1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé đi xe bus an toàn, ba mẹ cần chuẩn bị những gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi minxang342, 05/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minxang342

    minxang342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2018
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trẻ đi học hay đi chơi bằng xe buýt như thế nào để luôn được an toàn? Các quy tắc mẹ cần cho trẻ thuộc lòng khi đi xe bus là gì? Mẹ hãy cùng Ghế ô tô cho bé đọc ngay bài viết dưới đây.

    Vị trí của trẻ trên xe

    Những vị trí được khuyến khích cho trẻ sử dụng bao gồm các vị trí ưu tiên, đã được dán ký hiệu riêng trên xe bus, các ghế nằm ở phía tay phải của xe (trừ các vị trí gần cửa xe lên xuống).
    [​IMG]


    Trẻ đi xe bus là việc rất phổ biến

    Ngoài ra, cha mẹ nên cho trẻ ngồi các ghế ở vị trí nửa trên của xe bởi càng gần về cuối, tiếng động cơ của xe khi chạy và các lực tác động càng mạnh hơn. Trong trường hợp, xe đông, hết chỗ ngồi và bắt buộc phải đứng trên xe, cha mẹ nên cho trẻ bám thật chắc vào cột, tay nắm cố định để tăng cường sự vững chắc.



    Tư thế của trẻ trên xe

    Với trẻ nhỏ, sự hiếu động là điều không thể tránh khỏi. Trẻ luôn chạy nhảy, nô đùa, tò mò với những thứ mới lạ xung quanh. Dù là một không gian rộng hay trong không gian hẹp như trên xe bus, trẻ vẫn hoàn toàn có thể làm được những điều trên.

    Điều này thực sự nguy hiểm khi xe đang di chuyển trên đường. Chỉ với một cái phanh gấp, một va chạm nhẹ, nguy cơ trẻ bị thương dù ở mức độ nhẹ hay mức độ nặng đều sẽ khiến cha mẹ lo lắng.

    Để ngăn chặn những điều không mong muốn trên, cha mẹ cần nói rõ và nhắc nhở trẻ, khi đi xe bus cần giữ nguyên tư thế ngồi cố định trên ghế, không chạy nhảy, nô đùa trên xe.

    [​IMG]

    Bé đi xe bus cần được ngồi ghế với tư thế chắc chắn
    Trong trường hợp trẻ đang tư thế đứng bám vào cột xe, hai chân phải thẳng hàng, mở rộng ngang vai, đứng trên cả bàn chân (không nhón chân, không đứng chân thấp chân cao), tay nắm chặt chỗ vịn, không đánh đu hay xà nẹo bằng tay vịn.

    >>> Ghế ô tô cho bé là gì, tại sao bé lại cần ghếngồi ô tô riêng

    Trang phục đi xe bus
    Cha mẹ nên ưu tiên các loại quần áo gọn nhẹ, phù hợp với thời tiết và dễ dàng khi di chuyển cho trẻ. Đặc biệt, một phụ kiện thời trang quan trọng cần được chú ý khi trẻ đi bus chính là giày dép.

    Giày cao gót, giày nặng, nhiều chi tiết rườm rà hay giày có đế không vững đều không phải sự lựa chọn thích hợp cho trẻ đi xe bus. Giày lười, giày vải, giày thể thao, giày đế bằng hay dép xăng đan là những gọi ý tuyệt vời nhất cho trẻ trong trường hợp này.

    [​IMG]

    Trẻ đi xe bus cần trang phục gọn nhẹ

    Những nguy hiểm khác
    Ngoài các nguy cơ về va chạm, tai nạn giao thông trên quãng đường di chuyển, trẻ đi xe bus còn có những mối nguy đáng lo ngại khác như khi xe quá đông người, những người lạ mặt, những người xấu có cơ hội thực hiện các hành vi không đúng mực hay nguy cơ nhiễm các mầm bệnh truyền nhiễm nơi công cộng.
    [​IMG]

    Mẹ hãy trang bị nhiều đồ dùng bảo vệ cho trẻ khi đi xe bus
    Hạn chế những nguy hiểm trên đòi hỏi cha mẹ không những luôn quan sát và đặt trẻ trong tầm mắt của mình mà còn theo dõi cả những người xung quanh trẻ. Nếu thấy các hành động bất thường, nguy hiểm, cha mẹ cần lên tiếng và nhờ tới sự trợ giúp của mọi người trên xe.

    Cha mẹ có thể đeo găng tay, đeo khẩu trang cho trẻ trên xe hoặc luôn trang bị một lọ dung dịch rửa tay khử trùng trong ba lô trước khi lên xe cho trẻ. Những biện pháp đơn giản này sẽ giúp đẩy lùi phần nào nguy cơ nhiễm bệnh trên xe bus cho trẻ.
    Lần cập nhật cuối: 05/11/2018
  2. huongle19

    huongle19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2016
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    10
    đi xe bus k cẩn thận rất dễ gặp nguy hiểm,nhất là 1 số ng k biết ý, toàn chen lấn

Chia sẻ trang này