1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA HSBC CHÍNH THỨC ĐƯỢC CÔNG BỐ VÀO NGÀY 19/02/2019

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tammy14, 15/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tammy14

    tammy14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2017
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vào ngày 19/02/2019, Ngân hàng HSBC Holdings plc (NYSE: HSBC) sẽ công bố báo cáo tài chính năm 2018.

    Hiện giá cổ phiếu HSBC đang dừng ở mức 42.33USD/cổ (giá ghi nhận vào ngày 13/02/2019 – theo giờ Mỹ). Công ty có tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu là 0.42; Tỷ lệ thanh toán nhanh là 0.96; Tỷ lệ thanh toán hiện hành là 0.96. Giá cổ phiếu HSBC thấp nhất trong 12 tháng là 38.23USD/cổ phiếu; cao nhất trong 12 tháng là 54.15USD/cổ phiếu.

    [​IMG]
    Báo Cáo Tài Chính Của HSBC Chính Thức Được Công Bố Vào Ngày 19/02/2019
    Đồ thị giá trong tháng đầu năm 2019, cho thấy HSBC đang có bước chạy đầu tốt. Đồ thị giá lên thể hiện thị trường đang kỳ vọng nhiều vào tình hình kinh doanh của Công ty, được gia tăng bằng việc báo cáo tài chính cho năm 2018 sẽ được công bố vào ngày 19/02 sắp tới đây.

    Tình hình kinh doanh trong 03 quý đầu năm 2018 cho thấy doanh thu của HSBC có sự biến động nhẹ, tuy vậy lợi nhuận thuần của Công ty lại đang được duy trì theo chiều hướng tăng trưởng. Thông qua chính sách chủ đạo tăng doanh thu – cắt giảm chi phí để tăng lợi nhuận biên kết hợp với việc mở rộng thị phần tại thị trường châu Á, lợi nhuận trong quý 4/2018 nói riêng và cả năm 2018 nói chung đều đang được kỳ vọng sẽ khả quan hơn.

    Chỉ số ROE được dự đoán sẽ tăng từ 5.9% (2017) lên tới 8.1% trong năm 2018 và đạt 11% vào năm 2020. ROE cho 9 tháng đầu năm 2018 là 9%.
    Giám đốc kinh doanh của HSBC bên cạnh đó cũng cho hay rằng ngân hàng này muốn mở rộng sang các thị trường khác ngoài châu Á. Các cơ hội ở khu vực Châu Mỹ Latin cũng rất hấp dẫn, ví dụ như tại Brazil; Uruguay và Chi-lê. Bên cạnh đó những quốc gia như Ả-rập Sau-di cũng được nhắc tới.

    Bên cạnh những triển vọng trong tương lai, HSBC cũng phải đối mặt với khó khăn nhất định.
    Đầu tiên là sự kiện Brexit. Dù HSBC đã khẳng định rằng ngân hàng này chịu rất ít ảnh hưởng từ bất ổn mang tên Brexit, nhưng sự lo lắng thì đang tăng dần. Các nhà đầu tư được khuyến nghị là cần cẩn trọng và sát sao với những ảnh hưởng của Brexit và kế hoạch của ngân hàng khi đối phó với “cuộc ly hôn” đình đám của châu Âu.

    Tiếp đó, vào ngày 25/01/2019 trong báo cáo gửi đến các nhà đầu tư, cổ phiếu HSBC đã bị các nhà phân tích tại Keefe, Bruyette & Woods hạ xếp hạng từ mức “Outperform” (vượt trội) xuống mức “Market perform” (ngang với thị trường). Ngân hàng Hoàng gia Canada cũng hạ mức đánh giá cổ phiếu HSBC từ “sector perform” (mức độ trung bình nhóm ngành) xuống mức “underperform” (mức độ phát triển thấp) hồi tháng 10/2018. ValuEngine tăng mức đánh giá HSBC từ mức “bán” sang “nắm giữ” hồi tháng 12/2018. Ngân hàng Deutsche của Đức lại hạ mức đánh giá của HSBC từ mức “nắm giữ” sang mức “bán” vào ngày 14/01/2019.

    Tựu chung, cổ phiếu HSBC đang được xếp hạng tại mức “Hold” (nắm giữ) và mức giá kỳ vọng chung sẽ là 47USD/cổ phiếu.

Chia sẻ trang này