1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cơ cấu tổ chức QĐND VN trong tương lai đến 2025-2030

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 29/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Thì nhà ta cũng chỉ có 4 sư phòng không. Giờ nâng lên thành 4 vùng PK vẫn lấy phiên hiệu cũ có phải hơn không nhỉ. Bắc Trung Nam làm cái gì.
    Biên chế vùng PK là phải vì nước ta dài quá. Hỏa lực các vùng khó liên kết được với nhau.
    Nếu xác định tác chiến PK kiểu chính quy, dám oánh và quyết oánh mặt đối mặt sòng phẳng với đối thủ thì tư tưởng tác chiến PK - KQ nhất thể lấy sân bay làm trung tâm phải được triển khai. Trong tác chiến lấy sân bay làm trung tâm thì điểm yếu nhất là Miền Trung. Do địa hình nhỏ hẹp nên dù có trang bị TLPK tầm xa như S300 vẫn bị hở sườn hướng biển. Đối phương có thể lợi dụng biển để bí mật bay thấp phục kích. Thời gian phát hiện đối phương xâm nhập để báo động là rất nhỏ. Điểm quan trọng nữa là dù có phát hiện ra nhờ...tầu cá a lô hay tầu ngầm báo về thì cũng chẳng có cái gì bắn từ xa cả.
    Nhưng các sân bay ở Miền Trung lại là căn cứ để bảo vệ biển đảo. Mặt khác các cơ sở kinh tế quan trọng ở MT cũng rất nhiều, cần được bảo vệ. Và cũng phải bảo vệ giao thông cả nước nữa.
    Nhà ta nên khắc phục bằng cách trang bị các tầu khu trục phòng không theo mô hình rất thành công của tầu lớp 045 Daring của Anh, một loại tầu chuyên nhiệm phòng không. Nhà ta có thể sử dụng loại tầu 2000T hoặc hơn một tí như Sigma 9814 hay Ghẻ, trong đó ưu tiên Sigma vì Ghẻ có ưu thế làm tầu tên lửa kiêm chống ngầm như nguyên bản thiết kế.
    Tầm TLPK trên tầu 2000T cỡ 90km trở xuống đến 40km là vừa và kinh tế. Các loại tên lửa của Nga như S350 bản hải quân, Buk bản hải quân hoặc Aster30 của Châu Âu.
    Thế là ta sẽ tạo ra được một ô phòng không có đủ tầm xa, tầm trung, tầm gần với trung tâm là các sân bay. Cơ cấu phòng không như vậy vừa chắc chắn, các lực lượng hiệp đồng che chở cho nhau phát huy sức mạnh. Vừa linh hoạt trong tấn công và phòng thủ nhờ sử dụng hiệu quả đội hình máy bay tấn công tầm xa như Su30
    MafiaMichelHung, bailamos_1986kuyomuko thích bài này.
  2. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Ơ, nhà ta có 6 sư pk cơ mà (361, 363, 365, 367, 375, 377), nhưng 4 đơn vị đầu tiên là các đơn vị giàu thành tích nhất.

    Mấy hôm trang nhà bị tèo, có thời gian rảnh ngắm lại cái thực lực mới thấy hóa ra số đơn vị dùng S-125, S-125M và S-125-2TM nhiều hơn so với 3 năm trước, đồng thời các đơn vị dùng S-75M, S-75M3 cũng ít hơn.

    Việc thành lập các BTL vùng (miền) PK là hợp lý vì sắp tới QC PK-KQ sẽ tiếp nhận nhiều loại vũ khí, khí tài thế hệ mới, hiện đại, tự động hóa cao, sức cơ động lớn đồng bộ hóa/tự động hóa chỉ huy tác chiến => thay đổi tư duy + bố trí lực lượng. Ta thử hình dung 1 lữ đoàn tlpk biên chế 3 tổ hợp Pechora-2TM với 1-2 tổ hợp Buk-M2E hoặc 3 tổ hợp Pechora-2TM với 1-2 tổ hợp Spyder-MR. Ngoài ra, xây dựng một số lữ tlpk cơ động biên chế S-350E và một số tiểu đoàn tlpk độc lập trang bị Spyder-SR/Pantsir-S1/SM.
  3. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Hôm nay các ông nghị đang tranh luận về việc bổ xung thêm 1 số vị trí cấp tướng trong CAND và QĐND. Đọc mà thấy buồn quá, tướng gì mà nhiều thế.
    MafiaMichelHung, dragonboy1080kuyomuko thích bài này.
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Các nhà đầu tư quốc tế cũng đang thè lưỡi lắc đầu VN thừa thầy thiếu thợ nhiều quá!
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    thế mà nó vẫn liên thông với liên thẹo đại học ầm ầm đấy cậu ak.
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Đầu tư sản xuất kinh doanh tại VN là phải bỏ tiền ra >< liên thông đại học, du học tại VN là thu tiền vào
  7. nayamioda

