1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cơ cấu tổ chức QĐND VN trong tương lai đến 2025-2030

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 29/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matcua3

    matcua3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    496
    Ây zà, sì tích cũ thôi mà, chắc đem ra ngó nghiêng chỉnh sửa cái tính năng nào đó.
    halosun thích bài này.
  2. Kyolee204

    Kyolee204 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    552
    Có cụ nào có thông tin về mấy quân đoàn thuộc quân khu trong thời kỳ trước năm 91 mà hiện đã giải thể không ạ. Cụ @Triumf chiếu cố em với ạ.
  3. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.210
    Đã được thích:
    8.426
    Bộ Tổng Tham mưu tổng kết công tác tổ chức lực lượng năm 2015

    (Bqp.vn) - Sáng 17/11/2015, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức lực lượng năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016 bằng hình thức trực tuyến. Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

    [​IMG]
    Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

    Báo cáo tổng kết tại hội nghị nêu rõ, trong năm 2015, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt nghiêm túc chủ trương, định hướng của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về công tác tổ chức lực lượng; tích cực, chủ động rà soát các tổ chức, xây dựng phương án báo cáo Bộ Quốc phòng thành lập, tổ chức lại, giải thể và điều chuyển một số tổ chức cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã được các địa phương, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, tuyển quân đủ 100% chỉ tiêu đề ra. Các đơn vị đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác quản lý VKTB; không để xảy ra mất an toàn…

    Tuy nhiên, Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác tổ chức lực lượng năm 2015, đó là việc báo cáo, điều chỉnh, bổ sung Thông tư quy định tên gọi, nhóm chức vụ, cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan QĐND Việt Nam theo Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam năm 2014 của một số đơn vị còn chậm; việc chấp hành chế độ báo cáo quý, 6 tháng của một số cơ quan, đơn vị chưa đúng thời gian quy định.

    Các đại biểu tham dự hội nghị đã tiến hành thảo luận, làm rõ một số nội dung trong Báo cáo tổng kết; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức lực lượng ở cơ quan, đơn vị mình; thống nhất phương hướng nhiệm vụ công tác tổ chức lực lượng năm 2016.

    [​IMG]
    Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

    Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác tổ chức lực lượng năm 2015 của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Làm tốt công tác tổng kết Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị về Tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2015; xây dựng và thông qua Đề án điều chỉnh tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021 và những năm tiếp theo; triển khai tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 đảm bảo đủ chỉ tiêu, chú trọng tuyển chọn công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, góp phần xây dựng cán bộ cơ sở cho địa phương sau khi xuất ngũ…

    Trung Kiên

    http://mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/...4J-lqt0Pf_Y9BA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
    tiemkich thích bài này.
  4. Kyolee204

    Kyolee204 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    552
    Các cụ nghĩ sao về việc nhà ta nên thành lập Bộ tư lệnh lục quân nhỉ? Chừng đó sẽ giải thể các BTL binh chủng quy về một đầu mối cho bộ máy bớt cồng kềnh. Chức danh TTMT sẽ là người chỉ huy cao nhất của các LLVT còn Bộ trưởng BQP bàn giao sang bên dân sự chỉ thuần túy làm các công việc hành chính chứ không chỉ huy quân đội. Như vậy là Bộ trưởng hiện tại sẽ trở thành TTMT các LLVT còn TTMT làm tư lệnh lục quân. Như vậy sẽ phù hợp hơn khi mà chúng ta tham gia nhiều tổ chức hợp tác quốc tế có chức danh TLLQ mà chúng ta không có. Chuyển đổi như vậy sẽ tạo sự cân bằng giữa 3 quân chủng và tư lệnh của hải quân cũng như PKKQ hoàn toàn có cơ hội ngồi vào ghế TTMT. Em thấy như vậy là hợp lý vì hiện nay cả HQ và PKKQ đều đã tiến lên hiện đại rồi nên vai trò cũng vô cùng quan trọng trong mối quan hệ tương quan của chỉ huy các LLVT đó các cụ.
    ak47kalanikovTriumf thích bài này.
  5. ducanh123hg

    ducanh123hg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2015
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    1.032
    việc này em cũng nghĩ tới khá lâu, có điều lục quân tỉ lệ lớn trong 3 quân chủng, nếu có thành lập BTL riêng thì các BTL binh chủng cũng sẽ không giải tán
    TTMT vẫn sẽ giữ nguyên, tổng đốc cả 3 quân chủng lẫn BP và CSB còn BT vẫn là BT :D
    JakimotoTriumf thích bài này.
  6. Kyolee204

