1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé không tiếp thu được tiếng Anh với các lý do chủ yếu sau đây

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi songvedem180591, 26/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem180591

    songvedem180591 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2015
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là 1 số lý do làm bé không luyện được tiếng Anh mà nguyên nhân bắt nguồn từ các bậc phụ huynh, cùng tham khảo nhé.
    Có không ít nguyên nhân tác động đến việc luyện Anh văn của các bé. Bình thường trẻ sẽ không biết cách định hướng hay luyện gì mà thông thường sẽ theo chỉ dẫn của phụ huynh và giảng viên. Nhưng nếu như các bạn không tìm được cách thức hợp lý thì việc học tiếng Anh của các con sẽ không đạt hiệu quả.
    1. Ép các con luyện ngữ pháp Anh văn khô cứng
    Không nên ép các con đánh vật với một vài cuốn ngữ pháp dày, một số từ vựng khó. Khi bé mới tiếp xúc với tiếng Anh, nếu bạn làm vậy vô tình đã tạo nên nỗi sợ hãi khi học. Thay vì làm quen với 1 vài thứ rắc rối, các bậc phụ huynh, các bậc cha mẹ nên dạy trẻ ngữ pháp bằng cách lặp lại 1 vài mẫu câu thông dụng và thường sử dụng thường nhật. Làm theo theo mẹ, các con sẽ dần tạo nên kho ngữ pháp của cá nhân mình.
    2. Các con không thể học Anh văn vì ép trẻ học quá nhiều công thức
    Chúng ta đều biết trong tiếng Anh có khá nhiều mẫu câu với công thức không giống nhau. Việc ép bé luyện theo công thức là nhầm lẫn đầu tiên mà nhiều bậc phụ huynh phạm phải. Học như thế vô hình chung đưa các con vào tình thế thụ động, trẻ chẳng thể tiếp thu và áp dụng được các kiến thức đã học vào đời sống – hàng ngày. Thay vì ép trẻ học, trẻ cần có môi trường và thời gian để ngôn ngữ thấm nhuần vào não bộ. Bởi vậy các bậc cha mẹ nên giảm thiểu điều đó nhé.
    >>> Xem thêm: kinh nghiệm dạy tiếng anh mầm non

    3. Để trẻ học 1 mình
    Nhiều bậc bố mẹ quá bận rộn, không có thời gian học cùng các bé. Họ thường để bé học một mình hoặc chỉ dẫn trẻ 1 vài bước sau đó để bé tự học. Tuy vậy các con cần có môi trường để sử dụng tiếng Anh và thực hành. Các mẹ học cùng con, tham gia những hoạt động, trò chơi, hát cùng với trẻ.
    Mặt khác, cha mẹ và giáo viên cũng nên dành những lời khen, cổ vũ ngay cả lúc trẻ mắc sai lầm. Về thời gian dài, các con sẽ dạn dĩ, tự tin hơn so với việc luyện Anh văn 1 mình.
    Phía trên đây là một số lý do khiến trẻ không học được tiếng Anh và cũng là sai lầm mà nhiều bậc bố mẹ phạm phải. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể giảm thiểu để cùng bé nâng cao trình độ Anh văn nhé.
    4. Dịch nghĩa sang tiếng Việt
    Đây là nhầm lẫn mà nhiều bậc phụ huynh lúc dạy Anh văn cho trẻ. Lúc nói ra một từ mới, bé chưa hiểu được nghĩa, bạn sẽ nói bằng tiếng Việt cho các bé hiểu. Phương pháp hay hơn đó chính là bạn vẽ hình quả táo và nói apple thay vì nói Apple là quả táo. Tuy nhiên bạn nên lưu ý là phát âm chuẩn nhé. Nếu bạn phát âm không đúng, trẻ bắt chước thì coi như bé đã tạo nên phản xạ và thói quen học tiếng Anh cho trẻ như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều, mặc dù ban đầu trẻ sẽ gặp chút trở ngại trong nhận diện hình ảnh.

Chia sẻ trang này