1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về hạt của Chúa - Nên trao Nobel vật lý năm nay cho Peter Higgs hay chưa?

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi gianghobenbinh, 15/03/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Cũng là dân chuyên lý, nhưng hồi xưa bọn tôi đi học chưa được học về hạt này. Đương nhiên thôi vì các SGK cũng như
    các thày dạy bọn tôi môn Lý cũng chưa được phổ cập về nó nữa là! Mà Việt Nam làm gì có CERN mà biết sớm thế?
    Nhân sự kiện CERN khẳng định được sự tồn tại của loại hạt này, thử mở chuyên mục bàn về nó xem sao, thú vị phết đấy![r23)]

    Giới khoa học chấn động: Tìm ra bằng chứng về Hạt của Chúa

    Dân Việt- Chỉ một ngày sau khi Giáo hội công giáo có Giáo hoàng mới, Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu cho biết họ đã có bằng chứng xác thực về sự tồn tại của Higgs-loại hạt được mệnh danh là Hạt của Chúa.
    Hồi tháng 6 năm ngoái, Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN)-tổ chức có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, đã công bố họ đã tìm thấy một loại hạt “có vẻ giống hạt Higgs” dù họ không mấy chắc chắn. Khi đó, tổ chức này cho biết còn cần thêm thời gian để kiểm chứng số liệu và chính thức xác nhận kết quả kể trên. Và ngày giới khoa học trông đợi đã đến.

    Máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới, nơi các nhà khoa học tìm ra Hạt của Chúa. Ảnh: Daily Mail
    Theo tờ Hutchnews (Mỹ), hôm qua CERN đã chính thức xác nhận hạt họ tìm ra là Higgs, hạt nhỏ dưới cấp nguyên tử (hạ nguyên tử) và được cho là yếu tố quyết định để tạo ra khối lượng cho vật chất.
    “Thứ chúng tôi tìm được chính là hạt Higgs. Dù vậy, sẽ còn mất rất nhiều thời gian và nghiên cứu để biết được thực sự loại hại này là thế nào”, Joe Incandela, một nhà vật lý đứng đầu trong dự án quy tụ đến 3.000 nhà khoa học này của CERN cho hay.
    Được biết, Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu đã phải bỏ ra 10 tỷ USD để tạo ra chiếc máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới tại biên giới Pháp-Thuỵ Sĩ để mô phỏng, tái hiện lại từ 1 phần nghìn tỷ đến 2 phần nghìn tỷ của một giây sau khi vụ nổ Big Bang xảy ra. Kết quả thật đáng kinh ngạc khi thứ họ tìm được là hạt Higgs, thứ vốn dĩ đã được nhà vật lý người Anh Peter Higgs mô tả trong lý thuyết của ông từ năm 1964.
    “Thứ chúng ta tìm được rất giống với những gì được nhà vật lý Peter Higgs mô tả. Nếu có sai khác thì chỉ một chút ít thôi”, ông Sean Carroll, một chuyên gia vật lý của Mỹ cho hay.
    Hạt Higgs còn được gọi là Hạt của Chúa vì vai trò của nó trong vụ nổ Big Bang cách đây 13,7 tỉ năm tạo nên vũ trụ của chúng ta. Giới khoa học tin rằng nếu không có các hạt Higgs, không chỉ loài người mà tất cả các nguyên tử trong vũ trụ đều sẽ không tồn tại. Việc tìm ra loại hạt này cũng đã giải đáp bí ẩn khiến giới khoa học bó tay từ bao lâu nay: tại sao vật chất lại có khối lượng?
    Theo lý thuyết, hạt Higgs được hình thành từ vụ nổ kèm với lực vô hình được gọi là trường Higgs. Khi hạt Higgs va chạm với những hạt không có khối lượng khiến chúng di chuyển chậm lại và trở nên có khối lượng. Những hạt này sẽ liên kết với nhau, tạo nên các hành tinh trong đó có Trái đất của chúng ta.
    Với việc CERN chính thức xác nhận đã tìm ra Hạt của Chúa, nhiều khả năng giải Nobel Vật lý năm nay sẽ khó lọt khỏi tay nhà vật lý Peter Higgs.
  2. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    'Đừng gọi nó là hạt của Chúa'.

