1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀNG THỐNG & KHỔNG MINH AI HAY HƠN

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hotnews, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Cái này mới là khôn nè bác. Tào Tháo lúc đó rủi đi qua Hoa Dung gặp Trương Phi với Triệu Vân, liệu có toàn mạng ko? Nếu Tháo ko toàn mạng thì sao nhỉ? Lúc đó Trung Nguyên lại hỗn loạn. Một là Tôn quyền thừa cơ đánh một phát dẹp tất. Ko dẹp tất thì ít nhất nó cũng toàn tâm toàn ý dẹp nốt ông Lưu(lúc đó đã lấy được Kinh Châu đâu, bơ vơ ko nhà). Trung nguyên ko hỗn loạn thì càng chết. Lúc đó Hiến Đế lại lên làm vua, mà có vua danh chính ngôn thuận rồi thì "chú Lưu" chẳng thể nào "vâng chiếu đai áo" mà đánh trận lập công, có cơ hội dựng bá nghiệp nữa. Gia Cát tính toán thế là cực thông minh, vừa ko làm mếch lòng Ngô(vì quan công tha Tào vì nghĩa, bố thằng nào nói được), lại giữ được cái thế chân vạc mai này.
  2. dolafero

    dolafero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú gà quá, chả biết gì về tam quốc. Để anh giảng cho mấy chú nghe này. Xét về tài trí Khổng minh hơn Bàng thống chục lần. Vì sao anh nói như vậy, ai đọc tam quốc cũng biết khi Lưu bị vào xuyên chuẩn bị lấy thành đô. Thằng Bành dạng mới vào hiến kế cho Lưu bị là phải cẩn thận không thì bị quân thục nó chẹn hai đầu rồi tháo nước lại. Nó còn bảo với Lưu bị là làm tướng mà không biết địa lý gì gì đó anh không nhớ. Nhưng cái đó chứng tỏ Bàng Thống còn kém xa Khổng minh. Nếu không Lượng mà đi theo Lưu bị thì gì mà chả phải xem địa hình rồi mới cắm trại. Anh nói không ngoa đâu mấy chú đọc đến đoạn cuối ấy Tư mã ý xem trại của khổng minh cắm còn phải phục sát đất bảo' Người này quả là kỳ tài thiên hạ". Xét như vậy Bàng thống về dùng binh chưa chắc đã giỏi. Về mặt chính trị Bàng thống cũng không xuất xắc. Ông khuyên Lưu bị hạ thủ luôn Lưu chương. Điều này phạm một sai lầm tối kị, nên biết sách lược chính trị của họ Lưu là " Nhân hòa". Nếu họ Lưu mà làm như Bàng thống thì đó một thất sách về chính trị. Lưu bị cực giỏi về chính trị, mặc dù dùng binh ông ta chỉ ở mặt trung bình mà thôi. Còn về cái chết của Bàng thống cũng hơi đáng tiếc. Nhưng nếu là Khổng minh thì chắc chắn ông ta sẽ biết là có thể có mai phục ở con đường nhỏ. Việc phục binh là điều nhà cầm quân nào cũng biết, Bàng thống há chẳng biết sao. Còn nữa Bàng thống quả là một cuồng sĩ như Ngô quyền nhận xét. Thui thế đủ oy hok mún đàm luận thêm nữa. Hi vọng gặp người có cao kiến, chớ mấy chú gà quá

Chia sẻ trang này