1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bầu sô và ca sĩ. Quan hệ cộng sinh lạ lùng ,tàn nhẫn.....!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi duckhang, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Bầu sô và ca sĩ. Quan hệ cộng sinh lạ lùng ,tàn nhẫn.....!

    Bầu sô - ca sĩ:
    Quan hệ cộng sinh đầy lạnh lùng và tàn nhẫn
    Với những hợp đồng mang tính vụ lợi của ông bầu, những cuộc "đi đêm" của ca sĩ, mối quan hệ giữa ông bầu - ca sĩ không còn giữ nguyên giá trị vốn có của nó.

    Giám đốc Công ty Ca nhạc Con Cò Bé Bé Trương Xuân Cảnh đòi kiện nhóm MP5 ra Tòa án Kinh tế TPHCM vì nhóm hát này đã vi phạm hợp đồng ký kết giữa hai bên. Đây không phải là lần đầu quan hệ giữa ca sĩ và ông bầu xảy ra những chuyện "cơm không lành canh không ngọt".

    Lại những "cuộc tình" ngắn ngủi

    Nhóm MP5.
    Hợp đồng độc quyền lăng xê, khai thác trong vòng ba năm giữa Công ty Con Cò Bé Bé do ông Trương Xuân Cảnh, tức ca sĩ Tuấn Cảnh làm giám đốc, và nhóm MP5 với 4 thành viên nam được ký ngày 18.4.2003 có khá nhiều điều khoản ràng buộc: Công ty sẽ phải thực hiện tối thiểu một chương trình (gồm CD - VCD - karaoke)/ năm, lo chi phí tác quyền và dàn dựng bài hát, lo tất cả việc đối ngoại, liên hệ sô, quảng cáo, phòng thu, phương tiện đi lại biểu diễn... Ngược lại, MP5 có trách nhiệm thực hiện đúng theo lịch biểu diễn, luyện tập, thu âm, ghi hình. Tất cả các sô diễn phải thông qua Công ty Con Cò Bé Bé...

    Xuất thân là một nhóm hát tự do, giờ bị trói buộc với những điều lệ, phép tắc nên chỉ hơn 3 tháng sau khi đặt bút ký kết làm ca sĩ độc quyền, MP5 đã tự ý móc sô đi hát, thu album riêng và thậm chí, không muốn gặp mặt người của công ty.

    Sự việc cứ lình xình cho đến khi bầu Tuấn Cảnh cầu viện luật sư. Anh bức xúc: "Tổng số tiền đã bỏ ra đầu tư cho MP5 khoảng 60 - 70 triệu đồng (gồm chi phí làm album, chụp ảnh, poster, ăn ở, đi lại...) mà chưa thu hồi đồng lãi nào. Tôi không muốn kiện tụng làm gì cho ồn ào, nhưng vì bên kia cư xử không biết điều".

    Tuy nhiên, ngày 11.11, MP5 đã gặp bầu Tuấn Cảnh với một thái độ ôn hòa nhận lỗi và mong muốn anh tiếp tục kế hoạch phát hành CD "Chân trời tình yêu". Hết giận, thôi kiện tụng, nhưng rõ ràng là không thể tiếp tục làm việc với nhau được nữa.

    Trước đây, ca sĩ trẻ Tuấn Khanh đã gửi đơn khiếu nại Công ty Biểu diễn nghệ thuật và Quảng cáo A.E, do diễn viên điện ảnh Huỳnh Anh Tuấn đại diện làm bầu, có hành vi chiếm đoạt tài sản gần 150 triệu đồng của anh. Vụ việc căng thẳng đến mức có thể đưa nhau ra tòa. Sau đó chuyện cáo buộc nhau giữa ông bầu Quang Huy với nhóm ca Go On nổ ra trên một số phương tiện thông tin đại chúng chỉ vì tranh chấp quyền lợi lẫn nhau.

    Độc chiêu của bầu...
    Ở Việt Nam, khó khăn lắm mới điểm danh được một vài gương mặt với nhiều thủ thuật nổi bật về nghề nghiệp và đi gần đúng nghĩa vai trò ông bầu: Tuấn Thaso, Thủy Nguyễn, Hữu Minh... Sự thành công về tài chính và tên tuổi của họ đã kéo theo không ít người nhảy ra làm bầu, đến nỗi dân trong giới phải tự trào: ?oRa ngõ là gặp ... bầu!?.

    Bầu tử tế thì ít, nhưng bầu "trời ơi đất hỡi" khá nhiều, khiến các ca sĩ vừa vào nghề mong tìm kiếm người đỡ đầu cho mình đâm ra sợ! Lo nhất là chuyện quan hệ giới tính không lành mạnh, điều gây nhiều tiếng thị phi và ảnh hưởng không tốt cho sự nghiệp ca hát của họ.