    Giáo sư Peter Higgs, muốn mọi người ngừng gọi nó là "hạt của Chúa" vì ông là người vô thần. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân, tôi thấy gọi là hạt Higgs có vẻ không dễ
    hình dung bằng tên" hạt của Chúa". Trong Kinh Thánh của Cơ Đốc giáo, Chúa Jesus là đấng Tạo Hóa, sáng tạo ra muôn loài. Mà cho dến ngày nay giới khoa học cũng vừa chỉ ra
    loại bí ẩn lâu nay kia chính là cội nguồn của vật chất , cội nguồn của vũ trụ bao la này. Bài viết dưới đây của dịch giả Minh Long đăng trên vnExpress

    Mã:
    Hạt Higgs giúp loài người giải thích tại sao các hạt cơ bản (như quark, lepton, boson) có khối lượng – một đặc tính cho phép chúng liên kết với nhau nhờ lực hấp dẫn để tạo nên các ngôi sao, hành tinh, nước, đá, khí. Nếu các hạt cơ bản không có khối lượng, chúng sẽ chuyển động hỗn độn trong vũ trụ với vận tốc ánh sáng và chẳng tạo nên bất kỳ dạng vật chất nào. Trong trường hợp đó vũ trụ sẽ là một khối hỗn loạn giống như bát súp.^:)^
    
    [​IMG]

    Giáo sư Peter Higgs.

    Do tầm quan trọng của hạt Higgs đối với toàn bộ vũ trụ, người ta thường gọi nó là "hạt của Chúa". Nhưng giáo sư Peter Higgs, người đầu tiên công bố giả thuyết của nó, lại không thích tên "hạt của Chúa". Ông đưa ra hai lý do để giải thích quan điểm của ông, Telegraph đưa tin.

    "Thứ nhất, tôi là người vô thần nên không tin sự tồn tại của Chúa. Thứ hai, cái tên đó chỉ là một câu nói đùa nên nó không phải là một cái tên hợp lý"
    , ông nói.

    Leon Lederman, một nhà vật lý từng nhận giải Nobel, và Dick Teresi, một nhà văn chuyên viết về khoa học giả tưởng, là những người đầu tiên sử dụng thuật ngữ "hạt của Chúa" trong một tác phẩm khá nổi tiếng của họ vào năm 1993. Higgs khẳng định ban đầu Lederman và Teresi sử dụng thuật ngữ "hạt của Chúa" để đùa cợt, nhưng về sau nó lại trở thành thuật ngữ phổ biến.
    "Đó không phải là cái tên hài hước và có thể khiến người ta hiểu sai bản chất của hạt Higgs", giáo sư 83 tuổi bình luận.
  3. tungsin_tpg

    tungsin_tpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    4.584
    Đã được thích:
    0
    còn có nhiều vấn đề khác cũng hot ko kém đâu
  4. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể là thế nào?!
  5. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Vì sao Nobel Vật lý không tôn vinh ’hạt của Chúa’?

    Các nhà vật lý không tỏ ra ngạc nhiên khi phát hiện mang tính đột phá về giả thuyết hạt Higgs không nhận được giải Nobel Vật lý.

    Dư luận từng đoán giải Nobel Vật lý 2012 sẽ tôn vinh phát hiện mang tính đột phá về giả thuyết hạt Higgs, song các nhà vật lý không tỏ ra ngạc nhiên khi
    dự đoán đó chưa trở thành hiện thực.
    Hạt Higgs giúp loài người giải thích tại sao các hạt cơ bản (như quark, lepton, boson) có khối lượng - một đặc tính cho phép chúng liên kết với nhau
    nhờ lực hấp dẫn để tạo nên các ngôi sao, hành tinh, nước, đá, khí. Nếu các hạt cơ bản không có khối lượng, chúng sẽ chuyển động hỗn độn
    trong vũ trụ với vận tốc ánh sáng và chẳng tạo nên bất kỳ dạng vật chất nào. Trong trường hợp đó vũ trụ sẽ là một khối hỗn loạn giống như bát súp.

    Một số nhà vật lý dự đoán sự tồn tại của hạt Higgs trong thập niên 60. Peter Higgs, một giáo sư vật lý của Đại học Edinburgh tại Anh,
    là một trong số những người ấy. Ông công bố giả thuyết về hạt Higgs vào năm 1964.

    Vào mùa hè vừa rồi, các nhà vật lý của Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu (CERN) thông báo họ tìm ra những hạt hạ nguyên tử có đặc tính
    gần giống hạt Higgs trong Large Hadron Collider - máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới. Đây là thành tựu lớn trong quá trình tìm kiếm “hạt của Chúa”
    trong suốt gần 50 năm. Vì thế một số người đoán Peter Higgs, 83 tuổi, sẽ nhận giải Nobel Vật lý. Nhiều người khác lại cho rằng Hội đồng Nobel
    nên tôn vinh các nhà vật lý tham gia nỗ lực truy tìm hạt Higgs của CERN.

