1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lề phiên tòa tập sự - Vụ án LQD - tư liệu tham khảo và chuẩn bị

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Em kiến nghị mãi để xin cái trình tự , cách thức kháng cáo mà chả thấy hồi âm gì cả? Toà phải công bằng, vô tư Yêu cầu xin giúp đỡ chống án
  2. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần, ngày hôm nay chắc có kẻ sẽ nhảy dựng lên kháng nghị tùm lum đấy. Lý do thì xem bên hò hẹn gặp mặt ấy.
  3. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Gửi Luật sư và các bị cáo:
    * Chủ thế kháng cáo:
    - Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị cáo có quyền kháng coá một phần hoặc toàn bộ bản án hoặc quyết định sơ thẩm.
    - Người bào chữa có quyền kháng cáo trong trường hợp bị cáo là người chưa thành niên, có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần.
    - ......v.v...
    ====> Như vậy, Luật sư chỉ có thể thảo cho bị cáo đơn kháng cáo chứ trong trường hợp của bị cáo Dũng thì Luật sư không có quyền kháng cáo mà chính bị cáo mới có quyền này.
    * Thủ tục kháng cáo :
    - Người kháng cáo phải gửi đơn (bằng Văn bản viết tay hoặc theo mẫu) đến Toà án đã xử sơ thẩm hoặc Toà án cấp phúc thẩm. Họ có quyền trình bày ý kiến (bằng miệng) với Toà án đã xử sơ thẩm về việc kháng cáo. Trong trường hợp này Toà án sơ thẩm phải lập biên bản ghi lại lời trình bày đó.
    - Trường hợp họ bị tạm giam thì trại tạm giam có nghĩa vụ cung cấp giấy viết để họ làm đơn kháng cáo rồi gửi cho Ban giám thị trại tạm giam. (nhờ người bên ngoài làm, như Luật sư là không hợp lệ) ===> Nếu xét về mặt thực tế và phù hợp với tình huống ngoài đời thì bị cáo Dũng rơi vào trường hợp này. Vì vậy, chỉ có Bị cáo Dũng mới có quyền viết đơn kháng cáo. Luật sư chỉ thảo giúp cho bị cáo đơn kháng cáo mà thôi.
    * Thời hạn kháng cáo:
    - 15 ngày từ ngày tuyên án sơ thẩm. Nhưng hiện thời chưa có bản án đã tuyên của Toà án sơ thẩm nên coi như chưa xuất hiện thời điểm bắt đầu kháng cáo.
  4. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nè:
    Đã hoàn tất điều tra vụ án Lương Quốc Dũng
    Thiếu tướng Phạm Chuyên (Giám đốc Công an Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra đã kết thúc việc điều tra, thu thập chứng cứ về hành vi hiếp dâm trẻ em của bị can Lương Quốc Dũng (nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao).
    Tuy nhiên, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố chưa thể ký vào bản kết luận điều tra trên, vì còn phải làm rõ nghi vấn về việc có dư luận cho rằng một số người "chạy án" cho Lương Quốc Dũng.
    Thiếu tướng Phạm Chuyên cho biết, sức khỏe của bị can Dũng bình thường, không hề có vấn đề như lời đồn đại trong thời gian qua.
    Về việc Lương Quốc Dũng không có luật sư từ giai đoạn điều tra, ông Chuyên nói "do bị can không có yêu cầu". Giám đốc Công an Hà Nội cho rằng chưa chắc Lương Quốc Dũng sẽ bị truy tố vào khung hình phạt có mức án tử hình.
    Tội hiếp dâm trẻ em được quy định tại Điều 112 Bộ luật Hình sự như sau:
    1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.
    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.
    a) Có tính chất loạn luân
    b) Làm nạn nhân có thai
    c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%
    d) Tái phạm nguy hiểm
    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
    a) Có tổ chức
    b) Nhiều người hiếp một người
    c) Phạm tội nhiều lần
    d) Đối với nhiều người
    đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên
    e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội
    g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát
    4. Mọi trường hợp ******** với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

    ==============================================
    Lương Quốc Dũng có dàn xếp với gia đình người bị hại
    Những dấu hiệu ban đầu của vụ xâm hại ******** trẻ em (với bị can là Lương Quốc Dũng, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao) cho thấy có sự dàn xếp giữa bị hại và người gây ra hành vi đó. Nhiều khả năng đây có thể là dàn xếp bồi thường dân sự.
