1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bến Tre ...Ðến với xứ dừa - quê hương Ðồng Khởi

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi andythao24, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm về các cây cầu ở Bến Tre.
    Vừa search thấy quyết định ra cuối năm 2005, không biết sau 2 năm có điều chỉnh gì mới ko?
    THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
    Số: 344/2005/QĐ-TTg

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    ----- o0o -----
    Ngày 26 Tháng 12 năm 2005
    QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
    Về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
    THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
    Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
    Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3010/GTVT-KHĐT ngày 23 tháng 05 năm 2005 và số 7302/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2005) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6435/BKH-KCHT&ĐT ngày 20 tháng 09 năm 2005) về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến 2020.
    ......

    3. Kế hoạch phát triển giao thông vận tải giai đoạn đến năm 2010

    ....
    Quốc lộ 60: hoàn thành các đoạn qua Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng vào năm 2006 với quy mô 2 làn xe; đoạn Trung Lương - Rạch Miễu (Tiền Giang), hoàn thành vào năm 2008.
    Cầu Rạch Miễu đang triển khai đầu tư theo phương thức BOT vốn ngân sách hoàn thành năm 2006. Cầu Hàm Luông, hoàn thành năm 2010; cầu Cổ Chiên và Đại Ngãi đến năm 2010 vẫn tiếp tục sử dụng phà, trước mắt xây dựng các bến phà Cổ Chiên và Đại Ngãi bằng nguồn vốn vay của Đan Mạch.
    ...
    Link:
    http://laws.dongnai.gov.vn/2001_to_2010/2005/200512/200512260004/lawdocument_view
  2. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm về các cây cầu ở Bến Tre.
    Vừa search thấy quyết định ra cuối năm 2005, không biết sau 2 năm có điều chỉnh gì mới ko?
    THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
    Số: 344/2005/QĐ-TTg

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    ----- o0o -----
    Ngày 26 Tháng 12 năm 2005
    QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
    Về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
    THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
    Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
    Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3010/GTVT-KHĐT ngày 23 tháng 05 năm 2005 và số 7302/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2005) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6435/BKH-KCHT&ĐT ngày 20 tháng 09 năm 2005) về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến 2020.
    ......

    3. Kế hoạch phát triển giao thông vận tải giai đoạn đến năm 2010

    ....
    Quốc lộ 60: hoàn thành các đoạn qua Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng vào năm 2006 với quy mô 2 làn xe; đoạn Trung Lương - Rạch Miễu (Tiền Giang), hoàn thành vào năm 2008.
    Cầu Rạch Miễu đang triển khai đầu tư theo phương thức BOT vốn ngân sách hoàn thành năm 2006. Cầu Hàm Luông, hoàn thành năm 2010; cầu Cổ Chiên và Đại Ngãi đến năm 2010 vẫn tiếp tục sử dụng phà, trước mắt xây dựng các bến phà Cổ Chiên và Đại Ngãi bằng nguồn vốn vay của Đan Mạch.
    ...
    Link:
    http://laws.dongnai.gov.vn/2001_to_2010/2005/200512/200512260004/lawdocument_view
  3. neweco

    neweco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Về ?ovương quốc trái cây? vui Tết Đoan Ngọ Thứ hai, 29/5/2006, 15:48 GMT+7
    Đối với người dân Chợ Lách (Bến Tre), Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch) vui hơn Tết Nguyên Đán. Năm năm qua, Tết Đoan Ngọ ở Chợ Lách càng nhộn nhịp hơn khi mỗi năm đều có "Hội cây trái ngon", thu hút khách thập phương đổ về. Năm nay, ?ovương quốc cây trái? này càng hấp dẫn du khách khi có hàng trăm nghệ nhân hoa kiểng, nhà vườn có bàn tay vàng về tụ hội.
    Hội nhà vườn
    Huyện Chợ Lách là xứ sở của những vườn trái cây giống ngon như sầu riêng cơm vàng hạt lép, măng cụt, bòn bon, bưởi hồng đường, bưởi da xanh, xoài, mận.. và đặc biệt, đây là xứ sản xuất cây giống nổi tiếng miền Nam cả trăm năm qua. Bởi thế, cứ vào Tết Đoan Ngọ, người dân từ khắp nơi kéo về Chợ Lách đi vườn.
    [​IMG]
    Vào vườn hái trái cây.

