1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về tính năng kỹ thuật, khả năng tác chiến của các loại máy bay trực thăng quân sự hiện đại

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 28/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mỹ định chế tạo mẫu Black Hawk không người lái
    VIT - Công ty chế tạo hàng không Mỹ Sikorsky Aircraft đã tuyên bố về ý định chế tạo biến thể không người lái của trực thăng Black Hawk.
    Để thực hiện dự án này và chế tạo những thiết bị bay tương lai khác, một chi nhánh mới mang tên Sikorsky Innovations đã được thành lập tại công ty. Thông báo thành lập chi nhánh mới đã được thông báo trên website của công ty vào hôm 01/2. Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, giám đốc chi nhánh mới Chris Van Buiten cho biết, mô hình trưng bày của trực thăng biến thể mới sẽ được giới thiệu trước năm 2015.
    Theo lời ông, đối với phiên bản UAV, Black Hawk sẽ đắt hơn khoảng 2 triệu đôla có nghĩa là 17 triệu so với giá 15 triệu đôla hiện nay. Tuy nhiên, việc mua UAV này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng vì trong tương lai họ sẽ phải giảm bớt số phi công hoặc là hướng đến việc sử dụng chủ yếu trực thăng không người lái nói chung.
    Đồng thời, giám đốc công ty Sikorky Innovations cho biết, trực thăng phiên bản mới sẽ có khả năng thực hiện đồng thời các chuyến bay có và không có người lái khi cần thiết.
    Black Hawk là trực thăng chiến đấu chủ lực của Không quân Mỹ. Chúng được chế tạo để thâm nhập nhanh vào lãnh thổ kẻ địch để chở đến hoặc di tản quân lính và vũ khí. Trong khi đó, mẫu trực thăng ban đầu có thể được tái trang bị dành cho mục đích y tế hoặc để thực hiện những nhiệm vụ chiến đấu đơn thuần. Trên boong trực thăng, ngoài phi hành đoàn, có thể có thêm 12 người nữa.
    Trên cả 2 thân của Black Hawk có những cột tháp đặc biệt để bố trí các loại thiết bị, vũ khí hoặc tên lửa chống tăng Hellfire. Trực thăng này có thể cất cánh từ tàu sân bay và bay với khoảng cách 1600km nếu được trang bị thùng nhiên liệu bên ngoài cũng như trực thăng có khả năng tiếp dầu trên không. Để tự bảo vệ, trực thăng có súng máy bên sườn.
    Trong quá khứ, các chuyên gia của Sikorsky đã nghiên cứu 2 mẫu trực thăng không người lái.
    Tháng 2/2000, công ty con của Sikorsk là Schweitzer USA đã bắt đầu thực hiện dự án trực thăng không người lái cất cánh thẳng đứng RQ/MQ-8 Fire Scout dựa trên trực thăng thương mại Schweizer 330. Trực thăng này có thể bay liên tục trong 4h. Ngoài ra, MQ-8 Fire Scout cũng có thể được trang bị tên lửa vận tốc cao lớp Hellfire.
    Huy Linh (Theo Lenta)
  2. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Hải quân Mỹ nhận trực thăng MH-60R thứ 50 từ Lockheed
    VIT - Hải quân Mỹ đã nhận một chiếc máy bay trực thăng chống ngầm MH-60R từ Tập đoàn Lockheed Martin để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến đối hạm và chống ngầm.
    Theo Tập đoàn Lockheed Martin, chiếc máy bay được bàn giao cho Hải quân Mỹ là máy bay trực thăng MH-60R thứ 50, chiếc mới nhất gia nhập gia đình máy bay trực thăng tác chiến hải quân Seahawk.
    Chiếc máy bay trực thăng MH-60R mới nhất này, đã chính thức được bàn giao cho Hải quân Mỹ vào ngày 03/2, sẽ được biên chế cho Căn cứ Không quân của Hải quân ở Jacksonville, Florida và sẽ gia nhập Phi đội Trực thăng Tác chiến Hải quân số 70. Phi đội này có kế hoạch sẽ triển khai 11 máy bay trực thăng MH-60R trên tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77) vào năm 2011.