    Ông Trần Đại Hưng, Phó ban Ban Nội chính Trung ương, cho biết như vậy, hôm qua. Theo ông Hưng, việc dàn xếp bồi thường về góc độ dân sự, thực tế cũng có thể xảy ra. "Phía người gây hậu quả cũng muốn bồi thường cho bị hại để bớt đi những phần phức tạp, mâu thuẫn căng thẳng. Tôi cho đó là xuất phát từ sự ân hận?", ông nói.
    Hiện, cơ quan điều tra đang làm rõ nghi vấn về việc "chạy án" của Lương Quốc Dũng. Nhưng phải tới khi ra kết luận thì mới xác định nghi ngờ trên có thật hay không, hay chỉ là sự dàn xếp, thỏa thuận về dân sự. Phó ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, nếu phát hiện có dấu hiệu "chạy án" phải xử lý thật nghiêm.
    Ông Trần Đại Hưng cho biết, quá trình điều tra phải kéo dài vì đây là vụ án phức tạp, cần làm thận trọng. Khi bị tố cáo xâm hại ******** trẻ em, Lương Quốc Dũng đang đương chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao. "Lúc ấy chúng ta vừa tổ chức xong SEA Games và Para Games, cả nước còn đang rất khí thế. Đưa vấn đề này ra ầm ĩ khi chưa có kết luận cụ thể sẽ ảnh hưởng đến thành quả chung, cho nên cũng phải có sự chờ đợi", ông Hưng nói. Đặc biệt, đối tượng môi giới Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Nga ?oChọi?) lúc đó đang bỏ trốn. Bắt được Nga rồi thì chứng cứ vụ án mới rõ.
    Theo ông Hưng, tới lúc này chưa có cơ sở để kết luận sẽ có phần hai của vụ án.
  5. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Gia hạn tạm giam Lương Quốc Dũng​
    VKSND Hà Nội đã quyết định gia hạn tạm giam 4 tháng với bị can Lương Quốc Dũng - nguyên phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao Quốc gia, bị can vụ án xâm hại ******** trẻ em xảy ra tại khách sạn Eden (Tây Hồ) ngày 30/12/2003.
    Quyết định của VKS xuất phát từ việc đến lúc này Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vẫn chưa kết thúc điều tra vụ án, trong khi hạn tạm giam bị can Dũng sắp hết.
    Chiều qua, thượng tá Lã Ngọc Tỉnh (Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội) cho biết, dự kiến trong tuần tới sẽ hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lương Quốc Dũng.
    Theo lời thiếu tướng Phạm Chuyên (Giám đốc Công an Hà Nội) tại buổi họp báo sau khi Lương Quốc Dũng bị bắt thì kết luận điều tra vụ án sẽ được công bố. Tuy nhiên, về nguyên tắc, thượng tá Lã Ngọc Tỉnh đã từ chối cho biết trước nội dung bản kết luận điều tra.
    Trước thông tin bị can Lương Quốc Dũng có liên quan 4 ngôi nhà, ông Tỉnh khẳng định: Vấn đề này không dính dáng đến vụ án xâm hại ******** trẻ em mà cơ quan cảnh sát điều tra đang thụ lý.
    Ngày 19/2, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội và VKSND thành phố đã ký, phê chuẩn lệnh bắt, tạm giam 4 tháng bị can Lương Quốc Dũng. Từ đó đến nay, Lương Quốc Dũng được giam giữ tại Trại tạm giam B14 Bộ Công an.
    Phó viện trưởng VKS Lê Ngọc Giang từng khẳng định: Lương Quốc Dũng sẽ không được tại ngoại trong suốt quá trình tố tụng của vụ án, do tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm pháp mà bị can gây ra.
    Được no-fear sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 02/06/2004
  6. longlanh

    longlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Có thể thay đổi tội danh với Lương Quốc Dũng
    Ngày 2/6, thượng tá Lã Ngọc Tỉnh (Phó thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an Hà Nội) cho biết, do tính chất của vụ án cùng các bằng chứng, lời khai mới thu thập được, bị can Lương Quốc Dũng có thể bị đề nghị truy tố với tội danh nhẹ hơn, là cưỡng dâm trẻ em hoặc ******** với trẻ em.
    Theo ông Lã Ngọc Tỉnh, dự kiến, từ ngày 15 đến 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ công bố kết luận điều tra vụ án. Tuy nhiên, có thể cơ quan điều tra sẽ đề nghị VKS truy tố bị can Dũng về tội danh khác. Ngày 19/2, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao Lương Quốc Dũng bị khởi tố và tạm giam về hành vi hiếp dâm trẻ em.
