1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bangkok - Chiang Mai - Tam Giác Đỏ tím vàng, đi 14/12 về chưa rõ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 22/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Filly

    Filly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
  2. IVY_FASHION

    IVY_FASHION Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Há há, bao lần sang Thái chưa đến được Tam giác vàng đành chơi tạm ở Tam giác đen.
  3. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bai viet cua mot nguoi ban, post lai o day cho ban gi hoi thong tin ay nhi, ttvn chuoi sao lai mat tieng Viet the nay, kha` kha`...
    1) Chuẩn bị về mặt thông tin và địa điểm
    Dĩ nhiên việc tham khảo kinh nghiệm từ những người đi trước luôn là lựa chọn số một cho bất kỳ một kế hoạch nào. Ngoài ra, các anh chị có thể vào website http://tourismthailand.org/home.php để tìm thêm thông tin. Thông tin trên đó bao gồm cho các địa điểm du lịch của Thái lan, không chỉ riêng gì Chiang Mai, Chiang Rai. Để tìm thông tin về một nơi nào đó cụ thể, anh chị có thể vào mục Destination Guide rồi chọn vùng miền, ví dụ Chiang Mai thuộc miền BẮc (North). Trên webstie này theo tôi có tất cả các thông tin cần thiết cho chuyến đi bao gồm: Phương tiện, ăn ở, mua sắm, địa điểm hấp dẫn, giá cả,....
    2) Đi đến Chiang Mai
    Cho đến hiện tại có 2 cách chính: a) đi tàu và b) đi xe bus
    b) Đi xe bus:
    Với dân AIT tôi nghĩ chúng ta nên mua vé xe buýt ở trạm nằm giữa Future Park và AIT, thay vì phải đặt vé ở Morchid trên tận BKK. Nó sẽ tiết kiệm được thời gian di chuyển trước chuyến đi. Tại thời điểm tôi đi (12-05-2005) có 3 loại vé đến Chiang Mai: VIP (685 Baht), First class (443 Baht) và Second class (ko rõ). Đến Chiang Mai mất khoảng 11 tiếng. Với vé first class, xe buýt có máy lạnh, chăn, bữa ăn nhẹ và nước uống. Dọc đường, khoảng 5 tiếng sau khi xuất phát, nó sẽ ngừng lại một lần tại một quán ăn, tiêu chuẩn mỗi người được một bát cháo và một lon nước ngọt (10Baht).
    3) Phương tiện di chuyển
    Có 4 loại phương tiện di chuyển chính khi đi du lịch Chiang Mai và Chiang Rai: a) xe buýt, b) xe máy, c) xe pickup và d) xe van (loại Toyota 10 chỗ ngội)
    a) Xe buýt: ưu điểm: giá rẻ; khuyết điểm: mất thời gian, không chủ động. Thông tin về các tuyến xe buýt đi đến các điểm du lịch, các anh chị có thể tham khảo trên trang web http://tourismthailand.org/home.php như tôi đã nói ở phần 1.
    b) Xe máy: ưu điểm: cơ động cao; khuyết điểm: nếu đi đông người thì khả năng thất lạc cao. Giá thuê một xe ở Chiang Mai từ 150-200Baht và tiền xăng dầu tự trả cho một xe. Theo các anh đi trước thì có thể phải cần mang theo passport để thuê xe.
    c) Xe pickup: ưu điểm: rẻ, cơ động, thích hợp cho nhóm khoảng 10 người; khuyết điểm: không thích hợp cho những người dễ say xe. Giá cả: dưới 1000 Baht một ngày bao gồm cả xăng dầu. Lúc tôi đi thì thuê một ngày 800Baht bao gồm cả xăng dầu.
    d) Xe van: ưu điểm: cực kỳ thoải mái, mát mẻ; khuyết điểm: chi phí cao. Giá cả: 1500Baht một ngày không kể tiền xăng dầu. Lúc tôi đi thuê trả giá xuống còn 1300Baht và tiền xăng dầu khoảng 450Baht cho hành trình gần như là vòng quanh Chiang Rai.