    [​IMG]
    Đến nay, Hải quân Mỹ đã thành lập và trang bị 4 phi đội MH-60R, và có kế hoạch sẽ thành lập thêm 16 phi đội nữa thông qua việc mua thêm 300 chiếc máy bay trực thăng MH-60R.
    Lockheed Martin và Sikorsky có kế hoạch sẽ cung cấp tới 27 chiếc máy bay trực thăng MH-60R được tân trang đầy đủ cho Hải quân Mỹ trong năm nay, theo một hợp đồng cung cấp 139 máy bay trực thăng MH-60R trong 5 năm đến năm 2013.
    Máy bày MH-60R là một máy bay trực thăng tác chiến hải quân đa năng được thiết kế để thay thế cho các máy bay trực thăng SH-60B và SH-60F đang được Hải quân Mỹ sử dụng. Máy bay trực thăng này được thiết kế để vận hành trên các khinh hạm, khu trục hạm, tuần dương hạm và tàu sân bay.
    Bên cạnh việc đảm nhiệm các nhiệm vụ tác chiến đối hạm và chống ngầm, các máy bay trực thăng MH-60R cũng có thể tham gia vào các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn, trinh sát, yểm trợ hỏa lực hải quân, tiếp sóng thông tin liên lạc, hỗ trợ hậu cần và tiếp tế.
    Máy bay trực thăng này còn có thể mang được một loạt vũ khí, bao gồm các tên lửa đối hạm GM-114 Hellfire, ngư lôi hạng nhẹ chủ động / thụ động ATK mk50 hoặc mk46 và súng máy 7.62mm.
    Linh Trang (Theo Brahmand)
  3. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Australia tính chuyện mua trực thăng chiến đấu hải quân mới
    VIT - Australia có kế hoạch lựa chọn một máy bay trực thăng chiến đấu mới dành cho lực lượng hải quân trong năm 2011 và bắt đầu nhận vào năm 2014.
    Bộ trưởng Quốc phòng Australia John Faulkner tiết lộ, hợp đồng này sẽ là cuộc cạnh tranh giữa trực thăng Sikorsky MH-60R của Lockheed Martin và NH90 của NH Industries.
    Máy bay thắng thầu sẽ thay thế 16 máy bay Seahawks của hải quân và dự án Super Seasprite mà Australia đã hủy bỏ. Dự án này bị bỏ rơi vào đầu năm 2008 sau khi chậm tiến độ 7 năm và vượt quá ngân sách cho phép.
    Canberra có kế hoạch đặt mua ít nhất 24 máy bay chiến đấu mới dành cho hải quân hoạt động trên biển.
    ?oMáy bay trực thăng chiến đấu hải quân mới sẽ tăng cường khả năng của Hải quân Hoàng gia Australia thực hiện một loạt chiến dịch trên biển. Máy bay này sẽ có khả năng thực hiện hoạt động tác chiến chống ngầm và sẽ được trang bị các tên lửa không-đối-đất,? Bộ trưởng John Faulkner khẳng định.
    ?oTrực thăng mới sẽ cho phép thực hiện các chiến dịch chiến đấu và hỗ trợ trong môi trường biển phức tạp và yêu cầu khắt khe,? ông nhấn mạnh.
    Cơ quan Phụ trách Trang thiết bị Quân sự sẽ đánh giá cuộc cạnh tranh giữa các ứng viên, và quyết định sẽ ?otính đến tất cả các tiêu chí liên quan, bao gồm khả năng, chi phí, khả năng kết hợp với các khả năng khác của quân đội Australia, các cơ hội của ngành công nghiệp Australia...?, ông cho biết thêm.
    Trong một diễn biến liên quan tới chương trình trang bị máy bay cho quân đội, Australia đã tán thành thương vụ mua 7 máy bay trực thăng CH-47F Chinook do Boeing chế tạo trị giá 670 triệu USD.
    Chính phủ Australia cho biết, 2 máy bay trực thăng đầu tiên sẽ được đưa vào vận hành trong năm 2014 và tất cả 7 chiếc sẽ sẵn sàng hoạt động trong năm 2017. Số trực thăng mới này sẽ thay thế 6 máy bay CH-47D cũ hơn của quân đội Australia.