    Thiếu tướng Phạm Chuyên (Giám đốc Công an Hà Nội) cho biết, Công an Hà Nội đang chờ kết luận thanh tra về dự án Khu Liên hợp thể thao Quốc gia (Lương Quốc Dũng có tham gia) để có thể quyết định tiếp tục điều tra hành vi tham nhũng của Lương Quốc Dũng hay không.
    (Theo Người Lao Động)
    Có vẻ gia điình bác LQD thỏa thuận tốt với gia đình bị hại rồi:
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nước người .
    ====================
    http://www.canada.com/national/story.html?id=5a7907b7-619e-4772-8b23-88594175efe6
    Former B.C. judge gets seven years for *** crimes against teens

    Amy Carmichael
    Canadian Press
    Wednesday, June 02, 2004



    PRINCE GEORGE, B.C. (CP) -- A former provincial court judge pleaded for help Tuesday just before he was sentenced to seven years in jail for ***ually assaulting teen prostitutes, one as young as 12.
    "I need treatment," David Ramsay, 61, told his sentencing hearing on *** charges Tuesday.
    "I look forward to receiving it so that I never engage in such harmful and destructive conduct again."
    Associate Chief Justice Patrick Dohm was not impressed by Ramsay''s emotionless apology and handed him a sentence that was two years longer than the maximum the Crown had been asking for.
    Ramsay''s victims, now in their early 20s, let out gleeful gasps. None had expected to be believed or that their distinguished abuser would be found guilty by his friends and colleagues.
    Dohm said he has sat up nights worrying about the disturbing details of the case.
    He read from Ramsay''s confession describing how the former judge forced *** on young, vulnerable girls who repeatedly appeared before him in court. How he threw them naked from his truck, speeding off with their clothes and yelling nobody would believe them if they reported him.
    His wife, sitting in the front row, winced back tears, her eyes trained on the ground as Dohm described how Ramsay even threatened to have one girl killed and refused to pay her for a blow job.
    "Then he sat in judgement of them for the very behaviour he was engaged in," Dohm said.
    "It''s difficult to imagine a more profound display of the split personality phenomenon. He used his office for the satisfaction of his perverted lust and to shield himself from the consequences."
    The senior judge said the result of the case shows the legal system does work for everyone, including the most downtrodden.
    Were it not for the very law that Ramsay practiced, the human cost would have been far greater, Dohm surmised.
    "Judges in our society are the trustees of the administration of justice. I can hardly imagine a more infamous breach of trust," Dohm said.
    Ramsay couldn''t give the court or his four aboriginal victims any reason for his behaviour. Instead he spoke about the intense shame he now feels and his attempts to kill himself.
    "I''m at a loss to explain to you, the complainants and my family, how I could work so hard in all other aspects of my life, yet fail by engaging in such disgraceful conduct," Ramsay said to the women he preyed upon.
    They lined the front row of the courtroom, across the aisle from Ramsay''s wife and daughter. One was obviously pregnant.
    "I cannot undo that which has been done, nor take away the pain or the indignity I''ve contributed to their lives."
    The four girls sobbed. Some held their faces in their hands while supporters rubbed the girls'' backs and stroked their hair. At times they looked up in seeming disbelief.
    In 1995 Ramsay started driving the youths, who pack Prince George''s infamous hooker strolls, to the woods near the town jail. The trails that criss-cross the area leading to the railway tracks are completely deserted at night.
    According to a statement of facts agreed to by both sides, Ramsay paid the girls in this dark secluded place $60-$80 for oral *** without a condom or $150 for *** without a condom or for rough ***.
    In one case, Ramsay picked up a 16-year-old girl and agreed to pay her $150 but flew into a rage when the girl still reached for a condom despite the higher price.
    He admitted to smashing her head on the dashboard and grabbing her hair, pinning her to the ground and repeatedly calling her a whore. He slapped her bleeding face, Dohm said Tuesday.
    "Then he proceeded to penetrate her with his ***** as she cried," the senior judge said in handing down his sentence.
    The former judge dealt with three of the girls in his courtroom before and after his encounters with them. He had full access to their files and knew exactly how young and troubled they were.
    But now Ramsay says he will be tormented for the rest of his life for what he did and he is so ashamed he has tried to kill himself.
    His lawyer, Leonard Doust, asked Dohm to take that into account. He asked for a sentence of no more than four years.
    According to psychiatric reports, Ramsay still contemplates suicide. He recently tried to kill himself by drinking orange juice laced with antifreeze. He spent 12 days in hospital.
    The fact that Ramsay admitted to his offences -- ***ual assault causing bodily harm, three counts of obtaining the ***ual services of someone under 18 and breach of trust in his position as a provincial court judge -- should also be considered, Doust said.
