1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo điện tử

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi ghostgirl1508, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. office_boy

    office_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy nội dung và layout trình bày của VNN cũng ra dáng báo điện tử rồi. Những tin trong nước của VNN đều do các phóng viên của họ viết. Tỉ lệ các bài tự viết của VNN hơn rất nhiều lần so với các newsweb khác. VNexpress cũng hay xào bài từ các báo in mà bây giờ sao thấy nội dung của nó nghèo nàn thế! Số bài do phóng viên tự viết không nhiều như VNN. Vừa rồi VNexpress ra mắt trang Ngoisao, nội dung thì lá cải không tả! Toàn chuyện đời tư các nhân vật nổi tiếng và...***. Có lẽ trang này là trung bình cộng của tờ Hoa học trò và Box Giáo dục giới tính trên TTVNOL chăng? Còn Tintucvietnam.com thì không xứng là báo điện tử, nội dung thì toàn xào từ VNN, VNE, và các báo in trong nước nhưng giá quảng cáo thì đắt ngang ngửa với VNN và VNE, thật nực cười Các trang khác như Laodong, VNeconomy, Nhandan, Tuoitre..toàn lấy tin từ báo in rồi đưa lên Internet, ko gọi là báo điện tử đươc. Có điều những trang như thế lại ngốn hàng đống ngân sách của Nhà nước mà hiệu quả đem lại hoàn toàn không tương xứng, có chăng chỉ giải quyết khâu oai, chứng tỏ ta đây cũng lên internet, cúng biết đến IT!
    Tóm lại tôi thấy ở VN chỉ có Vietnamnet và VNexpress mới đáng gọi là báo điện tử.
    Được office_boy sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 25/06/2004
  2. Thiet_Khau_Nhi

    Thiet_Khau_Nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là hiện nay tỷ lệ tự viết của VNN là cao nhất. Dễ hiểu thôi vì họ có đội ngũ làm báo quá đông. Tuy nhiên, cũng phải nói thực là nếu đông tới hơn trăm người mà chỉ làm được như vận thì hơn kém. Ở VN có tòa soạn nào hơn trăm người thế không hả bà con?
    Còn chuyện cái nào xứng đáng cái nào không, thì phải có căn cứ, chứ cứ Tôi thấy thế này tôi thấy thế nọ thì làm sao thuyết phục?
    Thực ra bạn cho rằng chỉ VNN và VNE mới xứng đáng là báo điện tử cũng có cái lý của nó. Tôi biết đây còn là một "trường phái" trong vấn đề định nghĩa báo điện tử.
    Tuy nhiên cách hiểu này có chỗ không chắc chắn. Nếu quan niệm báo điện tử tức là thuần túy trên mạng Internet (ko có báo giấy hay trạm phát sóng) thì tức là tách bạch về mặt phương tiện. Trong khi đó đáng lẽ ta phải xét trên khía cạnh đặc trưng loại hình. Trên thế giới, ngay cái định nghĩa cũng đang cãi nhau ỏm tỏi. Nhưng ở họ có cái dễ là không bị quản lý về mặt giấy má. Ví dụ tờ Salon nhá, họ ra uỵch 1 cái, việc quái gì phải xin phép và họ cứ vỗ ngực bảo tao là báo chí đây. Thế thôi.
    Tuy nhiên, ở Việt Nam tôi muốn nói đến một khía cạnh (ko phải quản lý nhà nước). Tức là niềm tin. Đành rằng VNN, VNE đưa tin ko ai dám bảo là lá cải, nhưng chắc chắn mức credibility không thể bằng các báo lâu năm được. Thực tế đã chứng minh nhiều lỗi ở 2 tờ báo này.
    Còn chuyện xào bài, Tôi chắc VNN lẫn VNE cũng phải xào bài thôi. Dẫn chứng thì dễ lắm. Dù VNN có đông gấp 10 lần hiện nay cũng ko thể bao quát hết được. Nhớ hôi VNE còn "bú tí", đội ngũ có 1 nhúm, cũng tới 3 năm liền ăn cắp bài của các báo mới thọ đến ngày nay. Xét trước xét sau cũng nên có đức một chút, không nên phủ nhận sạch trơn, Mác đã bảo thế rồi, phỏng ạ?
    Nói chung hiện quy luật báo điện tử của thế giới là đi từ phụ thuộc đến độc lập. Ở ta cũng vậy thôi, báo điện tử nào cũng phải trải qua cả. Ko nên vỗ ngực sớm quá!
    Còn chuyện nhiều báo như LĐ, TT,.... lấy lại báo in, thú thực tôi nghĩ bạn chưa hiểu về các báo điện tử đâu office_boy ạ. Báo điện tử là 1 phần của tòa soạn, nói vậy chắc bác hiểu?
  3. leuven