    Minh Hạ (Theo Flightglobal)
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Thái Lan mua 16 trực thăng Enstrom
    Flightglobal hôm 04/3 đưa tin, công ty Enstrom Helicopter của Mỹ đã nhận hợp đồng của quân đội Thái Lan cung cấp 16 trực thăng hạng nhẹ 480B.
    Trực thăng sẽ được sử dụng tại căn cứ quân sự ở tỉnh Lopburi. Quân đội Thái Lan có ý định sử dụng trực thăng 480B để huấn luyện phi công, chuyên chở người bị thương cũng như chở hàng hóa.
    Giá trị hợp đồng giữa Mỹ và Thái Lan không được tiết lộ. Việc cung cấp trực thăng Enstrom được bắt đầu vào cuối năm 2010. Quân đội Thái Lan lần đầu tiên mua trực thăng của một công ty Mỹ. Tuy nhiên, các trường hàng không dân dụng của nước này sử dụng trực thăng của Mỹ đã được vài năm. Hiện nay, Thái Lan đang sử dụng trực thăng Bell TH-67 và Schweizer 300 để đào tạo phi công quân sự.
    Trực thăng 480B có khả năng chở được 5 người gồm cả phi công, tuy nhiên phần chỗ ngồi dành cho hành khách có thể thu gọn để vận chuyển hàng hóa. Trực thăng có khả năng bay với vận tốc 115 hải lý và vượt qua khoảng cách 680 km.
    Hồi giữa cuối tháng 2/2008, đại sứ Nga tại Thái Lan cho biết, Thái Lan ?oquan tâm đến việc sở hữu vũ khí và trang thiết bị quân sự Nga nói chung và trực thăng Mi-17 nói riêng. Nhưng vẫn còn sớm để nói về thời gian ký kết hợp đồng?. Nếu tán thành, đây sẽ là hợp đồng mua bán trực thăng đầu tiên giữa Nga và Thái Lan.
    Huy Linh (Theo Lenta)
  5. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Australia mua 7 trực thăng CH-47F Chinook
    VIT - Cơ quan Quản lý Trang thiết bị Quân sự (DMO) của Australia đã ký kết một hợp đồng trị giá 513,5 triệu USD với Bộ Tư lệnh Hỗ trợ An ninh Lục quân Mỹ mua 7 máy bay trực thăng CH-47F Chinook, hai trực thăng mô hình và các phụ tùng liên quan, một quan chức cao cấp nước này hôm 21/3 cho hay.
    "Số máy bay trực thăng này sẽ thay thế cho phi đội 6 chiếc trực thăng CH-47D Chinook hiện có do Phi đội C thuộc Trung đoàn Không quân số 5 có trụ sở tại Townsville vận hành. Theo kế hoạch, 2 chiếc đầu tiên sẽ được biên chế hoạt động vào năm 2014, và tất cả 7 chiếc máy bay này sẽ được biên chế vào năm 2017," ông Greg Combet, Bộ trưởng Nhân sự, Trang thiết bị và Khoa học Quốc phòng cho biết trong một thông cáo báo chí chính thức hôm Chủ nhật.
    Máy bay trực thăng CH-47F Chinook do công ty Boeing của Mỹ sản xuất. Loại trực thăng vận tải cải tiến này có nhiệm vụ yểm trợ và hỗ trợ cho các hoạt động Tác chiến, Yểm trợ Hỏa lực, Phòng không, và Cơ động. Đây là số máy bay đầu tiên trong tổng số 452 chiếc máy bay trực thăng CH-47F thuộc chương trình hiện đại hóa Máy bay trực thăng Vận tải của Lục quân Mỹ. Chúng là loại máy bay trực thăng có sức mạnh và cơ động cao, phù hợp với nhiều môi trường hoạt động khác nhau, bao gồm cả các điều kiện khắc nghiệt ở Afghanistan.
    "Phi đội trực thăng CH-47D đang hỗ trợ tích cực cho Quân đội Australia, đặc biệt là tại Afghanistan, và việc Chính phủ Australia mua 7 chiếc máy bay trực thăng CH-47F Chinook mới này sẽ tăng cường khả năng yểm trợ cho binh lính của chúng tôi trong tương lai", quan chức trên cho biết thêm.
