1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé mọc răng cần những thực phẩm gì?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ddangvanha, 23/06/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ddangvanha

    ddangvanha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2015
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Để bé yêu có được sự phát triển răng miệng khỏe mạnh, toàn diện, cha mẹ nên để ý tới vấn đề dinh dưỡng cho bé trong thời kỳ mọc răng ở bé.

    Thời kỳ bé mọc 2 chiếc răng
    Giai đoạn từ 4 tới 8 tháng là giai đoạn bé đang mọc răng cửa. Đây là những chiếc răng mọc đầu tiên, sẽ bắt chước các hành động của mẹ như nhai đũa, thìa, mút tay, chân.v.v...

    Xem Thêm
    >>>>>>Boniteething giúp mẹ chăm sóc bé mọc răng tốt nhất.
    >>>>>>Bonikiddy tăng sức đề kháng cho bé.

    [​IMG]
    Bé mọc răng cần những thực phẩm gì?

    Các mẹ cần chú ý đặc biệt tới chế độ dinh dưỡng cho bé trong giai đoạn này. Các chuyên gia đã cho biết rằng, 1 số thức ăn như khoai tây nghiền, lòng đỏ trứng hay cháo ngũ cốc là những loại thức ăn rất tốt cho bé.

    Mẹ có thể tập cho bé nhận biết sự khác nhau của các loại thức ăn, đó cũng là cách giúp thúc đẩy sự nhanh mọc răng của bé.

    Thời kỳ bé mọc 4 chiếc răng
    Trong khoảng thời gian từ 8 tháng tới 1 năm tuổi, hàm trên của bé sẽ có thể mọc thêm 2 răng hoặc nhiều hơn. Lúc này, bé cần nhiều dinh dưỡng hơn nữa. Chính vì vậy, mẹ cần chú ý lựa chọn các loại thức ăn phù hợp với bé. Có thể làm thịt băm nhỏ hay là đậu hũ nghiền.v.v... để răng của bé quen với các loại thức ăn mới.

    Mặc dù vậy, có 1 điều mà các mẹ cần chú ý, đó chính là khả năng nhai của bé lúc này là chưa tốt, chức năng tiêu hóa cũng chưa hoàn chỉnh. Bởi vậy nên các bà mẹ cần phải có kiến thức trong việc chọn lựa thức ăn sao cho phù hợp với bé.

    Thời kỳ bé mọc từ 6 chiếc tới 8 chiếc răng
    Trong khoảng thời gian từ 9 tháng tới 13 tháng tuổi, các răng của hàm trên sẽ mọc nhanh chóng, các răng ở hàm dưới thông thường sẽ mọc ở giai đoạn bé được từ 10 tháng tới 16 tháng tuổi. Lúc này, răng của bé từ từ thích ứng với những loại thức ăn rắn hơn, và đồng nghĩa với việc chức năng tiêu hóa cũng dần trở nên hoàn chỉnh. Mẹ có thể cung cấp cho bé những loại thức ăn cứng như trứng, rau.v.v...

    Thời kỳ bé mọc từ 8 chiếc tới 12 chiếc răng
    Trong khoảng từ 13 tháng tới 19 tháng tuổi thì các răng hàm của bé bắt đầu mọc. Với các răng hàm chính thì kỹ năng nhai của bé cần phải được tăng cường khá là nhiều. Lúc này, bé sẽ rất hào hứng với việc mẹ đút cho bé ăn bằng cả thìa. Đây là thời kỳ mẹ cần tăng cường những thức ăn rắn cho bé, chẳng hạn như bánh mì mềm, gạo, rau có thể là thịt.v.v...

    Bé mọc từ 12 chiếc tới 20 chiếc răng
    Trong giai đoạn từ 16 tháng tới 20 tháng tuổi, các răng của bé đã dần hoàn thiện, ổn định. Mẹ đã có thể cho bé ăn các thức ăn phổ biến như gạo, mì, đậu tương.v.v...

    Video chia sẻ bí kíp chăm sóc bé hay ốm của chị Hương Cẩm

Chia sẻ trang này