1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ bóng đá Việt Nam mới với tới tầm châu lục??????????

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi luislee, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Ludovic Casset hòa nhập được với tuyển là 1 điều nên mừng chứ . Các bác nội và vài tờ báo cứ làm như đất nước hết người , chê ỳ xèo . Thử hỏi từ khi V-League ra đời , không cho thuê cầu thủ ngoại thì lấy gì trình độ bóng đá VN phát triển như hôm nay .
    Ludovic đủ trình đá cho tuyển càng nên mừng hơn . Có tờ báo còn mơ mộng đến cả Steve Võ , thần đồng Đức gốc Việt đang đá cho Hamburg .
    Hôm nay lại thêm 1 cầu thủ nữa thi đấu tại giải hạng 1 của Mỹ là Nguyễn Việt xin về thi đấu . Nói chung trình độ VN khoan mơ tới bọn anh hào serie A , Bundeslinga v.v.. lượm hàng từ mấy giải hạng 1 hay nghiệp dư trước đã cho có tiếng . Và phải chuyển đổi hết các đội bóng sang chế độ bóng đá doanh nghiệp mới được . Đứng thứ 100 sức mấy tụi nó chịu về VN , ít ra phải lên .. 6 mấy đã .
    Dù gì cũng hy vọng ở .. . Liên đoàn nhiệm kỳ sau .
  2. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    MÀ cũng ngộ thật, có một chú Ludovic Casset và cũng chỉ có 1 ngày tập mà báo chí mỗi cái việt một khác. Tờ thì bảo rằng cho dù bị căng cơ từ trước, và mệt mỏi sau chuyến đi, Ludovic vẫn thi đấu thủ rất tốt, ghi 1 bàn, các pha cắt bóng khá bài bản, kỷ thuật cơ bản tốt. Nhưng có tờ là bảo chú này chỉ bình thường, cơ bắp thậm chí không rắn chắc như cầu thủ VN. Chơi chỉ tạm, và hoàn toàn không nhắc đến bàn thắng. Chả biết tin vào báo nào.
    Theo tui biết chú này chơi nghiệp dư ở Auxerre, nhưng khác với mấy chủ Porto B, các chú ở Porto B còn có ngày lên chính, còn chú này thì vĩnh viễn là nghiệp dư. Ban quản lý cầu thủ của Auxerre chỉ biết chú này chơi nghiệp dừ và hoàn toàn không có thông tin chuyên môn gì về chú này. Để vài bữa nữa coi sao.
  3. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Mới đây lại nghe tin có một chú Việt Nguyễn muốn thử việc với tuyển. Chú này đang thi đấu tại gỉai hạng nhất của Mỹ. Khác với chú Lucovic thông tin không rõ ràng, thì chú này có thông tin chính thước mà tui tìm được từ phía CLB Seatle Sounders. Nhưng thành tích thì không đến mấy chục bàn thắng, mấy chục đường chuyền quyết định như VNN dã đưa tin.
  4. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0

  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tên Tay lai này khá khôn. Biết lấy lòng các cầu thủ khác. Đó là dân tây mà khôn lỏi nhỉ. Trình độ nghe nói củng tạm tạm. Vóc dáng thì hơi thư sinh một tý (so với mấy thằng Âu Châu chuyên nghiệp, so với chú Bật Hiếu và Quang Huy nhà mình hắn còn dầy cơm hơn nhiều). Đá tàm tạm là được rồi. Tiền vệ trụ cần phải có tinh thần lăng xả cống hiến, tận dụng thể hình mà thâu hồi bóng. Tóm lại tương đối biết đá bóng và có đầu óc một tý làm chốt chặn từ xa là ok. Không cần kỷ thuật cao siêu có những đường chuyền xé toạc hàng hậu vệ làm gì, chỉ cần trình độ đủ lấy bóng và đưa được bóng an toàn cho đội nhà mang lên là đủ yêu cầu. Với trình độ nghiệp dư của hắn và trình độ tuyển VN hàng cao cấp không có đâu. Tên này trận tới đá OK thì có giử lại hay không thì chưa biết (chắc giử lại rồi, ít ra củng dự bị cho Hửu Thắng củng được), nhưng có lẽ sẽ có một đội V league mua hắn ngay thôi. Chừng 2k/tháng hắn ở lại VN ngay, đá nghiệp dư mải chán mới mò về VN. Hắn có thể đá tiền vệ trụ là vị trí VN đang cần vì ngoại trừ Hửu Thắng thì không có ai đá mà có tý lòng tin được cả. Mà Hửu Thắng thì chưa biết có trở lại không. Trở lại không biết đá được mấy trận. Để Hồng Minh hay Trường Giang đá trụ mà đụng Sing, Indo, Thái thì....không biết qua được mấy con trăng nửa.
    Cái bác Việt Nguyễn gì thì....không có hy vọng. Ở đâu chui ra phút 89. Nổi hứng được mấy ngày...vả lại ở Mỹ chưa hề biết tên...cho tới hôm nay. Với lại đá hạng 1 tại Mỹ 1,68m khoảng 60 kg, loại này kỷ thuật tốt VN chắc không hề thiếu, và không hề thua kém...mà đá mãi củng chẳng có ăn thua rồi. Tạng này nếu đá cho giải nhà nghề Mỹ thì còn xem xét lại một chút.

Chia sẻ trang này