1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé bị viêm họng,bố mẹ bắt buộc làm sao?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nhungle233, 18/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungle233

    nhungle233 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2016
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    bé mắc viêm họng là hội chứng gặp vô cùng rất thường gặp ở cả người to và trẻ em. Tùy vào cấp độ sẽ có rất nhiều độ nguy hiểm của bệnh lý khác nhau. nếu chỉ là ngứa họng làm ho thì chỉ phải chữa đúng cách để dứt điểm là được. Nhưng nếu sưng tấy hoặc nhiễm khuẩn thì bắt buộc khám bác sỹ và trị kịp thời giảm thiểu để hội chứng trở nên nặng, sinh ra mãn tính hay một vài biến chứng nguy hiểm khác.
    >>> Địa chỉ phong kham tai mui hong
    Bệnh viêm họng là gì và vài hiện trạng của nó?
    Viêm họng là chứng bệnh hay gặp ở bé, đặc biệt là vào giai đoạn đổi mùa lúc trời trở lạnh. bé thường thấy ngữa họng, có thể ho khan. Nặng hơn thì có thể cảm thấy rát họng, nuốt nhức.
    Nặng hơn nữa, trẻ nhỏ có khả năng bị mắc viêm họng cấp. chính là bệnh khởi phát đột ngột trong thời gian ngắn (chỉ diễn biến trong 3 – 4 ngày) nhưng lại khá nguy hiểm. những lúc bị mắc viêm họng cấp, bé sẽ bị mắc sốt cao trên 38oC, thấy nóng rát trong lúc nuốt, giọng có thể bị mắc khàn, ho khan. một số mẹ có thể dùng đèn pin soi vào họng của trẻ em sẽ thấy hạch vùng cổ, góc hàm sưng tấy, đỏ mẩn. trẻ em cũng có thể bị đau tai. Ngoài ra bé cũng có thể có thể tìm thấy rất nhiều tình trạng khác như sổ mũi nhầy, mệt mỏi, môi khô, lưỡi bẩn… vài bé còn nhỏ thì thường bỏ bú và quấy khóc.
    >>> Địa chỉ phong kham tu tai mui hong
    Trẻ bị viêm họng có thực sự nguy hiểm?
    Với viêm họng bình thường vì chuyển đổi thời tiết, trời lạnh và điều trị đúng biện pháp, bệnh lý dễ thuyên giảm. mặc dù vậy, với một vài trường hợp nặng hơn, đặc trưng là viêm họng cấp, bệnh dễ có rất nhiều diễn biến nặng nề và để lại một vài biến chứng khác nguy hiểm hơn.
    Viêm họng cấp diễn biến nhanh chỉ trong 3 – 4 ngày. tuy nhiên, nếu bệnh viêm họng cấp của trẻ sau 4 ngày vẫn chưa có hiện tượng giảm, thì vai trò cao là bệnh lý viêm họng cấp đã bội nhiễm, dẫn đến một số biến chứng khác ví dụ viêm tai, mũi hay viêm phế quản, nguy hiểm hơn là thấp tim. Liên khuẩn cầu lớn mạnh nhanh, trong môi trường viêm nhiễm “lý tưởng”, buộc cơ thể cần sản hình thành kháng thể tránh lại vi sinh vật gây bệnh này, khiến gây ảnh hưởng đến tim, khớp, thậm chính là hệ thần kinh. những nếu bị thấp tim biến chứng của viêm họng cấp, vài trẻ thường có một vài biểu hiện khác ví dụ như sốt cao, nhức họng, ho dai dẳng, những khớp mắc sưng, nhức. những dấu hiệu này kéo dài thì bắt buộc đưa bé gặp bác sỹ để trị.
    >>> Địa chỉ bệnh viện tai mũi họng trung ương hà nội
    trường hợp viêm họng cấp tới 7 hay chậm đặc biệt 10 ngày vẫn chưa khỏi thì bệnh vô cùng sẽ để lại các biến chứng cho bé. trong lúc căn bệnh kéo dài sang tuần thứ 3 thì trẻ nhỏ sẽ bị thấp khớp, thâm tim, viêm cầu thận cấp, viêm amidan, viêm tai, viêm xoang, viêm thanh quản v.v… Trong đó, nguy hại nhất là thấp khớp, thấp tim và viêm cầu thận. căn bệnh cũng có thể trở thành mãn tính và chứng bệnh bị lại nhiều lần khó chữa trị khỏi.
    [​IMG]
    Nguyên nhân của căn bệnh viêm họng?
    Viêm họng có khả năng đến từ vài thói quen sinh hoạt hàng ngày hay vì môi trường bên ngoài mang hơi lạnh hoặc vi sinh vật gây bệnh. bệnh lý có khả năng xuất hiện nhiều vào mùa hè hoặc những khi thay đổi thời tiết trời trở lạnh, thậm chí khi trời vào lạnh. Mùa hè một số trẻ em dễ thích uống nước đá, ngồi trước quạt hay ngồi nhiều trong chống điều hòa sử dụng sai cách… một vài bé còn có thói quen chơi nắng rồi chạy vào đứng trước cửa tủ lạnh để “làm mát” cũng là một biện pháp sẽ dàng để viêm họng. những khi trời trở lạnh thì bố mẹ có thể chủ quan để trẻ nhỏ mặc phong phanh, gió độc có khả năng hiến trẻ cảm cúm hoặc viêm họng.
    Đối với các trẻ nhỏ bị mắc viêm họng cấp, nhân tố dễ xuất xứ từ thay đổi khí hậu, độ ẩm cao, liên cầu tăng trưởng ví dụ như viêm họng bình dễ, nhưng lớn mạnh nhanh hơn có ảnh hưởng bắt buộc viêm đường hô hấp trên.
    Giải pháp khám và chữa trị viêm họng ở trẻ?
    Viêm họng là bệnh lành tính, nhưng nó cũng có khả năng là dấu hiệu của một số hội chứng khác, hoặc trường hợp không chữa trị kịp thời có thể dẫn tới biến bệnh lý thấp tim.
    – làm cho sạch khoang miệng và vùng họng cho trẻ. những mẹ pha nước muối loãng cho bé súc ít nhất 2 – 3 đợt mỗi ngày.
    – lưu ý giữ ấm cho bé. Tắm nước ấm cho trẻ nhỏ ở nơi kín gió.
    – Giữ phòng tránh ngủ của trẻ em thoáng khí và đủ độ ẩm. quan tâm khí trẻ nhỏ ngủ ko để trẻ há miệng hít thở bằng miệng lâu sẽ khiến cho họng bị mắc khô. trường hợp trẻ bị mắc ngạt mũi và thở từ miệng thì các mẹ nên cho bé hít hơi nước ấm vào buổi sáng. Một mẹo để chữa ngạt mũi cho bé là cho trẻ nhỏ nằm nghiêng và đặt bát nước nhức để trẻ hít lấy hơi nước ấm. có thể cho các giọt tinh dầu vào bát nước ấm.
    – nếu trẻ nhỏ đã bị nặng và bị mắc viêm họng cấp, một vài mẹ buộc phải giữ ấm cho trẻ nhỏ, đặc biệt là cổ, ngực và gan bàn chân. một vài mẹ có khả năng xoa dầu tràm vào những vùng này, mặc quần áo thoáng mát nhưng đủ giữ ấm cho bé, quàng khăn mỏng, đặc biệt là khi đưa trẻ ra ngoài. Bố mẹ của trẻ cũng buộc phải bổ sung thêm vitamin C cho trẻ em để tăng sức để kháng của trẻ em. một số mẹ có thể cho trẻ ăn thêm cam, bưởi, dâu tây v.v… hoặc nghiền viên nén vitamin C hòa vào bữa ăn nếu bé biếng không uống thuốc
    – một số mẹ quan tâm ko cần tự sắm thuốc kháng sinh về cho trẻ em vì dùng sai giải pháp, sử dụng ko đúng liều thường lại khiến bệnh của trẻ em thêm nặng, giảm sức miễn dịch của trẻ. nên sắm thuốc theo đúng kê đơn của bác sỹ và để ý uống đủ liều. nếu gặp những phản ứng kháng thuốc của bé, hoặc nếu một vài tình trạng đã mất lúc chưa uống xong thuốc, cần hỏi bác sỹ trước khi cho trẻ nhỏ dừng thuốc.

