1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ xin Visa đi học ở Canada mất bao lâu

Chủ đề trong 'Canada' bởi search_find, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Có mấy kinh nghiệm mùa đông, tớ giơ tay xin phát biểu như sau :
    - Nhiệt độ : ở các vùng khác nhau thì khác nhau. Ngay trong vùng Quebec, nhiệt độ ở các t/p lớn bao giờ cũng cao hơn 5-10 độ, tuyết đc dọn thường xuyên. Nên các bạn ở tp lớn chắc sẽ ít lạnh hơn các vùng sâu vùng xa.
    - Tuỳ vào điều kiện ở chỗ mình mà sắm quần áo. Tớ thấy tiện nhất là mặc thành nhiều lớp : áo phông mỏng hoặc sơ-mi, 1 cái áo khoác zip nhẹ hoặc len hoặc dạ mỏng, rồi đến 1 áo khoác to. Vì vào nhà là có lò sưởi, nóng lém, cởi hết cởi hết Quần cũng thế, vào trường là phải chạy ngay đi đổi quần, mặc 2 lớp nhưng vào nhà thì chỉ còn 1 lớp . Giầy nữa, 1 đôi to để lội tuyết ngoài đường, vào nhà thì thay 1 đôi mùa thu để đi lại chạy nhẩy cho dễ. Ở tp lớn, áo dạ dài là vừa, giấy hơi ấm 1 tí là đủ, vì ít phải đi bộ ngoài đường. Ở tp nhỏ, nhà xa trường thì phải sắm kỹ càng hơn.
    Áo : tớ thấy áo của Kanuk hoặc Columbia là ấm. Loại này để chơi thể thao mùa đông cũng tiện, mua 1 phát vừa đi học vừa đi chơi. Nên chọn áo có mũ, mũ to vào mà có 1 miếng để che tuyết ko rơi vào mặt và che gió tạt. Áo dài quá mông nhé he he. Trong áo có 2 vạt áo nhỏ, khi nào rét quá thì đóng vạt áo vào, ngăn lạnh ko chui từ dưới lên. Áo kiểu này khí hơi đắt, nhưng chơi xà xã được mấy năm mà trông vẫn mới. Mỗi tội mặc vào trong tròn xoe giống khoai tây. Mua áo của trẻ con rẻ đc 1 ít. Đợt vừa rồi tớ thấy có áo của Jacob dài dài, bằng lông vịt, nhẹ lắm, thấy cũng ấm, 140 đồng đấy. Áo dạng dài này thì trông sành địu nhưng mà ko chơi thể thao đc.
    Quần : ko mặc quần bò he he, quần bò chống gió rất kém. Nên mặc quần nhung. Nếu có xiền hoặc "Lã Vọng chờ sale" thì hay nhất là mua quần chơi ski, có 1 lớp dạ ở trong, ấm như có lò sưởi. Nếu ko thì họ có nhiều loại quần tất len, dạ hoặc có cái loại chỉ che ống đồng là cũng ấm hơn rất nhiều. Tớ thấy mỗi khi có gió thì kinh khủng nhất là ở chân, lắm lúc tưởng chân sắp rụng hic hic.
    Giầy : giầy mùa đông cao cổ để tuyết ko vào, đế dày nhiều gai để chống trượt, có lớp chống ướt, lót lông ở trong.
    Khăn tất : dài + dầy, loại tốt nhất là bằng len vì nó giữ nhiệt tốt.
    Găng, mũ : dầy, 2-3 lớp để chống gió. Nhất là mũ nên mua loại che qua tai, có lót dạ ở trong.
    Đấy, mỗi lần ra khỏi nhà, đắp thêm 5 cân quần áo giầy dép như thế là yên tâm đi bộ hàng tiếng ngoài trời. Mùa đông đi bộ ngoài trời cũng thích lắm, nên chọn hôm nào có tuyết thì đỡ lạnh hơn mà cảnh lại đẹp.
    - Ăn : ăn nhiều khoai tây, thịt, uống trà buổi tối. Nhiều lúc đi về, lạnh xộc lên đầu, thì phải uống ngay cái gì thật nóng. Nhưng nếu vừa làm gì ngoài trời mà tay lạnh quá thì vào nhà, mở nước lạnh xối vào tay, ko xối nc nóng.
    - Ở : lò sưởi thì chống lạnh nhưng có cái hại là làm khô da. Hơn nữa nhiệt độ trong nhà ngoài trời chênh lệch quá làm mình cũng khó chịu. Tớ thấy nên hạn chế dùng lò sưởi, đỡ tốn, mặc ấm hơn 1 tí, nhất là đi tất len vào, dùng chăn ấm.
    - Tinh thần : tháng 1 tháng 2 là nhiều người sì-trét nhất, nhiều tự tử nhất (dọa tí). Quan trọng là giữ tinh thần vui vẻ, ko kêu ca nhiều, chịu khó nói chuyện nhiều hơn với mọi người. Tổ chức tụ tập hoặc chơi thể thao. Các trường thường có khu thể thao rất to và hoành tráng, mỗi năm ta đóng mấy chục, tội gì ko chơi cho hết. À tốt nhất là kiếm 1 người vui tính làm roomate hì hì (kinh nghiệm cá nhân). Tháng 2 ở tp Quebec có lễ hội mùa đông, cũng là 1 dịp để đi ra ngoài. Mùa đông qua nhanh lắm.
    Tớ cũng nghe nói là ở Hanoi tower bán q/a mùa đông nhưng ko biết có đủ ấm ko. Nếu mình qua đây vào mùa đông mà ko có người quen bên này có thể cho mượn quần áo, thì mình cứ nên mua trc. Còn nếu qua vào các mùa khác thì dần dần tự mua cũng dc. Xin hết, nếu nhớ ra gì thì sẽ bổ xung .

Chia sẻ trang này