    Từ ngày hội dân gian, tỉnh Bến Tre đã tổ chức thành Lễ hội cây, trái ngon vào dịp mùng 5 tháng 5 hàng năm tại Chợ Lách để giới thiệu về một xứ sở cây lành trái ngọt. Hầu hết nhà vườn có trái ngon, trái to và sạch đều dự thi trái ngon an toàn hoặc đấu xảo, mong đoạt được danh hiệu cao nhất. Du khách đến Chợ Lách thưởng thức được đúng trái ngon mang từ nhà vườn ra mỗi ngày hoặc có thể vào vườn tự tay hái trái với sự hướng dẫn của nhà vườn.
    Hội cây, trái ngon ở Chợ Lách năm nay diễn ra trong 5 ngày, từ 27/5 đến 31/5. Nếu như những năm trước, Lễ hội tập trung quảng bá cho trái cây, thì năm nay hai lĩnh vực thế mạnh của Chợ Lách, đó là nghề uốn kiểng thú và lai tạo cây giống, sẽ được giới thiệu đến công chúng gần xa. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Hội sinh vật cảnh tỉnh Bến Tre tổ chức hội thi hoa kiểng, trình diễn nghệ thuật uốn kiểng hóa thú của các nghệ nhân Chợ Lách; cho các nhà vườn thi bàn tay vàng ghép mắt cây giống; thi trình bày mâm ngũ quả. Du khách xem những cuộc thi trình diễn này, sau đó có thể đến thăm các vườn kiểng, khu sản xuất cây giống để hiểu thêm vì sao năm 2005, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đã xác lập ?oHuyện Chợ Lách là nơi cung cấp giống cây ăn quả do người dân tự lai tạo lớn nhất Việt Nam?.
    Đi cồn ăn ốc gạo
    Món ăn độc đáo của người dân Chợ Lách đãi khách vào dịp Tết Đoan Ngọ là bánh xèo ốc gạo và chắc chắn ai cũng thích thú với món dân dã này. Nói là món dân dã nhưng nó quý vì không phải mùa nào cũng có ốc gạo và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ có cồn Phú Đa của Chợ Lách là nơi được thiên nhiên ban cho nguồn thủy sản này với trữ lượng lớn nhất, mỗi năm có thể khai thác được 24 tấn. Ốc gạo thường có từ tháng 4 đến tháng 7 âm lịch, nhưng ốc bắt đầu ?omập?, ngon từ đầu tháng 5 âm lịch. Ngoài món bánh xèo, ốc gạo còn được chế biến thành nhiều món lạ miệng khác như: ốc gạo luộc chấm với nước mắm xả; ốc gạo cuốn bánh tráng với dừa nạo; gỏi ốc gạo?, ăn rất tuyệt. Lễ hội cây- trái ngon năm nay có thêm phần thi nấu ăn, trong đó không thể thiếu món ăn được chế biến từ ốc gạo.
    [​IMG]
    Cào ốc gạo.

    Trẩy hội tắm bùn cồn Tiên
    Đi chơi Tết mùng 5 ở Chợ Lách mà không ra cồn Tiên coi tắm bùn là thiếu đi niềm thú vị. Cồn Tiên nằm trên sông Hàm Luông, thuộc huyện Châu Thành, nhưng giáp huyện Chợ Lách. Đây là một vùng đất mới, thấp hơn mực nước trung bình nên người dân phải đắp bờ bao chung quanh ngăn nước để có thể định cư sống với nghề làm vườn. Bên ngoài đất cồn tiếp tục tích tụ, mỗi khi triều xuống lộ ra một bãi cát rộng lớn.

    [​IMG]Tắm bùn Cồn Tiên.