    Đánh giá: Các anh chị thường có khuynh hướng chơi xe máy khi đi du lịch cho nó ngầu và cơ động, tuy nhiên theo kinh nghiệm nhóm chúng tôi (có 11 người) thì sự kết hợp các phương tiện sẽ dẫn đến một chuyến đi thoải mái và tiết kiệm. Xe máy hoặc xe pickup nên sử dụng trong nội vi một tỉnh. Đoạn đường từ Chiang Mai đến Chiang Rai phải đi qua 2 đèo khá quanh co và có độ dốc. Chất lượng đường xá rất tốt nhưng ánh sáng thì hoàn toàn giống Việt Nam. Nghĩa là có những đoạn chẳng thấy có ngọn đèn đường nào. Do đó nếu đi nhóm khoảng 4, 5 người thì đi xe máy cũng được. Nhưng với nhóm 10 người trở lên thì xe buýt là tốt nhất. Tránh thời gian thất lạc, chờ nhau cũng như nguy hiểm. Giá xe buýt từ Chiang Mai đến Chiang Rai loại first class từ 250 - 300 Baht. Nếu thời tiết nắng nóng thì thuê xe van là tốt nhất. Những địa điểm tham quan ơ Chiang Rai ngoài DoiTung ra còn lại đều ngoài trời và nắng gắt. Do đó thuê một con van để lấy sức trong những lúc di chuyển, thường là rất dài, là một cách hợp lý.
    4) Ăn ở
    Nguyên tắc chung là trước khi đi in hết list các khách sạn và nhà nghỉ (guest house) từ trang tourismthailand ra để khi cần xách điện thoại phone hỏi luôn. Và dĩ nhiên ưu tiên guest house hơn hotel. Trong một khách sạn hay nhà nghỉ thường có nhiều loại phòng. Trong trường hợp tốt nhất là thuê hai phòng: một cho nam và một cho nữ. Chỗ tôi ở có phòng cho 7 người nên cứ vô tư mà thuê. Lưu ý nên mặc cả để nhét thêm người vào phòng, chấp nhận mất thêm ít tiền còn hơn thuê thêm phòng.
    a) Chiang Mai
    Ở: Souvenir Guest house: nằm gần bờ sông, phòng nam 7 người giá khoảng 620 Baht, phòng nữ 3 người + 1 miễn phí có máy lạnh, phòng vệ sinh riêng giá 450 Baht. Trả giá xuống tổng cộng khoảng 900 Baht. Phòng nam tương đối cũ. Nước vòi sen chảy như thời kỳ còn ở ký túc xá sinh viên. Anh chị nên đi tìm chỗ khác ở.
    Ăn: Ở Chiang Mai có một nhà hàng Vietnamese food rất ngon, chuyên bán các đặc sản ăn uống người Việt (thuần Việt 100%) như: bánh bèo, bánh lọc, bánh chưng, bò bía, tôm chạo, sương sáo (xu xoa theo tiếng Miền Trung)... dĩ nhiên cơm canh bình thường. Giá cả rất rẻ 89Baht/người ăn vô tư (dạng buffet). Chủ nhà hàng là một anh người gốc Việt, gia đình di cư sang Thái được 50 năm rồi . Anh chị nào có nhu cầu liên hệ anh Sỹ Trung hoặc Minh Trung để lấy card visit. Quán nằm trên đường Suthep, địa chỉ chính xác tôi sẽ cập nhật sau.
    b) Chiang Rai
    Ở: Tourist Inn (1005/4 Chet Yot Road): nằm ở trung tâm Chiang Rai, phòng 2 người nhét được 4 người có máy lạnh, nhà vệ sinh riêng, cực kỳ thoải mái, chủ nhà có cô con gái rất dễ thương; giá gần 100Baht người ngày. Điều kiện ở rất tốt, vệ sinh tắm rửa rất tốt, chủ rất vui vẻ, thoải mái và tận tình. Ở Chiang Rai còn có một loạt các phòng trọ nhỏ giá rẻ nhưng khá tăm tối và gây cảm giác thiếu an ninh, không thích hợp cho nữ.
    Ăn: Cách Tourist Inn khoảng 5 phút đi bộ ra gặp đường Phahonyothin Road có một nhà hàng Tàu, đồ ăn phải gọi là tuyệt vời, giá cả bình dân, thích hợp cho anh em vui vẻ sau khi đi tham quan mệt mỏi, khung cảnh rộng rãi thoáng mát. 11 người ăn uống thả cửa hết khoảng 1500Baht.