    Thời làm bầu phải bỏ tiền túi ra như Thủy Nguyễn, Hữu Minh đã qua, bầu thế hệ mới bây giờ thường chỉ xài tiền ca sĩ. Một số ông bầu dùng chiêu "độc quyền" để thu hút được một số ca sĩ trẻ chưa nổi danh vào công ty với tiền hợp tác mà ca sĩ và nhóm nhạc phải bỏ ra đầu tư cho chính mình.

    Khi "cơm không lành canh không ngọt", bầu quay sang nói xấu họ khắp nơi, rêu rao rằng họ bất tài, văn hóa thấp, hát nhép, giọng ca kém cỏi đến nỗi bầu phải... hát giùm. Có những nhóm ca không chịu xiết độc chiêu này của bầu đã phải "bỏ của chạy lấy người" trong tình trạng sống dở chết dở, cuối cùng dẫn đến tan rã.

    Không như các nước phát triển, công nghệ lăng xê du nhập vào VN nửa vời dẫn đến một hệ quả là ông bầu với ca sĩ chỉ là mối quan hệ cộng sinh đầy lạnh lùng và tàn nhẫn. Giá trị của một ông bầu trong việc phát hiện, nâng đỡ, đào tạo tài năng chỉ còn là lý thuyết.

    (Theo NLD

    duckhang
  2. superstarcraft

    superstarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Không có gì đâu cứ yên tâm đi
     
     
    --------------------------------------------
          mãi mãi là người đến sau
    --------------------------------------------
     
     
  3. janlie

    janlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Phải chấp nhận sự thật đó thôi bạn ơi. Giả sử đặt ra như thế này: nếu không có một ông bầu nào xuất hiện, thử hỏi âm nhạc Việt Nam ngày hôm nay đang ở đâu?
    Chấp nhận mói quan hệ cộng sinh tàn nhẫn như vậy mà giờ đậy có nhiều ca sĩ đã được công chúng chấp nhận. Thử hỏi không có "bầu", một mình họ có đạt được đến ngày nay ko?
    Tôi ko phải là "bầu", nhưng nhìn cái cảnh có chuyện gi` là đổ thừa hết cho "bầu" là không được...
    Thử nhìn mặt tốt của họ xem...
  4. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Bi kịch bầu sô


    Thuỷ Nguyễn - bà bầu của Nguyễn Phi Hùng.
    Theo cách nói của nhạc sĩ Phú Quang, những người làm nghề "bầu sô" nghệ thuật đều đơn thuần là "con buôn" cả. Nhưng thực tế, đằng sau cái nghề đầy ánh đèn hào nhoáng này, còn không ít những bi kịch, những nỗi đau nghệ thuật không dễ nói.
    Thẩm mỹ công chúng là yếu tố quyết định phần lớn công việc của các bầu sô. Nếu công chúng thích thứ "ngòn ngọt", các bầu sô dù muốn hay không cũng phải tìm mọi cách để kiếm một ngôi sao "độc quyền" của riêng mình kiểu "ngòn ngọt" như thế và lập tức lăng xê cho "thần tài" của mình. Cứ tưởng tượng xem, có bao nhiêu bầu sô "bình dân", có bấy nhiêu "ngôi sao sáng nhất" của bầu trời âm nhạc. Trường hợp của Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Đan Trường là những ví dụ điển hình.
    Các bầu sô còn bị cạnh tranh bởi những nhà tổ chức tư nhân. Trong rất nhiều trường hợp đang tỏ ra nhạy cảm với những biến đổi thất thường của thị trường và dựng lên một loạt nhân vật ăn khách như trường hợp các người mẫu hát. Ngô Thanh Vân, Mỹ Tâm hay Cẩm Ly đều là sản phẩm của các tổ chức tư nhân "hỗn danh" bầu sô.
    Thời gian gần đây, đất dụng võ của các bầu sô còn bị truyền hình lấn sân liên tục. Khi một chương trình truyền hình nào đó được tổ chức, không ca sĩ nào dám từ chối tham gia.
    Dù không phải là cơ quan chuyên tổ chức biểu diễn nghệ thuật, truyền hình tổ chức chương trình ca nhạc có tài trợ đầy ắp, lại bán giá rẻ. Ngôi sao nào không "ngoan ngoãn" với truyền hình thì "hãy đợi đấy". Các bầu sô sao cạnh tranh nổi.
    Đó là chưa kể các bầu sô chân chính bị các nhân vật "nốc - ao" như trường hợp "bầu sô" Trần Bình bị hoa hậu Thu Thuỷ hạ đo ván trong một đêm nhạc hội mùa hè ở Nha Trang. Hoa hậu Thu Thuỷ đã nhận lời, hợp đồng đàng hoàng, đã cầm cả vé máy bay nhưng phút cuối lại nói "bận việc riêng" không thể có mặt.
    Vậy mới có trường hợp các bầu sô chạy theo lợi nhuận, đẩy những giọng ca kém chất lượng nghệ thuật và cả đạo đức lên sàn diễn rồi bùng beng những bầu sô - ca sĩ đưa nhau ra toà. Và cũng không có gì khó hiểu khi các ca sĩ như Châu Gia Kiệt, Ngọc Khuê, v.v... ngại làm việc với các bầu sô.
    Theo Netnam

