1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về ... Tai

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi telephone, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. telephone

    telephone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bàn về ... Tai

    Chào các bác,
    ở đây các bác đã bàn rất nhiều về các thành phần trong bộ dàn âm thanh với mục đích nghe được âm nhạc với chất lượng tốt hơn. Nhưng theo tôi chúng ta còn bỏ quên một yếu tố cực kỳ quan trọng trong quá trình tiếp nhận âm thanh, đó là đôi tai của chính chúng ta.

    Đôi tai là cánh cửa tiếp nối giữa thế giới âm thanh và khả năng nhận thức của con người. Với kiến thức sinh học phổ thông ai cũng biêt trong tai có các bộ phận khuyếch đại và biến đổi âm thanh từ bên ngoài thanh các tín hiệu truyền vào não. Tai người này khác tai người kia về cấu trúc nên độ nhạy của tai cũng khác nhau. Cộng thêm tri thức, kinh nghiệm, tính cách riêng của mỗi người nữa dẫn đến khả năng căm nhận âm nhạc của mỗi người cũng rất khác nhau. Có đôi tai tốt mới có thể nghe tốt, đánh giá tốt.

    Vậy vấn đề tôi muốn đặt ra ở đây là, làm thế nào để đôi tai của mình trở nên nhạy bén hơn. Ngoài cách ai cũng biết là làm vệ sinh tai, còn có cách nào khác hơn? Nghe nhiều, hay ăn gì bổ tai, hay luyện tập tai thế nào?

    Riêng tôi có một cách lấy trong bài tập khí công, có thể làm tai nghe rõ hơn rât nhiều, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian giới hạn. Cụ thể: các bạn để ngón trỏ vào trong tai thật kín, ngón cái và ngón giữa búng mạnh 36 lần, nghe bùng bùng là được. Sau đó, dùng 2 lòng bàn tay áp chặt vào tai rồi kéo ra nhanh nghe pọp, làm vậy 4 lần. Những con số đó sách viết vậy tôi cũng không biết tại sao, và chiêu này cũng có cái tên rất kêu nữa .. nhưng tôi không nhớ. Những chắc chắn sau khi làm xong sẽ thấy âm thanh rõ ràng rành mạch hơn.

    Bài viết chỉ mong đóng góp ít kiến thức, tuy không liên quan đến điện tử viễn thông gì nhưng cũng ích cho việc nghe.

    Chúc các bác vui vẻ.
  2. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Độ nhạy của tai mỗi người là phụ thuộc vào bẩm sinh, không sao cải thiện được. Nghe nhiều với cường độ âm thanh lớn sẽ gây lãng tai.
    Chỉ có thể nghe nhạc nhiều mới có thể biết âm thanh hay, dở
  3. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Té ra bác này cũng máu phết. Bác giáo dục kiểu gì mà để admin treo cẳng bác lên vậy.
    To telephone: tập luyện làm gì cho tốn thời gian hả bác, em nghe nhạc bằng cả tâm hồn và tư duy nữa.
  4. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Ko bít các bác thế nào chứ ,iem thì iem lại thích cái tinh tế của âm thanh ,khi nghe 1 bài nhạc iem thường mổ sẻ nó ra thành nhiều nhạc cụ ,sau đó thì tập chung cho từng loại âm thanh mà mỗi nhạc cụ phát ra ,kiểu tách ra các track ý ạ ,cuối cùng thì nghe tổng hợp lại ,thấy các bè phối với nhau ăn ý ,nhịp nhàng ,thế mới thú !.
  5. telephone

    telephone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, cái tai rất rất quan trọng trong việc đánh giá và thưởng thức âm nhạc. Tôi đã xem 1 bài báo khoa học có nói rằng những người có năng khiếu về âm nhạc như các nhạc sĩ đều có cái tai có cấu trúc khác với người bình thường đấy. Có điều bài báo đó đã khá lâu nếu tìm lại được tôi sẽ gửi lên.
    Còn việc luyện tập cho các giác quan tốt lên là hoàn toàn có thể. Tất nhiên hiệu quả đến đâu phụ thuộc vào tố chất và phương pháp tập luyện.Chẳng hạn mát xa mắt thường xuyên có thể làm mắt tinh tường hơn. Còn như cách tôi nói ở trên cũng là một cách để mát xa màng nhĩ của tai. Nếu màng nhĩ trong tai luôn giữ được độ đàn hồi, độ nhạy thì việc nghe sẽ tốt hơn rât nhiều. Thử tưởng tượng một người làm trong nhà máy, một ngày tám tiếng máy phay, tiện, dập ầm ầm bên tai, màng nhĩ sẽ bị dầy lên và kém nhạy, khi đó người này chắc chắn không thể nghe những âm thanh tinh tế một cách chuẩn xác được. Hoặc các bạn trẻ hay nghe headphone cương độ lớn và lâu cũng ảnh hưởng tới tai rất nhiều.
    Vậy thôi chúc các bác nghe vui, nghe khoẻ.
  6. planets

    planets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ nghe cho sướng tai đi việc gì phải tập luyện cho khổ.
  7. telephone

    telephone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên cái này chỉ có giá trị tham khảo thôi, ai thích thì theo ai không thích cũng không sao, nhưng tai vừa điếc vừa ù mà mua dàn xịn cũng chỉ tổ phí tiền nhỉ.

Chia sẻ trang này