    (Doi nay di la co nhieu con gai nen di ôto la chu yếu nhé)
  4. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm du lịch Chiang Mai (1)
    1) DoiPui
    Từ trung tâm thành phố đi đến DoiPui mất khoảng 50 phút xe pickup. Tại DoiPui, chúng ta có thể tham quan và mua sắm tại Bản Mông . Đồ lưu niệm ở đây so với cùng loại ở những nơi khác khá rẻ và đẹp . Phí để vào tham quan thác nước, vườn hoa là 7Baht/người . Vào đó hoa thì thấy chút chút còn thác nước thì ... chẳng thấy (chắc do nó chưa mở nước). Nói chung xứng đáng với giá vào cổng là 7Baht.
    2) DoiSuthep
    Từ DoiPui chạy lên đến đỉnh núi mất khoảng 5-10 phút xe pickup. Có hai địa điểm nằm kề nhau để tham quan: vườn hoa của cung điện Hoàng gia DoiSuthep và ngôi chùa nằm kế bên khá to và đẹp. Khung cảnh trong vườn hoa khá thoáng đãng và mát mẻ, có nhiều loại hoa, nhưng nổi bật nhất là hoa hồng và một loại hoa lan trắng tím rất đẹp .
    3) BorSan
    Borsan là một khu phố chuyên làm đồ thủ công mỹ nghệ . ĐẶc biệt là làm dù, mũ, quạt .... Vào đây có thể xem quy trình người ta làm một cây dù từ lúc chặt tre, tỉa nhỏ đến lúc phơi khô . Thích hợp cho những người dư tiền và muốn mua một cái gì đó đặc trưng của Thái .
    4) Vietnamese Food
    Một quán ăn do một Việt kiều dựng nên, khá nổi tiếng nhưng lại ít người Việt Nam biết . Thức ăn ngon rẻ đúng chất Việt (khác với cái VNese food ở AIT ), khung cảnh lịch sự thoáng mát .
    5) Trại Voi Measa
    Trại Voi Measa cách trung tâm thành phố khoảng 40-45 phút xe pickup. Nó là một phần trong quần thể các vườn thú ở Chiang Mai . Ngoài Trại Voi chúng ta còn có thể vào Monkey School hoặc Snake Farm ở gần đó để tham quan . Những địa diểm này đều có bán vé vào cổng . Có hai hoạt động chính trong Trại Voi: xem voi biểu diễn và cưỡi voi khám phá rừng . Xem voi biểu diễn: 100Baht/người và cưỡi voi khám phá rừng: 350Baht/người cho một chuyến 30 phút.
  5. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Day la lan di thu hai len ChiengMai cua em, review lai cho cac bac xem - bai viet boi anh Linh dich vu o dien dan hoc sinh AIT.
    Tour Chieng Mai - Mea Hong Son - Doi Inthanon - Chieng Mai !!!
    Chiềng Mai ?" Mea Hong Son
    1. Đi lại từ AIT ?" Chieng Mai và trở về:
    Đi bằng xe bus giá vé khoảng 500 bath, đi tầu nằm có điều hoà giá khoảng 600-700 bath. Đi ô tô mất khoảng 7 tiếng, còn đi tầu mất khoảng 11-12 tiếng. Giá cả không hơn nhau nhiều nhưng nếu ai không đi được ô tô thì tầu hoả là tiêu chí số một cho sự chọn lựa. Từ AIT, nhà ga gần và tiện lợi nhất cho việc đi tầu là ga xe lửa Đôn Mường (đối diện sân bay ?" bến xuống của ga chính là chỗ sinh viên hay bắt taxi từ Airport về AIT). Ở ga Đôn Mường, một ngày có rất nhiều chuyến tàu gồm tầu nhanh và tầu chậm, chuyến muộn nhất là 10.45 PM và lên đến Chieng Mai khoảng 11.0 AM. Theo tôi mọi người nên đi chuyến 7.0 PM, lên đến ga Chieng Mai lúc đó khoảng 6.0 AM, đỡ phí được một buổi sáng.
    2. Ăn ở:
    Trung tâm thành phố Chiềng Mai là một thành cổ, diện tích khoảng 1 km vuông, có 4 cổng. Cổng chính có tên Tapae Gate, quanh quẩn khu vực này có rất nhiều nhà trọ (có quạt và nước nóng lạnh) giá 1 phòng khoảng 150-200 bath một ngày đêm cho 3 người ngủ. Để kiếm nhà trọ bạn đi vào các ngõ ở khu vực này để hỏi và mặc cả. Có một cách khác, ngay sau khi xuống ga bạn chạy ra quẩy Tourism Information Counter để hỏi thông tin, ngay lập tức bạn được tiếp thị nhiệt tình, tiếng anh nói như máy chẳng khác gì cuộn băng vì được lặp đi lặp lại vô số lần. Giá phòng, địa điểm, điều kiện ăn ở (quạt + nóng lạnh) là những tiêu chí để bạn cân nhắc. Nếu đi đến nhà trọ của mấy bà này bạn còn được miễn phí tiền ô tô từ Ga đến trung tâm (thông thường mỗi người hết 20 bath).