    Kyolee204 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    552
    Nếu thành lập BTLLQ rồi thì nên giải tán các BTL binh chủng trực thuộc để tinh giảm biên chế đi chứ cụ. Chừng đó các cơ quan tham mưu , chính trị , hậu cần , kỹ thuật của các binh chủng gộp chung lại sẽ gọn hơn bây giờ. Còn các binh chủng thì nên thu gọn lại thành cấp Cục trực thuộc tư lệnh lục quân để làm công tác chuyên môn thôi. Như hiện tại em thấy TTMT của mình giống với TLLQ còn BTBQP thì giống tổng tham mưu trưởng hơn ( tổng tư lệnh là *************) . Mà cứ theo như vậy thì thiệt cho các sĩ quan các quân chủng quá. Vậy nên bộ trưởng chỉ nên làm công tác QLHCNN về quân sự quốc phòng đơn thuần thôi. Bộ trưởng là 1 thành viên thuộc chính phủ do thủ tướng bổ nhiệm thì sao quan trọng bằng TTMT các LLVT (do ************* tức Tổng tư lệnh bổ nhiệm). Làm như vậy thì TTMT mới thực sự là người thay mặt nguyên thủ quốc gia thống lĩnh các quân chủng trong LLVT được.
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    TQ không còn Bộ QP à các cụ:
    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Trung...-cuc-Chinh-tri-Trang-bi-Hau-can-post164922.gd
    Trung Quốc giải tán Bộ Tổng tham mưu và 3 Tổng cục Chính trị, Trang bị, Hậu cần
    HỒNG THỦY

    12/01/16 10:14

    (GDVN) - Quyền lực tập trung vào 4 Tổng cục này quá lớn và trên thực tế đã hình thành một tầng lớp lãnh đạo độc lập, làm thay quá nhiều chức năng của Quân ủy.


    Nhân Dân nhật báo ngày 12/1 đưa tin, gần đây Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã hoàn thành cơ bản việc tái cơ cấu bộ máy lãnh đạo chỉ huy các lực lượng vũ trang nước này. Chiều qua 11/1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm tổ chức họp báo giới thiệu về cơ cấu mới của Quân ủy Trung ương.

    Ngô Khiêm cho biết, theo cơ cấu lãnh đạo chỉ huy mới, 4 cơ quan cấp Tổng cục bao gồm: Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Trang bị đã hoàn thành "sứ mệnh lịch sử" của nó và được giải tán. Chức năng của 4 cơ quan này sẽ do 15 đơn vị mới trực thuộc Quân ủy Trung ương đảm trách.

    15 đơn vị mới trực thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc được chia thành 7 bộ, 3 ủy ban, 5 đơn vị trực thuộc, cụ thể gồm 7 bộ: Văn phòng Quân ủy Trung ương, Bộ Tham mưu liên hợp, Bộ Công tác chính trị, Bộ Hậu cần bảo đảm, Bộ Phát triển trang bị, Bộ Quản lý huấn luyện, Bộ Động viên quốc phòng.

    3 ủy ban: Ủy ban Kỉ luật, Ủy ban Chính pháp, Ủy ban Khoa học công nghệ. 5 đơn vị trực thuộc bao gồm: Cục Hoạch định chiến lược, Cục Cải cách và biên chế, Cục Hợp tác quân sự quốc tế, Cục Thẩm tra kế hoạch, Cục Quản lý sự vụ cơ quan Quân ủy Trung ương.

    Kể từ khi thành lập, quân đội Trung Quốc đã trải qua các mô hình cơ quan đầu não 4 Tổng cục, 8 Tổng cục, 3 Tổng cục và quay lại 4 Tổng cục. Lý do giải tán 4 Tổng cục và thành lập 15 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương thay thế được Ngô Khiêm giải thích:

    Quyền lực tập trung vào 4 Tổng cục này quá lớn và trên thực tế đã hình thành một tầng lớp lãnh đạo độc lập, làm thay quá nhiều chức năng của Quân ủy Trung ương, ảnh hưởng đến lãnh đạo của Quân ủy.

