1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ lãnh đạo LĐBVN làm được thế này

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Bao giờ lãnh đạo LĐBVN làm được thế này

    Bầu Đức kể chuyện hạ "knock-out" Kiatisak
    06:50'' 22/09/2006 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Để có được "cú hích" nổi đình nổi đám trong làng bóng VN, ông Bầu của đội bóng phố Núi đã phải dùng đến chiêu "lỳ" và qua những công đoạn được ví như "không khác gì tán gái"...

    Sau lễ chia tay cuối mùa giải, tạm biệt Việt Nam, tạm biệt cương vị HLV kiêm cầu thủ của đội HA.GL, Kiatisak trở lại quê nhà Thái Lan. Tuy nhiên, mối duyên của anh với phố Núi Gia Lai vẫn còn. Cụ thể, chân sút số 1 ĐNÁ tiếp tục hợp tác với bầu Đức trong một vai trò mới: "ông chủ" của Hoàng Anh - Bangkok.

    Có thể nói, việc dám đi tiên phong, "làm chuyện tay đình" bằng sự kiện mang được cây làm bàn xuất sắc nhất khu vực về với giải hạng 2 của BĐVN (năm 2002, HA.GL còn chơi ở giải hạng Nhất, chưa lên chuyên nghiệp), ông chủ tịch đội bóng phố Núi Đoàn Nguyên Đức đã thực sự gây sốc cho thiên hạ.
    Soạn: HA 902941 gửi đến 996 để nhận ảnh này
    Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (trái) và GĐKT Nguyễn Văn Vinh. Ảnh: G.Lao

    Tuy nhiên, đó chỉ là... chuyện nhỏ, bởi thành quả mà ông thu được từ thương vụ Kiatisak còn giá trị (kinh tế) gấp nhiều lần. Thế nhưng, để sản phẩm (gỗ) Hoàng Anh "ăn theo" cùng "Zico" Thái thì bầu Đức cũng đã phải vượt qua rất nhiều cửa ải trần ai, mà nếu không có máu liều chắc khó thành.

    Từ suy nghĩ... điên rồ

    Lúc này, khi mọi chuyện đã qua đi, bầu Đức mới kể lại "phi vụ" mua danh thủ số 1 Đông nam Á. Thời gian đàm phán dù chỉ kéo dài trong 2 tháng nhưng với ông Đức thì đó quả là một chuỗi ngày dài, bởi phải liên tục đấu trí, phải liều lĩnh,...

    Theo bầu Đức thì những năm 2000, nói đến Kiatisak, kể cả LĐBĐ VN cũng chẳng dám mơ chứ đừng nói gì đến các đội bóng, và càng không thể nói đến Hoàng Anh Gia Lai, một cái tên vô danh xứ sở núi rừng không mấy ai biết đến. Tuy nhiên "tôi nghĩ, tại sao mình có tiền, có miệng, được hay không không liều đàm phán một phen thử xem sao?.

    Thế nhưng, chưa kịp đàm phán, bầu Đức đã vấp phải trở ngại đầu tiên ngay tại? chính quê hương mình. ?oBáo chí chỉ trích, chính quyền địa phương cũng nói dữ quá. Họ nói là mình chơi ngông? - ông nhớ lại.

    Sau đó, hành trình tiếp cận với Kiatisak cũng lắm trần ai. Gọi điện thoại, không thấy Kiatisak nhấc máy, fax và e-mail cũng... biệt vô âm tín. Tuy nhiên, ông Đức kiên quyết không nản chí, và cứ miệt mài gửi thư, fax. ?oCứ phải như tán gái vậy, đành phải lỳ thì thôi?, bầu Đức nói.

    đến Kiatisak bị hạ... knock-out

    Cuối cùng thì danh thủ cũng đành phải lên tiếng vì không chịu đựng nổi sự "lỳ lợm" và tấn công ráo riết của ông bầu xứ núi. Nhưng chuyện chưa phải đã dừng lại. Sau dư luận trong nước, đến lượt báo chí Thái Lan phản ứng dữ dội hơn.
    Soạn: HA 902943 gửi đến 996 để nhận ảnh này
    Kiatisak trong ngày đầu đặt chân đến Việt Nam. Ảnh: Phương Tuyên

    Trên những hàng ?otít? của báo chí Thái Lan những ngày đó chạy những dòng tít lớn ?oHoàng Anh là ai? Gia Lai ở đâu?? đầy nhạo báng. Nhưng chính những dòng chữ ngạo nghễ đó lại làm chất xúc tác kích thích tinh thần tự ái dân tộc của ông bầu CLB HA.GL, càng khiến ông quyết tâm đoạt cho bằng được Kiatisak.