    Ăn ở thì đây là khu vực trung tâm nhất nên mọi đồ ăn rất dễ mua và hợp khẩu vị. Muốn ăn sáng, trưa, chiều, tối thì đi vào trong thành và quanh khu vực bờ hào sẽ có dẫy hàng quán cho chúng ta chọn lựa.
    Đi lại trên Chieng Mai hay nhất là thuê xe máy phân khối lớn mà đi. Ở Việt Nam muốn đi xe từ 250 cc trở lên phải có bằng A1, thủ tục và điều kiện rất ngặt nghèo. Nhưng ở Thái thì không cần bằng lái, chỉ cần passport là bạn có thể thuê được xe máy rồi. Đây là điều kiện hiếm hoi để ngồi điều khiển chiếc mô tô có phân khối là 400 cc (xe đua hạng light weigh). Nếu thuê xe Suzuki thì giá 300 bath/ngày, nếu thuê xe dòng Honda thì 500 bath/ngày. Thuê xe phân khối lớn như thế không phải chỗ nào cũng có, cả Chiềng Mai chỉ có một nơi duy nhất đó là khách sạn Montri (nằm phía trong của cổng thành Tapae Gate), số điện thoại của ông chủ cho thuê xe là: 069158228.
    Ngày thứ nhất của tour: sau khi xuống tầu, thuê nhà trọ rồi đi bộ vào trong thành ăn sáng. Sau đó kéo nhau đến khách sạn Montri mà thuê xe máy. Chương trình tiếp theo là đi thăm quan chùa trên núi Doi Suthep, đây là ngôi chùa cổ nhất Chiềng Mai, có niên đại khoảng 700 năm, cách trung tâm thành phố khoảng 15-20 km. Trên đường đi lên chùa chúng ta sẽ gặp 1 điểm dừng chân được gọi là Chieng Mai sights, đứng ở đây có thể nhìn bao quát toàn thành phố. Khi lên chùa thì cần phải chú y?T: người Thái không mất tiền vé thăm quan, nhưng người nước ngoài lại phải mua. Khi đi leo lên gần hết bậc thang, sẽ có biển chỉ hướng đi: đi thẳng giành cho người Thái, rẽ phải giành cho người nước ngoài. Ở đây chẳng có ai kiểm tra và soát vé, nên không ai dở hơi đi theo lối giành cho người nước ngoài để mà mất 200 bath tiền vé thăm quan. Đến buổi trưa thì chịu khó chạy xe máy về các ngõ ngách trong thành phố mà tìm hàng cơm để ăn. Ăn uống, nghỉ ngơi tiếp tục đi xem show khỉ, rắn, ? giá vé 200 bath/người hoặc chơi trò nhẩy cảm giác mạnh giá 2000 bath. Đến tối quay trở lại trung tâm để ăn tối rồi đi chợ đêm gần khu vực cổng Tapae Gate.
    Ngày thứ 2: Trả phòng và lên đường đi Mae Hong Son, nằm phía tây bắc Thái Lan, cách thành phố Chiềng Mai khoảng 270 km. Nếu 7.0 AM xuất phát ở thành phố thì khoảng 6.0 PM đến nơi, trên đường đi bạn có thể chọn một trong các suối nước nóng (hot spring) để tắm táp, nghỉ ngơi. Tối đến Mea Hong Son, thuê phòng, ăn tối và đi chợ đêm ở đây. Phòng ốc, nhà nghỉ ở đây yêu cầu đầu tiên là phải có tắm nóng lạnh, vì nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp, khoảng 8-10 độ, còn buổi sáng khoảng 10-15 độ. Chính vì vậy trước khi đi chơi, ở AIT phải chuẩn bị quần áo rét, găng tay, giầy, tất,?