    Với cơ cấu bộ máy lãnh đạo chỉ huy mới, Quân ủy Trung ương và đứng đầu là Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình là người nắm quyền quản lý, chỉ huy trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội Trung Quốc, các đơn vị chủ lực trực tiếp tác chiến mà không phải thông qua quá nhiều khâu trung gian như trước.

    Theo The Indian Express ngày 11/1, trong buổi lễ ra mắt 15 cơ quan mới trực thuộc Quân ủy Trung ương hôm qua, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, chiến thắng trong chiến tranh là nhiệm vụ trọng tâm của quân đội. Ông gọi cuộc cải cách này là một bước đột phá quan trọng để quân đội Trung Quốc mạnh hơn.

    Ngoài 15 cơ quan giúp việc, Quân ủy Trung ương và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy 4 Quân chủng: hải quân, lục quân, không quân, tên lửa; 5 Chiến khu: Đông, Bắc, Tây, Nam, Trung tâm; 1 binh chủng mới được thành lập: Chi viện chiến lược.

    Dưới Bộ Tư lệnh Lục quân hiện có 18 quân đoàn chủ lực với 160 ngàn quân; Dưới Bộ Tư lệnh Hải quân có 3 hạm đội. Và một điều đáng chú ý nữa, trong danh sách 15 cơ quan trực thuộc Quân ủy Trung ương không thấy nhắc đến Bộ Quốc phòng.

    Trong cơ chế điều hành mới cũng không có vai trò của Bộ Quốc phòng, bởi về tác chiến, mệnh lệnh sẽ đi trực tiếp từ Quân ủy Trung ương - Chiến khu - Đơn vị thực hiện. Về huấn luyện, mệnh lệnh sẽ đi trực tiếp từ Quân ủy Trung ương - Quân chủng - Đơn vị thực hiện.
    maison2510, Kyolee204Triumf thích bài này.
  8. Kyolee204

    Kyolee204 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    552
    Nó cũng mới thành lập Bộ tổng tư lệnh lục quân và 2 quân chủng đó cụ. Tuy là em rất ghét Khựa nhưng mà thấy mô hình của nó cũng khá hay đó chứ. Kết nhất là bộ tổng tư lệnh lục quân.
  9. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    Nhầm chủ đề rồi bác, cái này ném vào top china chứ, bình béo làm vậy để chống tham nhũng trong PLA và các thế lực còn lại của giang trạch dân đang nắm quyền trong quân đội, an ninh và tình báo china, dự là sắp tới sẽ có vài tướng china bị bắt nữa
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Không phải vì chống tham nhũng hay củng cố quyền lực mà người ta dám thay đổi cả một cơ cấu quyền lực quan trọng nhất. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh quân đội, đến an ninh quốc gia đấy ạ.

    Tiếp theo. Đây là một ví dụ tham khảo trên thế giới về một cơ cấu tổ chức quân đội. Xấu tốt gì cũng cần được nêu ra để mổ xẻ phân tích. Đúng chủ đề quá rùi còn gì.

    Cái cần là các cụ có cao kiến hay nguồn nào đó phân tích sâu xa tại sao TQ áp dụng cơ cấu này. Quan điểm lãnh đạo quân đội TQ thay đổi do cái gì: Do tiến bộ KHKT nên cần tinh gọn bộ máy? Do đặc thù quân đội TQ quá lớn nên cần lãnh đạo trực tiếp kiểu thời chiến trong thời bình? ....

    Dù nguyên nhân là gì. Cũng cần phải khẳng định TQ dám cải cách một cơ cấu quyền lực quan trọng nhất, quan liêu nhất, khép kín nhất. Nghĩa là xu hướng cải tiến quân đội trong thế kỷ 21 đã đến sát nách nước ta. Trước chúng ta mới chỉ nói về quân đội phương Tây và Nga cái tổ quân đội, nay đến cả TQ.

    Vậy nhu cẩu cải tổ của quân đội ta cấp thiết hơn bao giờ hết để theo kịp thời đại. Hi vọng đây là chủ đề hót để các cụ múa phím góp vui chương trình thời sự này. Để xem ưu nhược điểm các cơ cấu tổ chức quân đội trên thế giới thế nào rùi áp dụng vào thực tế nước ta.

Chia sẻ trang này