1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Barca mua Ronaldinho sau khi bị Man Utd chơi khăm

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi samsimi, 26/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samsimi

    samsimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2016
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Theo như báo kqbd Lẽ ra người cập bến Barca vào năm 2003 sẽ là David Beckham thay vì Ronaldinho.


    [​IMG]
    Chia sẻ trong một buổi phỏng vấn trên tờ Marca, cựu chủ tịch của Barca, ông Joan Laporta cho biết lẽ ra người cập bến Nou Camp vào năm 2003 sẽ là David Beckham thay vì Ronaldinho.
    Theo Laporta, ở thời điểm đó Barca đã đàm phán với Beckham. Man Utd về cơ bản đã đồng ý thương vụ này, song rốt cuộc họ chỉ lợi dụng Barca để làm ‘bàn đạp’ đưa Beckham đến với Real.
    “Chúng tôi đã phân vân giữa David Beckham, Ronaldinho hay Thierry Henry. Man Utd khi đó cho biết họ sẽ bán Beckham nếu như chúng tôi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tranh chức chủ tịch Barca.
    Chúng tôi cũng đã gặp nhau ở sân bay Heathrow và ký vào một văn bản rằng Man Utd đồng ý bán người nếu tôi đạt thỏa thuận với người đại diện của Beckham. Tuy nhiên, chúng tôi không làm được. Chúng tôi bay đến Nice để gặp gỡ Beckham. Cậu ấy nói rằng sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của đội bóng. Thế nhưng chúng tôi quá mệt mỏi khi phải chờ đợi câu trả lời từ cậu ấy. Cuối cùng, Barcelona quyết định ký hợp đồng với Ronaldinho.
    Sau này, chúng tôi mới biết được rằng Man Utd chỉ lợi dụng chúng tôi và để Beckham gia nhập Real Madrid”.
    Laporta cũng thừa nhận vào năm 2003 không có nhiều cầu thủ nổi bật muốn tới Barca vì họ không có vé dự Champions League. Ở mùa giải 2002/03, Barca đứng thứ 6 trên BXH La Liga và chỉ giành được quyền chơi ở UEFA Cup.
    Nguồn: 1gom

Chia sẻ trang này