1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cơ cấu tổ chức QĐND VN trong tương lai đến 2025-2030

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 29/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Hay nhỉ. Trước đây cũng có nhiều tay hùng hồn tuyên bố những câu kinh điển như vậy. Thật là thú vị.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.976
    Đã được thích:
    29.069
    Cụ mèo phải học cách tư duy chiến cào nhoé :-D
  3. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    Bác chuyên thu gom hàng bãi xem nga nó chuẩn bị thanh lý một mớ hàng tăng pháo còn khá xịn kìa, bác mang về niêm cất dùng dần đi
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Mô hình đại quân khu không ổn. Vì trong đại quân khu có quá nhiều hướng chiến dịch, lại cách xa nhau. Chung quy lại tư lệnh đại quân khu không thể trực tiếp thị sát chiến trường được do có quá nhiều hướng, được huớng này mất hướng kia. Mà ngồi nhà đọc báo cáo rồi báo cáo lên BTTM thì thà để BTTM lo luôn cho nó nhanh.

    Nên chia quân khu dọc theo các hướng chiến dịch. Hướng chiến dịch hiện nay dọc theo...đường cao tốc;-) là chuẩn. Như thế đảm bảo chiều sâu phòng ngự được vững chắc. Thời bình gọi là quân khu gồm 3-4 tỉnh gì đó. Thời chiến chuyển sang gọi là Đơn vị đặc nhiệm như Mẽo. Như vậy số lượng quân khu tăng lên, biên chế quân số mỗi quân khu tương đương một quân đoàn hỗn hợp. BTTM quản lý tất cả theo tiêu chuẩn xì tin hai tếch, các quân đoàn cơ động và dự bị của bộ sẽ tăng cường nắm đấm cho hướng nào xung yếu. Như vậy về biên chế và quân số các quân khu và quân đoàn cơ động ngang nhau, không ông tư lệnh nào to hơn ông nào, khỏi lo tranh quyền.

    Trước tôi có viết bài về vấn đề biên chế sư đoàn và lữ đoàn cái nào hợp hơn. Không hiểu sao Mõ Trùm xoá sạch bài của tôi nhỉ. Nhân đây tôi nhắc lại khái niệm sư đoàn và lữ đoàn.

    Sư đoàn chỉ biên chế binh chủng hợp thành lớn hơn cấp trung đoàn, nghĩa là đầy đủ các đơn vị hỗ trợ hoả lực, phòng không, công binh, vận tải, quân y...

    Lữ đoàn chỉ cấp lớn hơn trung đoàn nhưng biên chế thuần nhất một sắc lính. Ví dụ cổ điển như: lữ đoàn T-TG, lữ đoàn công binh, lữ đoàn pháo binh, lữ đoàn quân y, hậu cần....Biên chế đơn vị lính trực tiếp chiến đấu hiện đại kiểu lữ đoàn thì gần như chỉ có lính chiến đấu. Lính hỗ trợ không có trong biên chế cơ hữu hoặc có nhưng rất ít (quân y). Đặc điểm biên chế này có được do tận dụng khả năng mới của khoa học kỹ thuật.

    Ví dụ: thông tin liên lạc hiện đại, quản lý chỉ huy chiến trường bằng máy tính, khả năng trinh sát chiến trường trong thời gian thực dẫn đến có thể chỉ huy tiểu đội trực tiếp từ cấp lữ đoàn.
    Pháo binh yểm trợ hoả lực hiện đại có tầm xa 20km trở lên. Tầm bắn đó vượt khỏi chiều sâu phòng ngự chiến thuật của đơn vị bộ binh phía trước. Vậy pháo binh hiện đại chủ yếu thuộc biên chế pháo binh chiến dịch, nhưng lại yểm trợ trực tiếp cho từng đơn vị nhỏ cỡ tiểu đội. Do đó pháo binh cấp chiến thuật dần bị loại bỏ.

    Vậy khi nào ta bỏ biên chế sư đoàn mà chuyển sang biên chế lữ đoàn. Khi mà nhà ta trang bị đủ vũ khí, khí tài hiện đại như đã nêu trên. Còn hiện tại nhà ta vẫn đang cải tiến pháo 105mm nòng ngắn tầm bắn 10km thì...thôi nhé;-)

    Như trên Mõ Trùm đã post. Một xu hướng ưa thích của nhà ta mà chẳng giống ai là thu gọn sư đoàn cổ điển lại thành lữ đoàn. Vẫn có đủ ban bệ binh chủng hợp thành nhưng quân số nhỏ hơn sư đoàn, lại lớn hơn trung đoàn. Tôi không hiểu cái cơ cấu giữa chừng ấy nó như thế nào. Trung đoàn cổ điển cũng có đủ thành phần hoả lực rồi, tại sao lại sinh ra cấp lữ đoàn làm gì. Bời vì nếu muốn tăng sức mạnh thì chỉ cần trang bị đủ quân số cho trung đoàn và biên chế đủ 4 tiểu đoàn chiến đấu là được. Tại sao lại phải là lữ đoàn ngoài việc tăng sao tăng lương cho chỉ huy.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.976
    Đã được thích:
    29.069
    Rồi, giao cụ mèo làm tổng tư lệnh quân khu Liên Khương – đèo Prenn :-D



    Từ đời nào giờ và sau này vẫn thế, pháo binh thì nhiệm vụ chính là hoả lực chiến dịch.

