1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cơ cấu tổ chức QĐND VN trong tương lai đến 2025-2030

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 29/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.723
    Chúng ta cũng sắp có không đoàn 7 bao gồm:
    - Phi đoàn tiêm kích 35 Thiên Ưng.
    - Phi đoàn trực thăng vũ trang 1 Mãnh Hổ.
    - Phi đoàn không vận 17 Đồng Tháp.
    - Phi đoàn không yểm tiền duyên 18 Thiên Mã.
    - Phi đoàn không thám 2 Hải Âu.
    - Chi đoàn phi đạn phòng không 93 Sao Băng.
    -...và các chi đoàn phi đạn phòng không, pháo phòng không ở các chi khu khác. =))
    Nửa đêm vung đao phát cho khỏe người nào
    ak47kalanikov thích bài này.
  2. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Gắn giảng đường với thực tế đơn vị tên lửa phòng không tầm xa hiện đại
    QĐND Online - Chúng tôi tới Học viện Phòng không – Không quân (PK-KQ), được chứng kiến Đại tá, Ths Vũ Quang, Khoa Tên lửa giảng dạy cho học viên Lớp đào tạo sĩ quan chỉ huy kỹ thuật phòng không khóa 57 bài: “Giới thiệu chung về đội hình chiến đấu của Tổ hợp tên lửa phòng không S300 -PMU1”.

    Đây là bộ khí tài mới, hiện đại nên thầy giáo Vũ Quang nói rất sâu về vị trí, thành phần các thiết bị tại trận địa, sau đó là thứ tự hành quân cơ động, cự ly giãn cách giữa các xe để đảm bảo thời gian, bí mật, an toàn, giúp thu hồi và triển khai đội hình nhanh chóng. Thầy giáo Vũ Quang nói và chỉ đến bộ phận nào thì hệ thống sa bàn điện tử nhấp nháy đèn ở bộ phận đó, nên học viên rất dễ hiểu và nắm chắc kiến thức ngay trên lớp.

    [​IMG]
    Giảng viên Khoa Tên lửa hướng dẫn học viên trên sa bàn về đội hình chiến đấu của Tổ hợp tên lửa phòng không S300 - PMU1.

    Việc đưa hệ thống sa bàn điện tử hiện đại vào giảng dạy được Khoa Tên lửa thực hiện từ đầu năm học 2014– 2015. Theo Đại tá, TS Đồng Phi Trung, Trưởng Khoa Tên lửa, xuất phát từ tình hình thực tế khi hệ thống khí tài mới đã được trang bị nhiều cho các đơn vị trong quân chủng, nên khoa luôn chủ động đổi mới phương pháp, nội dung giảng dạy để đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn.
  3. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Qua theo dõi các ý kiến của các bác @Russianfan, @Mr_Hoang, @meo-u, @phaphai, @ktqsminh, @SKVN, @halosun, @OnlySilverMoon, @truonghuyenquan, @convitbuoc, @duyvu1920, @GaidaVN, thì em thấy thế này:

    Trước hết, phải khẳng định: Bất kỳ một quốc gia nào yêu chuộng hòa bình, độc lập, đều cũng muốn có một sức mạnh quân sự đủ sức răn đe, đủ sức bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia trước mọi kẻ thù xâm lược. Trong bất cứ thời điểm nào chúng ta luôn luôn phải đảm bảo khả năng tự vệ, giữ toàn vẹn lãnh thổ, chứ không phải đợi có vũ khí hiện đại mới đảm bảo như vậy. Việc mua sắm thêm vũ khí trang bị, hiện đại hóa quân đội, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân là để ta trả giá ít nhất, trong thời gian ngắn nhất nếu có vấn đề xảy ra với Tổ quốc.

    Thứ hai, vũ khí trang bị phải phục vụ cho lối đánh phát huy nền nghệ thuật quân sự truyền thống. Chiến tranh nếu xảy ra trong tương lai thì xuất phát từ hướng biển và khả năng lớn nhất là bắt đầu bằng đòn tấn công đường không => Phải xác định hình thái chiến tranh tương lai, hướng phòng thủ trọng yếu của Tổ quốc; xác định khả năng, tiềm lực của đối tượng tác chiến trực tiếp. Bên cạnh đó, nhiệm vụ dẹp bạo loạn lật đổ cũng phải được coi trọng thường xuyên. Vậy đối tượng tác chiến trong tương lai là ai? Đó là thằng hàng xóm - tự xưng cao bồi thôn xấu bụng với tranh chấp trên Biển Đông, đó là các thế lực thù địch Phương Tây (có thể là Liên quân gồm nhiều nước do thằng anh cả cầm đầu).

    Một khi đã xác định chiến tranh tương lai từ hướng biển thì mấy thằng đánh đất sẽ ít được ưu tiên, do vậy lực lượng Su-22 chỉ cần duy trì như hiện tại là ổn, không cần nâng cấp mà vẫn đủ khả năng hoạt động để tham gia một cuộc chiến cỡ vừa đến 2022-2025 (nếu có xảy ra). Các cụ chả xác định trong vài chục năm tới không có chiến tranh tổng lực trên bộ là gì!

    Thứ ba, việc mua bán vũ khí trang bị dù thế nào đi chăng nữa cần có sự tin cậy giữa người mua và người bán.

    Em nhặt nhạnh quan điểm của một số bác ngoài TTVNOL gói gém và chuyển vào đây cho phù hợp.
  4. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    mình có ý tưởng mới đó là thành lập những đơn vị gọi là "ngoài hành tinh", gồm khỏng ba người một đơn vị, đây là những đơn vị đặc biệt được rèn luyện những chuyên môn chưa bao giờ có, khả năng chiến đấu ở mọi nơi một cách độc lập cao, họ được dùng vào những công việc mang tầm chiến lược nhất và được trang bị khủng nhất...
  5. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Có đơn vị AHBP rồi đó cụ.
  6. matcua3

    matcua3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    496
    Hiểu chết liền
  7. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    có đơn vị Anh Hùng bàn phím ở trên TTVN này rồi . đơn vị này chém người ngoài hành tinh cũng phải kinh sợ :D:D
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    đơn vị trên này sao tinh nhuệ bằng đơn vị com#com của lão SKVN được cụ :D
  9. nguyenvanx

    nguyenvanx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    7
    nên đi vào chủ đề bàn nghiệm túc các bạn ạ, Mỹ rất giỏi cái khoảng pi a cho đơn vị nó, chả biết khả năng chiến đấu dư lào nhưng khi nghe đến Delta gì đó thì ai cũng kinh hãi, do đó các bác nghĩ thế nào khi bọn địch biết đến cái đơn vị tuyệt mật gọi là ngoài hành tinh của mình dù đơn vị đó chỉ tồn tại trên cái tên =)):)):D:):(:(([​IMG]
  10. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    từ cái vụ HD com com nổi lên đáng nể. nhưng phải nói đây là một lực lượng mà BQP cũng đáng quan tâm vỳ trình độ chém gió siêu hạng xứng đáng với lực lượng đặc biệt với những nhiệm vụ ngoài hành tinh với làn sóng dư luận và đông đảo các cow thủ và các teen XX đang chém gió trên facebook mà chỉ có com#com mới giải quyết và định hướng nổi nổi :)):)):)) .

Chia sẻ trang này