    Nhưng hôm 9/10, Viện Hàn lâm Khoa học hoàng gia Thụy Điển quyết định trao giải Nobel Vật lý năm nay cho hai nhà khoa học tìm ra
    những phương pháp quan sát trong thế giới lượng tử.

    Tại sao Viện Hàn lân Khoa học hoàng gia Thụy Điển không chọn phát hiện của CERN để tôn vinh?

    “Bây giờ chưa phải là thời điểm phù hợp để Hội đồng Nobel chọn lý thuyết về hạt Higgs”, Livescience dẫn lời George Smoot,
    một nhà vật lý của Đại học California tại Mỹ và là người đoạt Nobel Vật lý 2006.





    Hội đồng Nobel thường trao giải cho những phát hiện khoa học từng diễn ra rất lâu. Năm ngoái Saul Perlmutter, Brian Schmidt và Adam Riess
    đoạt Nobel Vật lý nhờ phát hiện tốc độ giãn nở của vũ trụ đang tăng dần. Ba người phát hiện quy luật này từ thập niên 90.

    Giới phân tích nhận định các nhà vật lý cần thêm một năm nữa để chứng minh hạt mới lộ diện trong Large Hadron Collider là hạt Higgs.

    “Có thể hạt mới chính là hạt Higgs, song hiện tại người ta chưa dám khẳng định điều đó”, Smoot nói.

    Ngoài ra, phát hiện của CERN được công bố vào mùa hè, quá muộn so với thời hạn chót dành cho các giải Nobel năm nay.

    “Thông báo ấy tới quá muộn. Quá trình đề cử giải Nobel chính thức kết thúc vào ngày ngày 1/2. Người ta có nhiều cách để vận dụng linh hoạt các quy định,
    song rõ ràng những người ra quyết định trong Hội đồng Nobel cảm thấy họ không có lý do phù hợp để làm vậy trong trường hợp của hạt Higgs”,
    Frank Wilczek, đồng chủ nhân của giải Nobel Vật lý 2004, giải thích.

    Wilczek thừa nhận ông không biết bất kỳ thông tin nào về quá trình ra quyết định của Hội đồng Nobel. “Song tôi nghĩ lý thuyết về hạt Higgs
    có thể được tôn vinh vào năm sau”, ông nói.

    Nguồn: Tin nhanh Việt Nam
  6. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
  7. DummyA

    DummyA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Ngay từ khi chưa chạy, nhiều nhà khoa học đã cười ruồi CERN lừa bịp. Nhưng ngôn từ của họ rất lịch sự, họ nói hóa ra “phát hiện của CERN” “có thể” là hạt khác của lý thuyết khác thậm chí còn bí hiểm hơn nhiều – Higg-kỹ thuật. Khái niệm mới Higg-kỹ thuật, 1 dẫn xuất của “hạt ảo” bao gồm từ sai sót kỹ thuật cho đến bịp bợm! Đó là lối nói lịch sự!

    Tìm cái bồn cầu đắt giá $10 tỷ!

    Nhà vật lý Sheldon Glashow một lần bảo Higgs là cái bồn cầu của mô hình chuẩn hạt vật lý.

    Nó được dùng để giữ cho mô hình này còn tồn tại, dù chỉ là trong trí tưởng tượng. Và cần phải nối cái bồn cầu dát vàng này, cũng như cái bệ tiểu quark vô thực xuống hầm cầu nhiều ngăn, là cái bảng mô hình chuẩn để giữ cho nó có chức năng hoạt động.

    Gravity chẳng có gì liên quan đến Higg-boson, ngoài việc cần có hấp dẫn để chất thải có thể chảy ra từ bồn cầu. Cái hấp dẫn này đến lượt là thứ để giữ cho đống phế thải Anxtanh sống còn.

    Văn minh phương Tây sống dựa vào lừa đảo. Thiếu lừa đảo nó sụp đổ ngay lập tức. Do đó, lừa đảo không từ bất cứ lĩnh vực nào: kinh tế, chính trị, văn hóa… và cả khoa học!

    Cho đến nay, không có bất cứ dữ liệu nào được CERN công bố. Nó không gì hơn là 1 chứng minh cho định lý mang tên Huy Phúc rằng, Xơi cám Mỹ phần lớn là tâm thần, số còn lại khôn tối đa bằng lợn!

    http://3t333.blogspot.com/2015/03/sai-lam-rat-nho-phat-hien-ra-higgs.html
  8. MafiaMichelHung

    MafiaMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    93
    đó là hạt níc thôi

Chia sẻ trang này