1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu học tiếng anh từ đâu?

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi linhvn.bbc, 12/09/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhvn.bbc

    linhvn.bbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2013
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn học Tiếng Anh chục năm rồi nhưng kết quả vẫn bập bõm? Đã rất lâu rồi bạn không đụng tới Tiếng Anh, bỗng dưng một ngày bạn chạm tới Tiếng Anh, chợt nhận ra hóa ra trong đầu mình chẳng còn tí Anh ngữ nào cả.

    Bạn vội vàng học lại Tiếng Anh từ đầu nhưng lại không biết bắt đầu học tiếng anh như thế nào? và học từ đâu?

    Thật ra, để quyết định học lại từ đầu Tiếng Anh không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ, nhất là những người đã trên tuổi 20 hoặc những người đã đi làm. Họ ngại học lại từ đầu, sợ mất thời gian mà không vào đầu được bao nhiêu. Và cũng có cơ số người lại nghĩ va chạm trong cuộc sống, chẳng cần thiết học lại tiếng anh từ đầu làm gì vì có dùng mấy đâu. Thậm chí, có người mất căn bản Tiếng Anh nhưng lại tự tin cho rằng mình có thể học giỏi Tiếng Anh với một nền tảng tàm tạm cũng như họ sẽ băn khoăn bắt đầu học tiếng Anh từ đâu? Họ sẽ thật ngại để bắt đầu lại tiếng Anh.

    Thật ra, nếu bạn là người mất gốc Tiếng Anh thì học lại từ đầu là một quyết định hiển nhiên và là một sự đầu tư giáo dục chính đáng. Sự thật là chỉ cần bạn bỏ ra khoảng 3 tháng, bạn đã có thể sở hữu một nền tảng Tiếng Anh cơ bản rồi.Nhưng một vấn đề nữa nảy sinh, bắt đầu từ đâu bây giờ? Bắt đầu học tiếng Anh như thế nào đây?

    Thế là bạn cuống cuồng ....

    - Tìm các thông tin trên mạng về “Bắt đầu học Tiếng Anh như thế nào?
    - Lục lọi tham khảo ý kiến bốn phương trên các diễn đàn học Tiếng Anh.
    - Tìm tòi các phương pháp học tiếng anh, những cách học hiệu quả rồi chính mình lại loay hoay, mơ hồ giữa cả núi phương pháp trên mạng.
    - Tìm hiểu các khóa học ở các trung tâm Tiếng Anh.

    Bạn bị rối loạn và bế tắc hơn rồi đây, bạn thấy không? Từ từ đã nào. Đó không phải là những điều bạn cần làm đầu tiên đâu.

    Bắt đầu học tiếng Anh từ đâu ?

    Thứ nhất, để biết bắt đầu học tiếng Anh như thế nào thì điều đầu tiện bạn phải biết hiện tại mình đang ở trình độ nào? Đây là điều vô cùng cần thiết nếu bạn muốn học Tiếng Anh một cách bài bản và nghiêm túc.

    Tiếp xúc với nhiều người mất gốc Tiếng Anh, mỗi lần hỏi họ thì tôi đều được nghe những câu trả lời như “ Tôi nghe kém lắm”, “Tôi phản xạ giao tiếp rất chậm”, “Kỹ năng viết Tiếng Anh của tôi chán lắm, tôi chẳng viết nổi một đoạn ngắn”, “Tôi có ý nhưng mà không có từ vựng để diễn đạt ý của mình”...Thật ra, điều đó không sai nhưng không đủ để xác định trình độ hiện tại của bản thân người học. Nếu muốn biết mình nên bắt đầu học tiếng Anh từ đâu thì hãy thử tham gia các buổi test trình độ của các trung tâm Tiếng Anh uy tín hoặc làm thử một bài thi TOEIC cấp độ quốc tế xem sao.

    Bạn sẽ thắc mắc “Trình độ tôi như thế nào mà đòi làm bài thi cấp quốc tế chứ?” Đừng e ngại điều đó. Cũng đừng sợ hay lo lắng gì cả. Hãy nghĩ đơn giản, đó là buổi kiểm tra trình độ thôi, bạn không mất gì cả, có nhiều trung tâm Tiếng Anh kiểm tra trình độ hoàn toàn miễn phí cơ mà.

    Cứ đi đi! Khi hoàn thành bài thì, bạn sẽ biết rõ thực lực thực sự của bản thân. Đánh giá đúng năng lực bản thân sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc xác định phương pháp học tập và giáo trình học tập.

