1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băng quần bán dẫn ở đầu cáp trung thế khi làm đầu cốt để làm gì?

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi duongquangvinh, 17/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Băng quần bán dẫn ở đầu cáp trung thế khi làm đầu cốt để làm gì?

    Em nhìn thấy người ta làm đầu cáp trung thế có quấn một lớp băng bán dẫn (semiconduction) ở ngoài lớp nhựa cách điện của cáp, chùm lên cả lớp đồng nối đất vỏ cáp, không biết để làm việc gì vậy.
    Cái băng bán dẫn này nó giống như băng dính điện màu đen đen ý. Không có mặt dính, kẽo dãn được.
    Bác nào biết tác dụng giải thích cho em với.

    http://hiendaihoa.com/forum/showthread.php?t=1148
  2. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Ờ giait thích sơ thì là nếu không có lớp semiconducting layer này thì điện trường do dây dẫn tạo ra sẽ tạo ra 1 dòng chạy ở cách điện làm nóng và giảm chất lượng cáchđiện, lớp bán dẫn sẽ làm đường sức(gradient) điện trường chỉ kết thúc ở lớp semi này, thích nghiên cứu về cáp lực :
    http://rapidshare.de/files/15056984/0824799763.rar.html
    Pass: ebooksclub.org
  3. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    nếu như vậy sao không sử dụng một băng kim loại có phải dễ kiếm và rẻ tiền hơn không.
    Ngoài ra băng bán dẫn này trong trường hợp nào thì dẫn điện, trong trường hợp nào là cách điện và nó là hợp chất gì vậy. Bán dẫn loại n hay p vậy bác.
  4. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    ơ, cáp trung thế phải có vỏ metal sheath chứ, 1 trong vài tác dụng là để không làm lớp bán dẫn nóng quá do điện trường tản, bác chịu khó down cái quyển em giới thiệu mà xem, nếu không còn thì vào ebooksclub.org kiếm lại xem, nó có up lại thì phải.
    Cái bán dẫn bằng gì thì của Mỹ nó nói là ethylene copolymer có trộn với cacbon black dẫn điện để có đặc tính bán dẫn cần thiết, còn của Nhật với châu Âu thì nó nhất định chỉ nói là semiconducting thôi, mà kể cả mấy chú chuyên đi bán phụ kiện cáp trung thế nó cũng không nói hơn đâu, theo tôi biết
    Ví dụ này-cáp 110/76 kV
    Tính từ trong ra:
    -phần dẫn điện bằng đồng
    -lớp bán dẫn trong gắn chặt với lớp cách điện XLPE
    -lớp cách điện chính XLPE
    -lớp bán dẫn ngoài gắn chặt với lớp cách điện XLPE
    -lớp màn chắn bằng đồng có quấn băng bán dẫn.
    -lớp vỏ nhôm bóng.
    -lớp vỏ ngoài HDPE bảo vệ cơ học và có thể có lớp bán dẫn hay chống cháy.
    Cũng nói luôn là tôi không làm về cáp trung thế hay buôn cáp điện gì đâu
    [​IMG]
    Được fade_away sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 17/12/2006
    Được fade_away sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 17/12/2006
  5. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    em không down tài liệu được, bác gửi em gửi email:Duongquangvinh01@yahoo.com cho em với. Ngoài ra nhân đây cũng hỏi luôn từ khoá để tìm về cấu tạo cáp điện, cách nối cáp, làm đầu cốt v.v... Em muốn tìm mà trình độ tiếng anh non quá, k0 biết tìm từ khoá gì bây giờ. Tìm toàn được catalog không à
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cái này trích từ bài huấn luyện về cáp ngầm - chuyển các bác để tham khảo.
    Vật liệu màn chắn​
    Để đảm bảo ổn định các đặc tính về điện, một lớp màn chắn được đặt giữa lõi dẫn và cách điện. Rất nhiều loại vật liệu được sử dụng cho lớp màn chắn này, phụ thuộc vào loại cáp và cấp điện áp. Cáp dầu sử dụng giấy cacbon, giấy mạ kim loại, băng nhôm: cáp cách điện bằng chất dẻo sử dụng băng vải bán dẫn, cao su bán dẫn hoặc các lớp chất dẻo. Băng đồng hoặc dây đồng cũng là một vật liệu rất tốt làm màn chắn.
    (1) Lớp màn chắn của cáp dầu
    (a) Tác dụng của lớp màn chắn lõi dẫn
    Màn chắn lõi dẫn sử dụng giấy bán dẫn (giấy cacbon) hoặc giấy mạ kim loại có tác dụng làm giảm gradient điện áp của bề mặt lõi dẫn bện và màn chắn các khe hở dầu giữa các bề mặt lõi dẫn. Do đó, làm tăng khả năng chịu đựng điện áp xoay chiều và điện áp xung sét của cáp.
    Trong đó, màn chắn sử dụng giấy cacbon đặc biệt hiệu quả trong việc giảm nhẹ điện trường của bề mặt dây bện. Do đó, nó không chỉ làm màn chắn các khe hở dầu giữa các bện dây mà còn ngăn cản sự phóng điện. Nó cũng có thể tạo ra ảnh hưởng do hiện tượng bao bọc giữa giấy cacbon và dầu.
    (b) Lớp màn chắn trên vật liệu cách điện ngoài
    Giấy cacbon được quấn xung quanh vật liệu cách điện ngoài, để chắn các khe hở dầu và làm giảm gradient điện áp của bề mặt cực nối đất (vỏ kim loại).
    Giấy mạ kim loại hoặc giấy cacbon mạ kim loại được sử dụng làm lớp ngoài cùng của màn chắn ngoài, để đảm bảo sự tiếp xúc về điện với vỏ kim loại.
    (2) Lớp bán dẫn của cáp XLPE
    Trong cáp XLPE, lớp bán dẫn tương đương với lớp màn chắn của cáp dầu.
    Lớp bán dẫn của cáp XLPE bao gồm một lớp chắn dẫn điện và một lớp chắn cách điện (bên ngoài). Tương tự như cáp dầu, chức năng của chúng gồm: (1) che kín các khe hở giữa các lõi dẫn và vật liệu cách điện và giữa lớp chắn ngoài với vật liệu cách điện nhằm ngăn chặn phóng điện cục bộ: và (2) làm giảm cường độ điện trường.
    Lớp bán dẫn của cáp XLPE thường bao gồm, trong giai đoạn phát triển, băng vải bán dẫn phủ cao su bán dẫn. Hiện nay, thường sử dụng lớp bán dẫn ép đùn, với các đặc tính ban đầu và lâu dài tốt hơn (cản nước) so với băng vải bán dẫn. Lớp này được ép đùn đồng thời với cách điện. Các vấn đề tồn tại về tạp chất và lồi lõm tại biên của lớp bán dẫn được loại bỏ bằng phương pháp ép đùn, với 3 lớp được ép đùn cùng một lúc.

Chia sẻ trang này