiếp tục thuyết trình:)>-
  10. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Chốt câu này nhé!
    Tiến không được lui không xong đành phải đứng yên một chỗ miễn đừng xoắn lại là được^^

Chia sẻ trang này