    leuven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Thấy hay hay tôi cũng muốn nhảy vào bàn đại vài câu bậy bạ. Nôm na tôi thấy có 2 dạng chính: báo thuẩn điện tử (như VNE) và báo phiên bản điện tử (của báo in). Tin tức thì khỏi nói rồi, thể hiện sự nhanh nhạy và bao trùm của báo chí. Muốn báo mình, hay nói bao quát hơn là cơ quan thông tin của mình có nhiều độc giả, phải có nhiều tin mới, nóng trên lĩnh vực của mình. Cũng như kinh tế, báo chí cũng có phân đoạn thị trường, chính vì thế mới có các tờ báo in khác nhau phụ trách các mảng khác nhau của đời sống xã hội và họ đã đàn tạo dựng được vị thế và uy tín về độ tin cậy của lĩnh vực họ theo đuổi. Ví dụ Đảhg thì phải báo Nhân Dân, nông nghiệp có báo Nông nghiệp, nông thôn ngày nay, nhiếp ảnh có Tạp chí NHiếp Ảnh... Báo điện tử (Như VNN hay VNE) ra đời sau làm sao đây. Họ phai dựa vào sức mạnh của Internet và các kênh thông tin của báo khác để xây dựng một tờ báo mới, hay nói đúng hơn là một dạng Cổng thông tin với một nội dung bao trùm toàn bộ các lĩnh vưc khác nhau của đơi sống xã hội. Họ tìm hướng đi theo chiều rộng thay vì chiều sâu. Đó là một xu hướng phát triển riêng với mong muốn cũng cấp cho người đọc một cổng thông tin hoàn chỉnh. Và họ cũng có được số lượng độc giả của riêng họ. Vậy thì với mỗi lĩnh vực khác nhau, họ sẽ phải nhờ kênh thông tin của các tờ báo khác đãcó uy tín lâu năm thì ít ra mới xây dựng được cho mình một độ tin cậy nhất định về thông tin được. Những người chỉ cần biết thông tin sẽ trở thành đọc giả mới của họ. Những ai muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn sẽ lại tìm về báo gốc của những nguồn tin này. Và trong thời đại CNTT hiện nay không phải ai cũng đi lục tìm mua báo hay đọc trong thư viện được, Phiên bản điện tử của các báo in ra đời cũng một phần bù đặp khoảng trống này. Vả lại, khó có thể có báo nào đứng ngoài cuộc chạy đua Internet nếu như khong muốn tụt hậu được.
    Thực ra, nổi tiếng bán tin tức như Reuters hay AP cũng vẫn lấy tin từ các nguồn khác đấy thôi. Tin tức cập nhật hàng giâyh àng phút phải kể đến cả Yahoo News và Google News, họ có phải là báo chí đâu. Còn ccs chuyên mục như ký, phóng sự, bình luận nữa chú.. Ngôi quán caphê nghiền ngẫm tờ báo có thú vị hơn là ngồi ôm máy tính cả buổi không chứ?
    Cheers

Chia sẻ trang này