1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BBC TIẾNG VIỆT HIẾN KẾ BẨN VÀO VỤ ĐỒNG TÂM

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi thuychu1266, 28/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuychu1266

    thuychu1266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2017
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    BBC TIẾNG VIỆT HIẾN KẾ BẨN VÀO VỤ ĐỒNG TÂM

    Sau nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng loạt các ban ngành đoàn thể cùng với bà con nhân dân xã Đồng Tâm vụ việc đã dần trở lại với quỹ đạo của nó, người dân trở về với cuộc sống yên bình đời thường của họ. Đồng thời vạch mặt rõ một số kẻ cơ hội như lão Kình và một số tay chân thuộc cái nhóm “Đồng Thuận” của hắn lập ra. Và mới đây nhất là câu chuyện xử lý kỉ luật Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm Nguyễn Thị Lan. Là một việc làm hết sức được hoan nghênh của Thành ủy Hà Nội thế nhưng qua đó các trang ********* lề trái liên tục xuyên tạc, đặt lời bôi xấu chính quyền và BBC Tiếng Việt cùng là một trong số đó khi đăng tải bài viết “Làm sao để tránh những vụ việc như Đồng Tâm?” vẫn với lối viết đan xen khéo léo những tình tiết vu khống, nói xấu chính quyền bên cạnh những luận điệu tưởng chừng như rất thật để đánh lừa, dẫn dắt bạn đọc.
    [​IMG]
    Chúng bắt đầu với câu nhận định “Về phía chính quyền cho thấy họ đã quyết ăn thua đủ và không muốn cho qua chuyện này, còn người dân thì có vẻ như cũng dám chấp nhận hy sinh”. Chúng muốn nói đến cái chính quyền nào vậy? Phải chăng vì đặt trụ sở ở tận bên Mỹ chúng tiếp xúc với chính quyền bên đó đến phát ớn rồi cũng tùm lum khi viết về chính quyền ở Việt Nam, xin thưa rằng một chính quyền hết lòng vì nhân dân sẽ không có cái gọi là ăn thua gì ở đây cả, và cũng không bao giờ có cái gọi là “không muốn cho qua chuyện” như chúng nói. Chuyện ở Đồng Tâm các bạn đã quá rõ, còn về vấn đề sai phạm như thế nào thì người đó phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đó chính là sự nghiêm minh của pháp luật chứ không phải là chuyện ăn thua như những kẻ chợ búa vẫn “ăn thua” với nhau. Bạn đọc cứ thể nghĩ một đất nước muốn phát triển thì phải có kỉ luật kỉ cương phải có phép nước đủ mạnh để xã hội ngày một giàu mạnh hơn. Có như vậy những kẻ cơ hội như lão Kình và nhóm “Đồng Thuận” mới không còn đất sống, có như vậy cuộc sống của bà con mới ổn định thật sự. Nếu pháp luật mà không nghiêm minh, không có tính răn đe liệu cái xã hội này có loạn mất không? Mà suy cho cùng những kẻ ********* luôn tìm cách làm cho tình hình an ninh, trật tự rối ren để hoạt động nên việc một trang báo lề trái như BBC Tiếng Việt ủng hộ và khơi gợi nên cách giải quyết như vậy là quá dễ hiểu. Còn về phía người dân xin thưa chúng bị ngáo ngơ hay sao mà dám viết lên rằng “người dân dám chấp nhận hi sinh” chỉ có những kẻ mà chúng đang nối giáo để làm càn như lão Kình và nhóm “Đồng Thuận” mới là những kẻ như vậy thôi còn xin thưa, bà con nhân dân xã Đồng Tâm còn tâm huyết và tỉnh táo lắm sẽ không dễ gì lừa gạt được mọi người một lần nữa.
    Xem tiếp tại đây:

Chia sẻ trang này