1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm, có nên không?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi thuancodon, 07/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuancodon

    thuancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bắt buộc đội mũ bảo hiểm, có nên không?

    Theo tôi việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm là không nên, chỉ nên khuyến khích mọi người thôi. Vì sao vậy, theo tôi việc bắt buộc này không thực tế lắm. Để đưa một quy định thành một chế tài thì hành động đó phải là nguy hiểm hoặc có thể gây nguy hiểm cho người khác. Còn việc có đội mũ bảo hiêmt hay không thì không như vậy. Nó cũng đem lại những phiền phức cho người khác. Chẳng hạn như quy định là cả hai người cùng ngồi trên xe phải đội mũ bảo hiểm nếu không thì bị phạt, nếu một người đang điều khiển xe máy có đội mũ bảo hiểm nhưng lại vô tình gặp người quen đang đi bộ, nếu như trước kia thì sẽ cho người đó đi nhờ nhưng giờ lại không thể vì người kia không có mũ bảo hiểm. Về tình như vậy có được không.
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Chú thuancodon à, sao chú cứ nói những điều mà người khác đang ngồi mơ màng trên toalet cũng phải bật cười thế, ngớ ngẩn quá. Theo anh , hoàn toàn nên bắt buộc, do ý thức dân ta còn thấp nên mới có cái sự bắt buộc, và chú phải hiểu môt điều là không phải sự bất tiện hay không mà chính nó liên quan đến tình mạng của mỗi người.
    Anh nói cho chú biết về cái câu : " muốn đưa quy định thành một chế tài.... " của chú , câu này không rõ nghĩa:nhưng thôi không nói chuyện chữ nghĩa, anh nói cho chú biết về cái hành động đi xe mày mà không đội mũ bảo hiểm nhé.
    Nhà nước không cấm đội mũ xe máy tại những khu dân xư đông như : thành phố, thị xã hay thị trấn gì đó... chỉ bắt buộc đội mũ xe máy trên đường quốc lộ , những nơi sinh hoạt mua bán hay cảm thấy cái mũ xe máy bất tiện chủ yếu là trong thành phố.
    Nếu chú đi đường xa, đội mũ xe máy sẽ làm cho chú đỡ mệt vì gió và bụi , và làm giảm nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng vì hầu hết các nguyên nhân gây tại nạn dẫn đến tử vong là do chấn thương sọ não .
    Còn chuyện đã ngồi trên xe máy thì ngồi trước hay ngồi sau cũng không khác nhau là mấy, cũng trên một cái xe, cùng có một tốc độ nhất định quán tính nhất định và chịu khả năng rủi ro như nhau.
    Chú nói về cái tình , nhưng anh sẽ nói cho chú nghe về tính mạng con người : Chắc chú cũng hiểu thế nào là sự mất mát , hoặc có thể chú chưa hiểu được ý nghĩa lớn lao của một mạng sống. Trong chiên tranh hoặc chú xem phim ảnh về chiến tranh đi : người ta tranh nhau để sống, có thể đạp lên đồng đội để sống , thậm chí có một cái chết cũng đã gây nhưng ẫm ĩ nhất định và cũng không cần nói đâu xa, chác chú cũng yêu cuộc sống, thế mà một hôm nào đấy chỉ vì chú không đội mũ xe máy chẳn may xảy ra tai nạn chú đi đời, thế có đáng tiếc không ? mà chú đi thì chú không biết gì, nhưng những người thân của chú sẽ rất buồn. !000 lần chú đi xe máy không đội mũa không sao, nhưng chỉ cần một lần chú không đội mũ mà ngã thì chắc cũng không dược hay cho lắm. Tại sao lại để mất đi tính mạng vì kém hiẻu biết hoặc vì một sự tiện lợi không cần thiết hoặc vì cái tình như chú nói.
    Khi nhà nước đưa ra cái quyết định đội mũ là chấp nhận phải phí tổn một khoản phí nhất định mà tính trên diện rộng cũng không phải là nhỏ : mua mũ , láp đề án , đưa thành chế tài.... đủ cả phải can nhắc chứ. Chuyện đội mũ ở nước ngoài khi đi xe máy là một thói quen , chú hãy làm nó thành thói quen đi, sẽ không có vấn đề gì.
    Mà cái quan trọng là phải nghĩ đến sức khoẻ của mình chứ đừng đội mũ để đối phó với CSGT, khi chú ngồi trên xe o to thì chú sẽ thấy xe máy như những chiếc lá, liêu xiêu lắm, chú nên ý thức điều đó.
    Anh cũng cảm ơn chú đã đưa ra chủ để này để anh nói cho chú hiểu hoặc những người chưa thích đội mũ xe máy hiểu.
  3. anhtranglanhlung

    anhtranglanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi đường xa thì đội mũ bảo hiểm là một việc rất cần thiết. Còn nếu đi trong thành phố thì lại là...dở hơi. Cách đây 2 năm gì đấy có rầm rộ bàn tán về việc bắt đội mũ bảo hiểm ngay cả trong thành phố, nhưng rồi được một thời gian thì xẹp dần xuống và lặn hẳn. May là nó không được thực thi. Đôi khi người ta thường manh nha những quy định không cần thiết và hơi buồn cười.
    Lạc đề: Này kexautinh, ông có hận đời không vậy?
  4. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hehhe, chắc kẻ xấu tính bị người yêu bỏ hay sao mà cứ thích đi cà khịa với người khác thế nhỉ.
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ừ anh cũng thấy như chú, chú cứ đọc kỹ lại bài của anh thì cũng thấy thế thôi. Chuyện manh nha là đúng, đấy là để lấy ý kiến của toàn dân về các vấn đề của xã hội, chú cứ để ý mà xem, cụ Các mác nói không sai, phàm những cái gì không đúng hoặc không phù hợp với khách quan chắc không tồn tại được. Cũng may mà chú còn thấy được việc đội mũ xe máy là vô cùng cần thiết , cái cpu quan trọng lắm nhất là cpu của anh lại Pen 4 prescott , chú nhở.
    Lạc đề dài dài một tí :Cảm ơn chú đã quan tâm đến tình cảm của anh chú rảnh rỗi đọc hết bài của anh thì sẽ thấy anh yêu đời hay hận đời, mà thôi sợ chú không khái quát được anh tặng chú một đoạn lời bài hát mà chính phủ Xô viết đã phát cho Gagarin nghe khi đang bay vòng quanh trái đất:
    " Cả tình yêu, trao cuộc sống
    mãi mãi ta, mến yêu người dù năm tháng qua
    đèn rực sáng , trên tầng cao
    là khi ta chân khẽ đi thong thả bước
    ta càng thấy, yêu cuộc đời... " anh x nhớ hết
    bài này là bài hát Nga tên dịch sang tiếng Việt là : cuộc sống ơi ta mến yêu người.
  6. anhtranglanhlung

    anhtranglanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyện manh nha là đúng, để lấy ý kiến của toàn dân về một vấn đề gì đấy trước khi biến nó thành một quy định bắt buộc. Nhưng có những vấn đề quá vô lý, khi đưa ra người ta đã bỏ qua việc xét theo nhiều chiều hướng, như thế thì không thể nói là một ý tưởng thông minh và có chiều sâu, có lợi cho dân được.
    Ví dụ như việc bắt đội mũ bảo hiểm trong thành phố, phân bố xe biển chẵn (lẻ) đi ngày chẵn (lẻ), một số những quy định trong cách ăn mặc của các nghệ sĩ (đã là nghệ thuật và nghệ sĩ thì cần phải tự do phát triển về mọi mặt, chỉ nên quy định những gì liên quan đến đạo đức và pháp lý mà thôi)...
    Chỉ xin được to mồm 1 tí thế thôi, kẻo người ta lại đóng cửa cái TTVN này thì nguy
    Được anhtranglanhlung sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 09/12/2004

Chia sẻ trang này