    Dohm said he did that and were it not for those mitigating circumstances, he would have put Ramsay for longer.
    Chief Bill Wilson who works with the First Nations Summit said he appreciates what Dohm tried to do, but said it''s not enough for Ramsay to serve a few years. He stands a chance of being released after two or three years on good behaviour.
    Wilson said he will be calling on the new prime minister to give aboriginal people the power to design their own justice system.
    "It''s long overdue. The system doesn''t work for us."
    He said for each girl who spoke out against Ramsay their are probably many more who were too scared to out him.
    He said he hopes the success of the victims who faced him in court Tuesday will inspire those suffering in silence.
    "I hope it sends a message that, listen, you''re not powerless. If you want to stand up and make a complaint even old Indian leaders like me will listen to you and maybe even old RCMP officers and judges will listen to you. The reality is that people aren''t powerless, they just have to make the complaint."
    © Canadian Press 2004
  8. legislation

    legislation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Lương Quốc Dũng hiện đang sống rất khỏe mạnh trong tù và thậm chí còn làm thơ về sự sám hối...
    Trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều lời đồn thổi xung quanh vụ án của bị can này.
    Lúc thì có tin đồn, trong quá trình khám xét nơi ở và làm việc của Lương Quốc Dũng, cơ quan điều tra đã thu giữ của bị can này hàng chục tỷ đồng. Một thời gian sau lại có tin đồn bị can đã tự tử trong phòng tạm giam. Vượt qua tất cả những sức ép ấy, cơ quan CSĐT, cuối cùng cũng đã đi đến giai đoạn kết thúc điều tra vụ án để bị can Lương Quốc Dũng được đưa ra xét xử theo tội danh.
    Và cũng trái ngược với những tin đồn ấy, bị can Lương Quốc Dũng đã có một khoảng thời gian sống trong trại giam B14, Bộ Công An bình thường như nhiều bị can khác trước ngày ra vành móng ngựa để đón nhận sự phán xử của pháp luật.
    Cho đến thời điểm này, sau khi bị tạm giam gần 4 tháng, bị can Lương Quốc Dũng vẫn bị khởi tố về tội hiếp dâm trẻ em theo điều 112 Bộ luật Hình sự. VKSND TP. Hà Nội cũng đã gia hạn tạm giam tiếp 3 tháng với Lương Quốc Dũng và 2 tháng với Nguyễn Thị Quỳnh Nga để đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án khi bản án có hiệu lực pháp luật.
    Trong suốt quá trình thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở và làm việc của bị can Lương Quốc Dũng, lúc ấy bị can Lương Quốc Dũng đã rất thành khẩn trong việc cộng tác với cơ quan điều tra. Khi phóng viên vào chụp ảnh, bị can Lương Quốc Dũng chỉ cúi đầu với một thái độ chấp nhận.
    Được đưa vào trại giam B14, bị can đã thú nhận rằng, lúc bị cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt giữ, bị can Dũng đã cảm thấy ít căng thẳng hơn nhiều so với thời gian chờ đợi ở bên ngoài. Điều tưởng như phi lý ấy cũng là hợp lý bởi trước đó, giờ nào, phút nào bị can cũng phải sống trong lo sợ sẽ bị bắt.
    Một ngày trước khi cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt, bị can Dũng thậm chí còn căng thẳng đến mức một mình phóng xe lên giữa cầu Thăng Long đứng nhìn xuống dòng sông Hồng khiến các chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm phải vào vai người lái taxi lên cầu khuyên nhủ. Hôm ấy, từ cầu Thăng Long trở về, bị can Lương Quốc Dũng vẫn canh cánh, hết đi vào lại đi ra hành lang của ngôi biệt thự ở H18-19, tổ 54B phương Yên Hoà rồi cuối cùng phải tìm đến một phòng mat-xa ở phố Lê Duẩn để giữ cho đầu óc không bị... nổ tung.
    Cũng trong ngày thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở và làm việc của bị can Lương Quốc Dũng, phóng viên đã chứng kiến việc cơ quan điều tra không thu giữ bất cứ tài liệu, của cải gì. Tài sản duy nhất được thu giữ tại phòng làm việc của bị can tại trụ sở Uỷ ban TDTT cũng chỉ là một chiếc ĐTDĐ mang nhãn hiệu LG CE700 và một hộp giấy tờ.
    Thế nhưng sau đó chúng tôi lại liên tiếp nghe những tin đồn về việc cơ quan điều tra đã thu giữ của bị can Lương Quốc Dũng hàng chục tỷ đồng cùng nhiều tài liệu liên quan tới vấn đề chạy án!