    Trong vòng mười năm nay, cứ đến ngày mùng 5- 5 âm lịch, có đến 4.000 - 5.000 người từ Vũng Liêm, Măng Thít (tỉnh Vĩnh Long), từ các huyện khác trong tỉnh Bến Tre đi ghe đổ về cồn Tiên. Mấy năm gần đây, dân từ Tiền Giang cũng qua tụ hội. Tất cả những người du chơi cồn Tiên đều bằng ghe thuyền. Có ghe lớn chở khách, có thuyền nhỏ chở hàng từ khắp nơi được huy động về làm náo động cả cồn. Có ghe lớn còn mang theo cả trống, đàn ra hội cồn chơi văn nghệ.
    Ngoài bãi cát giữa sông, thanh niên thiếu nữ tắm sông, đùa giỡn, hát ca dưới sông như trên sân khấu nước. Họ gọi đây là Vũng Tàu 2. Những thanh niên hiếu động chở đầy bùn trên ghe,họ trét bùn đầy người như đi tắn bùn, lấy đất bùn ném vào nhau mà không ai phiền hà. Mọi người vui chơi, tắm sông, ăn uống, đến nước lớn, khi bãi cát bị dìm trong nước sông thì ai nấy trở về.
    Đi chơi Tết Đoan Ngọ ở Chợ Lách quả là thú vị, được nhiều điều hay, lạ của tục ăn tết nửa năm ở xứ Cồn. Tỉnh Bến Tre đang xúc tiến biến hoạt động này thành một thương hiệu cho du lịch địa phương. Nếu bạn có ý định ăn tết Đoan Ngọ ở Chợ Lách trong dịp hè này, có thể liên hệ với Phòng kinh tế huyện Chợ Lách (ĐT: 075.871255) để được hướng dẫn.

    http://www.baocantho.com.vn/vietnam/lehoi/39566/
  4. neweco

    neweco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Về ?ovương quốc trái cây? vui Tết Đoan Ngọ Thứ hai, 29/5/2006, 15:48 GMT+7
    Đối với người dân Chợ Lách (Bến Tre), Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch) vui hơn Tết Nguyên Đán. Năm năm qua, Tết Đoan Ngọ ở Chợ Lách càng nhộn nhịp hơn khi mỗi năm đều có "Hội cây trái ngon", thu hút khách thập phương đổ về. Năm nay, ?ovương quốc cây trái? này càng hấp dẫn du khách khi có hàng trăm nghệ nhân hoa kiểng, nhà vườn có bàn tay vàng về tụ hội.
    Hội nhà vườn
    Huyện Chợ Lách là xứ sở của những vườn trái cây giống ngon như sầu riêng cơm vàng hạt lép, măng cụt, bòn bon, bưởi hồng đường, bưởi da xanh, xoài, mận.. và đặc biệt, đây là xứ sản xuất cây giống nổi tiếng miền Nam cả trăm năm qua. Bởi thế, cứ vào Tết Đoan Ngọ, người dân từ khắp nơi kéo về Chợ Lách đi vườn.
    [​IMG]
    Vào vườn hái trái cây.

    Từ ngày hội dân gian, tỉnh Bến Tre đã tổ chức thành Lễ hội cây, trái ngon vào dịp mùng 5 tháng 5 hàng năm tại Chợ Lách để giới thiệu về một xứ sở cây lành trái ngọt. Hầu hết nhà vườn có trái ngon, trái to và sạch đều dự thi trái ngon an toàn hoặc đấu xảo, mong đoạt được danh hiệu cao nhất. Du khách đến Chợ Lách thưởng thức được đúng trái ngon mang từ nhà vườn ra mỗi ngày hoặc có thể vào vườn tự tay hái trái với sự hướng dẫn của nhà vườn.
    Hội cây, trái ngon ở Chợ Lách năm nay diễn ra trong 5 ngày, từ 27/5 đến 31/5. Nếu như những năm trước, Lễ hội tập trung quảng bá cho trái cây, thì năm nay hai lĩnh vực thế mạnh của Chợ Lách, đó là nghề uốn kiểng thú và lai tạo cây giống, sẽ được giới thiệu đến công chúng gần xa. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Hội sinh vật cảnh tỉnh Bến Tre tổ chức hội thi hoa kiểng, trình diễn nghệ thuật uốn kiểng hóa thú của các nghệ nhân Chợ Lách; cho các nhà vườn thi bàn tay vàng ghép mắt cây giống; thi trình bày mâm ngũ quả. Du khách xem những cuộc thi trình diễn này, sau đó có thể đến thăm các vườn kiểng, khu sản xuất cây giống để hiểu thêm vì sao năm 2005, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đã xác lập ?oHuyện Chợ Lách là nơi cung cấp giống cây ăn quả do người dân tự lai tạo lớn nhất Việt Nam?.
    Đi cồn ăn ốc gạo
    Món ăn độc đáo của người dân Chợ Lách đãi khách vào dịp Tết Đoan Ngọ là bánh xèo ốc gạo và chắc chắn ai cũng thích thú với món dân dã này. Nói là món dân dã nhưng nó quý vì không phải mùa nào cũng có ốc gạo và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ có cồn Phú Đa của Chợ Lách là nơi được thiên nhiên ban cho nguồn thủy sản này với trữ lượng lớn nhất, mỗi năm có thể khai thác được 24 tấn. Ốc gạo thường có từ tháng 4 đến tháng 7 âm lịch, nhưng ốc bắt đầu ?omập?, ngon từ đầu tháng 5 âm lịch. Ngoài món bánh xèo, ốc gạo còn được chế biến thành nhiều món lạ miệng khác như: ốc gạo luộc chấm với nước mắm xả; ốc gạo cuốn bánh tráng với dừa nạo; gỏi ốc gạo?, ăn rất tuyệt. Lễ hội cây- trái ngon năm nay có thêm phần thi nấu ăn, trong đó không thể thiếu món ăn được chế biến từ ốc gạo.
    [​IMG]
    Cào ốc gạo.

