1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bàn về cách tạo đĩa MP3

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi Ba_Phi, 20/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    bàn về cách tạo đĩa MP3

    xin lỗi là đến tận hôm nay tôi mới có thời gian xem lại vấn đề này, hôm trước tôi ít tiền nên chỉ tranh thủ trả lời 1 ít vả lại ngoài hàng không đủ đồ nghề (công cụ) để làm chi tiết

    đây là tôi lấy từ E-Chip số 7, còn cách làm của tôi thì khác, tùy các bạn tham khảo.
    Tôi không dùng các phần mềm này và tôi cũng không có ổ ghi nên tôi không thể kiểm chứng cho các bạn.
    a) WinOnCD 5 và 6
    Bạn chọn mở chức năng Create Album trên đĩa menu.
    (ở WinOnCD5, chọn mục New project audio Mp3 Album)
    Chọn Music album trên cửa sổ làm việc của WinOnCD (bản 5 không cần làm thế này)
    Đánh dấu chọn mục Mp3 Album OK

    Nếu có quá nhiều bài hát và muốn chia chúng thành từng nhóm theo thể loại, chủ đề hay ca sĩ, bạn nhấn lên mục New Album để tạo album mới (mỗi lần nhấn, tạo 1 album). Bạn có thể kích chuột phải lên tên Album, chọn Album Properties. Bạn có thể đặt tên cho album, chọn kiểu chữ, font chữ và hình nền danh sách bài hát của album. Bản 6 vẫn chưa hỗ trợ tiếng Việt Unicode, nhưng bạn vẫn có thể xài thỏai mái các font tiếng Việt khác (VNI, BK, TCVN3,...)
    Mở tới các thư mục có chứa số file mp3 muốn tạo đĩa và kéo thả chúng vào từng album.
    Để đưa tên của bài hát và ca sĩ vào album, bạn kích chuột lên từng tên file mp3 trong danh sách rồi nhấn Enter Title trên thanh công cụ hay chọn mục Enter Title trong menu. Tên bài hát có thể dùng tiếng Việt (theo tôi bạn nên dùng tiếng Việt không dấu) nhưng chú ý nên giới hạn trong 8 mẫu tự vì hầu hết đầu mp3 gia dụng chỉ hiển thị được chuẩn 8+3 (bạn cũng không nên để dấu cách vì một số đầu mp3 sẽ biến dấu cách thành số 0)
    Xong chưa, xong rồi thì... thôi. Bạn nhấn lên nút Record để tiến hành thủ tục ghi đĩa như bình thường vẫn làm.

    b) NTI CD maker 6
    Chọn mục Audio trên đĩa điều khiển NTI CD maker và chọn mục MP3 CD
    Trên cửa sổ làm việc của NTI CD, bạn mở tới thư mục chứa các file mp3 và kéo thả vào cửa sổ danh sách bên phải của phần MP3 data track layout.
    Nếu muốn tạo các thư mục riêng biệt bạn kích chuột phải lên cửa sổ này và chọn lệnh New Folder. NTI CD không hỗ trợ tiếng Việt.
    Xong rồi thì nhấn nút số 2, ở mép trái của cửa sổ chương trình để tiến hành ghi đĩa.

    c) Easy CD Creator 5 Platinum
    Rê chuột lên nút Make a music CD trên bảng điều khiển chính của Easy CD Creator , chọn mục mp3 cd project
    ở phần Select source files, bạn mở tới thư mục chứa các file mp3. Chọn các file này rồi kéo thả xuống cửa sổ phải bên dưới. 1 file danh sách (playlist.m3u) tự động nhảy ra ở cửa sổ bên phải. Bạn có thể biên tập file này bằng cách nhấp chuột phải lên nó và chọn lệnh E*** Mp3 Playlist. Bạn có thể biên tập tên file bằng cách nhấp chuột phải lên tên file và chọn lệnh Rename (riêng tôi, bạn thử chọn file rồi bấm F2 xem có đổi tên được không. Đây là 1 trong những phím tắt tôi hay dùng). Nó không hỗ trợ tiếng Việt
    Trình tạo Mp3 CD của nó có thể giúp bạn nghe trước từng file bằng cách chọn file muốn nghe và bấm lên nút Preview
    Xong thì nhấn nút Record để ghi đĩa.

    d) Đánh giá:
    trong 3 phần mềm trên thì WinOnCD làm nhanh nhất, dễ dàng và nhiều chức năng nhất.

    Nero burning Rom thì chỉ hỗ trợ việc xử lý thông tin Mp3 thông qua các plug-in phụ trợ của hãng thứ ba mà người dùng phải mua rồi cài thêm vào Nero. Hãng này... cãi chày cãi cối rằng là do không muốn gặp rắc rối về chuyện bản quyền âm nhạc

    e) Cách của tôi hay làm
    1: Mở 1 đĩa mp3 mẫu, copy tất cả các tập tin trong đó, trừ thư mục chứa các bài hát .mp3
    Hình dưới đây là các file cần thiết cho việc tạo đĩa mp3 (được ghi vào thư mục gốc của ổ đĩa) ngoại trừ
    - file Minh (LKD).ico là file biểu tượng mà tôi muốn đĩa mp3 có hình của tôi, khi mở My Computer hay Explore
    - file readme.txt là file hướng dẫn của tôi tự tạo ra
    - thư mục Lyrics (LKD) là tôi tự tạo chứa lời các bài hát mà tôi đã có



    2: Bạn copy tất cả bài hát bạn thích vào thư mục mp3
    3: Chạy tập tin Winamp.exe.
    - Bấm vào ADD ADD DIR để cộng các bài hát trong thư mục mp3 vào list (danh sách)



    - Nếu trong danh sách đã có những bài khác mà bạn không thích thì bỏ hết đi bằng cách bấm vô REM REM ALL



    - Lưu danh sách bài hát đó lại thành file list.m3u (mặc định là file đó được lưu trong thư mục mp3) bằng cách bấm vào LIST OPTS Save List





    - Sửa tập tin đã có là autorun.inf với nội dung như sau



    + dòng thứ 2 là chạy tập tin Winamp.exe khi kích đúp chuột vào ổ đĩa với danh sách bài hát là list.m3u
    + dòng thứ 3 là để hiển thị ổ đĩa CDROM với biểu tượng mình thích, ở đây là hình của tôi

    Chúc bạn thành công! Làm được rồi, xin đừng quên bình chọn cho tôi. He he, tranh thủ kiếm chác 1 tí.

    [​IMG]được chưa hả?[​IMG]

Chia sẻ trang này