    trường hợp trẻ em đã được chẩn đoán thấp tim thì cần được điều trị kỹ càng, theo dõi giám sát liên tục theo hướng dẫn của bác sỹ.

    Cách ngăn ngừa bệnh trẻ bị mắc viêm họng

    Dù là chứng bệnh nhẹ hay nặng, dù là dễ hay khó chữa trị thì việc ngăn ngừa viêm họng ở trẻ vẫn là vấn đề mà bố mẹ phải để ý hơn.

    – chỉ định hoặc giúp trẻ nhỏ vệ sinh răng miệng, tai mũi họng hàng ngày. Bố mẹ hướng dấn trẻ đánh răng, súc miệng, nhỏ mũi bằng nước muối loãng hàng ngày.
    – Tạo cho bé tập thói quen rửa sạch tay trước trong lúc ăn và sau khi đi vệ sinh. trường hợp trẻ em còn nhỏ, vài mẹ cần liên tục thay và giặt khăn cổ cho trẻ nhỏ, rửa sạch tay trước những khi cho trẻ ăn. ko buộc phải chạm tay vào đồ ăn của trẻ em lúc cho trẻ nhỏ ăn. một số mẹ có tập thói quen nhai cơm cho trẻ nhưng đây cũng là một tập thói quen nguy hại mang mầm căn bệnh cho trẻ em.
    – Cho trẻ uống nhiều nước. Cho bé bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng thứ 1, cai sữa sau ít nhất 18 tháng tuổi. Bổ sung dinh dưỡng cần phải có cho trẻ em, đặc biệt khoáng chất, vitamin A, B, C v.v…
    trẻ uống nước
    – chú ý giữ ấm cho trẻ em, đặc thù là lúc trời trở lạnh và trong khi đưa trẻ nhỏ ra ngoài. tuy vậy cũng ko cần cho bé mặc đồ quá dày, bí, không thoát mồ hôi. Quàng khăn, đeo khẩu trang cho trẻ em chu đáo những lúc tiếp xúc đông người, môi trường bụi bẩn hoặc lạnh.
    – có những bài tập vận động cơ thể theo vài nhà bác sĩ hỗ trợ tăng sức miễn dịch của bé là một vài thói quen tốt để ngăn ngừa tránh việc bé bị mắc viêm họng.

Chia sẻ trang này