    Những ngày đàm phán, theo bầu Đức, quả là những ngày đấu trí khốc liệt. Lúc đó Singapore, Malaysia, Indonesia cũng đặt vấn đề mua cầu thủ này. Bầu Đức nói với Kiatisak rằng ông trả lương cao hơn đối phương 20%, bên cạnh đó trang bị đầy đủ villa biệt thự, xe Mercedes, các phương tiện khác.

    Khi danh thủ Kiatisak hỏi rằng tiền đâu để trả, bầu Đức bèn điện thoại về nước và ngay lập tức chuyển vào tài khoản của danh thủ này một khoản bằng 2 năm lương. Danh thủ số 1 Đông nam Á đã bị đánh gục bởi hành động quyết đoán đầy ấn tượng thuyết phục.

    Sau này khi đã làm việc, yêu đức mến tài nhau, họ trở thành hai người bạn tri kỷ. Kiatisak bỏ các khoản xe ôtô con, biệt thự. Anh ở chung với đội, đi xe cùng với đội.

    Thành công nhờ có "máu" làm ăn

    "Nếu không phải có sẵn máu làm ăn, chắc chắn không thể nào thắng được phi vụ này? - bầu Đức đúc kết. Điều ông nói cũng được minh chứng từ khi ông nhận đội bóng Hoàng Anh Gia Lai từ tỉnh này. Khi mới vừa được UBND tỉnh gật đầu đồng ý bằng miệng, không cần văn bản, bầu Đức ngay lập tức nhận đội bóng. Một thời gian sau các văn bản mới được hoàn tất.

    Vị Chủ tịch CLB đội bóng phố Núi không giấu giếm là ông đầu tư cho bóng đá là phục vụ cho kinh doanh. Ông nói rằng, trong thương vụ mua Kiatisak, nều chỉ vì bóng đá không thôi thì không thể nào mua được. Đến giờ ông vẫn chưa công bố chính xác mức lương của danh thủ Kiatisak nhưng ông đã thú nhận không dưới 15.000 USD/tháng.
    Soạn: HA 902947 gửi đến 996 để nhận ảnh này
    Kiatisak cùng người hâm mộ phố Núi. Ảnh: Phương Tuyên

    Tuy nhiên với cái nhìn của nhà doanh nghiệp, số tiền ấy đã đem lại cho ông nguồn lợi gấp nhiều lần. Kể từ khi mời được Kiatisak, tăng trưởng của Xí nghiệp tăng lên tốc độ cực nhanh. Theo ông Đức, từ năm 2004, tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp Hoàng Anh lên gấp đôi. Hiện nay giá trị làm ra mỗi năm tương đương 2.000 tỷ đồng.

    Chính vì thế, sau khi Kiatisak chia tay HA.GL trong vài trò HLV kiêm cầu thủ, bầu Đức muốn tiếp tục tận dụng, khai thác hình ảnh danh thủ này. Theo hợp đồng, đội bóng Gia Lai tiếp tục được sử dụng hình ảnh Kiatisak 5 năm nữa với một chi nhánh gỗ của Hoàng Anh tại Thái Lan.

    Không gì hiệu quả bằng bóng đá!

    Ông Đoàn Nguyên Đức nhìn nhận, chi phí cho kinh doanh rẻ và hiệu quả không gì bằng bóng đá. Mỗi năm, ngân sách cho đội bóng hết khoảng 15-16 tỷ, nhưng khoản thu lại cũng đã 5-6 tỷ. Vậy với khoảng 10 tỷ/năm, là một chi phí nhỏ so với chi phí quảng cáo.

    Riêng về khâu quảng cáo, nếu cứ so sánh với truyền hình 30 giây mất phải 20 - 30 triệu, thì 90 phút để khán giả cả nước và khu vực biết đến đã là một chi phí rất thấp, chưa kể những bài báo sau các trận đấu.

    Theo lộ trình kinh doanh, đến cuối 2007 đầu 2008 Hoàng Anh Gia Lai sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán. Mục tiêu cũng đặt ra cho đội bóng là quyết tâm vô địch V.League 2007. Ông nói rằng sẽ là sự trọn vẹn và là cú huých có lực mạnh để cổ phiếu của Hoàng Anh có giá trên sàn chứng khoán.