    Trẩy hội tắm bùn cồn Tiên
    Đi chơi Tết mùng 5 ở Chợ Lách mà không ra cồn Tiên coi tắm bùn là thiếu đi niềm thú vị. Cồn Tiên nằm trên sông Hàm Luông, thuộc huyện Châu Thành, nhưng giáp huyện Chợ Lách. Đây là một vùng đất mới, thấp hơn mực nước trung bình nên người dân phải đắp bờ bao chung quanh ngăn nước để có thể định cư sống với nghề làm vườn. Bên ngoài đất cồn tiếp tục tích tụ, mỗi khi triều xuống lộ ra một bãi cát rộng lớn.

    [​IMG]Tắm bùn Cồn Tiên.

    Trong vòng mười năm nay, cứ đến ngày mùng 5- 5 âm lịch, có đến 4.000 - 5.000 người từ Vũng Liêm, Măng Thít (tỉnh Vĩnh Long), từ các huyện khác trong tỉnh Bến Tre đi ghe đổ về cồn Tiên. Mấy năm gần đây, dân từ Tiền Giang cũng qua tụ hội. Tất cả những người du chơi cồn Tiên đều bằng ghe thuyền. Có ghe lớn chở khách, có thuyền nhỏ chở hàng từ khắp nơi được huy động về làm náo động cả cồn. Có ghe lớn còn mang theo cả trống, đàn ra hội cồn chơi văn nghệ.
    Ngoài bãi cát giữa sông, thanh niên thiếu nữ tắm sông, đùa giỡn, hát ca dưới sông như trên sân khấu nước. Họ gọi đây là Vũng Tàu 2. Những thanh niên hiếu động chở đầy bùn trên ghe,họ trét bùn đầy người như đi tắn bùn, lấy đất bùn ném vào nhau mà không ai phiền hà. Mọi người vui chơi, tắm sông, ăn uống, đến nước lớn, khi bãi cát bị dìm trong nước sông thì ai nấy trở về.
    Đi chơi Tết Đoan Ngọ ở Chợ Lách quả là thú vị, được nhiều điều hay, lạ của tục ăn tết nửa năm ở xứ Cồn. Tỉnh Bến Tre đang xúc tiến biến hoạt động này thành một thương hiệu cho du lịch địa phương. Nếu bạn có ý định ăn tết Đoan Ngọ ở Chợ Lách trong dịp hè này, có thể liên hệ với Phòng kinh tế huyện Chợ Lách (ĐT: 075.871255) để được hướng dẫn.

