1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về sáng tạo : làm thế nào để trở nên sáng tạo ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mummmy, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.036
    Đã được thích:
    46
    Sáng Tạo Đây ... Sáng Tạo Đây ...!
    Gặp gỡ thiên tài sáng tạo Tony Buzan tại TP.HCM
    07/03/2007
    http://www.thanhnien.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=184047
    [​IMG] [​IMG]

    Tony Buzan & Use your head - 1 trong những cuốn sách bán chạy nhất
    Lần đầu tiên, Tony Buzan - chuyên gia hàng đầu thế giới về sức mạnh tư duy sáng tạo - đến TP.HCM trong chương trình hội thảo hai ngày 2 và 3.4.2007. Tại khách sạn Equatorial, Tony Buzan sẽ giúp bạn ?oĐánh thức tiềm năng sáng tạo và đổi mới để tạo lợi thế cạnh tranh? (Unleash the Genius of Creativity & Innovation).
    Sinh năm 1942 tại London, Tony Buzan là cha đẻ của phương pháp tư duy Mind-Map (Giản đồ ý) và khái niệm xóa mù tư duy. Ông là cựu học sinh trường Trung học Kitsilano. Ông được nhận bằng Danh dự về Tâm lý học, Văn chương Anh, Toán học và các môn khoa học tự nhiên của trường đại học British Columbia năm 1964.
    Buzan, tác giả của 92 đầu sách, trong đó có các sách best-selling, được dịch ra trên 30 thứ tiếng, xuất bản trên 125 quốc gia, đã sáng tạo ra phương pháp suy nghĩ vượt trội mang tên Mind Map hay Giản đồ ý. Ông chính thức giới thiệu phần mềm iMindMap vào tháng 12.2006. Ông được biết đến nhiều nhất có lẽ thông qua cuốn ?oUse your head?, trong đó, ông trình bày cách thức ghi nhớ tự nhiên của não bộ cùng với các phương pháp Mind Map. Dựa trên nhiều nghiên cứu chuyên sâu về não bộ và trí nhớ, công cụ Mind Map còn phản ánh các cách thức ghi chép thú vị của các vĩ nhân của thế giới như Leonardo da Vinci, Einstein, Picasso, Beethoven?
    Tony Buzan đi khắp thế giới để thực hiện sứ mệnh của mình. Sứ mệnh đó là giải phóng sức mạnh của não bộ nhằm khám phá và sử dụng năng lực sáng tạo mạnh mẽ của mỗi người một cách dễ dàng nhất. Tờ Thời báo London đã dự báo rằng ?onhững gì Buzan làm cho tư duy nhân loại giống như Stephen Hawking đã làm cho vũ trụ?. Chung quy, Buzan dạy ta ?oHọc cách thức tư duy nhanh chóng và tự nhiên?. Những công trình của ông dựa một phần vào các nghiên cứu về não bộ - một xu hướng bùng nổ từ những năm 1950 - và các nghiên cứu về não trái, não phải của Rober Ornstein và Roger Wolcott Sperry.
    Phần lớn các lý thuyết của ông được chia theo các chủ đề: nhận thức chung về năng lực, công suất to lớn của não bộ con người và cách thức hoạt động của nó; kỹ năng ghi nhớ; kỹ năng đọc; cách thức ghi chép theo phương pháp Mind Map; sự sáng tạo; và cách thức cải thiện hoạt động của não bộ theo thời gian.
    ITD VIETNAM sẽ tổ chức The Tony Buzan Mega Guru Event tại Đại sảnh khách sạn Equatorial, số 242 Trần Bình Trọng, quận 5, TP.HCM vào 2 ngày 2 và 3.4.2007. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: ITD VIETNAM, 7 Tú Xương, phường 7, quận 3, TP.HCM. ĐT: 932 0600. Fax: 932 0681. Email: itdhcmc@itd.com.my