    Những ngày sống trong trạo giam B14 trôi qua khá bình lặng đối với bị can Lương Quốc Dũng. Nó trái ngược hẳn với tin đồn rằng bị can đã tự tử trong trại giam. Mong muốn duy nhất của bị can đối với cơ quan điều tra là chuyển tới gia đình, khi vào thăm thì gửi cho bị can cặp kính lão để sử dụng khi cần thiết.
    Khi được cán bộ điều tra hỏi về tình hình sức khoẻ, bị can Dũng đã trả lời: ''''''''Tôi ở trong trại giam sức khoẻ bình thường, tôi không có nhu cầu gì nhiều, mỗi bữa ăn được 2, 3 bát cơm''''''''.
    Theo những thông tin mà phóng viên có được từ trại giam B14, sau gần 4 tháng ở trong trại, bị can Dũng đã tăng được 3kg. Những ngày ở trong trại, bị can thậm chí còn... làm thơ. Bài thơ là sự sám hối mang tựa đề ''''''''Vết nhơ''''''''.
    Được legislation sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 06/06/2004
  9. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Không thay đổi tội danh khởi tố với Lương Quốc Dũng​
    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội hôm qua đã báo cáo kết quả điều tra vụ án Lương Quốc Dũng can tội hiếp dâm trẻ em với 3 cơ quan chức năng của thành phố.
    Trong quá trình điều tra vụ nguyên phó chủ nhiệm UBTT Thể thao Lương Quốc Dũng xâm hại ******** trẻ em đã xuất hiện những tình tiết mới xung quanh lời khai của bị hại và một số nhân chứng. Điều này khiến Cơ quan cảnh sát điều tra cân nhắc đến việc đề nghị thay đổi tội danh của bị can Dũng.
    Sau khi xem xét vấn đề trên, đại diện của 3 ngành công an, kiểm sát và tòa án đã kết luận những tình tiết mới này là chưa đủ làm thay đổi bản chất của vụ án. Vì vậy, sẽ không thay đổi tội danh với Lương Quốc Dũng.
    Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng xác định hành vi của Lương Quốc Dũng có phạm vào tội hiếp dâm trẻ em (khung hình phạt cao nhất là tử hình), hay tội ******** với trẻ em (hình phạt thấp hơn) sẽ do tòa án định đoạt.
    Cơ quan điều tra đã quyết định chưa cho bị can Nguyễn Thị Quỳnh Nga (môi giới cho bị can Lương Quốc Dũng hiếp dâm trẻ em) được tại ngoại cho đến khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra. Bị can Nga sẽ được chăm sóc thai nhi theo chế độ riêng tại trạm xá của trại tạm giam Hà Nội.
  10. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Không vì chức cao mà Lương Quốc Dũng được ''ưu ái''
    Thiếu tướng Phạm Chuyên (Giám đốc Công an Hà Nội) hôm qua cho biết, hành vi xâm hại ******** trẻ em của Lương Quốc Dũng (nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao quốc gia) mức độ đến đâu thì bị xử lý đến đó. Cơ quan điều tra không làm cho tội của bị can Dũng nặng thêm cũng không làm nhẹ đi.
    Lương Quốc Dũng đang bị khởi tố về tội hiếp dâm trẻ em (Điều 112 Bộ luật hình sự). Có dư luận cho rằng Lương Quốc Dũng nhiều khả năng sẽ bị truy tố ở khoản 3 của tội danh này với khung hình phạt cao nhất lên tới tử hình. Theo tướng Phạm Chuyên, tội danh và hình phạt với Lương Quốc Dũng thế nào do tòa án quyết định cuối cùng. Với những trường hợp tương tự, tòa xử thế nào thì lần này xử thế đó, đúng người đúng tội. Lương Quốc Dũng bình đẳng với những bị can khác.
    Về lời đồn đại có đường dây chạy án cho Lương Quốc Dũng trước khi trường hợp này bị bắt giam, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết: "Cơ quan công an đang tiến hành xác minh, điều tra. Nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được báo cáo bổ sung nào liên quan việc chạy án?.
    Ông Phạm Chuyên thừa nhận có nghe thông tin rằng một cán bộ của ngành thể thao đã tham gia dàn xếp với gia đình bị hại nhằm "cứu" Lương Quốc Dũng. Tuy nhiên, việc này Giám đốc Công an Hà Nội chưa được cơ quan điều tra báo cáo cụ thể.
    Anh Thư

Chia sẻ trang này