1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé mầm non học tiếng Anh tốt hơn với 12 quy tắc dưới đây

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi songvedem180591, 09/05/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem180591

    songvedem180591 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2015
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    12 quy tắc giúp bé mầm non học tiếng Anh hiệu quả
    1. Tạo môi tường nói tiếng Anh tự nhiên: Chúng ta không thể làm cho môi trường tiếng mẹ đẻ chuyển thành môi trường nói tiếng Anh bởi vậy là 1 thử thách. những bậc làm cha mẹ cố gắng hình thành không gian tiếng Anh thiên nhiên cho trẻ bằng nhiều cách như học với người bản ngữ, tăng cường giao tiếp với trẻ bằng tiếng Anh hoặc cho trẻ tiếp xúc với người bản ngữ.

    2. thường xuyên đổi mới: bé không có khả năng tập trung lâu, trong khoảng 3 tới 5 phút là cao nhất. do đó, cùng 1 nội dung tuy vậy nên lựa chọn ra các loại hình hoạt động, hình thành một không khí thường không giống nhau để lôi cuốn trẻ. Chẳng hạn dạy về số 5 thì có thể cho trẻ đếm từ một tới 5, cho trẻ đếm số bạn trong lớp, đếm tranh, đóng vai bạn gấu và tập đếm, bài hát tập đếm…

    3. Linh hoạt về vận tốc: Khi xây dựng chương trình và nội dung cho bé, vấn đề nên chú ý là nó phải phù hợp với kỹ năng tiếp thu của trẻ, chú ý lượng từ vựng, mẫu câu thế nào là đủ, chủ đề gì là thích hợp?

    >>> các ông bố bà mẹ có thể quan tâm: tiếng anh dành cho trẻ em mẫu giáo
    4. Độ cuốn chiếu cao độ: Độ cuốn chiếu của ngữ liệu phải rất cao, cao hơn học sinh tiểu học. Độ cuốn chiếu được thể hiện trong các bài, từng nhóm bài và cả chương trình. Để có thể cuốn chiếu được tối đa thì bộ ngữ liệu phải hết sức nhẹ.

    5. Khích lệ và hỗ trợ: những bài tập cần được kiến tạo để giáo viên có thể khích lệ trẻ và giúp trẻ vượt qua được.

    6. không nên dùng hình thức thi có thưởng: các em thấy bạn mình có thưởng mà mình không được sẽ thấy rằng tủi thân và ghét học.

    7. Đưa rối vào lớp học như người bạn: Trẻ rất yêu mến búp bê, rối, một vài nhân vật phim hoạt hình. mang đưa rối vào lớp học như người bạn, biết động viên khi bạn làm điều hay, biết gật đầu khi khen ngợi…sẽ hình thành thêm hứng thú cho mê.

    8. Tận dụng những loại hình trẻ yêu mến: Có thể dạy tiếng Anh cho trẻ cùng với bài hát, trò chơi, tô màu, đọc truyện, thơ… như vậy, trẻ sẽ học tốt hơn.

    9. Tận dụng loại hình kể chuyện: Kể chuyện với ngoại ngữ cho các em rất khó khăn, nó đòi hỏi người kiến tạo phải gây được sự khám phá, yêu thích của trẻ, tuy vậy câu chuyện phải được kèm hình ảnh dễ hiểu và ngữ liệu phải nằm trong khuôn khổ và cuối cùng các động tác cơ thể, cử chỉ phải được vận dụng tối đa.

    10. Không đặt gánh nặng đọc, viết lên vai trẻ: các em hoàn toàn không biết đọc biết viết bằng tiếng mẹ đẻ vì vậy bất cứ loại hình đọc viết nào, dù là tô chữ, cũng là một gánh nặng và cam đoan không mang lại hiệu quả ngôn ngữ. Hãy cho trẻ hoạt động hầu hết bằng truyền khẩu. Để cho tiết học đem lại không khí thực thụ, hãy cho trẻ sử dụng một số đồ vật thật.

    11. dùng đa dạng một vài kỹ thuật tiếp cận tiếng cho trẻ: Có thể phát triển các tình huống để các em học cách dùng ngôn ngữ như quy trình tiếp thu tiếng mẹ đẻ.

    12. hạn chế những từ ngữ trừu tượng và xa lạ với bé: Khi dạy tiếng Anh cho trẻ cần tránh các vấn đề trẻ không tưởng tượng ra được.

Chia sẻ trang này