    Thứ hai, bạn cần xác định mục đích, mục tiêu bạn học Tiếng Anh để làm gì? Bạn muốn đạt được điều gì khi quyết định học lại từ đầu môn này?
    - Để đi du học, kiếm học bổng, thăng tiến trong công việc hay để có chỗ đứng trong một công ty nước ngoài?
    - Đơn giản chỉ để phục vụ những nhu cầu cá nhân trong cuộc sống và công việc của bạn, ví dụ như đọc các bài báo Tiếng Anh, nghe nhạc nước ngoài, viết email Tiếng Anh, nói Tiếng Anh tự tin... hay chỉ cần đủ điểm để ra trường?
    - Nếu bạn muốn học Tiếng Anh để kiếm chứng chỉ TOEIC đẹp đẽ thì bạn muốn đạt được nó trong vòng thời gian là bao lâu?

    Hãy xác định điều mà bạn thực sự muốn, thực sự quan tâm theo đuổi. Càng xác định rõ mục tiêu bao nhiêu, khả năng bạn chạm đích càng nhanh hơn. Biết rõ mục tiêu, nhắm đích mà đầu tư thời gian, công sức, thậm chí là tiền bạc để đạt hiệu quả cao nhất.Sau khi đã biết mục tiêu học Tiếng Anh của bản thân là gì rồi thì bước tiếp bước thứ ba nào.

    Bạn đã sẵn sàng lên dây cót tinh thần cho bản thân mình chưa, tự tạo động lực cho bản thân và phải có phương pháp duy trì động lực đó lâu dài nhé!Hãy nhớ, vạn sự khởi đầu nan.

    Bước đầu học lại Tiếng Anh cũng như những bước chập chững đầu tiên của đứa bé tập đi vậy, sẽ rất khó khăn và có đôi khi là chán nản muốn bỏ cuộc. Với các bạn sinh viên còn đỡ phần nào về mặt thời gian nhưng với tầng lớp người đi làm lại khác, ngoài trở ngại về kiến thức, họ còn phải đối mặt với những khó khăn, bất lợi về mặt thời gian, lười biếng, lo lắng vv...

    Đọc tới đây thì bạn hiểu rồi chứ? Để thực hiện mục tiêu Tiếng Anh của bản thân, bạn cần một ý chí cực kỳ mạnh mẽ, một nỗ lực rất lớn. Nhiều người rất thích Tiếng Anh nhưng trong suốt quá trình học, gặp nhiều trở ngại, họ liền bỏ cuộc. Khó khăn càng nhiều, động lực càng giảm đi.Và cuối cùng là, hãy tìm cho mình một chuyên gia hoặc một người để học cùng bạn. Tội gì phải học Tiếng Anh chật vật một mình nhỉ, nhất là khi bạn đã mất gốc Tiếng Anh.

    Bắt đầu học tiếng Anh như thế nào là khôn ngoan?
    Đó chính là hãy tìm cho mình một chuyên gia hoặc một người cùng để học để tạo môi trường học tiếng Anh cho riêng mình. Người chuyên gia hoặc người bạn đó sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều. Không chỉ đơn giản là chỉ cho bạn đúng sai chỗ nào, sửa ra sao; giải thích cho bạn những điều bạn chưa hiểu rõ mà còn chỉ cho bạn những kiến thức mới mà bản thân bạn còn lơ mơ...
    Đó còn là người ở bên bạn, khích lệ tinh thần học của bạn, giúp bạn cách học nhanh hơn, hiệu quả hơn.
    Đó còn người hết lòng chỉ bảo, lấp đầy những lỗ hổng Tiếng Anh mà bạn còn thiếu – một người nhiệ tình khích lệ, sẵn sàng truyền lửa cho bạn trong suốt quá trình học. Chắc chắn bạn sẽ tiến bộ hơn, tự tin hơn khi có một chuyên gia hoặc một người bạn đồng hành như thế, phải không nào?Vậy chuyên gia hay người đồng hành đó là ai?
    Đó có thể là một thầy giáo, cô giáo mà bạn yêu quý, tin cậy; một người bạn thân thiết giỏi Tiếng Anh sẵn lòng giúp đỡ và động viên tinh thần để bạn cố gắng hoặc một người đã từng trải qua cả một quá trình học lại từ đầu tiếng anh. Bạn cũng có thể tìm gia sư cho riêng mình hoặc tìm đến các trung tâm Tiếng Anh đáng tin cậy.
    Đầu tư một chút cho mục tiêu của mình cũng không có gì là đáng tiếc đúng không?Trên đây là 4 bước cơ bản để giúp cho các bạn muốn xem mình nên bắt đầu học tiếng Anh từ đâu giải đáp được thắc mắcc của mình. Hy vọng thông tin trên hữu ích với các bạn. Chúc các bạn học tập tốt!

Chia sẻ trang này