    Hợp đồng mua máy bay thông qua Chương trình Bán Vũ khí Quân sự cho Nước ngoài của Chính phủ Mỹ (FMS) đã được ký kết vào hồi đầu tháng 3, trong một buổi lễ ở Đại sứ quán Australia tại Washington.
    Linh Trang (Theo Brahmand)
  6. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Eurocopter bán 7 trực thăng cho Mỹ Latinh
    VIT - Kết thúc triển lãm hàng không quốc tế FIDAE-2010 tại Chile, công ty chế tạo trực thăng châu Âu Eurocopter đã kí hợp đồng cung cấp 7 trực thăng cho các nước Mỹ Latinh và nhận chứng chỉ của trung tâm huấn luyện khu vực tại Chile, đại diện công ty thông báo với phóng viên Arms-Tass.
    Trực thăng sẽ được cung cấp cho Argentina và Chile. Trong số 7 trực thăng được bán có 1 chiếc EC135 để vận chuyển hành khách, 1 chiếc AS350 B3 phiên bản tìm kiếm cứu hộ, 1 chiếc AS350 B3 để thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu hộ và cứu hỏa, 1 chiếc EC135 chuyên dụng, 1 chiếc EC130 B4 để tìm kiếm, cứu hộ và vận chuyển hành khách, 1 chiếc EC120 dành cho công ty tư nhân và AS350 B3 dùng vận chuyển hàng hóa.
    Trung tâm huấn luyện tại Chile sẽ đào tạo phi công vận hành trực thăng quân sự và dân sự cũng như các nhân viên kỹ thuật trên mặt đất đến từ Argentina, Bolivia, Chile, Peru và Urugoay. Công tác huấn luyện phi công sẽ được thực hiện để vận hành các loại trực thăng sau: EC120, AS350 B3, AS355 NP và EC130 B4.
    Nhân viên kỹ thuật trên mặt đất sẽ nắm được kĩ năng vận hành những trực thăng nói trên cũng như trực thăng EC135, BK117 và BO105. Trong năm 2009, trung tâm huấn luyện đã đào tạo 26 phi công và 58 chuyên viên kỹ thuật.
    Trước đó, công ty trực thăng châu Âu Eurocopter đã cung cấp 1135 trực thăng dân sự và quân sự cho các nước Mỹ Latinh.
    Triển lãm FIDAE diễn ra 2 năm 1 lần này được tổ chức tại khu vực của sân bay quốc tế Comodoro Arturo Merino Benítez dưới sự chỉ đạo của Lực lượng Không quân Chile và sự ủng hộ của Tổng thống và chính phủ. Triển lãm FIDAE năm 2010 diễn ta từ ngày 23-28/3 là triển lãm lần thứ 16, tuy nhiên trên thực tế triển lãm này mới diễn ra được 30 năm kể từ thời gian thành lập. Ngoài ra, trong năm nay Chile sẽ kỉ niệm một vài ngày lễ: 200 năm quốc khánh nước cộng hòa và 80 năm thành lập Lực lượng Không quân quốc gia.
    Huy Linh (Theo Arms-Tass)
  7. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 loại 2 trục nâng nữa là Chinook, không đồng trục như KA , nhưng cả 2 trục đều tạo lực nâng cho máy bay
  8. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    các bác vui lòng xem cái clip cảnh trực thăng mỹ săn khủng bố dưới đây
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Anh/2010/04/3BA1A7BC/page_2.asp
    em có vài thắc mắc.
    nếu trực thăng thì sao nó ko treo 1 chỗ mà lại bay vòng tròn để bắn.
    những người dưới đất ko nghe thấy tiếng trực thăng bay hay sao??? em nghĩ có thể những người ấy là dân thường, nghe tiếng trực thăng nhưng không nghĩ là tâm ngắm của nó lại nhắm vào mình nên ko chú ý.
    các bác giải thích hộ em với nhé.
  9. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    em nhìn sơ qua thì máy bay bay cao khoảng trên 900m. vì từ tiếng đạn nổ đến khi thấy đạn chạm mục tiêu cỡ 1.5s. vậy súng nó có khả năng là loại nào. em ko nghĩ gatting Gun lại bắn dc như thế. nó bắn chắc sẽ tạo loạt đạn dài hơn.
  10. bambo_layo

    bambo_layo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này