    Cụ bỏ cái bôi đỏ là cụ ăn cám sớm đấy

    Thì cụ phán đại quân khu cao tốc. Mà cái 105 nó chạy cao tốc bắn chạy chạy bắn thì là pháo binh cấp quân khu đúng ý cụ rồi còn đòi gì nữa. Còn pháo cấp lữ nó xài CAESAR, pháo chiến thuật xài...M-777 hay Softina gì đó :-D

    Dẹp sư lập lữ ngoài vấn đề tổ chức chiến đấu còn vấn đề an ninh quân đội nữa. Nói lần 2 rồi nha...
    Gì vậy cụ mèo? Không lẽ tay @Triumf lơ mơ thế sao?
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Thế pháo 105 ô tô là pháo cấp quân khu à;-). Vãi nhỉ. Lữ đoàn nhà cụ muốn bắn mấy quả pháo ghẻ ấy cũng phải gọi điện xin chỉ thị từ quân khu sao:-D. Vậy là vẫn bài ca pháo bắn cấp tập theo kế hoạch rồi nghỉ, để mặc kệ bộ binh tấn công tiếp theo nhẩy.

    An ninh quân đội liên quan gì đến biên chế sư với lữ. Hay lại học TQ xẻ nhỏ lực lượng ra.

    Cụ có đọc bài Mõ Trùm không đấy. Mấy dòng đầu tiên lão ấy post rồi đó thôi.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.976
    Đã được thích:
    29.069
    Thì cụ điên điên đòi dẹp pháo chiến thuật đi thì phải chịu cảnh pháo chiến dịch bắn theo kế hoạch xong về ăn cơm thôi.

    Còn pháo 105 nó là pháo quân khu chuyên chạy bắn trên đường đấy. Cụ làm tư lệnh quân khu Liên Khương-Prenn phát cho cụ 4khẩu đấy.

    Còn vấn đề an ninh quân đội thì đúng là cụ đek biết mẹ gì cả. Cái bài cụ viết nội cái lữ là như nào trên dưới đá nhau chan chát
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Thì tôi thích thắc mắc đấy. Còn quyết là do các cốp chứ. Tôi chỉ thắc mắc tại sao pháo bắn gần, bố trí trong phạm vi phòng thủ của lữ đoàn sư đoàn mà lại do quân khu quyết có cho bắn hay không. Có vậy thôi;-)

    Về vấn đề an ninh. Thế ta giải thể hết các đơn vị lớn. Chỉ biên chế tối đa cấp tiểu đoàn cho nó tiện quản lý nhể.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.976
    Đã được thích:
    29.069
    Thì pháo chiến thuật vẫn còn đấy chứ có ai nghe cụ xúi dại mà vứt đi đâu. Khi có chiến dịch thì sẽ có bộ tư lệnh chiến dịch tạo lập binh chủng hợp thành từ các lữ. Pháo cấp quân khu bắn khi hoặc bộ tư lệnh đã mất dép hoặc bắn tạo lập phòng tuyến khi lực lượng chưa đến, bắn chế áp chuyển quân, rút quân...
    Vấn đề an ninh sao cụ không phán để lại mỗi tiểu đội luôn đi. Tiểu đoàn làm gì? Lập như thế thì trong tay 1chỉ huy không có binh chủng hợp thành tạo thành lực lượng mạnh. Đó là đối nội
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Thì thế mới dở hơi. Thế giới người ta biên chế cấp lữ để giảm quân số, giảm số lượng sỹ quan chỉ huy trung gian nhưng vẫn tăng được số lính trực tiếp chiến đấu. Nghĩa là giảm biên chế nhưng vẫn giữ nguyên (hoặc tăng) sức mạnh quân đội. Dựa vào sự phát triển của KHKT

    Còn ta thì ngược lại. Tiến bộ KHKT không có, hoả lực vẫn như thế (pháo 105mmm). Lại cải lùi biên chế không giống ai làm tăng số lượng chỉ huy trung gian (biên chế cấp lữ binh chủng hợp thành), phức tạp hoá công tác chỉ huy (đại quân khu). Chỉ để đảm bảo an ninh đối nội. Vậy là duy ý chí rồi.

Chia sẻ trang này