    Ông Đức nói: ''''Tôi có cơ sở để tin tưởng bằng thực tiễn những gì đã qua. Rõ ràng sau khi đầu tư vào bóng đá, đội Hoàng Anh đã giành ngay được ngôi vô địch. Có lẽ, lịch sử bóng đá VN khó lặp lại khi một đội hạng nhất vừa lên chuyên nghiệp là vô địch giải luôn, và lại vô địch 2 năm liên tiếp".

    Chính vì nhận thấy, chi phí cho kinh doanh không gì hiệu quả bằng bóng đá, nên ông Bầu này chắc chắn sẽ còn nghĩ ra lắm "chiêu" để gây tiếng vang... hái ra tiền!
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nếu VN dùng kế này để chiêu mộ mấy anh Tây về đá cho tuyển thì đảm bảo WC sau là có mặt VN rồi.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Các đc LĐLĐBĐ VN mãi vắt óc phù phép tiền công thành tư hửu cá nhân ...còn đầu óc đâu, và tiền của đâu mà làm như bầu Đức .
  4. tranthedung72

    tranthedung72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    cùng suy nghi với Tuấn US ,các bác LĐ chỉ lo đấu đá và biến tiền công thành tư thôi.ai tâm huyết,ai tư lợi .....
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Theo mình suy đoán thì, vừa rồi khi bác Đức định làm truởng đoàn bóng đá việt nam, nhiều bác trong liên đoàn sợ bác Đức làm thành công, leo lên vị trí lãnh đạo LDBD VN thì các bác hết ăn, nên mới giở giói chuyện bác Đức nhà ta biếu mấy ông trọng tài 200 usd, làm bác Đức nản. Cái chuyện 200 usd tiền biếu bình thường trong xã hội việt nam là chuyện nực cười nếu định qui tội hình sự.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay đọc 1 bài báo ông Đần kêu gọi các nhà tài trợ và cổ động viên đừng quay lưng với tuyễn VN .
    Chuyện tuyễn VN thành tích và thứ hạng càng đi xuống, LĐBĐ thì toàn tổ chức các giải cho tuyễn ta chơi với hàng đểu + tiêu cực + cách làm việc tồi của LĐ +HLV ....không quay lưng củng nản chí chẳng dám nhìn .
    Mịa cái danh sách tuyễn thủ mới hiện nay còn tạm đở ....chứ cái danh sách đầu tiên với 7 chú SLNA .....làm như bóng đá VN vẫn thời 6 năm về trước SLNA nòng cốt + theo một mớ linh tinh cho đủ tụ ....mà muốn khạc nhổ chán nản chẳng muốn nhắc tới tên tuyễn VN nửa là .
    Đừng quay lưng với tuyễn VN mà năm sau là Asian Cup tại VN rồi ....với tư cách HLV ...chưa thấy ông Đần có 1 chương trình thế nào để nhân dịp này nâng cao trình độ tuyển thủ hầu tránh cho VN nhục nhã trong giải này . Lảnh đạo LĐBĐ VN đã thế, HLV ...lại vậy ....sao không quay lưng cho được ? Có tý hy vọng kỳ vọng gì nửa đâu .
    Nhìn thấy Thái dúi có 2,3 tuyễn U21, 23, QG chuẩn bị dài hơi cho các giải tương lai 2008 tới WC, và các giải trước mắt ....thì lão Đần nói muốn làm cho VN nhưng lực bất tòng tâm vì nhân tài trẽ VN không có . Nhưng một mặt bảo đãm chất lượng tuyển VN nay không thua kém trước dù mất hàng loạt trụ cột ?????
    Nói chung lão Đần hiểu rõ bóng đá VN thì ít, nhưng hiểu rõ LĐBĐVN thì nhiều ...cho nên lão ta tranh thủ kiếm được 1 job bảo đãm 3 năm dưỡng bịnh trước .....giờ cứ lười ra mà hưởng thôi . Xong thì tếch .
    U 17 với thể hình như thế, hoà TQ 3-3 như thế bảo VN không có tài năng trẽ ???? Mịa lười, lãnh lương cao đễ dưỡng già thì cứ nói .
    Nói chung thì lỗi do LĐ BĐ VN cả ....những thằng không tâm huyết với bóng đá mới mướn HLV dễ nghe dễ bảo ...khi nào đưa quân giao việc thì làm, còn không thì ngồi chơi xơi nước lương vẫn lãnh đều éo quan tâm tới tương lai bóng đá VN .
    Lão Đần nói bóng đá VN xây nhà từ nóc ....nhưng gần 2 năm làm HLV, gần 1 năm ngồi chơi ở không ...vẫn không thấy đưa ra một bộ khung kế hoạch nào cho bóng đá VN, trung hạn, dài hạn, và ngay cả ngắn hạn cả ....tất cả là giao gì làm nấy ...rồi thôi ...tâm huyết gì kỳ vậy ?
    Chỉ buồn cho ông Tồ hồi dạo trước đi ứng cử mang cả một kế hoạch gây dựng bóng đá VN lên thuyết trình chúng nó nghe như nước đổ đầu vịt, xong đuổi về ....bản kế hoạch giờ chắc củng dùng hết trong nhà vệ sinh thời 8 hoánh nào .
    Người có tài tâm huyết thì bị bạc đãi ....tuyển QG thì ngày càng bệnh hoạn ....không quay lưng thì làm gì ?
  7. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Con số ủng hộ lão Đần ngày xưa chẳng ít đâu. Cũng 50/50 với Calisto chứ chẳng chơi. Những ai ủng hộ lão Đần giờ sáng mắt ra chưa? 2 năm qua lão phát hiện ra được tài năng trẻ nào nổi bật ko? Tấn Tài thì Tavares phát hiện, còn lại những cầu thủ kia toàn là gạo cội như Thanh Bình, VQ, Quang Huy...
    Calisto thì chẳng làm được gì nhiều, chỉ 2 chức vô địch V League liên tiếp và 1 cúp QG thôi.
    Như bác Tuấn nói, tôi chưa hề nghe qua 1 bản kế hoạch nào của ông Đần, mà chỉ là những chuyến tập huấn trước thềm những giải đấu như xưa nay vẫn làm. Nhớ cái dạo nào còn mang đội sang trung tâm Viva của Áo. Xin hỏi chứ Hàn Quốc, Nhật thiếu cơ sở vật chất, đội bóng xứng tầm à? Áo là 1 cường quốc bóng đá đáng cho VN học tập à? Xin thưa, cái quê hương ông kể từ World cup 98 chưa được đá 1 giải lớn nào, còn phải chịu thua Ukraine, Thụy Sĩ, Thổ...
    Buồn cười cái trận đấu với Mã Lai vừa rồi, có nhà báo bình luận là ông thay người như "copy & paste", thằng vào sân đá đúng vị trí thằng ra sân. Nếu thế thì LĐBĐVN kiếm thằng nào biết tí vi tính văn phòng cho nó làm HLV trưởng cũng được, cần gì cái loại hàng thải này.
  8. Handsome_MU