    Trong hơn 30 năm, Buzan vẫn không mệt mỏi đem đến cho thế giới công cụ hữu hiệu này. Kỹ thuật của ông đã được dạy và sử dụng ở khoảng 500 công ty hàng đầu và hầu hết các quốc gia trên thế giới. Theo bình luận của tạp chí Forbes, Buzan ?ochỉ cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cách thức giải phóng năng lực sáng tạo bản thân?.
    Trong cuốn sách gần đây của mình, ?oHead First: You?Tre Smarter Than You Think?, Buzan đã giới thiệu tới độc giả những khía cạnh phức tạp của trí thông minh con người, đồng thời cung cấp các phương thức để có thể sử dụng và phát triển hết tiềm năng của mỗi người. Quyển này hiện vẫn là quyển sách bán chạy nhất từ khi xuất bản lần đầu vào tháng 10.2000.
    Tony Buzan thường tham gia các chương trình truyền hình, truyền thanh chuyên đề cũng như xuất hiện trên các phim tài liệu. Ông đóng vai trò cố vấn cho các tổ chức chính phủ cũng như các công ty đa quốc gia hàng đầu như Hewlett Packard, IBM, BP, Barclays International, EDS,... Ông cũng là giảng viên thường xuyên của các đại học hàng đầu thế giới như Oxford, Cambridge?
    H.N.C nguồn "thanhnien.com.vn"
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hăng say lao động ắt sẽ sáng tạo!
  3. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ! Sáng tạo đơn giản là làm cho một công việc nào đó trôi chảy hơn !!
  4. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người không hăng say lao động được, vd là em
  5. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Sáng tạo là gì ??? Nếu nói một cách thật cụ thể thì rất khó để nói cho hết được vì đơn giản "sáng tạo" là một danh từ chung và danh từ chung thì thường ở mức độ phạm trù ,hoặc là một khái niệm rất lớn gần mức phạm trù
    Nếu đặt câu hỏi thì nên đặt nhưng câu hỏi như
    "Sáng tạo trong việc sử dụng Google_tìm nhanh bài viết có chất lượng trên net ?"
    "Sáng tạo trong việc tập thể hình _ tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả ?"

    Thì chắc chắn sẽ có câu trả lời Vì sự sáng tạo chỉ là phương tiên để đạt mục đích nên mục đích phải có trước thì mới cần đến phương tiện thế nên hỏi một câu hỏi chung chung thì cũng có nghĩa là sẽ không có câu trả lời
    Sáng tạo nói ra thì phức tạp nhưng nếu nói đơn giản thì nó chỉ là :
    "Phương pháp biến một hình VUÔNG thành một hình TRÒN "
    Nếu ai làm được điều này thì có thể trở thành một người rất sáng tạo rồi
    Sự sáng tạo có thể đơn giản hoặc có thể phức tạo nhưng khăn lớn nhất không phỉa là lúc nghĩ ra ý tưởng mà là lúc biến nó thành hiện thực Thế nên không nên quá sáng tạo quá xa vời không thì lúc muốn biến nó thành hiện thực ta sẽ không thể thành công được
    Nói một cách dễ hiểu thì hình VUÔNG và hình TRÒN là hai hình traí ngược nhau về mặt cấu tạo vì thế muốn biến đỏi trực tiếp hai hình này với nhau là điều không thể nhưng nếu ta cắt hình vuông hoặc hình tròn ra thành hai đoạn thẳng , rồi thay đổi cách sắp xếp và nối lại thì ta sẽ rất dễ dàng làm được điều ta cần
    Điều này có nghĩa là sự sáng tạo không đi từ KẾT QUẢ _tức là hình thái hiện tại cuả vấn đề cần giải quyết mà đi từ NGUYÊN NHÂN của vấn để đó để tìm ra phương pháp
    "Sửa cái nguyên nhân chứ không ai sửa cái kết quả "
    KL :Nếu muốn sáng tạo hơn thì việc đầu tiên bạn cần làm là nắm được nguyên nhân cuả vấn đề cần giải quyết rồi loại trừ những phương pháp thông thường lúc đó bạn sẽ tìm ra được phương pháp sáng tạo cuả riêng mình
    Những gì mình nghĩ được thì người khác cũng nghĩ được , mình làm được thì người khác cũng làm được nhưng những gì mình biết mà không nói ra thì người khác không thể biết được
    Vì thế hãy giữ lại ý tưởng của mình trước khi chắc chắn về nó
    Và quan trọng hơn là nhưng điều bạn nghĩ ra được thì cũng có thể người khác cũng từng nghĩ ra nhưng không có đủ điều kiện để hiện thực hoá vì vậy nên cân nhắc ý tưởng một cách kĩ lưỡng
    kẻo lại không thành công trong việc hiệnt thực hoá
    Điều cuối cùng một người sáng tạo giỏi hơn người khác chỉ có một lí do duy nhất là bạn chỉ nắm được cái KẾT QUẢ còn họ thì nắm dược NGUYÊN NHÂN nên hãy luôn tư duy để tỉm ra NGUYÊN NHÂN SÂU XA NHẤT , cụ thể nhất và bạn sẽ là người thành công
    Rất đơn giản nhưng không dễ xơi đâu

Chia sẻ trang này