    http://www.baocantho.com.vn/vietnam/lehoi/39566/
  5. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Kết quả 2 hội thi trái cây ngon, an toàn và đấu xảo
    Cuộc thi đấu xảo trái cây
    [​IMG]
    Chiều ngày 17-6, Ban giám khảo hội thi đấu xảo đã công bố kết quả cuộc thi. Có 9 giải nhất thuộc về các nhà vườn Trần Thanh Quang, ở Long Thới (Chợ Lách) với chủng loại dừa trái to (đường kính 83 cm); Lâm Thanh Tùng, ở thị trấn Chợ Lách (Chợ Lách), trái bưởi to 4,7 kg; Tạ Thị Như Nguyệt, ở xã Hoà Nghĩa (Chợ Lách), trái chuối táo quạ to cân nặng 1,4 kg; Trần Thanh Huệ, ở Hoà Nghĩa (Chợ Lách), trái sầu riêng nặng 8,4 kg; Lê Trường Chinh, ở Sơn Định (Chợ Lách), củ khoai lang hình con vịt nặng 3,15 kg; Lê Văn Chấm, ở thị trấn Chợ Lách (Chợ Lách), chùm sầu riêng 12 trái; Hồ Văn Dũng, ở Sơn Định (Chợ Lách), buồng dừa ẻo 107 trái; Nguyễn Văn Tiến, ở Tân Trung (Mỏ Cày), buồng dừa xiêm 44 trái; Hồ Văn Lắm, ở Sơn Định (Chợ Lách), với buồng dừa ta 32 trái.
    9 giải nhì thuộc về các nhà vườn Hoàn Tân, ở Sơn Định (Chợ Lách), với trái cam Mỹ nặng 910 gram; Cao Văn Bảy, ở Phú Phụng (Chợ Lách), chùm cam soàn 11 trái; Nguyễn Văn Phong, ở xã Vĩnh Thành (Chợ Lách), buồng dừa ẻo 102 trái; Hồ Minh Kha, ở xã Phú Phụng (Chợ Lách), buồng dừa xiêm 43 trái; Lê Công Tài, ở tỉnh Vĩnh Long, buồng chuối cao 12 nải; Lê Văn Sáng, ở xã Phú Sơn (Chợ Lách) trái xoài nặng 2,2 kg; Nguyễn Thanh Tùng, ở Thị Trấn Chợ Lách (Chợ Lách), trái sầu riêng nặng 8,35 kg; Võ Hữu Chặt, ở xã Hoà Nghĩa (Chợ Lách), củ khoai mì nặng 30,8 kg; Lê Thị Thu Hương, ở Thị trấn Chợ Lách (Chợ Lách), buồng chuối táo quạ 28 trái. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 14 giải khuyến khích cho nhà vườn dự thi các chủng loại dừa, khoai mì, bưởi, cam soàn?
    Hội thi trái cây ngon, an toàn lần VIIII
    Cùng ngày, Ban tổ chức Hội cây-trái ngon, an toàn lần VII năm 2007 cũng đã công bố kết quả chấm điểm và xếp hạng 17 mẫu trái cây ngon lọt vào vòng chung khảo. Theo kết quả tổng kết của Ban tổ chức hội thi, có 11/17 mẫu trái cây vào chung khảo đạt trái cây an toàn, 6 mẫu đạt yêu cầu vệ sinh (không phát hiện dư lượng thuốc BVTV). Đặc biệt, cuộc thi năm nay có đến 4 mẫu sầu riêng Monthon vào chung khảo. Ban giám khảo đã quyết định trao giải I cho mẫu Sầu riêng Monthon mã số MT 09 của nông dân Lê Văn Hiền ở ấp Sơn Lân, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, Bến Tre. 16 mẫu trái cây còn lại được trao đồng giải .
    Nguồn:bentre.gov.vn
  6. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Dừa ẻo là dừa gì vậy các bạn.
    Hình như chưa nghe bao giờ.
    Link gốc đây: http://www.bentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1586&Itemid=1
  7. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Số xe đỉnh thiệt. Tổng cộng 6 số 8 (nếu tính 7+1 =8)
    [​IMG]
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Các bác cho em hỏi, tổ chức cán bộ hồi xưa có câu đại loại thế này "thứ nhất nằm vùng, thứ hai ..., thứ ba ...., thứ tư ... Có bác nào nhớ giúp em với ạ.
  9. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Ah, bác này bên box KTQS đây mà. Để em hỏi các cụ chiến binh xem có biết câu này không ?
  10. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác vài bức hình hôm vào bảo tàng Bến tre xem như cáo lỗi.
    Ngày đồng khởi:
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này