    nayamioda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Thực ra ở nước ta, ngành CAND lạm phát nhất đang nằm ở cấp tá. Điển hình như cái phường em đang ở nè. Từng có lúc bác trưởng mới về phường là thiếu tá, được vài tháng thì thêm 1 sao thành trung tá. Bác phó CAP thì trung tá, đa số CSKV còn lại là trung tá, thiếu tá nhờ được đi học tại chức kéo tuổi làm việc thêm 1 ít. (chỉ có 1 bác ấm ức nghỉ sớm ở tuổi 50 với hàm đại úy do học không vô). Đặc biệt có 1 bác khu vực hàm thượng tá (thời điểm 15 năm trước, phó giám đốc CATPHCM hình như cũng chỉ ở cấp này). Hạ sĩ quan ở CA phường chắc là siêu hiếm, vì cách đây mấy tháng cậu thượng sĩ về phường chưa lâu cũng lên thiếu úy rồi. Luật sắp ra quy định ở cấp quận huyện là thượng tá, chứ bác trưởng CA quận em đại tá chắc cũng 5 năm rùi, tương tự như vậy cho bác phó. :) bàn về cái vụ này cũng dễ buồn cười lắm.
  8. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Hàng về đây:
    Pháo binh Việt Nam: Hiện đại hóa để xứng đáng với vai trò hỏa lực chủ yếu của lục quân, hỏa lực mặt đất chủ yếu của Quân đội
    QĐND Online – Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Pháo binh Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong đội hình chiến đấu binh chủng hợp thành của quân đội ta. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Pháo binh Việt Nam đã, đang, và vẫn sẽ tiếp tục được hiện đại hóa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Côn, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh, đã khẳng định như vậy.

    [​IMG]


    PV: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, cần thực hiện tốt những nhiệm vụ gì, thưa đồng chí Tư lệnh?

    Thiếu tướng Nguyễn Văn Côn: Trước hết chúng tôi xác định, cần phải làm tốt công tác nghiên cứu địch, từ đó tham mưu đúng, trúng cho Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng trong xây dựng Pháo binh Việt Nam hiện đại.

    Trong xây dựng lực lượng, nhiệm vụ cần nhấn mạnh trước tiên là xây dựng nguồn lực con người; nhất là đối với các đơn vị pháo binh tên lửa. Một trong những biện pháp được Binh chủng triển khai là cử cán bộ, học viên sĩ quan ưu tú đi đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài.

    Cùng với đó, Binh chủng tích cực tham mưu cho Bộ Quốc phòng trong đầu tư, mua sắm khí tài mới và hiện đại. Với những khí tài mới được trang bị trong thời gian qua như các tổ hợp СНАР-10М1, 9A52-2, 9A52-4, 9K-720, 9M133... , Bộ đội Pháo binh đã rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị trước bắn, bảo đảm tác chiến nhanh, chính xác và hiệu quả. Ngoài đầu tư mua sắm khí tài mới, Binh chủng cũng đẩy mạnh cải tiến vũ khí, như đưa pháo lên xe, qua đó tăng khả năng cơ động chiến đấu, đồng thời giảm tổn thất về người và trang bị khi địch phản pháo.

    Ngoài ra, Binh chủng còn đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ tin học để tự động hóa chỉ huy hỏa lực pháo binh trong tác chiến; bảo đảm tốt thông tin liên lạc bằng nhiều biện pháp, cách thức khác nhau, khi địch sử dụng tác chiến điện tử trong chiến tranh hiện đại.

    PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tư lệnh Pháo binh.

    (P/S: bài viết có một số chi tiết cần được kiểm chứng)
    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/6...-luc-mat-dat-chu-yeu-cua-quan-doi/334036.html
    ak47kalanikovduyvu1920 thích bài này.
  9. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    kiểu này thì pháo binh của ta mạnh tương đương của nga rồi cụ nhỉ :D
    MafiaMichelHung thích bài này.
  10. bintao

    bintao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    101
    Tóm lại là đã trang bị rada phản pháo, Koc-net-e, Ít-kan-đơ chỉ băn khoăn là nếu đã mua Sờ-mếch thì lại mua Tô-nan-đô làm cái gì nhẩy

    Đờ ma ma. Coi trong bài báo thì không có cái đòng kể tên các loại vũ khí mới.Đúng là mùa mưa nên gió giật sấm chớp đùng đùng quá
    Lần cập nhật cuối: 02/12/2014

Chia sẻ trang này