  5. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    bầu sô và ca sĩ nói chung theo em thì là..dựa vào nhau mà sống ca sĩ muốn nổi tiếng (mà thực chất chả hiểu có đáng đcj nổi ko) thì fải dựa vào bầu xô (có khi cả bầu chậu) Còn bầu mún kím tìn thì fải chăm lo cho ca sĩ. Đơn giản thế mà sao lại cứ xảy ra lắm chuyện lằng nhằng
    [​IMG]
    Được keo_mut5001 sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 07/07/2004
  6. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Bầu sô quỵt tiền ca sĩ


    Nữ nghệ sĩ Cẩm Tiên - một trong ba "nạn nhân" của "ông bầu" Tiết.
    Mới đây, NSƯT Trọng Hữu cùng với nghệ sĩ Cẩm Tiên và ca sĩ Ngọc Hà đã gặp một ?osự cố?: bị bầu show quỵt tiền cát-sê.
    Theo lời kể của NSƯT Trọng Hữu, một ?oông bầu? tên Tiết tổ chức chương trình tạp kỹ mang tên ?oGiai điệu tình yêu? ở huyện Châu Thành - tỉnh An Giang, có mời anh và nữ nghệ sĩ Cẩm Tiên cùng nam ca sĩ Ngọc Hà em ruột của ca sĩ Ngọc Sơn về biểu diễn. Vé ở hai điểm bán được khoảng 1.000 vé; các nghệ sĩ, ca sĩ biểu diễn rất nhiệt tình cho đến hết chương trình. Nhưng cuối buổi diễn thì ?obầu? Tiết chuồn mất, chẳng trả ai một xu, kể cả tiền khách sạn, tiền đi đường cũng không có.

    Qua trao đổi với những người đã từng tiếp xúc với ?oông bầu? Tiết thì được biết, ?obầu?Tiết trước đây là ngoại vụ cho một số đoàn cải lương ở miền Tây và chương trình tạp kỹ Giai điệu tình yêu của ?obầu? Tư Tình Yêu. Mấy tháng gần đây, ?obầu? Tiết mượn giấy phép của Giai điệu tình yêu để tổ chức show riêng cho mình kiếm lời được chút đỉnh. Nhưng không hiểu nguyên do nào lần này ?obầu? Tiết lại quỵt tiền của nghệ sĩ? Trong nhiều ngày qua, các nghệ sĩ có truy tìm ?oông bầu? Tiết nhưng chẳng thấy tăm hơi.

    Sự việc trên vẫn thường xảy ra với các nghệ sĩ, ca sĩ khi nhận lời biểu diễn cho các bầu show mới mà không rõ gốc gác. Chúng tôi đã nhiều lần đưa tin lưu ý, nhưng vẫn có nhiều nghệ sĩ ?omắc nạn? kiểu này. Trong khi hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ phải có giấy phép hành nghề. Còn những ?obầu show? kiểu như ?oông bầu? Tiết này khi được phép hoạt động không biết cơ quan chủ quản ở địa phương có quản lý được không? Ai cấp phép và quản lý những đại nhạc hội kiểu như ?obầu? Tiết?

    Lâu nay, việc hợp tác làm ăn giữa các bầu show và nghệ sĩ vẫn chỉ dựa vào chữ ?otín? và hầu như không có biện pháp đền bù nào nếu một trong hai bên thất tín. Chính hoạt động theo kiểu ?oăn xổi ở thì? của các chương trình Đại nhạc hội đã sản sinh ra lề lối trả và nhận cát-sê không theo bất cứ một quy định hiện hành nào. Do đó, chính nghệ sĩ luôn là người phải tự giành giật phần mình nếu không muốn bị thiệt thòi, bị ?oquỵt? tiền cát-sê?


    Theo Vietnamnet

Chia sẻ trang này