    Ngày thứ 3: trả phòng và đi thăm bản người cổ dài. Trên sóng của đài Truyền hình Việt nam cũng đã từng phát một phóng sự về dân tộc này. Đặc điểm dễ nhận ra nhất đó là chùm vòng cổ như cái lò xo, làm bằng đồng được luồn vào cổ của người cổ dài. Chính vì cái đầu suốt ngày được đỡ bằng chùm vòng cổ như thế, cho nên họ có cái cổ dài như cổ ngỗng, nếu đo chính xác có người cổ phải dài đến 30cm. Bản của người cổ dài nằm sát biên giới Thái Lan ?" Myanmar, từ đường quốc lộ số 108 đi khoảng 6 km là đến bến sông BAN HUAY DUA, sau đó thuê một chiếc thuyền giá 500 bath, giá vé mỗi người là 200 bath. Ngồi trên thuyền ngắm sông nước khoảng 30 phút là đến. Lên bản, thăm quan, chơi bời đến khi chán thì xuống bến thuyền để trở về. Điểm cuối trong ngày là chân núi Doi Inthanon, đây là đỉnh núi cao nhất Thái Lan có độ cao 2565 mét so với mực nước biển. Lần chúng tôi đi do tour guide dẫn lạc đường vì vậy phải đi xa mất gần 120 km đường rừng, cho nên ban đêm phải ngủ trọ và đón tết dương lịch (31/12/2004) tại bốt công an ở bản SOBMOEI. Do đó không có thông tin về nhà trọ ở Doi Inthanon để cung cấp cho mọi người.
    Ngày thứ 4: Đi xe máy lên đỉnh Doi Inthanon và đi tham quan trên đó. Trên đỉnh núi này có khu phi quân sự của Không lực Hoàng gia Thái, có sân bay cho máy bay lên thẳng. Một địa điểm nữa rất hấp dẫn đó là 2 toà nhà thờ phật, khung cảnh thiên nhiên ở đây được bài trí rất bắt mắt, hoa lá được tỉa tót và chăm sóc chu đáo, Hoài oliver, Linh cao sủn sủn và Hằng kỳ đà chụp ảnh ở chỗ này hết khoảng gẩn 2 tiếng. Buổi trưa, đi từ đỉnh núi xuống một chút có quán ăn, mỳ tôm úp, gà nướng, xôi,? là những thứ có thể mua để ăn trưa. Nghỉ ngơi một chút rồi chạy khoảng 80 km là về đến thành phố Chiềng Mai, kết thúc tour du lịch vòng tròn Chieng Mai ?" Mea Hong Son ?" Doi Inthanon ?" Chieng Mai. Tối 8.0 PM lên tầu ngủ một giấc, 7.0 AM ngày hôm sau có mặt ở ga Đôn Mường để về AIT.
  6. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, cái chính lại chả nói đến, đặt vé từ HAN sang BKK thì vào www.airasia.com mà đặt, không biết ở nhà mua ở Kim Mã thì sao nhưng nếu có thẻ thanh toán online thì mua trên mạng rẻ hơn.
  7. loveday

    loveday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật, tháng 12 này mình lại không tham gia được. Mình rất thích cái lịch trình lượt phượt của các bạn, vả lại được đi cùng với Mod Linh Evil thì ''xịn'' rồi. Hơn nữa mình cũng có nhiều duyên nợ với Thailand. Chẹp..chẹp.... tiếc quá không tham gia được. Đành ở nhà hóng hớt, đợi dịp khác được tham gia cùng các bạn

  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Alô các bác léo chú ý gì cả
    FIX ngày rồi. 14 đi, nếu bay chuyến đêm thì giá vé đang là 33$ bay về 20/11 giá vé 30$
    Các bác quyết ngay để còn đặt vé
    YM của em: evil_in_nirvana
  9. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cán bộ lượt phượt Linh đã có chỉ dạo, em vừa check vé ngày 14 các bác đi chuyến 9h tối là ngon nhất, giá online là 33$, nếu ngày 15 thì giá là 39$ nhé . Book nhanh kẻo hết. Nếu đi về ngày 20 thì giá 30$. trong mấy ngày 18-20 vé về còn rẻ, cái đó không lo.
    Ai nhất trí thì làm việc lại với LinhEvil để em vạch lịch trình cho chuyến lần này.
  10. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến với bác Hungtroc là nếu bác ở Thái thì check vé ở mạng rồi thì bác gọi đến VP ở bọn airasia xem giá vé là bao nhiêu..vì em vừa mua cho cả nhà em, chạy ra phòng vé ở CM mua thì giảm được 12 đô...hí..hí...

Chia sẻ trang này