    Handsome_MU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mịa, dân Việt Nam mình với những thành phần củ chuối như thế này thì trách ai không tiến lên được, viết chính tả còn chưa thông thạo lại còn dám vào đây bình với cả luận.
    Đề nghị về học lại lớp 1 rồi hãy nghĩ đến chuyện online viết bài với cả bình luận nhé cu
    Được Handsome_MU sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 11/10/2006
  9. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Nói thì cũng nên nhìn lại. Thằng bố nó ko nên thân thì làm gì đứa con ko mất dạy. Ngay thằng FIFA đã là 1 cái tổ chức có nhiều việc mờ ám, thì VFF làm sao ko láo lếu được. Với cái luật cấm chính phủ xen vào việc của LĐBĐ sở tại thì thanh tra chính phủ làm gì được?
    FIFA cho rằng LĐBĐ là 1 tổ chức dân sự, dân chủ, nên ko thể để chính quyền can thiệp. Vậy chứ xin hỏi cái LĐ ấy làm việc cho dân nào? Trụ sở đặt tại đâu? Và những việc làm của LĐ phải phù hợp với luật pháp của nước nào? Nhớ cái vụ bên Ý vừa rồi, FIFA còn tính phạt Ý nếu tòa dân sự can thiệp. Trước đây tổng thống Ba Lan (có phải BL ko? ko nhớ rõ) từng cách chức chủ tịch LĐ vì tham nhũng, FIFA lập tức ra tay trừng phạt. Thật quá sức vô lý. Thể thao là 1 phần của đời sống dân sự, tại sao 1 tổ chức đứng đầu dân sự ko được can thiệp. Thế chẳng khác nào nối giáo cho bọn giặc LĐ tham nhũng.
    Vài dòng để thấy nguyên nhân có lẽ LĐBĐVN ko coi UBTDTT, dư luận ra gì.

Chia sẻ trang này